Đến nội dung chính

Chương 642: Binh dị

admin 2.692 Chữ Cài Đặt

Giữa một khu vực hành lang có bốn ngã rẽ, A Diệt và Viêm Hỏa đồng tử đang phiêu phù tại đây, ánh mắt đồng loạt hướng về một phương vị, nơi có một chiếc phi xa đang bạo tốc lao đến. Thấy chiếc phi xa, Viêm Hỏa đồng tử liền nói: “Tên này tới sớm hơn dự tính, xem ra đã không tiếc tiêu hao lượng lớn nguyên thạch để thôi phát năng lực bạo tốc của phi xa, quả thực chịu chơi.”

Chiếc phi xa khi bay tới trước mặt hai người liền dừng lại, trên mũi thuyền là một thiếu niên cực kỳ anh tuấn, thân hình thẳng tắp tiêu sái tuyệt luân. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai kẻ phía dưới, sau khi xác nhận một người trong đó là Viêm Hỏa, liền tươi cười lên tiếng: “Đã để nhị vị đợi lâu rồi, do khoảng cách quá xa nên bây giờ tại hạ mới đến, hi vọng vẫn còn chút cơm thừa canh cặn.”
Hai người lập tức phi thân đáp xuống sân phi xa,Viêm Hỏa đồng tử mỉm cười đáp: “Triệu tiên hữu khách sáo rồi, bí cảnh mới mở chưa bao lâu, những kẻ có mặt từ sớm như ta cũng chỉ lấy được chút chỗ tốt nhỏ mà thôi, đại cơ duyên thực sự còn ở phía sau, sao có thể thiếu phần của tiên hữu chứ.”

Nói xong hắn liền chỉ về phía A Diệt và giới thiệu: “Đây là bằng hữu của ta tên Diệt Chúng Sinh, mới gia nhập minh vài chục năm gần đây. Đừng nhìn tu vi vị này chỉ là nhất trọng thiên, thực ra chiến lực tương đương Phong Hầu trung cấp, ngay cả ta nếu phải đấu với y cũng phải cảm thấy kiêng kỵ.”

Nghe vậy, thiếu niên anh tuấn nhìn về phía A Diệt với vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười chắp tay nói: “Tại hạ là Triệu Thiên Kiêu, thành viên nội môn trong minh, nay hạnh ngộ khi gặp Diệt tiên hữu. Từ nay hãy cùng nhau chinh chiến tranh đoạt cơ duyên với đám ngoại tộc nhé.”
A Diệt liền chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói: “Hạnh ngộ, tại hạ chỉ có tu vi thế này mà được hai vị coi trọng, quả thực được sủng nhược kinh.”

Viêm Hỏa đồng tử cười nói với A Diệt: “Triệu tiên hữu đây là một thiên tài thực sự trong minh chúng ta, y sở hữu Tiên nguyên mạch cực mạnh có tên Ngũ Linh Kiếm Tượng, chiến lực vượt xa tu vi. Tốc độ tu hành của y cũng vô cùng nhanh, năm xưa chưa đầy bốn trăm tuổi đã đột phá Hư Linh cảnh, tiếp tục tu hành thêm trăm năm đã tấn thăng nhị trọng thiên, so với lão đầu như ta thì quả là cách biệt một trời một vực.”

Nghe vậy A Diệt liền lộ vẻ kinh ngạc, biểu cảm tựa như trông thấy quái vật tu hành, nhưng thực chất trong lòng hắn không mấy bất ngờ, điều hắn chú ý lại là Tiên nguyên mạch của đối phương, một loại nguyên mạch có thần thông công phạt vô cùng mạnh mẽ. Triệu Thiên Kiêu liền khách sáo đáp: “Viêm Hỏa tiên hữu nói quá rồi, tại hạ cũng chỉ may mắn thu được nhiều kỳ ngộ mà thôi, chứ bây giờ tu vi đã rất khó tiến thêm.”
Sau một phen trò chuyện, Triệu Thiên Kiêu chưởng khống chiếc phi xa bạo tốc bắn vọt, theo đường hành lang lao vào sâu trong nội tầng của cổ lâu, vượt qua vô số cánh cửa đã có dấu hiệu bị công kích. Trên sân phi chu, Viêm Hỏa đồng tử nói lại đại khái cách thức hoạt động tại nơi này cho họ Triệu biết, ba người cũng để lộ sơ lược thần thông của bản thân để chuẩn bị phối hợp ăn ý hơn trong những trận chiến sắp tới.

Sau khi bàn bạc chiến thuật, Triệu Thiên Kiêu báo cho hai đồng bọn một tin không rõ nên vui hay nên buồn, chính là trong bí cảnh này còn có một nhân loại khác, đó là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hận Hầu, không biết là ai trong minh đã để lộ tin tức bí cảnh này cho nàng ta biết.

Nghe xong, A Diệt và Viêm Hỏa bộc lộ hai thần sắc khác nhau. Viêm Hỏa đồng tử cảm thấy có thêm nàng ta càng tốt, sẽ khiến đám ngoại tộc kiêng dè trận doanh nhân loại hơn, dù chắc chắn vị đó sẽ chẳng giúp đỡ bọn họ. Còn A Diệt thì trong lòng trầm hẳn xuống, ngoài mặt cố nén sự kiêng kỵ sâu đậm, trong đầu lại nghĩ nếu để nữ quái đó trông thấy mình, liệu hắn có bị truy sát hay không.

Thiên Hận Hầu luôn hành sự bá đạo, bởi nàng có thực lực cao cường để làm chỗ dựa. Năm xưa khi A Diệt còn làm thủ hạ của nàng, tu vi nàng mới chỉ là nhị trọng thiên, vậy mà chiến lực đã sánh ngang Phong Hầu đỉnh cao, đến hai gã tam trọng thiên là Thất Kiếm Hầu và Sa Đao Hầu cũng phải liên thủ mới cản nổi nàng ta.

Nay nghe Triệu Thiên Kiêu nói Thiên Hận Hầu đã tấn thăng tam trọng thiên, hắn lại càng thêm kiêng kỵ. Với tu vi bậc ấy, chiến lực của nàng chắc chắn đã đạt đến Phong Hầu cực hạn, hơn nữa còn thuộc nhóm cực mạnh trong cực hạn, muốn giết đám nhị trọng thiên là điều trong tầm tay.

Trong lúc A Diệt đang thầm suy tính đủ loại tình huống có thể xảy ra nếu chẳng may chạm mặt Thiên Hận Hầu, thì nhóm bọn họ đã tìm thấy một gian thạch thất chưa từng có kẻ đặt chân tới. Ba người bay đến trước cánh cửa đá khổng lồ, Triệu Thiên Kiêu thu hồi phi xa rồi cùng hai người kia công kích cánh cửa, tiến vào bên trong.

Hiện tại chỉ những gian phòng nằm sâu trong lâu đài mới còn chưa bị khai phá, khiến cả ba đều phải chuẩn bị tinh thần đối mặt thủ hộ giả mạnh mẽ, không còn hi vọng gặp được mục tiêu dễ xơi như nhất trọng thiên nữa.

Ba người xuất hiện trong một tòa thế giới có địa hình như hang động trập trùng, không khí âm u lạnh lẽo, mặt đất trải đầy chất nhờn kỳ dị. Nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh, Triệu Thiên Kiêu liền nói: “Thủ hộ giả tại nơi này khả năng cao là Mẫu Nặc Tộc sinh binh sư, hai vị nên chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến dài hơi với vô số sinh vật.”

Viêm Hỏa đồng tử mỉm cười nói: “Như vậy cũng tốt, nếu thủ hộ giả là nhị trọng thiên chiến đấu theo kiểu thông thường,thì ba chúng ta sẽ phải hao tổn lượng lớn tiên nguyên lực để quần công bào mòn đối phương, còn Mẫu Nặc Tộc sinh binh sư lại cực kỳ yếu. Chỉ cần vượt qua được đàn con đông đúc của ả, thì lấy mạng ả không khó, đỡ cho chúng ta phải tiêu hao quá nhiều át chủ bài.”

A Diệt xuất ra chiến đao, lên tiếng: “Cứ cẩn thận là trên hết, sinh binh sư thường sở hữu thần thông ẩn náu rất lợi hại, khả năng sinh sản binh lính lại cực kỳ nhanh. Nếu chúng ta không sớm tìm ra ả, thì kẻ bị bào mòn chết chính là chúng ta.”

Hai người kia gật đầu, cả ba liền tản ra, mỗi người phi độn một phương, men theo những thông đạo thạch nhũ gập ghềnh để tìm kiếm nơi thủ hộ giả an tọa. Đối với họ, uy hiếp từ bản thân Mẫu Nặc Tộc không lớn, điều cần quan tâm là số lượng binh lính do ả sinh ra. Vì vậy trước mắt có thể thong dong hành động một mình, nếu chẳng may lâm vào cảnh bị bao vây chặt thì kêu cứu viện cũng chưa muộn.

A Diệt phi hành qua một lối thông đạo rất dài, thần thức tản rộng dò xét khắp nơi, phát hiện không ít khí tức sự sống, chắc hẳn đều là sinh vật do thủ hộ giả tạo ra. Một lúc sau hắn không còn tiếp tục men theo các thông đạo nữa mà công kích thẳng vào vách đá để tự khai mở tiến lộ, nghĩ rằng phá nát địa hình nơi đây sẽ dễ tìm tung tích thủ hộ giả hơn.

Vật chất tạo nên những hang động khổng lồ này rất cứng cáp, phải qua vài hô hấp công kích A Diệt mới phá hủy được chừng trăm dặm địa hình. Xung quanh vẫn luôn mơ hồ hiện ra khí tức của vật sống, nhưng thần thức hắn không thể tra xét kỹ hơn vì vô số vật cản khiến độ chính xác dò xét bị suy yếu.

Tiếp tục một đường tiến thẳng, phá hoại mọi thứ trước mắt, chợt có thanh âm nổ lớn từ xa men theo các lối thông đạo truyền lại. A Diệt nghĩ có lẽ một trong hai người kia đã bắt đầu giao chiến rồi.

Trong một gian thạch ốc tại Diễn đàn thượng vị, có ba thân ảnh ngồi quanh bàn tròn, hư ảnh Viêm Hỏa đồng tử lên tiếng: “Quả nhiên chúng ta đoán không sai, thủ hộ giả nơi này chính là Mẫu Nặc Tộc sinh binh sư. Hiện ta đang chiến đấu với hơn vạn sinh vật dạng phi trùng.”

Sắc mặt A Diệt và Triệu Thiên Kiêu không hề lộ vẻ bất ngờ, chỉ thoáng sau họ Triệu cũng lên tiếng: “Bản thể ta đã gặp phải binh lính của thủ hộ giả rồi, chúng có hình dạng như mãnh hổ, thân thể không lớn nhưng số lượng thì đông vô kể, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.”

A Diệt đang vung đao phá hoại địa hình phía trước, mày khẽ cau lại khi nghe lời hai đồng bạn từ Diễn đàn, tự hỏi vì sao bản thân vẫn chưa gặp công kích, chẳng lẽ đang đi sai đường. Theo lẽ thường, nơi thủ hộ giả ẩn náu ắt phải có vô số binh lính bảo vệ, tuyệt không thể bình yên như thế này.

Trong lúc hắn còn phân vân có nên đổi hướng hay không, thì toàn thân đột nhiên dấy lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Tiên dực Côn Bằng lập tức xuất hiện, hắn dùng hết sức vỗ mạnh một cái, tốc độ bạo tăng đến cực hạn. Thân ảnh hóa thành lôi đình kim sắc, thoắt cái đã rời xa vị trí ban đầu.

“Ầm!” Một cột sáng có bề rộng khổng lồ phá thủng toàn bộ vật chất, bắn thẳng qua nơi A Diệt vừa đứng. Luồng sáng hủy diệt mọi thứ trên đường nó quét qua, thanh thế kinh khủng tột bậc. Dù A Diệt đã kịp thời bạo độn, nhưng sóng khí vẫn quét trúng hắn, khiến quầng sáng hộ thể hao tổn nặng nề, đủ thấy uy lực trong đòn đó mạnh đến mức nào.

Khi cột sáng tan đi, một lỗ thủng dài không thấy tận cùng hiện ra, rộng đến mức vạn trượng, khói bụi bốc lên mịt mù, tàn dư pháp tắc phiêu đãng khắp nơi. A Diệt liền bay trở lại vị trí cũ, đưa mắt nhìn về nơi khởi nguồn công kích, lập tức trông thấy vô số thân ảnh lúc nhúc, khí tức suy yếu đi rất nhanh.

Hắn vỗ mạnh song dực bắn thẳng tới đó, đến gần mới nhìn rõ đám sinh vật hình thể như bọ cạp, số lượng nhiều đến mức khó mà đếm nổi. Vừa rồi chúng đồng thời bắn ra tia năng lượng từ đuôi, khi số lượng lớn hợp lại, đòn công kích tạo thành mạnh đến mức kinh khủng, nếu hắn trúng trực diện chắc chắn sẽ bị hủy diệt trên ba thành bất tử lực.

Sau lần hợp lực công kích, đám bọ cạp suy yếu rõ rệt, không thể tái thi triển loại công kích kia thêm một lần nữa. Từ phía A Diệt, vô số đao khí gào thét trảm xuống, diệt sát biết bao sinh vật, thế nhưng số lượng của chúng quá đông, dù đợt công kích vừa rồi đã cướp đi sinh mạng mấy ngàn con nhưng cả quần thể vẫn còn vô số.

A Diệt không tiếc hao tổn tiên nguyên, điên cuồng ra tay mặc cho những đợt phản kích yếu ớt đánh tới. Chốc lát sau hắn bay về phương hướng có nhiều khí tức ẩn tàng nhất, bỏ lại phía sau quần thể bọ cạp đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Với số lượng còn lại, công kích liên hợp của chúng không đủ tạo nên uy hiếp lớn nữa nên hắn cũng không muốn phí thêm năng lượng để xử lý.

Khi nhận được tin này, hai người kia đều hết sức kinh ngạc, trong lòng thầm thở phào vì kẻ gặp loại công kích đó không phải bản thân. Nếu tốc độ bạo độn không kịp, thì bất tử lực tiêu hao hẳn sẽ không nhỏ. Bản thể cả ba vẫn đang đi khắp nơi tìm kiếm nơi thủ hộ giả ẩn náu, nhưng qua một hồi lâu chẳng thu hoạch được gì, ngược lại còn phải đối đầu vô số đại quân có đủ mọi hình dạng.

Dị biến bỗng phát sinh, toàn bộ thế giới lan tỏa một luồng sóng khí vô hình, làm rối loạn nhịp duy trì thần thức, khiến cả ba mất liên lạc với Diễn đàn thượng vị. A Diệt cảm thấy không ổn, liền truyền âm cho Ma Quân: “Phiền ngươi lần này, tra xét giúp ta xem có tìm được vị trí ẩn náu của thủ hộ giả hay không, thần thức của ta không đủ để xuyên qua mấy trăm dặm vật chất.”

Ma Quân lập tức đồng ý chứ không buông lời châm chọc như thường lệ, khiến A Diệt có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm. Ma Quân thi triển bí pháp gia tăng thần thức trong thời gian ngắn, thần thông dạng này nếu còn vận dụng được Hỗn Ma Quyết thì A Diệt cũng có thể thi triển. Lúc này thần thức cường đại của y như muốn hóa thành thực chất, phát tán khắp bốn phương tám hướng, thẩm thấu qua vô số vật chất kỳ dị.

Trong não hải A Diệt hiện lên cảnh tượng Ma Quân truyền tới, phạm vi vạn dặm xung quanh hắn đều đã được dò xét, từ ngàn dặm đổ vào mọi thứ hiện ra vô cùng rõ ràng. A Diệt trông thấy không ít nhóm binh lính kỳ dị đang thủ sẵn ở nhiều vị trí, có thể lập tức lao ra công kích khi có kẻ xâm nhập tới gần. Hắn có thể dựa vào nguồn tin này để lựa chọn lộ tuyến an toàn, tránh khỏi sự cảm ứng của các đại quân.

Tại một hướng cách chừng sáu ngàn dặm, có một vật thể lớn hiện lên mơ hồ, khí tức nơi đó cực kỳ nồng đậm. Thần thức của Ma Quân mỗi lần lan tới đều bị đẩy bật trở lại, dù y có gia tăng cường độ thần thức ở khu vực này thì sức mạnh của vật thể lạ kia vẫn có thể đánh lui. Ma Quân lên tiếng: “Vị trí đó khả năng rất cao là nơi ẩn náu của thủ hộ giả, nếu ngươi muốn tự thân tới đó thì phải cực kỳ cẩn trọng.”

A Diệt gật đầu, thoáng trầm ngâm rồi lập tức phi hành về hướng ấy. Dù sao hiện tại hắn cũng không thể liên lạc với hai người còn lại, cả Diễn đàn thượng vị lẫn phù truyền tin và hình chiếu đều không còn phát động được. Hắn đành tự mình liều một lần, bởi với nội tình hiện tại, hắn có đủ tự tin đối mặt mọi loại hiểm cảnh.