Đến nội dung chính

Chương 651: Vỡ lẽ

admin 2.727 Chữ Cài Đặt

Dị tượng kéo tới khiến thương khung xanh thẳm bỗng biến sắc, trở thành một màu âm u, hắc vân hội tụ, lôi vũ chớp động, thiên địa nguyên khí trong khắp mấy trăm dặm điên cuồng đổ về. Trong đại trận dâng cao nguyên khí, hai thân ảnh như hai hố đen, không ngừng hấp thu đủ mọi năng lượng, chuyển hóa bổn nguyên trong thân thể lên một tầng cao mới.

Thiên địa dị tượng hấp dẫn không ít ma thú cùng yêu thú kéo đến, muốn nhân cơ hội cướp đoạt một phần nguyên khí tinh thuần, nhưng chỉ cần tiến vào phạm vi trăm dặm quanh nơi nhị nữ bế quan, chúng liền tự động hóa thành một bãi huyết nhục, ngay cả ma thú cửu giai cũng không thoát khỏi kết cục giống vậy.

Sau ba ngày ba đêm dẫn động dị tượng, hắc vân mới dần tản đi, lôi đình không còn rền vang, trời quang mây tạnh, sắc lam quen thuộc trở lại trên thương khung. Nhận thấy thiên địa nguyên khí đã không còn điên cuồng hội tụ, A Diệt hiểu rằng hai nhi nữ đã vượt qua giai đoạn trùng kích bình cảnh, hiện tại thần trí bị cuốn vào trạng thái đồng hóa thiên địa, cửa ải cuối cùng nếu muốn đặt chân lên tầng thứ đứng đầu hạ vị.
Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua các tầng che chắn thấy rõ thân ảnh nhị nữ đang ngồi xếp bằng, thân thể đã chân chính đột phá, chỉ là linh hồn tạm thời chìm vào hư không, nếu có thể vượt qua sự mê man hấp dẫn khi hòa làm một với thiên địa, linh hồn sẽ quay trở lại nhục thể.

A Diệt bình tĩnh đứng chờ, nhớ lại năm xưa bản thân cũng từng lâm vào trạng thái đó, chỉ cảm thấy mở mang thêm vô số điều kỳ diệu chứ không hề hay biết hiểm nguy, bởi vậy hắn tin nhi nữ sẽ sớm vượt qua. Tam Nương thì không khỏi lo lắng, bởi cửa ải cuối cùng này không hề dễ dàng, đã có biết bao tu hành giả dừng lại ở bước này, linh hồn không thể trở lại nhục thân, cuối cùng đồng hóa vào thiên địa.

Nửa ngày sau, khóe miệng A Diệt khẽ nhếch lên, ánh mắt Tam Nương cũng dõi theo, liền thấp thoáng thấy hai thân ảnh đồng thời đứng thẳng dậy. Chúng hân hoan hét lên, thân thể bộc phát nguyên khí hùng hậu, mỗi cử động đều ảnh hưởng đến nguyên khí thiên địa xung quanh, đã có thể chính thức vận dụng nguyên khí tự nhiên để kết hợp vào thần thông.
A Diệt khoát tay thu hồi kết giới, cả tòa trận pháp rộng lớn liền ngừng vận chuyển, nhị nữ thấy vậy liền bay tới phía phụ mẫu. Hai đạo độn quang một hắc một bạch lao đến, đáp xuống trước mặt hai người, quang hoa thu liễm hiện rõ thân hình xinh đẹp của nhị nữ, tinh thần như vừa được sinh ra một lần nữa, khí chất hoàn toàn biến chuyển, thấp thoáng có ý vị tiên tử.

Nhìn hai nhi nữ hớn hở khoe sức mạnh mới, A Diệt mỉm cười nói: “Chúc mừng hai con tấn thăng nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, từ nay đã có sức mạnh tự bảo vệ mình, sau này khi trở về nhân giới các con có thể tự mình phiêu bạt, không cần hoạt động trong phạm vi vài quốc gia ta cho phép nữa.”

Nhị nữ mừng rỡ, đặc biệt là Diệu Hàm, nàng từ lâu vẫn mong được một mình hành tẩu thật xa, tùy ý làm điều bản thân thích mà không sợ nghĩa phụ trách cứ. A Diệt trông thấy sát khí vô hình quanh thân nàng ngày càng đậm, song hắn cũng chẳng để tâm, chỉ cần không gây họa lớn thì con đường các nàng chọn hắn đều mặc cho tự quyết.
Bọn họ rất nhanh trở về phúc địa mở tiệc chúc mừng, sau đó A Diệt tặng thêm cho mỗi nhi nữ một món bảo cụ Địa giai, lại chỉ điểm thêm vài loại thần thông cần thiết, rồi mới chính thức rời đi. Từ nay hai nàng sẽ do Tam Nương quản lý, muốn ở lại phúc địa hay tiếp tục lịch luyện đều do các nàng tự lựa chọn.

A Diệt sau khi kiểm tra một lượt thấy phúc địa vận hành như thường, liền tiêu tan hình chiếu, đưa toàn bộ ký ức về cho bản thể đang bế quan tu hành trong mật thất. Thời gian tiếp tục trôi qua, đôi khi hình chiếu của hắn sẽ xuất hiện để quan sát người thân, đồng thời tra soát xem tiểu thiên địa có gì biến động hay không.

Cho đến một ngày, A Diệt mở mắt giữa mật thất tối đen yên tĩnh như mọi khi, khóe miệng khẽ cong lên, bởi lực bổn nguyên đã tăng thêm một thành nữa, cách viên mãn chỉ còn một thành. Hơn nữa suốt thời gian dài vừa qua bất tử lực của hắn cũng đã được đẩy lên đến đỉnh, không còn thiếu hụt như trước.

Khi hắn đang thả lỏng để tiếp tục quá trình tu hành nhàm chán, thì ký ức từ một đạo hình chiếu lại truyền đến, mang theo rất nhiều tin tức về tiểu thiên địa này. Trong đó có một tin mừng khiến hắn hài long,hai nhi nữ đã lần lượt tấn thăng Bỉ Ngạn cảnh đại thành, mấy chục năm qua chinh chiến bao trận lớn nhỏ, quét sạch không ít hiểm địa, hiện giờ đều có thể tự mình kiếm đủ tài nguyên tu hành.

A Diệt hoan hỉ nói: “Người ta trăm tuổi đột phá Bỉ Ngạn cảnh đã được coi là thiên tài hiếm thấy, hai nhi nữ của ta thì hay rồi, đạt tới đại thành ngay khi vừa tròn trăm, không hổ là Tiên nguyên mạch.”

Thanh âm của Ma Quân bỗng vang lên: “Phần lớn vẫn nhờ ngươi không tiếc tài nguyên cho bọn chúng, khi ta luyện đan cho chúng ngươi cũng buộc phải làm hết sức, những thứ tốt nhất đều rơi vào tay hai đứa. Với căn cơ Tiên nguyên mạch, tốc độ tu hành như vậy vốn là điều hiển nhiên.”

A Diệt khoan khoái đáp: “Dù sao chúng cũng là nhi nữ của ta, thành tựu càng cao thì ta càng vui lòng, có gì phải so đo, tài nguyên tuyệt hảo của hạ vị đối với tầng thứ hiện tại của ta chẳng đáng kể bao nhiêu, linh dược lại càng không cần để tâm.”

Nói xong hắn lấy ra một quyển trục, ném xuyên qua vách tường bay thẳng đến chỗ Tam Nương, đồng thời thông qua liên kết chủ tớ truyền lệnh: “Lần tới gặp Nguyệt nhi và Hàm nhi, hãy truyền cho chúng bí pháp trong quyển trục này, để chúng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, sau này tấn thăng đại viên mãn có thể được Tổ chi công nhận sớm.”

Phân phó xong, A Diệt liền cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Từ trong giáp hộ thủ nơi cánh tay trái trào ra mấy chiếc bình sứ, chính là lô Thanh Linh Tử Yêu Đan vừa luyện thành. Ma Quân nói: “Tiếp tục tu luyện đi, không phải chỗ nào cũng có thiên địa nguyên khí dồi dào như tiểu thiên địa này, phải nhân cơ hội mà tu hành cho thật dài, khi ra ngoài mới có thể một tiếng hót vang.”

A Diệt cười cười, lấy một viên tiên đan cùng vài loại dẫn dược bỏ vào miệng, sau đó tĩnh tâm tiếp tục tu hành. Đúng như Ma Quân đã nói, ở bất kỳ nơi nào khác cũng khó tìm được địa phương có cường độ nguyên khí cao mà lại cuồn cuộn không dứt như thế này, nên đương nhiên phải tranh thủ mà tu luyện.

Địa phương tu hành tuyệt hảo, tiên đan hỗ trợ không dứt, lại không có nguy hiểm rình rập, tất cả giúp A Diệt an tâm vận chuyển công pháp, tốc độ tăng trưởng cực nhanh, bất kỳ nguyên sĩ Hư Linh cảnh nào trông thấy cũng phải kinh ngạc với độ tiến triển tu vi của hắn.

………………….

Sáng sớm trên đỉnh sơn phong khổng lồ của Khương Thượng Hư, A Diệt đi đến tìm chủ nhân của nơi này. Khi tiến vào đại sảnh tại tòa nhà lớn nhất, giống như lần trước, lão già vẫn ngồi tại chủ vị. Lúc này lão đang được hai thị nữ nắn vai bóp chân, thấy A Diệt bước vào liền tươi cười nói: “Chắc cũng hơn trăm năm rồi chúng ta không gặp, lần này tiểu hữu tới tìm lão phu là vì chuyện gì vậy?”

A Diệt mỉm cười chắp tay đáp: “Tại hạ đến muốn trao đổi với tiên hữu vài món vật. Không biết tiên hữu có bảo vật nào trợ giúp đột phá tiểu cảnh giới hay không?Nếu có xin hãy mang ra, tại hạ bảo đảm vật trao hoán của mình tuyệt sẽ không khiến tiên hữu thất vọng.”

Lão già nghe vậy bật cười xùy rồi đáp: “Lão phu đã gần đất xa trời, tu vi không thể tiến thêm, con đường đột phá cảnh giới cao hơn cũng đã đứt đoạn. Tiểu hữu nghĩ hiện giờ lão phu còn cần đến những thứ đó sao?Giờ lão chỉ muốn dưỡng già an nhàn, cho dù có giữ trong tay bảo vật thì cũng chẳng còn mục đích để dùng.”

A Diệt bắt được ẩn ý trong lời nói của đối phương liền lên tiếng: “Như vậy là tiên hữu có vật phẩm dạng đó, tiên hữu có yêu cầu gì cứ nói, nếu trong khả năng tại hạ tất nhiên sẽ thực hiện.”

Lão già họ Khương nhìn chăm chú A Diệt hồi lâu rồi nghiêm giọng nói ra yêu cầu: “Nếu tiểu hữu đã nói như vậy thì lão phu cũng đành nói rõ chuyện luôn canh cánh bấy lâu. Lão phu muốn tiểu hữu diệt sát tên điên đang bị nhốt trên Cương Thiết Linh, khi mới tới đây hẳn tiểu hữu đã thấy hắn rồi đúng chứ.”

Nghe vậy A Diệt nhíu mày trầm ngâm, một lúc sau mới đáp: “Tên đó tại hạ từng đối đầu, thực lực của hắn ước chừng tam trọng thiên, tại hạ chỉ là nhất trọng thiên sao có thể diệt sát được. Hơn nữa tên điên đó cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến tiên hữu, vì cớ gì tiên hữu lại muốn hắn chết?”

Khương Thượng Hư nói: “Tuy thực lực tên điên đó cao nhưng hắn không có đầu óc, lại không có bảo cụ, còn bị giam trong một không gian nhất định. Chỉ cần không tiếc tiêu hao,lão phu cho rằng tiểu hữu có thể thắng. Còn việc giết hắn có khiến lão phu được lợi hay không thì đương nhiên là chẳng liên quan gì, chỉ là năm xưa hắn có thù với lão phu nên ta muốn hắn chết.”

Thấy A Diệt còn do dự, lão già nói tiếp: “Tiểu hữu nên nhớ muốn thi pháp thần thông rời khỏi nơi này thì phải đứng tại vị trí ngay lúc tiến vào, mà chỗ đó lại nằm trong Cương Thiết Lĩnh. Dù không có yêu cầu này của lão phu thì tiểu hữu nếu muốn ra khỏi đây cũng phải đối phó với tên điên kia.”

A Diệt liền phản bác: “Ta là tông sư pháp trận, muốn vây hắn trong trận pháp một thời gian ngắn để bản thân có thể thi pháp cũng chẳng khó, tiên hữu không cần dùng lý do này để ép ta đáp ứng. Nếu tiên hữu không nói rõ nguyên nhân vì sao nhất định muốn tên điên kia chết thì tại hạ sẽ không đồng ý, dù sao vật phẩm hỗ trợ đột phá tiểu cảnh giới cũng chỉ là dệt hoa trên gấm đối với tại hạ.”

Hắn không muốn đáp ứng bởi vì chưa biết nếu tên điên kia chết thì lão già trước mặt sẽ được lợi gì, nếu kẻ đó mất mạng lại giúp Khương Thượng Hư lấy lại toàn bộ sức mạnh thì chẳng phải A Diệt sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ở trong tiểu thiên địa cùng một gã Phong Hầu cực hạn, ngày ngày phải đề phòng mất tiểu mệnh, hắn tuyệt không thể dại dột như vậy.

Lão ta lấy từ giới chỉ ra một hộp gỗ nhỏ, cách không đưa tới trước mặt A Diệt rồi chậm rãi nói: “Năm xưa khi trùng kích đại cảnh giới lão phu đã chuẩn bị rất nhiều bảo vật hỗ trợ, nay vẫn còn sót lại vài món, mà tác dụng của chúng đối với việc đột phá tiểu cảnh giới càng thêm hữu hiệu. Món này coi như thù lao lão phu đưa trước, nếu việc này hoàn thành thì bốn món khác phẩm chất cũng tương đương vật này sẽ được trao vào tay tiểu hữu.”

Nhìn vào vật nằm trong hộp gỗ, là một mẩu nhỏ Khấu Vấn Tâm, A Diệt không khỏi thèm thuồng, tuy vậy bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói với giọng kiên định: “Mong tiên hữu nói rõ sự thật, nếu không ta khó lòng an tâm thực hiện giao dịch này. Không giấu tiên hữu tại hạ quả thực có năng lực diệt sát tên điên kia, nhưng nếu không biết rõ mục đích thực sự của tiên hữu thì tại hạ sẽ không làm.”

Lão già họ Khương thở dài, sau một hồi trầm ngâm liền lấy ra một khối ngọc giản trống, truyền vào đó một đoạn pháp môn rồi đẩy khối ngọc giản bay đến trước A Diệt. Đón lấy ngọc giản, A Diệt đưa thần thức vào dò xét,liền nhận ra đây là một phần pháp môn trong phương pháp hỗ trợ đột phá đại cảnh giới dành cho thượng vị giả.

Lão già nói: “Tiểu hữu đã thấy, năm xưa lão phu vận dụng phương pháp trảm thiện ác thi để tăng xác suất trùng kích cảnh giới mới. Sau khi thất bại lão phu bị trọng thương, sức lực chỉ đủ thu hồi thiện thi, còn ác thi đã để thất lạc, chính là tên điên đang bị giam trên Cương Thiết Lĩnh.”

Thấy sắc mặt biến đổi của đối phương, lão già tiếp tục nói: “Ban đầu lão phu đã mất dấu ác thi, nhưng khi vạn kiếp kéo tới lão phu liền chủ động để Hộp Cách Thời nuốt lấy, không ngờ ác thi lại bị kéo vào nơi này trước cả lão phu. Khi đó lão phu bận xây dựng tòa sơn phong này để kéo dài sức sống cho bản thân, không thể quản tới ác thi, nên hắn đã gây ra một hồi gió tanh mưa máu trong tiểu thiên địa này.

..Vì tàn sát quá nhiều sinh linh làm mất cân bằng hệ sinh thái trong Vĩnh Cửu Thời Vực,nên ác thi bị trí linh của Hộp Cách Thời bắt giữ, vây khốn tại Cương Thiết Lĩnh, dần dần hóa thành một kẻ điên. Do thời gian đã quá lâu, lại không được thiên địa nguyên khí cung cấp ổn định nên thực lực ác thi từ Phong Hầu cực hạn đã rơi xuống Phong Hầu cao cấp, nếu kéo dài thêm có khi sẽ rơi thẳng xuống nhị trọng thiên.”

Lão già dừng lời, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. A Diệt tựa như đã hiểu rõ, gật đầu nói: “Hóa ra tên điên đó là ác thi của tiên hữu, nếu đúng như vậy thì giết hắn tiên hữu cũng chẳng được lợi gì, xem ra tại hạ đã quá đa nghi. Được rồi, tại hạ đáp ứng giao dịch này, đợi sau khi hắn bị tiêu diệt bốn món còn lại nhất định không được thiếu một món nào.”

Thấy A Diệt thu lấy hộp gỗ chứa Khấu Vấn Tâm, lão già cất tiếng cười đáp: “Tiểu hữu cứ yên tâm, hiện tại lão phu đâu còn dùng được mấy vật đó nữa, chỉ cần tiểu hữu thành công diệt sát ác thi của lão phu thì ngoài thù lao như đã hứa,lão phu còn tặng thêm cho tiểu hữu vài món khác.”