Đến nội dung chính

Chương 652: Tự thương

admin 2.678 Chữ Cài Đặt

Nhìn theo bóng lưng A Diệt đi khuất, lão già Khương Thượng Hư mới thả lỏng tựa lưng lên ghế, để hai thị nữ tiếp tục hầu hạ. Trong đầu lão chợt vang lên một giọng nói: “Ngươi có chắc tên tiểu tử đó có thể diệt sát được bản ác của chúng ta không? Hắn chỉ có tu vi nhất trọng thiên mà thôi, dù chiến lực có lợi hại hơn cũng khó lòng đối địch nổi Phong Hầu cao cấp.”

Họ Khương lão già dùng tiếng lòng đáp: “Ngươi quên lần trước ta đã dùng viên mệnh tâm cuối cùng để bói một quẻ về tên tiểu tử đó rồi sao?Khi ấy dù không thấy rõ nội tình, nhưng chỉ một cảnh tượng thoáng qua trong đầu cũng đủ để ta biết hắn tuyệt không tầm thường. Hơn nữa ban nãy chính miệng hắn nói mình có đủ thực lực xử lý ác thi.”

Giọng nói của thiện thi lại vang lên: “Lần bói toán đó chẳng phải ngươi đã thổ huyết không ngừng, tiên nguyên khí hỗn loạn đó sao? Khi ấy ta hỏi ngươi còn nói chẳng thể nhìn ra điều gì, cớ sao giờ lại bảo là đã thấy một cảnh tượng.”
Lão già bất giác cười khổ, nhớ lại cảnh tượng khi ấy liền cảm thấy hoang mang, liền đáp: “Ta chẳng muốn nói ra mà thôi, hình ảnh về hắn khiến kẻ khác cũng phải chán nản, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn.”

“Rốt cuộc ngươi đã thấy gì? Đừng quanh co như vậy nữa.” Thiện thi mất kiên nhẫn hỏi. Khương Thượng Hư thần sắc trở nên trầm trọng, chậm rãi mấp máy trong lòng: “Ta thấy sau lưng hắn là cả biển thi hài, trước mặt hắn là vô tận bóng đêm, cuộc đời hắn gắn liền với bốn chữ: …”

Tại một bình nguyên, A Diệt khoát tay ném chiếc hộp đựng Khấu Vấn Tâm về phía Tam Nương, sau đó thân hình tiêu tán, đưa toàn bộ ký ức trở lại với bản thể. Trong thạch thất tối đen, A Diệt mở bừng mắt, khóe môi khẽ cong bởi lẽ hắn vừa nhận được một giao dịch tốt từ lão già họ Khương, chỉ cần diệt sát tên điên bị giam trên Cương Thiết Lĩnh, hắn sẽ có trong tay năm bảo vật hỗ trợ đột phá.
Hắn nhớ lại đoạn pháp môn mà lão ta để lộ, liền nói lại với Ma Quân, cùng y bàn luận xem sự liên kết giữa bản thể lão già và ác thi có thực sự bình thường hay không. Sau khi xác định ác thi dù có chết thì lão già họ Khương cũng chẳng thu được lợi ích gì, A Diệt mới quyết chí hành động, chuẩn bị tinh thần ứng phó một trận chiến lớn.

Cánh cửa đá chậm rãi mở ra sau quãng thời gian dài tĩnh tu, nam tử tuấn mỹ khoan khoái bước ra ngoài. Trải qua đợt bế quan kéo dài đằng đẵng, tâm tư A Diệt chẳng hề già đi, bởi hắn vừa trảm ngã, rũ bỏ mọi ký ức thừa thãi. Đưa mắt nhìn khắp phúc địa, hắn khẽ mỉm cười nói: “Tốc độ tu hành của ta quả nhiên kinh thế hãi tục, mới 120 năm mà đã khiến lực bổn nguyên từ bảy thành kéo lên đạt đỉnh, giờ là lúc xử lý ác thi của Khương lão đầu.”
Khi hắn bay tới Cương Thiết Lĩnh, chỉ thấy tên dị nhân đang đập phá sơn phong, song cũng chỉ phá vỡ được chút ít, bởi địa mạch nơi đây cứng rắn phi thường. A Diệt lập tức dựng trận pháp bao quanh toàn bộ Cương Thiết Lĩnh, dù bị đối phương nhìn thấy cũng chẳng sao, bởi gã dị nhân không thể thoát ra khỏi phạm vi sơn mạch, lại không thể tung công kích vượt khỏi giới hạn nơi này.

Trải qua một ngày ròng rã, đại trận Chúng Sinh Bình Đẳng cùng đại trận Xiềng Xích Mộc Thổ mới hoàn tất. Uy năng của hai đại trận này cực kỳ cường liệt, chỉ là mất thời gian bố trí, lại dễ bị phá giải nếu tu vi đối phương quá cao, nên xưa nay A Diệt vẫn chưa từng vận dụng đối với địch nhân thượng vị.

Nhưng tình thế hiện tại lại hoàn toàn thích hợp, vì gã dị nhân không thể đánh ra ngoài, hắn cũng không lo bị quấy nhiễu khi bày trận, còn về thực lực thì kẻ kia không mạnh hơn hắn bao nhiêu, tuyệt không thể phá tan uy lực đại trận.

Hấp thu lượng lớn nguyên thạch thượng phẩm, hai đại trận lập tức vận chuyển, biến toàn bộ khu vực trên Cương Thiết Lĩnh thành một vùng bị áp chế. Dị nhân lập tức cảm nhận được áp lực trận pháp đè nén đến khó chịu, gã ngửa mặt gầm lên khiến không gian rung động từng hồi, sóng khí cuộn loạn khắp bốn phía.

Từ phía ngoài đại trận, một thân ảnh thong dong bước vào, tay hắn xuất ra chiến đao, thân hình lăng không, khí thế dần dâng cao thu hút sự chú ý của dị nhân. A Diệt cảm ứng rõ tu vi đối phương đã giảm sút, chỉ còn ở đỉnh nhất trọng thiên tương đương bản thân, cường độ pháp tắc cũng đã hạ xuống, chỉ còn tầng hai như hắn.

Móng tay trên song thủ gã dị nhân bỗng dài ra tựa vuốt thú, thân hình hắn thoắt cái tiêu biến, độn tốc cực nhanh lao thẳng về phía kẻ vừa xuất hiện. Thân ảnh A Diệt cũng đồng thời vọt lên, đao quang rít gào đánh tới, nhưng bị vuốt khí quét tan toàn bộ, hai người trong nháy mắt đã giao thủ kịch liệt, đao vuốt liên hồi va chạm dội vang dậy kinh đào hải lãng, sóng khí lan tràn khắp bốn phương.

Một tiếng ầm chấn động thiên địa vang lên, dị nhân bị đánh bay, thân thể đập thủng một ngọn núi xa. Với tu vi lúc này tương đương A Diệt, chiến lực hắn ta chỉ còn Phong Hầu trung cấp, đương nhiên A Diệt chiếm thế thượng phong. Đỉnh núi phía xa bỗng nổ tung, dị nhân lao vọt lên, nhưng ngay sau đó bị vô số xiềng xích từ mặt đất bắn lên trói chặt cổ cùng tứ chi.

Uy năng đại trận Xiềng Xích Mộc Thổ đã khởi động, dựa vào pháp tắc mộc và thổ nồng đậm trong thiên địa, những xiềng xích này cứng rắn vô cùng. A Diệt từ xa ngưng tụ tiên nguyên lên lưỡi đao, một chiêu Thiên Hà Liệt Trảm tung hoành xuất thế, chém thẳng về phía thân hình bị giam cầm. Dù có vùng vẫy thế nào, dị nhân cũng không thể thoát khỏi toàn bộ xiềng xích trong thời gian ngắn.

Huyết tương vỡ tung trên không trung, thân thể dị nhân bị chẻ thành hai nửa, lại còn bị lực lượng hủy diệt đánh nổ thành từng mảnh vụn. Nhưng ngay sau đó huyết nhục hội tụ, dị nhân lại phục hồi hoàn chỉnh, chỉ là bất tử lực đã giảm mạnh. A Diệt đã lao tới gần, đơn thủ vung xuống, từ trên cao một thanh đại kiếm kim trúc khổng lồ theo đó mà giáng thẳng xuống.

Tên dị nhân thấy thế cục bất lợi liền cấp tốc phi độn lùi ra xa một khoảng, nhưng từ trong hư không lại bắn ra vô số xiềng xích muốn trói buộc hắn. Sau một phen phản kháng kịch liệt, cuối cùng chỉ còn duy nhất một sợi xích siết chặt lấy cổ chân. Đại kiếm đúng lúc trảm tới, bụng tên dị nhân đột nhiên mở rộng, cái lưỡi có đầu như độc xà bắn thẳng lên ngạnh kháng trực diện với thân kiếm, cú va chạm khiến những vết nứt không gian lan rộng tứ phía.

A Diệt bỗng xuất hiện sát bên, chiến đao gầm rú quét ngang lập tức chém đôi thân thể đối phương. Tay còn lại cong thành trảo, một chiêu Trúc Long Trảo nối liền theo sau, xuyên thẳng vào trong đan điền chạm đến cả nguyên thần hắn. Bị công kích mãnh liệt, cái lưỡi từ bụng tên dị nhân rung mạnh rồi thụt xuống, đại kiếm tiếp tục bổ xuống trảm nát hai nửa thân thể thành từng mảnh thịt vụn.

Cách đó không xa thân hình dị nhân lại hiện ra, sắc diện dữ tợn cực độ, lao thẳng lên vung nhanh song trảo về phía kẻ đã hành hắn không ngừng. Vuốt đao giao phong, thanh âm đối chiến vang dội, không gian nơi đây dù cực kỳ rắn chắc vẫn bị đánh cho rạn vỡ lan tràn, trận đấu kinh thiên động địa tại Cương Thiết Lĩnh khiến toàn bộ dã thú quanh vùng đều chạy trốn thật xa.

Xiềng xích mộc thổ dù đã bị xé đứt vẫn tiếp tục xuất hiện ở phương vị khác, bắn vọt lên muốn trói buộc đối phương khiến hắn vừa bị áp đảo vừa phải phân tâm né tránh. Ngay lúc đó một cước của A Diệt đá hắn bay xa, phía sau liền ập đến hư ảnh cự chưởng, Trúc Long Ấn nổ vang khiến thân thể tên dị nhân càng thêm tàn tạ. Khi huyết nhục hắn hội tụ trở lại, bất tử lực đã suy hao thêm một bậc.

Nhìn đôi mắt điên cuồng của đối phương, A Diệt không vội truy kích mà lùi lại một đoạn. Quả nhiên tên dị nhân há lớn miệng bắn ra một cột sáng hủy diệt đục xuyên cả thương khung. Sau đó hắn chắp hai tay lại chỉ thẳng về phía A Diệt, miệng hắn lần đầu cất tiếng: “Hư Thế Đồng Mệnh!”

A Diệt lập tức thủ thế nghênh đón tuyệt kỹ kia, thế nhưng hoàn toàn không có biến cố nào xảy ra, thân ảnh đối phương vẫn lơ lửng bất động, trước mặt chẳng hề xuất hiện bất cứ công kích nào. Đợi một lúc vẫn không thấy dị tượng, A Diệt liền bạo tốc xông lên, thời gian kéo dài càng lâu thì đại trận càng tiêu hao nguyên thạch, một khi năng lượng cạn kiệt đại trận sẽ ngừng vận chuyển, đến lúc đó thực lực đối phương sẽ khôi phục như cũ.

Khi chiến đao của A Diệt sắp bổ trúng thân thể tên dị nhân thì hắn bỗng có động tác quái dị, một ngón tay với móng dài như lưỡi dao quét ngang bả vai mình,lập tức khiến cả cánh tay phải lìa khỏi thân. Ánh mắt A Diệt trợn lớn vì cánh tay cầm đao của hắn cũng đồng thời rụng xuống, ngay sau đó tên dị nhân quay đầu sang bả vai còn lại, cái lưỡi sắc bén thè ra chém một đường khiến cánh tay trái lìa rời, tay A Diệt cũng theo đó biến mất.

A Diệt lúc này đã lao sát tới đối phương nhưng song thủ đều không còn, cái lưỡi như ác xà từ miệng nằm trên bụng tên dị nhân bắn vọt ra đâm thẳng vào quầng sáng hộ thể trên người hắn, lớp hộ thể lập tức vỡ nát. Tới lúc đó A Diệt mới kịp phản ứng, xoay người tung cước muốn đá bay cái lưỡi kia, nhưng đúng lúc ấy chân hắn tung ra lại rụng xuống như hai tay trước đó.

Tên dị nhân với một chân còn lại lao bổ đến tung cước đạp thẳng vào mặt A Diệt khiến hắn bắn ngược về sau, cái lưỡi đại mãng lập tức chớp lên ngoạm một cú cắn đứt đầu hắn, thân thể không đầu va mạnh vào vách núi tạo nên một hố sâu lớn. Khi thân thể A Diệt tái hiện nguyên vẹn, sắc diện hắn trở nên khó coi vì bất tử lực đã bị tổn hao, lại thêm lối đánh quái dị của đối phương khiến hắn không thể chống lại.

Phía đối diện thân thể gã dị nhân cũng đã lành lặn như cũ, cái lưỡi sắc bén quét tròn một vòng quanh thân lập tức khiến cả hai lại cùng cụt đầu và cụt tứ chi. Miệng ở bụng tên dị nhân tiếp tục mở rộng, cái lưỡi đại mãng giờ bộc phát hắc hỏa lao thẳng về phía A Diệt, nhưng nguyên thần hắn đúng lúc đó xuất khiếu, bàn tay nhỏ nhắn vỗ mạnh một chưởng lên đại mãng, lượng lớn Vong Thần Tử Lôi giáng xuống thân lưỡi rồi truyền ngược vào cơ thể đối phương.

Tiếng gào thét vang lên chói tai, thân thể gã dị nhân tuy vừa lành lại nhưng không thể tiếp tục ra chiêu, bởi lúc này trong cơ thể hắn đang bị một cỗ lực lượng cường đại ăn mòn bất tử lực. Cơn đau chưa từng có bộc phát khiến hắn lăn lộn đâm thủng hết lớp sơn phong này đến lớp sơn phong khác.

A Diệt bắn vọt lên, triệu hóa ngũ đại trúc long, theo quyền chưởng đánh ra, ngũ long thế như chẻ tre lao thẳng về phía mục tiêu, mang theo lực lượng cường đại oanh kích đối phương. Lúc này gã dị nhân không màng tới đòn công kích đang ập đến, hắn đột ngột đâm lợi trảo vào cái miệng dưới bụng, chẳng bao lâu những móng tay sắc nhọn đã xuyên thẳng đến nguyên thần của chính hắn.

A Diệt lập tức lảo đảo giữa không trung, sắc mặt trở nên cực kỳ đau đớn vì nguyên thần bất ngờ chịu trọng thương như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ngũ long giáng xuống, oanh tạc cả một tòa sơn phong cứng rắn nổ tung thành bãi đá vụn, thân thể tên dị nhân bị nghiền nát thành tro. Khi hắn xuất hiện trở lại, khí tức sinh mệnh đã suy giảm dữ dội, bất tử lực tiêu hao quá nửa.

Từ xa A Diệt không còn cảm nhận đau đớn, hắn chợt hiểu rằng sau khi bị gieo phải thần thông quỷ dị kia, chỉ những thương tổn do chính tên dị nhân tự gây ra mới truyền sang hắn, còn công kích đến từ người khác hoàn toàn vô tác dụng. Vừa rồi đối phương bị ngũ long đánh nát mà thân hắn không hề bị tổn thương, nếu chiêu đó cũng liên kết thì thân thể hắn đã tan thành mây khói.

Thấy tên dị nhân lại chuẩn bị tự tổn thương mình, A Diệt lập tức dang rộng côn bằng dực, thân hình bắn vọt đi. Hắn muốn kết thúc trận chiến thật nhanh, không để đối thủ có thêm cơ hội giày vò cả hai, bằng không bất tử lực mà hắn vừa khôi phục được sau thời gian dài lại tổn giảm nghiêm trọng. Trên đường lao tới thân thể hắn biến đổi, nhiều bộ vị hiện rõ đặc điểm chân long.

“Bán Long Chi Thể – Khai”

Lợi trảo của dị nhân chỉ vừa đâm tới trước ngực mình đã bị long trảo của A Diệt đánh thẳng vào, đòn công kích như sấm giáng nổ tung trước ngực hắn khiến máu tươi bắn tóe. Đuôi rồng quét mạnh quấn chặt cổ đối phương, khiến hắn không thể độn ra xa, ngay lập tức xiềng xích mộc thổ từ lòng đất bắn lên trói chặt tứ chi.

Thấy đối phương mở miệng muốn dùng lưỡi sắc bén tự đoạn thân thể, A Diệt liền húc đầu thẳng tới, đôi sừng rồng trên đầu xuyên thủng khuôn mặt gã dị nhân. Một chân hắn đạp mạnh, bịt kín cái miệng nơi bụng, không cho lưỡi đại mãng có cơ hội trồi ra.

Sau khi khóa chặt hoàn toàn kẻ địch, song thủ A Diệt vung lên, liên hoàn long quyền ập xuống như bão táp, huyết nhục văng tung tóe, chẳng bao lâu toàn bộ thân thể đối phương đã bị đánh nát, huyết dịch rơi vãi khắp bầu trời.