Đến nội dung chính

Chương 653: Di sản

admin 2.584 Chữ Cài Đặt

Gã dị nhân tức thì khôi phục hoàn toàn, song uy năng thần thông tự thương dường như đã mất hiệu lực, hắn không dám lại tự tổn hại bản thân. Thấy địch thủ tay không tấc sắt cận chiến, hắn liền gồng lên song thủ, vung trảo ảnh, ý muốn liều chiến bất tận. Hai bên tung hoành quyền cước, thanh âm đối bính dội vang bốn phương, huyết quang liên tục tung tóe giữa không trung.

Đối chiến qua vài hơi thở thời gian, song thủ gã dị nhân đã nát bấy, nguyên do cường độ nhục thể đối phương quá mức kinh nhân, long quyền lại mang sức công kích cực cao, khiến A Diệt chẳng mảy may xây xát mà tên dị nhân đã thân hình đầy thương tích. Lúc này cú quyền mang theo uy lực cường đại từ A Diệt nện xuống nổ vang giữa diện môn gã dị nhân, khiến đầu hắn vỡ tung thành từng mảnh thịt vụn, thân thể vội phi độn lùi xa.
Nhưng còn chưa kịp giữ khoảng cách an toàn, tứ chi gã dị nhân liền bị xiềng xích mộc thổ khóa chặt. Khi cái đầu hắn tái tạo lại đã thấy một yêu nhân bổ nhào tới, song trảo liên miên công kích, miệng đầy răng sắc ngoạm lấy toàn bộ đầu gã dị nhân. Chẳng bao lâu thân thể hắn lại tan tành, A Diệt lúc này còn đang nhai nốt cái lưỡi hình mãng xà của đối phương, dù nó vùng vẫy thế nào cũng không tài thoát nổi.

Thân thể dị nhân xuất hiện lại cách đó không xa, miệng ở phần bụng đã chẳng còn lưỡi, bất tử lực suy kiệt nên khó tái tạo hoàn chỉnh. Gã dị nhân thần trí mông lung, bản năng sinh mệnh thôi thúc hắn đào thoát, thấy A Diệt phóng vụt tới hắn liền bạo tốc phi độn.

A Diệt trở lại hình thái nhân tộc, côn bằng dực dang rộng, đạo lôi đình kim sắc cấp tốc bám sát đối phương, song còn chưa kịp xuất thủ thì gã dị nhân đã quay đầu phản công. Thân ảnh A Diệt lấp lóe khắp trời tránh né từng luồng vuốt khí xé rách cả không gian, sau đó vung đao phản kích, từng đạo đao quang bổ xuống gã dị nhân khiến hắn chật vật chống đỡ.
Thân ảnh A Diệt chợt nhoáng lên áp sát đối phương, đao thế quét từ dưới lên trên, dù đối phương giơ tay chống đỡ cũng không thể ngăn nổi, thân thể lập tức tách làm hai. Từ bốn phương phóng ra những đạo xiềng xích mộc thổ, hai nửa thân thể gã dị nhân liền biến ảo, hóa thành hàng ngàn đầu dị trùng tản mác khắp thương khung.

A Diệt liên tục vung đao nhưng cũng chỉ diệt sát được vài đầu dị trùng, kích thước chúng quá nhỏ, tốc độ phi hành lại cực nhanh, khó lòng đánh trúng. Hắn liền đáp xuống đỉnh núi, song thủ bắt pháp quyết, hắc thủy đen kịt tức khắc lan rộng khắp sơn mạch. Theo một điểm chỉ của A Diệt, một đầu huyền vũ khổng lồ trỗi dậy, gầm vang rung chấn thiên địa, cái đuôi hình đầu rắn há rộng miệng, phun ra đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ nơi đây.
Toàn bộ dị trùng bị hồng lưu cuốn đi, chỉ trong chốc lát đã bị bức ép hợp thể lại thành hình dạng ban đầu. Gã dị nhân biết bản thân đã bị dồn vào tuyệt lộ, liền gầm lên một tiếng rồi khởi động thi pháp. A Diệt từ xa trông thấy liền cảm giác chẳng lành, đối phương đã cạn sạch bất tử lực, hẳn lúc này đang muốn liều mạng cá chết lưới rách, hắn phải hết sức cẩn trọng.

Đột nhiên thân thể gã dị nhân giữa dòng lũ phát bạo thành một bãi huyết nhục, kế đó toàn bộ hội tụ lại nơi lòng bàn tay nguyên thần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của A Diệt, dòng huyết nhục từ tay nguyên thần chảy ngược lên phủ kín thân hình hắn, hóa thành một bộ giáp huyết sắc vô cùng cứng cáp. Phần huyết nhục còn dư bị hắn nắm chặt, lập tức hóa thành một thanh đại đao tỏa ra huyết khí tanh hôi.

Thân ảnh nguyên thần huyết giáp lấp lóe vài lượt đã thoát khỏi dòng hồng thủy, xuất hiện ngay trước mặt A Diệt, một đao bổ xuống chém cụt cánh tay hắn. Vừa rồi tốc độ của nguyên thần dị nhân quá mức kinh nhân khiến A Diệt không kịp đề phòng, khi đại đao hạ xuống hắn chỉ kịp nhích nửa bước, từ chỗ đáng lẽ bị bổ đôi đành chịu mất một tay.

Mắt thấy đối phương lại vung đao muốn loạn trảm, A Diệt liền vỗ côn bằng dực thật mạnh, nhoáng cái kéo dài khoảng cách, sắc mặt trở nên âm trầm. Cơ thể gã dị nhân đã cạn bất tử lực, vì thế hắn hiến tế toàn thân đổi lấy huyết giáp cùng binh khí cho nguyên thần. Hiện tại hắn chỉ còn một mệnh duy nhất, song muốn diệt trừ cũng chẳng dễ dàng, chắc chắn phải chấp nhận hao tổn.

Phương xa, những đạo xiềng xích mộc thổ bắn tới liền bị nguyên thần dị nhân tránh né dễ dàng. Tốc độ của nguyên thần đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với khi còn nhục thân, chỉ là nguyên thần vốn mỏng manh, hơn nữa dễ bị tiêu diệt nên thượng vị giả hiếm khi xuất khiếu nguyên thần.

Lúc này hắn trảm ra một luồng huyết đao gào thét lao thẳng về phía A Diệt. Thấy vậy, A Diệt cũng vung chiến đao phóng thích đao quang đối bính. Nhưng khi hai bên va chạm, luồng đao quang lục kim lập tức bị đánh tan, còn huyết đao vẫn thế như chẻ tre phóng tới.

A Diệt thoắt cái thoát khỏi quỹ đạo huyết đao, né được một kích cực mạnh. Mắt thấy đạo độn quang huyết sắc nồng nặc mùi máu lao đến gần, hắn liền thi triển trạng thái Dung Huyết Giả. Chỉ cần không vượt quá mười hơi thở thì bất tử lực sẽ không bị ảnh hưởng, đương nhiên mỗi một khoảng thời gian dài mới có thể chuyển hóa trạng thái này một lần.

Trên thân A Diệt nổi lên vô vàn hoa văn huyết sắc, sức mạnh lập tức tăng vọt. Khi gã dị nhân áp sát vung mạnh đại đao bổ xuống, hắn liền vũ động chiến đao đối bính. Hai bên tiếp tục kịch liệt giao chiến, nhưng lần này nguyên thần dị nhân đã lộ rõ hạ phong, bởi khí lực của A Diệt lúc này mạnh hơn đáng kể.

Tiếng phá không từ khắp nơi nổ dội, bốn đạo xiềng xích cuốn chặt lấy tứ chi nhỏ nhắn của nguyên thần dị nhân, vừa rồi hắn quá hăng chiến với A Diệt nên không kịp phản ứng trước xiềng xích. Nắm lấy cơ hội, A Diệt trảm mạnh một cú muốn bổ đôi nguyên thần, song toàn thân đối phương bạo phát quang mang huyết sắc chói lòa, tạo thành một luồng xung kích cường đại đẩy văng hắn đi xa.

Ổn định lại thân hình, ánh mắt A Diệt co rút, bởi đối phương tựa hồ muốn tự bạo. Ở khoảng cách này dù hắn có phi độn nhanh đến đâu cũng khó lòng kịp tránh. Xung quanh nguyên thần huyết sắc cuồn cuộn sóng xung kích, khiến công kích không thể áp sát. Toàn thân hắn căng phồng, bên trong tựa như có một lực lượng cực kỳ cường đại đang muốn thoát ly, hiển nhiên hắn đã cảm thấy bản thân không thể sống tiếp nên quyết ý tự bạo để kéo đối thủ chôn cùng.

A Diệt thu hồi chiến đao, song thủ bắt pháp quyết,Trúc Long Quyết trong thân thể vận chuyển điên cuồng, tiên nguyên lực lục kim hùng hổ bộc phát, chấn giữ một mảng trời. Thần thông mạnh mẽ nhất đang chuẩn bị thi triển, trước kia mỗi lần sử dụng chiêu này hắn sẽ bị thu hẹp khoảng cách với tai kiếp, nhưng hiện tại tác dụng phụ ấy đã tiêu biến, bởi hắn đã tu luyện bản hạ công pháp, loại trừ những bất tiện của bản thượng.

“Giáng Long Phiên Thiên Chưởng!”

Đơn thủ A Diệt vỗ mạnh vào hư không, một chưởng ấn khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên không, ầm ầm giáng xuống thân ảnh nguyên thần huyết sắc đang sắp phát bạo. Chưởng ấn thế không thể cản, phá tan từng tấc sóng xung kích, nện mạnh lên thân thể nguyên thần, trong khoảnh khắc nghiền nát bộ giáp huyết sắc, ép đối phương lún sâu xuống đại địa, hủy diệt nửa dãy sơn mạch thành tro bụi.

Thân ảnh A Diệt huyền phù giữa không trung, nhìn xuống hố sâu thấy từng mảnh vỡ nguyên thần đang dần tiêu tán, hắn thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng kết thúc, không ngờ diệt sát một kẻ chiến lực yếu hơn bản thân mà lại gian nan đến vậy, thượng vị giả đúng là chẳng dễ tiêu diệt.”

Hắn lập tức thu hồi trận kỳ, dỡ bỏ hai đại trận để tránh tiêu hao nguyên thạch thêm nữa. Lúc này cấm chế vô hình vây khốn Cương Sơn Lĩnh cũng đã biến mất, bởi tên dị nhân đã không còn, cấm chế cũng thành vô dụng.

Thay xong một bộ y phục mới, A Diệt chợt nhìn về một phương hướng, nơi đó có bóng dáng một nữ tử. Quang mang lóe lên, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, người ấy chính là Diệu Hàm. Trông thấy hắn, thần sắc Diệu Hàm liền phấn chấn chạy tới nói: “Nghĩa phụ, trận chiến kinh thiên động địa ở dãy sơn mạch kia là do người gây ra sao?”

A Diệt nắm tay nhi nữ, dẫn nàng bay lên phi chu của mình. Trong lúc phi hành, hắn hỏi: “Chẳng phải ta đã dặn nghiêm cấm các con tới gần khu vực này rồi sao? Vì sao giờ lại tới đây? Con có biết kẻ sống trên dãy sơn mạch ấy nguy hiểm đến mức nào không.”

Diệu Hàm có chút e dè, sau một thoáng suy tư nàng đáp: “Con thấy có chấn động lớn nên đứng quan sát từ xa mà thôi, không hề đến gần, nghĩa phụ đừng trách, con có thể tự bảo vệ bản thân mà.”

A Diệt không nói thêm, chưởng khống phi chu bay thẳng tới hướng ngọn sơn phong của lão già Khương Thượng Hư để nhận phần thù lao còn lại. Trên đường đi, hắn tiện đón Minh Nguyệt, chục năm không gặp hình chiếu của hắn, nay trông thấy bản thể liền vui mừng hiện rõ.

Khi còn cách nơi ở của lão già họ Khương mấy ngàn dặm, sắc mặt A Diệt chợt biến, hắn quay lại phân phó hai nhi nữ yên trên phi chu, còn bản thân phi độn đi trước. Hình chiếu mới thi triển cách đây vài ngày nên vẫn chưa triển khai được, hắn phải dốc toàn lực bay tới, xem rốt cuộc chuyện này là sao.

Khi bay đến gần tòa sơn phong khổng lồ, A Diệt khựng lại giữa không trung, giương mắt nhìn lên bầu trời phía trên đỉnh núi. Lúc này mưa lửa hắc sắc phủ kín thương khung, ám vụ cuộn xoáy như hố đen, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, mưa rông rơi ngược, tiếng sấm rền rĩ tang thương.

Thân ảnh hắn lóe lên vài cái đã xuất hiện trước cửa chính đại sảnh, chân chậm rãi tiến vào bên trong, nhìn thẳng chủ vị trống không. Xung quanh sảnh, hai mươi thị nữ mộc linh mặc đồ tang trắng, khom lưng cúi đầu khóc ròng, trên tay mỗi người bưng một khay đựng các kỳ trân dị bảo, trong đó có bốn món lão già họ Khương từng hứa làm thù lao cho A Diệt.

Chứng kiến dị tượng thiên khóc trên bầu trời cùng không khí u buồn trong đại sảnh, A Diệt sững người, thần sắc thất thần. Trước đó khi có được đoạn pháp môn của đối phương, hắn chỉ nghiên cứu xem nếu ác thi chết thì bản thể có mạnh lên hay nhận được thần thông mới, chứ không hề nghĩ nếu ác thi chết thì bản thể có bị phản vệ hay mất mạng.

Khắp nội sảnh đã được trang trí tang sự, vải trắng treo khắp nơi, di ngôn khắc đầy trên các cây cột, rõ ràng chủ nhân nơi này đã biết trước kết quả và chuẩn bị từ sớm. A Diệt hít sâu một hơi, trong lòng rối rem, rồi thở dài u sầu lẩm bẩm: “Không ngờ Diệt Chúng Sinh ta lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Trên thương khung, thiên tượng dần tiêu tán, sự đưa tiễn đi đến hồi kết. Một thanh âm văng vẳng vang lên, như có như không trong đại sảnh.

“Sinh lão bệnh tử, nhân duyên hợp tán, thế sự phù trầm giai hữu sở quy. U mê tắc luân hồi chi khổ, tỉnh ngộ tắc thiên địa khoáng minh. Thấu thế gian chi huyền, ngộ đại đạo chi huy, Khương Thượng Hư bất uổng vạn niên tu lộ.”

Khi tiếng nói nhỏ lại rồi dần xa xăm, hai hàng thị nữ buồn bã liền đứng thẳng, đồng bộ tiến tới gần A Diệt, thành kính hướng chiếc khay trên tay về phía hắn. Đây chính là những di vật còn lưu lại cho người sau.

A Diệt không hề liếc nhìn những vật trên khay, thần sắc âm trầm, hai tay nâng lên ôm quyền, khom người một cái thật sâu. Sau khi đứng thẳng trở lại, thân sắc hắn đã như thường.

Khi hắn khoát tay thu toàn bộ vật phẩm trên các khay vào giới chỉ, thị nữ xinh đẹp nhất trong nhóm liền cung kính hỏi: “Thưa lão tổ, chúng nô tỳ muốn ở lại nơi này giữ gìn trốn an tọa của chủ nhân, lão tổ có thể cho phép?”

A Diệt đưa mắt quét qua toàn bộ thị nữ, ai nấy đều cung kính cúi đầu. Hắn nhàn nhạt lên tiếng: “Các ngươi đã sớm trở thành người của Khương tiên hữu, cũng đã bầu bạn bên cạnh y hơn trăm năm, ta không có tư cách quản các ngươi. Từ nay giữ gìn nơi này cho tốt, đồng thời nhớ bảo đảm sức khỏe bản thân. Ta rời đi cũng sẽ không bao giờ quay lại.”

Nói xong, thân ảnh hắn lóe cái liền tiêu biến, đoàn thị nữ hướng ra phía cửa chính, cung kính thi lễ. Lúc này chiếc phi chu mới bay tới gần tòa sơn phong khổng lồ, liền có một đạo độn quang bay lên, A Diệt không mấy vui vẻ đáp xuống sân phi chu, ngay sau đó điều động phi chu bay về phúc địa của mình.

Thấy tâm tình nghĩa phụ có vẻ không tốt, Minh Nguyệt và Diệu Hàm cũng không dám lên tiếng hỏi. A Diệt đi tới chỗ chiếc quan tọa lớn rồi ngồi xuống, nhắm mắt bất động. Hai nhi nữ ngoan ngoãn ngồi xuống ở hai bên, không nói một lời nào. Chiếc phi chu hóa thành độn quang phá không, lướt trên thiên không yên bình.