Đến nội dung chính

Chương 657: Thiên Đao

admin 2.903 Chữ Cài Đặt

Nghe lời nói của đối phương, A Diệt nhướng mày, ánh mắt không giấu sự nghi ngờ, hắn hỏi: “Ngươi chắc chắn sẽ đấu đao đường đường chính chính, có thua cũng không nuốt lời chứ?”

Bá Đao mỉm cười tự tin đáp: “Tất nhiên, Bá Đao ta không bán đi mặt mũi chỉ vì chút bảo vật dành cho ma tu đâu. Những thứ đó chẳng có tác dụng với ta, chỉ là quen biết vài cường giả ma tộc, muốn thu về để sau này đổi chỗ tốt trong tay bọn chúng, kỳ thực không có cũng chẳng sao.”

“Vậy được, ngươi muốn đấu thế nào?” A Diệt thoáng suy tư rồi gật đầu, nếu không cần đả sinh đả tử mà vẫn có thể giành bảo vật về tay thì hắn đương nhiên không từ chối. Bá Đao liếc nhìn mười mấy luồng độn quang phía xa, đáp: “Chúng ta không có thời gian đấu dài, chi bằng thi triển chiêu thức đao pháp mạnh nhất, bên nào chiếm ưu thế hơn coi như thắng.”
A Diệt tất nhiên đồng ý, hắn không muốn đánh dài hơi, hơn nữa những kẻ khác đã đến gần, và cũng muốn thử uy lực thức thứ hai tuyệt kỹ đao pháp vừa sáng tạo. Thân ảnh cả hai đồng loạt bùng phát tiên lực hùng hậu, chiến đao trong tay hội tụ sức mạnh cuồng bạo, đao ý luân chuyển, pháp tắc đan xen, ai nấy đều thi triển tuyệt kỹ đao pháp tinh túy nhất.

“Băng Tinh Toái Thiên Đao!”

“Nghịch Hà Vẫn Liệt Đao!”

Bá Đao vung chiến đao, một luồng đao quang bạch ngân sặc sỡ xé toạc không gian, bên trong vô số sao băng lưu chuyển, hư ảnh từng dải thiên thạch lần lượt nổ tung, hợp thành một đạo đao quang chói mắt bổ thẳng về phía đối phương.

Phía A Diệt, từ chiến đao hắn tách lìa từng tấc không gian, dòng thiên hà chảy ngược nay kèm theo sóng xoáy, hư ảnh từng khối vẫn tinh khổng lồ bạo liệt, tạo thành một đường đao dài hàng ngàn dặm như muốn bổ đôi cả thế gian.
Hai đạo đao quang khổng lồ va chạm, trảm liệt thẳng vào đối phương, uy lực bạo phát mênh mông, tạo ra đợt chấn động kinh thiên động địa khiến vạn vật mất tiếng. Dư chấn từ trận đối đao khiến không gian rung chuyển dữ dội, sóng xung kích lan tỏa khắp tứ phía, Lăng Phúc Hầu gần đó lập tức bị thổi bay, không một ai dám lại gần khu vực này.

Trông thấy uy lực trận đối đao ấy ai nấy đều lộ vẻ kiêng kỵ, tuyệt kỹ của hai kẻ thực sự quá bá đạo, sát lực cực lớn, uy năng chắc chắn đã vượt 30 điểm Tiên Lực. Hai người có thể tung công kích mạnh như thế, chiến lực ắt hẳn đã đạt Phong Hầu đỉnh cao, chỉ có cường giả yêu tộc Kim Ô Hầu mới sánh bằng.

Trong không gian rạn nứt lan tràn như ngàn mạng nhện khổng lồ, thân ảnh A Diệt vẫn phiêu phù tại chỗ, những hoa văn huyết sắc trên người nhạt đi rồi biến mất, khí tức cũng suy giảm. Vừa rồi khi đối đao, hắn đã vận trạng thái Dung Huyết Giả, nếu không chiến lực sẽ không thể sánh bằng Phong Hầu đỉnh cao chân chính như tên Bá Đao kia.
Đối diện, gã Bá Đao cũng không tỏ ra yếu kém, nhưng sắc diện đã lộ chút chấn động. Hắn lên tiếng: “Đao kỹ của hai ta xem ra tương đương, nhưng cảm ngộ về đao ý của các hạ rộng hơn ta. Ta chỉ có thể cho cảnh tượng sao băng và dải thiên thạch vào đao pháp, vậy mà các hạ lại cho hẳn dòng thiên hà biến động vào, còn thêm sóng xoáy tinh bạo nữa, thật đáng bội phục.”

Hắn chắp tay với A Diệt, rồi lập tức xoay người bỏ đi, thẳng tới chiếm đoạt bảo vật trong những đồ vật khổng lồ khác. Thấy Bá Đao rút đi dứt khoát như vậy, A Diệt cũng không khỏi bất ngờ, âm thầm bội phục hành động đối phương, rồi lập tức hạ thân xuống công kích nắp đan đỉnh khổng lồ để mở đường, sau đó chui vào bên trong tìm kiếm vật Ma Quân cần.

Hiện tại quanh khu vực A Diệt hoạt động, không một kẻ dám tới gần, tuyệt kỹ đao pháp vừa thi triển có sức chấn nhiếp quá lớn. Dù khi thi triển chiêu đó A Diệt đã vận toàn lực, khiến khí tức tu vi chân chính bộc lộ, nhưng những kẻ khác tưởng hắn biến ảo tu vi để giả heo ăn thịt hổ, nên càng không ai dại dột xông tới.

Bên trong đan đỉnh có nhiều khu vực nhỏ, mỗi nơi chỉ đặt một đến hai món vật, tất cả đều đã được A Diệt thu vào giới chỉ. Trong số đó vật quý giá nhất là một viên ngọc châu đen tuyền, ẩn chứa hơi thở của chân ma viễn cổ. Tất cả vật phẩm nơi này chỉ thích hợp với ma tộc, cường giả các tộc khác dù tu luyện ma công cũng khó khai thác, có lẽ vì vậy mà Bá Đao mới dứt khoát bỏ đi khi bị hạ phong trong trận đấu đao.

Ngay khi rời khỏi đan đỉnh, A Diệt nhanh chóng bay tới những vật dụng khổng lồ xung quanh, thu lấy thêm nhiều món khác. Lúc này năm gã tam trọng thiên khác cũng đã có thu hoạch phong phú, còn mười mấy tên nhị trọng thiên mới vừa bay tới phụ cận, liền nảy sinh tranh đoạt, công kích lẫn nhau để giành bảo vật.

Góp nhặt được không ít thứ, A Diệt bay sâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn sáng lên khi trông thấy một khối mệnh hạch nhị trọng thiên, rất có giá trị đối với luyện đan. Khi hắn tiến tới, đã có hai tên ngoại tộc tranh giành, hắn liền lập tức triển khai tổ hợp bảo cụ mới hợp luyện gần đây, trăm món bảo cụ có hợp thành hình dạng tương tự Phệ Hắc Giao.

Đầu giao long bảo cụ phun ra một ngụm long tức đa sắc, ẩn chứa mười mấy loại pháp tắc đan xen, khiến hai cường giả ngoại tộc phải dừng công kích lẫn nhau, thi triển thủ đoạn phòng ngự. Đồng thời lúc ấy A Diệt vận chuyển công pháp, tiên nguyên lực lục kim ồ ạt sôi trào, huyễn hóa trên thiên không một thanh đại kiếm khổng lồ, theo cái phất tay của chủ nhân, đại kiếm khai thiên trảm xuống.

Mắt thấy công kích cường đại ập xuống, tên thi tộc liền buông bỏ bảo vật, thân thể phân tán thành vô số hồn ma bay đi phương xa. Gã ngọc tộc há miệng tế xuất một ngọn ngọc sơn khổng lồ che trên đỉnh đầu, nhưng ngay khi đại kiếm chém xuống, ngọc sơn mất cân bằng văng mạnh xuống dưới, đè cả chủ nhân xuống nền thạch điện.

Thân ảnh A Diệt lóe lên vài cái đã đến gần để thu lấy khối mệnh hạch, xong việc hắn không hề dừng lại mà bay đến chỗ những bảo vật gần đó để tiếp tục vơ vét, ngay cả một gốc tiên dược sấy khô cực hiếm cũng lọt vào tay hắn.

Cách chỗ A Diệt chừng ngàn dặm có một cuộc chiến lớn nổi lên, một thân ảnh cự điểu khổng lồ trỗi dậy, chính là bản thể của Kim Ô Hầu. Hắn ta một mình đánh với hai tên tuyết tộc cùng hai tên linh tộc, tranh đoạt một vật phẩm gì đó mà A Diệt cũng không nhìn rõ.

Càng vào sâu, bảo vật càng giá trị, A Diệt một đường tiến thẳng, phía trước là tổ hợp bảo cụ dạng giao long mở đường. Khi có kẻ ngáng đường, giao long liền quất đuôi đánh tan tấm thuẫn phòng ngự của đối phương, rồi há miệng phun long tức khiến tên đó phải phi độn bỏ chạy.

Thần sắc gã linh tộc vừa bị công kích trông rất khó coi, hắn cứ tưởng nơi này có đồng tộc tam trọng thiên, mấy kẻ khác sẽ kiêng nể vài phần mà không ra tay quá nặng. Vậy mà A Diệt chẳng hề khoan nhượng, một khi lọt vào tầm đánh liền có vô số công kích ùa ra, như muốn đoạt mạng đối phương.

Trên vách tường tận cùng thạch điện treo một cây quạt tranh khổng lồ, thường dùng để quạt lửa khi luyện đan. Trên những vết nhăn của cây quạt là giá treo đồ, có rất nhiều bảo cụ Địa giai được pháp tắc lưu chuyển, chỉ cần nhìn qua đã biết tất cả đều là Địa giai thượng phẩm ẩn chứa pháp tắc.

Trông thấy đống bảo cụ đó, A Diệt liền muốn thu hết về tay, một khi kết hợp vào tổ hợp bảo cụ hình giao long, sức mạnh sẽ càng cường đại. Hắn điểm chỉ, giao long lập tức xông thẳng húc văng một tên ngoại tộc đã tiến gần chiếc quạt tranh. Khi thấy hai tên khác có dấu hiệu hợp lực ngăn mình, A Diệt liền vũ động chiến đao, thải ra ồ ạt đao khí.

Khi hai tên ngoại tộc bị đánh bay, chúng nhận được lời truyền âm từ kẻ bị giao long của A Diệt cản trở: “Ba chúng ta hợp lực đẩy lui tên nhân tộc khốn kiếp kia, sau đó chia ba số bảo cụ này, nếu không tất cả đều sẽ bị hắn độc chiếm.”

A Diệt cảm nhận được dao động sóng truyền âm, rồi trông thấy ba gã ngoại tộc tiến về phía mình với ánh mắt bất thiện, liền biết ba tên này tạm thời liên minh. Hắn cười lạnh, tay nắm chặt chiến đao, côn bằng dực dang rộng, tiếng lôi minh gầm lên thân ảnh liền biến mất, nhoáng cái xuất hiện kế bên một tên rồi điên cuồng công kích hắn ta.

Chiến lực cơ bản của A Diệt lúc này đã là tam trọng thiên chân chính, khi khoác lên Ma Lôi Tiên Y hay biến lên trạng thái Dung Huyết Giả, hắn sẽ sở hữu thực lực tiêu chuẩn Phong Hầu đỉnh cao. Với bậc thực lực này, A Diệt không cần che giấu côn bằng dực như xưa,dù lộ ra cũng chẳng tên nào dám ngấp nghé, trừ phi là những Phong Hầu cực hạn rảnh rỗi muốn gây thù với hắn.

Trước cơn bão công kích như mưa sa triều tịch của A Diệt, không tên ngoại tộc nào có thể kháng cự trực diện, ai nấy đều bị đẩy lui. Mỗi khi chúng phản kích, A Diệt lại vỗ cánh khiến thân ảnh xuất hiện ở chỗ khác, tốc độ biến hướng của hắn cực nhanh, đao pháp lợi hại, cả ba tên nhị trọng thiên liên thủ cũng không trụ nổi.

Kỳ thực sức mạnh hợp lực của ba gã ngoại tộc không hề thua kém A Diệt, chỉ là lần đầu hợp sức nên thiếu ăn ý, lại có phần kiêng kỵ lẫn nhau, không thể toàn tâm đồng lòng, vì thế mới bị A Diệt liên tục đẩy lui.

Sau khi dồn ba tên ngoại tộc ra một khoảng xa, A Diệt chấp nhận tiêu hao lượng lớn tiên lực thi triển Thiên Hà Liệt Trảm. Luồng đao mang đại dài lập tức khiến ba địch nhân chạy tứ tán, ai nấy đều chịu thương thế không nhỏ, nội lực hao tổn nghiêm trọng.

Lúc này, Bá Đao cùng một tên đồng tộc nhị trọng thiên vừa liên thủ đánh lui hai tên thạch giáp tộc, cướp đoạt thành công bảo vật. Cảm nhận rung chấn phía xa, cả hai quay đầu nhìn, thấy A Diệt đánh lui ba gã ngoại tộc rồi nhanh chóng vơ vét bảo cụ. Tên dạ tộc nhị trọng thiên liền lên tiếng: “Đao kỹ mạnh thật, có thể đối đao ngang cơ với Bá Đao tiên huynh, quả nhiên không tầm thường.”

A Diệt hiện đã đến một khu vực khác, song dực sau lưng hắn vỗ mạnh, thân ảnh chớp nhoáng liên hồi. Tay cầm chiến đao, hắn bay dích dắc giữa hư không, đánh lui không ít đối thủ cạnh tranh để chiếm đoạt bảo vật. Một tên yêu tộc nhị trọng thiên trông thấy liền lên tiếng hỏi: “Nhân tộc các hạ, danh hiệu của ngươi là gì để bọn ta tiện xưng hô, mỗi lần bị ngươi cướp bảo còn biết tên mà chửi thầm?”

“Ta họ Diệt, danh xưng chưa có.” A Diệt cười nhạt đáp, tay vẫn không ngừng vũ động chiến đao bổ chém tên ngoại tộc trước mặt. Khi bào đi ba thành bất tử lực của đối phương A Diệt mới buông tha, quay đầu bay đi thu lấy bảo vật. Lời nói của hắn khiến không ít kẻ quanh đó ngạc nhiên,một kẻ mạnh như vậy mà chưa có danh xưng, nghe cứ như đang ngụy biện.

Một tên huyết quỷ tộc lên tiếng: “Hai ngày trước ta từng thấy hắn từ xa, lúc đó hắn đi cùng một nhân tộc đồng tử danh xưng Thái Nhật Hầu. Hơn nữa hắn còn che giấu tu vi, chỉ lộ ra nhất trọng thiên, có lẽ là kẻ chuyên giả heo ăn thịt hổ, chưa thể hiện sức mạnh chân chính bao nhiêu lần nên chưa có danh hiệu.”

Một tên khác nhìn thân ảnh A Diệt với vẻ vừa khinh vừa sợ nói: “Mạnh như vậy mà còn giả danh nhất trọng thiên, quả không hổ là nhân tộc gian xảo, loại đó tốt nhất nên tránh xa.”

Hiện tại, A Diệt đã bay tới chỗ một chiếc đan đỉnh hỏng, bên trong có khí tức của tiên đan chưa hoàn chỉnh, hắn bắt đầu chiến đấu tranh đoạt cùng vài ngoại tộc khác. Thấy thân ảnh hắn độn không liên tục, đao khí càn quét khắp nơi, tên dạ tộc nhị trọng thiên nói: “Mạnh như vậy, chúng ta nên lấy một danh xưng cho hắn, để nhắc nhở quần tiên cẩn thận với tên lợi hại mà thích che giấu này.”

Thượng vị giả có hai cách để đạt danh xưng. Một là khi thực lực đủ tiêu chuẩn Phong Hầu, sẽ tự đặt danh hiệu, từ đó bản thân cùng bằng hữu truyền đi khắp nơi. Hai là do những kẻ khác đặt, cách này thường có sức thuyết phục cao hơn, đồng thời lan truyền nhanh hơn vì ngoại tộc tự phát tán cho tộc quần của mình.

Hai đồng minh nhân tộc của A Diệt trước đó cũng chưa có danh xưng, nhưng sau vài ngày chiến đấu trong cổ lâu đã được ngoại tộc tự tạo danh hiệu. Viêm Hỏa đồng tử có thể luyện thái dương tinh làm bảo cụ bản mệnh, chuyện mà nhiều nhị trọng thiên lâu đời cũng không làm nổi, nhờ vậy hắn có danh hiệu Thái Nhật Hầu.

Triệu Thiên Kiêu, tấn cấp nhị trọng thiên chưa lâu, trước đó cũng chưa tham gia trận chiến nào nổi trội. Sau vài ngày thể hiện sức mạnh qua nhiều trận trong cổ lâu, uy lực Tiên nguyên mạch tối thượng Ngũ Linh Kiếm Tượng khiến ai nấy chấn kinh, thế nên hắn đã có danh hiệu Chí Kiếm Hầu.

Bằng hữu Kim La của A Diệt cũng tương tự, vài chục năm trước hắn chỉ có tu vi đỉnh nhất trọng thiên, nhưng sở hữu chiến lực nhị trọng thiên, man lực cực cao. Trong một lần tranh đoạt cơ duyên tại bí cảnh với nhiều ngoại tộc, hắn đã tạo nên uy danh lớn, thậm chí đánh lui vài ngoại tộc Phong Hầu, nhờ vậy mới có danh xưng Đấu Chiến Thắng Hầu khi vẫn chỉ là nhất trọng thiên.

Hiện tại, Diệt Chúng Sinh cũng đã lập chiến công hiển hách. Quần tiên không rõ tu vi hắn ra sao, nhưng chiến lực Phong Hầu cao cấp không thể giả, lại còn đấu đao bất phân thắng bại với Bá Đao, một Phong Hầu đỉnh cao. Sau đó, Bá Đao còn chịu cam bái hạ phong vì đao ý của A Diệt rộng mở hơn mình.

Lúc này trông thấy hắn độn tốc cực nhanh, trình độ phi hành đáng sợ, cộng với chiến đao trong tay, mỗi nhát trảm đều như xé trời, khiến nhiều kẻ kiêng kỵ sâu sắc. Bá Đao liếc A Diệt rồi lên tiếng: “Đao pháp cao, cảm ngộ được dòng chảy thiên hà, độn thuật cũng cao minh không kém, đi lại trên trời như trên đất bằng, chi bằng các ngươi cứ gọi hắn là Thiên Đao Hầu đi, bảo đồng tộc nhị trọng thiên trở xuống từ nay tránh xa hắn chút.”

Nghe vậy nhiều kẻ cũng đồng tình, tên nhân tộc họ Diệt lợi hại như vậy mà chưa có danh xưng, lại thích che giấu tu vi, nên cần một danh xưng vang dội để những kẻ khác biết mà tránh. Từ đó, tất cả cường giả có mặt tại Cổ Đan Thất đều nhất trí gọi A Diệt là Thiên Đao Hầu, đồng thời truyền tin về động thiên nơi trao đổi tin tức của bản tộc, khiến thanh danh hắn vang xa.