Đến nội dung chính

Chương 650: Tiềm tu

admin 2.435 Chữ Cài Đặt

Tại tòa thế giới bên trong gian thạch thất cổ lâu, một đường kiếm khí hoành không xuất thế chẻ tan mọi thứ, từng lớp vách ngăn liên tiếp bị xé rách, đến cả không gian cũng không thoát khỏi mà bị phân khai, thương khung bao la như bị tách thành hai phần, toàn bộ thế giới tựa hồ bị chia làm đôi.

Luồng kiếm khí ấy tốc độ cực nhanh, lóe lên đã chém đôi thân thể gã Ảnh Tinh Tộc, nghiền nát lượng bất tử lực ít ỏi trong cơ thể hắn, nguyên thần hôi phi yên diệt ngay tức khắc, thậm chí ấn ký tự bạo cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Đạo kiếm khí thẳng hướng Dục Mị Hầu, ả ta phản ứng kịp thời mà độn tốc sang một bên, vậy mà vẫn bị chém đứt một cánh tay, hơn nữa nơi vết chém còn mang theo lực lượng hủy diệt ăn mòn bất tử lực, phải qua vài hô hấp ả mới tái tạo được cánh tay mới.
Thấy thế giới bị phân thành hai nửa, Triệu Thiên Kiêu và Viêm Hỏa đồng tử chấn động không thôi, vốn đã nghe danh Thiên Hận Hầu sát lực cường đại, nay tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn vẫn còn quá nhẹ. Lúc này thân ảnh xinh đẹp tuyệt luân của nàng đã giáng lâm vùng chiến trường, đưa mắt nhìn ả nữ tử ma tộc vừa ẩn thân bên trong cung điện lộng lẫy.

Thiên Hận Hầu cất tiếng: “Giao ra một món bảo cụ Thiên giai, ta sẽ cho ngươi rời đi, nếu không ta cũng chẳng ngại hao tổn vài phần nội tình để lấy mạng ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta không có đủ thực lực để giết ngươi thì cứ việc thử phản kháng.”

Bên trong cung điện, thần sắc Dục Mị Hầu cực kỳ khó coi, nàng không ngờ cứu viện của hai tên kia lại là Thiên Hận Hầu, một tồn tại mà ngay cả Phong Hầu cực hạn cũng không muốn đối địch. Sau cú chém vừa rồi, nàng càng thêm căng thẳng, hiểu rõ đối phương tuyệt đối không phải mạnh miệng mà thật sự có đủ thực lực đẩy nàng vào tử cục.
Dục Mị Hầu bắt đầu trầm trọng suy tư, nếu đối mặt ngoài không gian ngoại vực nàng còn chẳng mấy kiêng kỵ đối phương, bởi dù đánh không lại vẫn có thể đào thoát, cung điện phi hành của nàng mang theo năng lực phi độn cực cao. Nhưng nơi đây phạm vi hữu hạn, chỉ cần đối phương trấn giữ hướng cánh cửa đá không cho nàng tiếp cận, thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chưa kể kế bên Thiên Hận Hầu còn có hai gã đồng tộc chiến lực không tệ có thể trợ trận.

Trong lúc chờ đợi Dục Mị Hầu hồi đáp, Triệu Thiên Kiêu muốn nói rồi lại thôi, hắn cực kỳ muốn khuyên Thiên Hận Hầu ra tay, bản thân hắn và Viêm Hỏa sẽ dốc lòng trợ sức. Hắn hiểu muốn giết một Phong Hầu đỉnh cao tuyệt không dễ, đặc biệt là loại am tường huyễn thuật như Dục Mị Hầu. Nếu Thiên Hận Hầu chịu tổn hao lượng lớn nội tình thì chắc chắn có thể diệt sát đối phương, nhưng hắn lại không dám mở miệng khuyên nàng đánh đổi như vậy, chỉ sợ bị ghi thù.
Chẳng bao lâu cánh cửa cung điện mở ra một khe nhỏ, từ đó phóng xuất một đạo độn quang bay vọt ra, đến gần phe đối phương mới dừng lại. Thiên Hận Hầu giơ tay trực tiếp hút vật trong luồng quang mang vào tay, quang hoa thu liễm để lộ một thanh giáo dài màu nâu tựa gỗ mục, khí tức rõ ràng là bảo cụ Thiên giai vừa bị hóa giải ấn ký nhận chủ.

Từ bên trong cung điện, thanh âm của Dục Mị Hầu vang ra: “Bảo cụ ta đã giao, hi vọng Thiên Hận Hầu nói lời phải giữ lời. Hiện ta đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng này, truyền thẳng lên Bảo Ma Trường Giới cho đồng tộc quan sát. Nếu các hạ nuốt lời, chẳng mấy chốc cả giới thượng vị đều sẽ biết đến tiếng xấu của các hạ.”

Nghe ngữ khí vừa mang theo cầu xin lại chất chứa uy hiếp của Dục Mị Hầu, Thiên Hận Hầu vẫn chăm chú quan sát món bảo cụ trong tay, khoát nhẹ một cái đáp: “Mau cút đi, ta vốn chẳng để tâm thanh danh gì, nhưng hiện tại cũng không rảnh rỗi mà dây dưa với ngươi. Trong cổ lâu này vẫn còn không ít nơi cần ta đến dọn dẹp.”

Nói rồi nàng bay trở lại phía cánh cửa đá nơi có khe hở không gian dẫn ra bên ngoài, Triệu Thiên Kiêu và Viêm Hỏa thấy vậy liền lập tức bay theo ngay phía sau. Đợi đến khi ba luồng độn quang biến mất trong khe hở không gian, Dục Mị Hầu mới thở ra một hơi, song thần sắc lại trở nên dữ tợn bởi chuyến này nàng đã chịu tổn thất quá mức nặng nề.

Mất sạch năm gã nô lệ, hao phí vô số tài nguyên để cải tạo thế giới này, kết quả chẳng thu hồi được thứ gì, lại còn mất thêm một món bảo cụ Thiên giai, thanh danh cũng giảm sút vì phải mở miệng cầu hòa trước mặt ngoại tộc. Dục Mị Hầu cực kỳ không cam lòng, nàng hận hai tên khốn đã gọi Thiên Hận Hầu tới, hận cả tên tuấn mỹ kia đã kích hoạt chiếc hắc hộp, thậm chí hận cả bản thân khi cải tạo thế giới mà không triệt để tìm ra chiếc hộp ấy, để rồi khiến nó trở thành vật dẫn phát biến cố.

Phía ngoài hành lang, Triệu Thiên Kiêu lễ độ đưa lên một chiếc giới chỉ, Thiên Hận Hầu đưa tay bắt lấy, thần thức đảo qua rồi gật đầu. Thấy nàng định xoay người rời đi, họ Triệu liền hỏi: “Không rõ tiếp theo tiên tử muốn đến nơi nào?”

Nàng xuất ra một chiếc phi xa nhỏ gọn rồi bước lên đó, chỉ để lại một câu: “Đương nhiên là đến những gian thạch thất sâu nhất để tiêu diệt thủ hộ giả tam trọng thiên, hai người cũng nên cẩn thận, trước đó ta đã thấy hai gã ngoại tộc Phong Hầu cực hạn, với thực lực hiện tại của các ngươi thì tốt nhất đừng đi quá sâu.”

Chiếc phi xa khuất dần, hai gã nam tử âm trầm đưa mắt nhìn nhau, Triệu Thiên Kiêu cười khổ nói: “Mới đến nơi này chưa bao lâu, tại hạ còn chưa kiếm được chút chỗ tốt nào đã phải chạm mặt cường địch, lại hao tổn lượng lớn tài nguyên để mời Thiên Hận Hầu đến cứu viện, đúng là quá mức xui xẻo.”

Viêm Hỏa đồng tử đưa chiếc giới chỉ chứa phần tài nguyên của mình cho họ Triệu, đây là số vốn hắn góp vào việc mời cứu viện. Đưa xong hắn nói: “Hiện tại cường giả tụ tập về đây đã quá nhiều, muốn kiếm thêm chỗ tốt thì chúng ta phải nhanh chóng tuần tra khắp dãy hành lang, tìm xem còn thủ hộ giả nhị trọng thiên nào chưa bị tiêu diệt hay không.”

Cả hai lập tức bước lên phi xa của họ Triệu rồi phá không lao đi. Trên phi xa, Viêm Hỏa đồng tử lo lắng nói: “Không biết Diệt tiên hữu đã bị chiếc hộp đưa đến đâu, ta đã thông qua Diễn đàn thượng vị gửi lời hỏi thăm, chỉ nhận được phân niệm của hắn hồi đáp rằng đã mất liên lạc với bản thể, thực sự không yên lòng chút nào.”

Triệu Thiên Kiêu trầm ngâm đáp: “Có lẽ hắn bị đưa vào khu vực nào đó hoàn toàn cách ly với ngoại giới, thạch lâu này vốn là bí cảnh của ngoại vực, có những khu vực đặc thù như vậy cũng chẳng lạ. Biết đâu nơi đó lại có kỳ ngộ, nhân họa đắc phúc, chúng ta cũng chớ bi quan quá mức.”

Hai người tự trấn an lẫn nhau, sau đó tạm gác chuyện của A Diệt sang một bên, bởi dẫu muốn hỗ trợ cũng chẳng biết tìm ở đâu. Thời gian tiếp theo họ bắt đầu rà soát những gian thạch thất chưa bị xâm nhập trong toàn bộ các dãy hành lang, tuyệt nhiên không dám tiến về khu vực sâu nhất, bởi theo lời Thiên Hận Hầu thì nơi đó đã xuất hiện rất nhiều ngoại tộc cường đại.

Trong Vĩnh Cửu Thời Vực đã trôi qua hai mươi năm, hôm nay là ngày Minh Nguyệt và Diệu Hàm luyện chế ra phôi bản mệnh. Được nghĩa phụ cung cấp vô số tài liệu trân quý, phôi bản mệnh của cả hai đều đạt phẩm chất cửu tinh. Từ thời khắc này các nàng bắt đầu ôn dưỡng phôi bản mệnh, đồng thời củng cố căn cơ cảnh giới, chờ đợi thời điểm thích hợp để đột phá Bỉ Ngạn cảnh.

Lúc này nhị nữ đang đi theo A Diệt lựa chọn mục tiêu rèn luyện, thực ra nghĩa phụ trước mắt chỉ là một đạo hình chiếu nhưng hai nàng lại không hề hay biết. Khi đến một khu rừng âm u, A Diệt phất tay phóng ra mấy cây trận kỳ, vây khốn một đầu yêu thú rồi dựng lên võ đài, sau đó quay lại nói với hai nhi nữ: “Đầu Bàn Kê Long kia vừa đột phá thất giai yêu soái, hai con vào trải nghiệm thử chiến lực tương đương Bỉ Ngạn cảnh đi.”

Minh Nguyệt và Diệu Hàm gật đầu tuân lệnh, ngay sau đó đồng thời nhảy vào bên trong kết giới, bắt đầu giao chiến với Bàn Kê Long thất giai. Hiện giờ nhị nữ đã trầm ổn hơn rất nhiều, tâm cơ càng thêm thâm trầm, cho dù đối mặt kẻ địch cường hãn vẫn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp ứng phó.

Minh Nguyệt kiêm tu lĩnh vực khôi lỗi thuật, có vô số khôi lỗi hỗ trợ, đồng thời còn am tường luyện khí nên khả năng vận dụng bảo cụ càng thêm tinh xảo. Diệu Hàm thì kiêm tu pháp trận, vừa đánh vừa có trận kỳ phiêu phù quanh than hộ vệ, lại có mấy đầu ma thú là linh thú của nàng trợ lực chủ nhân đối kháng cường địch.

Cả hai đều có Tiên nguyên mạch thần thông, lại được nghĩa phụ ban cho bảo cụ Địa giai, chiến lực vượt xa đồng giai vô số lần, có thể xem là Hiển Hóa cảnh vô địch. Nay giao đấu với yêu soái thất giai, không những có thể kéo dài thời gian chiến đấu mà còn khiến đối phương dính phải vài vết thương, đương nhiên trên thân nhị nữ cũng dần xuất hiện nhiều dấu tích thương tổn.

Sau nửa ngày sinh tử chiến, nhị nữ đã mệt nhoài, sức chiến đấu gần như cạn tuyệt, thương tích đầy mình. Phía đối diện, Bàn Kê Long cũng rơi vào tình trạng cực kỳ chật vật, thương thế không ít, ngay cả thần thông căn cơ cũng đã vận dụng đến mức tột cùng, có thể xem như lưỡng bại câu thương. Thấy cảnh này A Diệt gật đầu hài lòng, hai mươi năm lịch luyện tại vùng đất nguy hiểm quả không uổng phí, chiến lực của các nàng được đề thăng vượt bậc.

Hắn khẽ khoát tay thu hai nhi nữ về bên cạnh, rồi tiện tay lấy luôn khối yêu đan thất giai của Bàn Kê Long, tính mang về nấu thành dược để bồi bổ cho hai nàng. Trong cung điện thuộc phúc địa, song nữ đang ngâm mình trong dao trì, nước trong hồ chứa tinh chất của rất nhiều loại linh dược, giúp thân thể nhanh chóng khôi phục thương tổn, đồng thời tăng cường năng lực thể phách.

Thấy hai nhi nữ đã qua cơn hung nguy, A Diệt liền phân phó mọi việc còn lại cho Tam Nương, còn bản thân thì tiêu tan vào khoảng không. Tại tu luyện thất, bản thể A Diệt vốn đang mỉm cười, nay lại càng thêm hoan hỉ, bởi hai nhi nữ đã phát triển rất tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh.

Bản thân hắn vừa rồi nở nụ cười bởi lực bổn nguyên tại nhất trọng thiên đã tăng lên tám thành. Mới trôi qua hai mươi năm mà đã đạt được tiến triển như vậy, hắn sao không vui cho được. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục phục dụng đan dược rồi tĩnh tâm tu hành. Hắn hiểu lượng bổn nguyên còn thiếu sẽ không thể tăng nhanh như trước, bởi những viên Thanh Linh Tử Yêu Đan hắn dùng thời gian qua có dung hòa với Lưu Ly Lâu Tinh, mà hiện giờ loại đan đó đã hoàn toàn cạn kiệt.

Trong khi bản thể A Diệt vẫn luôn bế quan tu hành thì hai nhi nữ thỉnh thoảng vẫn gặp được hình chiếu của hắn, được dẫn đi đối đầu cùng những cường địch để nâng cao chiến lực bản thân. Nhị nữ phát triển ngày càng vượt bậc, chỉ trôi qua vài năm đã có thể liên thủ diệt sát yêu soái thất giai, đương nhiên song nữ cũng bị trọng thương chẳng nhẹ.

Vào năm sáu mươi tuổi, Minh Nguyệt và Diệu Hàm bắt đầu bế quan trùng kích đại bình cảnh. Các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, mọi loại bảo vật hỗ trợ cũng đã đầy đủ, tất cả đều do nghĩa phụ cung cấp. Hai nàng bế quan trong một trận pháp hội tụ thiên địa nguyên khí,được dựng trên một sơn mạch lớn, cách phúc địa rất xa để tránh ảnh hưởng tới tiến độ tu hành của bản thể A Diệt.

Phương pháp hỗ trợ đột phá đã được thực hiện trọn vẹn, nhị nữ bắt đầu bước vào giai đoạn chính trong trùng kích bình cảnh. Hai thân ảnh trong tòa pháp trận khổng lồ dần được từng luồng nguyên khí dày đặc vây quanh. Ở bên ngoài trận pháp, hình chiếu A Diệt cùng Tam Nương đang lặng lẽ quan sát, vừa đóng vai trò hộ pháp cho các nàng, lại vừa muốn tận mắt chứng kiến nhi nữ của mình bước lên một cảnh giới mới.