Hắn vung tay đánh bật nắp chiếc rương, liền trông thấy gần mười món tiên tài luyện khí, những vật phẩm này đều bình thường, chỉ có điều phía trên cùng bị một luồng huyết khí bao phủ, chính thứ đó đã cắn nuốt lực lượng thần thức của A Diệt. Khi nắp rương mở toang, luồng huyết khí liền bỏ chạy, độn thuật xuyên vào không gian khiến ít kẻ có thể bắt kịp.
A Diệt bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của những kẻ phía xa, hắn nhanh chóng thu lấy toàn bộ tiên tài rồi ném chiếc rương trống rỗng đi, sau đó bay đến gần bài vị khác quan sát tình hình. Một lát sau hắn trông thấy một tên ngoại tộc chợt biến sắc khi mở nắp chiếc rương vừa chiếm được, hiển nhiên hắn ta cũng bị huyết khí công kích, ngay sau đó luồng huyết khí kia cũng phi độn rời đi.
Có thủ hộ giả bị nhiều ngoại tộc hợp lực tiêu diệt, khi chiếc rương được tìm ra cả đám liền chen chúc tranh đoạt những vật phẩm bên trong. Ánh mắt A Diệt lấp lóe, hắn loáng thoáng trông thấy một luồng huyết khí bay đi ngay khi nắp chiếc rương vừa mở, những kẻ đang tranh đoạt xung quanh cũng có vài tên phát hiện, nhưng chúng lại chẳng để tâm.
A Diệt trầm tư lẩm bẩm: “Rốt cuộc những luồng huyết khí đó là gì? Chúng không những độn thuật ảo diệu mà còn có khả năng công kích thần thức, nếu thả toàn bộ ra liệu sẽ gây nên sóng gió lớn hay không?”
Ánh mắt hắn liếc qua những bàn thờ ở các phương vị khác, mỗi nơi đều hỗn loạn tranh đấu, hắn còn loáng thoáng trông thấy một kẻ chiến lực cực mạnh, diệt sát ba thủ hộ giả chỉ trong một chiêu. A Diệt khẽ lắc nhẹ đầu tiếp tục lẩm bẩm: “Ta lo nghĩ nhiều rồi, nơi đây có không ít Phong Hầu cực hạn, trời sập xuống cũng sẽ có kẻ mạnh chống đỡ, đâu đến lượt ta quan tâm.”
Nghĩ vậy hắn liền ra tay công kích một thủ hộ giả nhất trọng thiên đang rảnh rỗi, sau một phen áp đảo tuyệt đối đã diệt sát đối phương. Thế nhưng ngay khi A Diệt đánh vỡ bài vị để lộ chiếc rương bên trong thì bị hai ngoại tộc hợp lực công kích.
A Diệt lập tức xuất ra tổ hợp giao long bảo cụ vũ động càn khôn, cản lại thế công của hai tên ám khách tộc nhị trọng thiên. Sau vài đợt giao thủ hắn đã nhận ra bọn chúng sở hữu chiến lực Phong Hầu trung cấp, bởi thế mới dám cướp đoạt chiến lợi phẩm từ tay một Phong Hầu cao cấp.
A Diệt thủ vững tại chỗ không để hai tên đó tiếp cận chiếc rương, khi thấy một vài kẻ khác có ý định tham gia tranh đoạt, hắn liền thôi phát đao hải. Ngay tức thì ngàn dặm không gian tràn ngập đao khí, khí tức sắc bén lạnh lẽo xuyên thẳng vào thân thể từng ngoại tộc trong đao hải, không gian bị bổ chém thành vô số mảnh nhỏ, không một kẻ nào có thể dễ dàng thoát ly.
Hai tên ám khách tộc ở trung tâm đao hải phải chống đỡ hết sức chật vật. Một tên thi triển thần thông bạo tốc lao thẳng đến chiếc rương, nhưng khi vừa tới gần đã thấy thân ảnh A Diệt hiện ra, hắn cười nhạt rồi đâm thẳng chiến đao. Ám khách tộc cường giả vung tay ngưng tụ tiên lực chống đỡ, thế nhưng ngay khi va chạm, luồng tử lôi trên lưỡi đao đối phương đã truyền dọc vào song thủ hắn, thiêu đốt sinh mệnh không cách nào kháng cự.
Tiếng hét đau đớn vang lên, A Diệt xoay người đạp mạnh khiến đối phương văng đi, đao hải cũng dần tan biến. Hắn đã lấy được chiếc rương, giương lên cao mở nắp để luồng huyết khí thoát ra, sau đó mới thu lấy những vật phẩm bên trong. Chiếc rương này chứa mười bộ phận tiên dược đã được sấy khô.
A Diệt không chậm trễ, hắn tiếp tục bay đi đối phó những thủ hộ giả khác. Có kẻ bị hắn tự tay tiêu diệt, có kẻ do hắn gia nhập giữa chừng hỗ trợ nên bị diệt sát nhanh chóng. Sau một canh giờ chiến chiến sát sát không ngừng nghỉ, toàn bộ thủ hộ giả nhất trọng thiên đều đã bị diệt sạch, nhị trọng thiên cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ có tam trọng thiên là chưa hề chết một tên nào.
Khi A Diệt cùng một vài kẻ khác đang quần công một gã thủ hộ giả, bàn thờ ở phương xa chợt dậy lên động tĩnh lớn, không gian nơi đó rung chấn dữ dội, thần thức của những kẻ ở các nơi khác đưa đến dò xét đều bị đẩy văng. Ngay sau đó vô vàn huyết khí từ trong những vết rách không gian trào ra, nhanh chóng hội tụ thành một huyết quái khổng lồ, khí tức tỏa ra nồng nặc huyết tinh ghê rợn, cường độ sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Bấy giờ ai nấy đều hiểu rõ những luồng huyết khí trong từng chiếc rương tiềm ẩn nguy cơ ra sao, hiện tại các cường giả ở khu vực bàn thờ kia đang phải kịch chiến với một tồn tại cực kỳ kinh hãi.
Nhóm A Diệt vừa lúc diệt sát thêm một thủ hộ giả nhị trọng thiên, mở nắp chiếc rương giấu trong bài vị, không ngoài dự đoán luồng huyết khí mờ ảo lập tức đào tẩu, ngay cả một cường giả tam trọng thiên ra tay ngăn cản cũng không thể bắt lại. Lúc này bọn họ đã chẳng còn quá để tâm đến huyết khí, ánh mắt đều đổ dồn vào những vật bên trong rương, cả đám khi nãy còn hợp lực vây giết thủ hộ giả giờ lại quay sang đấu đá lẫn nhau.
Cuộc hỗn chiến càng lúc càng kịch liệt thì có một thân ảnh lặng lẽ bay tới khu vực bàn thờ này, vừa trông thấy người đó các ngoại tộc lập tức tránh xa. Từ phương hướng y vừa đến, vô vàn huyết khí đã hội tụ hóa thành huyết quái, hiển nhiên vì lý do đó mà người này mới đổi hướng đến đây, bàn thờ trước mắt vẫn còn rất nhiều bài vị nguyên vẹn.
Trường kiếm tinh sảo hiện lên trên ngọc thủ, người kia bắt đầu công kích một thủ hộ giả tam trọng thiên, uy lực thần thông bạo phát khiến các ngoại tộc gần đó càng thêm kinh hãi, lập tức thối lui thật xa. Chỉ qua mười hô hấp, một thủ hộ giả tam trọng thiên đã mất mạng, một kiếm trảm xuống chẻ đôi bài vị, nắp rương bật mở, vật phẩm trân quý bên trong liền bay về tay y.
Các ngoại tộc nhìn thấy ai nấy đều lóe lên tham lam ý nhưng không kẻ nào dám lỗ mãng, bởi bảo vật tốt đến mấy cũng phải có mạng mới dùng được. Khi người kia thu toàn bộ bảo vật vào giới chỉ, thì đúng lúc một gã ngoại tộc bị đánh văng đến gần, cày một rãnh dài chục dặm trên mặt bàn khổng lồ mới dừng lại.
Gã ngoại tộc chật vật đứng dậy liền bị một luồng đao quang từ xa bay tới chém cụt cánh tay, tiếng lôi minh vang rền, thân ảnh A Diệt nhoáng cái hiện ra bên cạnh đối phương, đưa tay thu vài chiếc giới chỉ trên cánh tay bị chém. Ánh mắt hắn đầy khinh thị nhìn gã ngoại tộc rồi nói: “Cỡ ngươi mà cũng dám cướp thứ ta nhắm đến, không muốn chết thì mau cút.”
Tên ngoại tộc nhị trọng thiên kinh hãi bạo tốc bỏ chạy, khi nãy hắn bị một cú quất đuôi từ tổ hợp bảo cụ trong tay A Diệt, thân thể dính phải Vong Thần Tử Lôi khiến bất tử lực suy giảm thấy rõ. Nếu trúng thêm một đòn nữa, nhục thân này chắc chắn không giữ nổi.
A Diệt dán lên những nạp giới của đối phương vài tấm phù phong ấn rồi thu vài giới chỉ của mình, lúc này hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn tới, liền quay đầu về phía ấy. Hắn chợt sững người, trước mặt hắn là một nữ tử nhân tộc tuyệt thế, dung nhan mỹ lệ, ánh mắt mang ý cười nhạt. Thanh âm nàng chậm rãi vang lên: “Lâu rồi không gặp, tu vi hiện tại của các hạ khiến ta rất bất ngờ. Nghe nói các hạ còn được không ít cường giả ngoại tộc đặt danh hiệu.”
A Diệt lập tức chắp tay chào đối phương, nhưng rồi lại tự hạ thấp thân phận, đổi thành ôm quyền, ngữ khí bình thản: “Quả thực đã lâu không gặp lại Thiên Hận Hầu tiên tử, ngài vẫn phong thái tuyệt thế như xưa.”
Thấy dáng vẻ của A Diệt, Thiên Hận Hầu khoát tay: “Tiên hữu không cần quá mức kính cẩn, hiện tại hai ta đồng cảnh giới, có thể xưng hô ngang hàng. Chuyện năm xưa coi như bỏ qua, ta đâu thể vì mạng một kẻ nô lệ hạ vị mà kết thù với Thiên Đao Hầu tiên hữu, ngươi thấy có đúng không?”
Nghe vậy A Diệt tỏ ra chân thành đáp: “Năm đó tại hạ cũng có một phần lỗi. Hơn nữa tiên tử đã giúp tại hạ không ít, từ nay nếu tiên tử cần người hỗ trợ thì cứ truyền tin tới, tại hạ nhất định không chối từ.”
Thiên Hận Hầu khẽ gật đầu rồi lập tức bay đi công kích một gã thủ hộ giả tam trọng thiên khác, trông như thật sự không để tâm đến thù cũ. Thế nhưng A Diệt vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, bởi hắn hiểu rõ tính nàng. Loại người từng bị cường giả toàn đại lục truy sát tuyệt đối không chịu thiệt bao giờ, đã bị kẻ khác cắn một cái thì nàng nhất định sẽ cắn lại mười cái.
Thấy nữ tử kia dồn tâm giao chiến, A Diệt mới hơi thả lỏng, sau đó bay về hướng khác, gia nhập với mấy tên ngoại tộc quần công đám thủ hộ giả, dần dần tiêu diệt sạch chúng. Từ khi có Thiên Hận Hầu ra tay, số bài vị còn nguyên vẹn giảm xuống cực nhanh, sau nửa nén nhang thì mặt bàn thờ này đã hoàn toàn sạch sẽ, không còn bất kỳ thủ hộ giả nào sống sót.
Thiên Hận Hầu cũng chẳng rời đi đến những bàn thờ khác, bởi lúc này nơi nào cũng không còn bài vị lành lặn, khắp nơi bị huyết quái khuấy động điên đảo. Tại khu vực này vô số huyết khí đang hội tụ, không gian rung chấn dữ dội, pháp tắc cùng cấm chế đan xen dày đặc, ngăn cấm bất kỳ kẻ nào thoát khỏi Từ Đường.
Huyết quái vừa hoàn toàn thành hình liền bạo phóng hàng trăm xúc tu về bốn phương tám hướng, công kích tất cả cường giả có mặt. A Diệt bị hai xúc tu đồng thời đâm tới, hắn đã sớm đề phòng nên tiên nguyên tụ đầy trên lưỡi đao, một cú trảm ngang lập tức đánh văng hai đầu xúc tu, thế nhưng chính thân thể hắn cũng bị lực phản chấn đẩy lùi một đoạn dài.
Những ngoại tộc khác đều bị đánh bay, chỉ có tam trọng thiên là chỉ lui nhẹ giống A Diệt, đa số nhị trọng thiên đều bị đâm lún xuống nền mới dừng được. Lúc này thân thể huyết quái đã lớn đến trăm dặm, nó gầm vang khiến không gian ngưng đặc, mùi huyết khí nồng nặc tràn ngập, những xúc tu vẫn vũ động liên hồi, công kích mọi sinh linh trong phạm vi.
Trong Từ Đường có tổng cộng năm dãy bàn thờ nên đương nhiên có năm đầu huyết quái chiến lực cực thịnh. Theo ước lượng của A Diệt thì trong mỗi xúc tu đều chứa lực đạo 20 điểm Tiên Lực, bởi vậy chúng mới dễ dàng đánh bay nhị trọng thiên, chỉ có Phong Hầu đỉnh cao trở lên mới có thể cứng đối cứng lâu dài với loại quái vật này.
Theo bốn luồng khí tức đang giao tranh tại các nơi khác, A Diệt khẳng định tổng cộng có bảy Phong Hầu cực hạn, hơn mười Phong Hầu đỉnh cao, còn những Phong Hầu cao cấp thi triển bí pháp cũng có thể kéo chiến lực lên tới đỉnh cao, đủ để đối địch năm huyết quái. Nhị trọng thiên gần như không gây được uy hiếp, chỉ có thể đứng ngoài trợ trận hoặc thi triển thần thông gây bất lợi từ xa.
Thiên Hận Hầu là cường giả Phong Hầu cực hạn duy nhất tại khu vực bàn thờ này nên dĩ nhiên là chủ lực. Nàng bắt đầu phản kích huyết quái, cùng lúc đó bên tai A Diệt vang lên thanh âm của nàng: “Tiên hữu đừng giữ sức, huyết quái này cũng giống thủ hộ giả trong các gian thạch thất, càng gây nhiều sát thương thì khi nó chết ngươi càng nhận được nhiều chỗ tốt.”
“Đa tạ tiên tử đã nhắc nhở.” A Diệt truyền âm đáp.Hắn lập tức bay lên chủ động công kích các xúc tu của huyết quái, xung quanh cũng có không ít thân ảnh đang lao vào như vậy.
Tại khu vực này, chừng mười cường giả Phong Hầu cao cấp trở lên bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau đối đầu huyết quái, một thực thể được cấu thành từ vô số huyết khí, mọi năng lực đều đã đạt đỉnh Hư Linh cảnh, chính là chướng ngại cuối cùng của bí cảnh cổ lâu này.