Ngũ long phi thiên, ngay sau đó từ phía thái dương tinh cao trên thiên không có năm đầu hỏa long khổng lồ gầm vang rung trời lao thẳng xuống. Đòn công kích kết hợp giữa năm đầu trúc long cùng thái dương vạn hỏa giáng thẳng vào địa phương cự nhân nham thạch cùng cường giả dạ xoa tộc đang giao chiến, tạo nên vụ nổ kinh thiên động địa, uy thế bạo khởi như muốn hủy diệt cả tòa thế giới này.
Thân ảnh khoác hỏa giáp của Viêm Hỏa đồng tử lao vút vào trong vụ nổ cuồng bạo, hắn liên tiếp đâm trường thương trong tay, công kích dồn dập như bão táp mưa sa lên gã khổng lồ đang yếu đi trông thấy. Dù cự nhân liên tục vung mạnh song thủ, xé tan sóng khí công kích như thiên phạt, thì Viêm Hỏa vẫn linh hoạt tránh né.
Gã dạ xoa tộc phía xa bắn mình lao đến, trải qua đòn công kích từ ngũ long thiên hỏa khi nãy mà hắn chẳng tổn hao bao nhiêu, lúc này toàn thân bạo phát sức mạnh hừng hực, xuyên thủng tầng tầng hỏa diễm nhằm thẳng kẻ muốn cướp công. Hắn quát lớn: “Đám nhân tộc khốn kiếp các ngươi, dám tranh đoạt con mồi của Thượng La lão tổ ta thì chính là không muốn sống nữa rồi.”
Tứ quyền của hắn đấm vào hư không khiến không gian thét gào, hư ảnh quyền cương che lấp một mảng trời lao đi điên cuồng, công thẳng về phía Viêm Hỏa đồng tử. Đúng lúc ấy từ một hướng khác xuất hiện một luồng đao quang ẩn chứa thiên hà nghịch lưu chém thẳng đến Thượng La lão tổ, buộc hắn đang đà lao nhanh phải dừng lại. Tứ thủ vũ động, quanh thân hiện ra hàng trăm món bảo cụ. Chúng liên hợp thành một đầu cự thú đa sắc cản lại đao quang, nhưng sau cú va chạm thì cự thú lập tức bị đánh văng.
Thượng La lão tổ trợn mắt kinh ngạc, trong tay hắn xuất hiện một thanh cự phủ, đánh mạnh vào phía sau cự thú, truyền thêm sức mạnh khiến nó gầm vang kinh thiên rồi ngạnh kháng lại luồng đao quang. Sau một hồi giằng co, đao quang thiên hà mới tan biến hoàn toàn, còn cự thú cũng tan rã thành từng món bảo cụ lẻ tẻ.
Một đường đao phá không đâm thẳng tới sau lưng Thượng La lão tổ, hắn vội xoay người đón đỡ nhưng chậm một nhịp, bị trúng một đao giữa ngực khiến thân thể văng đi xa tít. Dù vậy đòn công kích này của đối phương chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, bởi lượng lớn sát lực đã bị nội giáp Thiên giai cùng tiên lực hộ thể cản lại.
Phía Viêm Hỏa đồng tử, hắn đã né khỏi bốn luồng quyền cương của Thượng La lão tổ, để mặc chúng lao thẳng vào thân thể to lớn của cự nhân nham thạch khiến nó vốn yếu càng thêm yếu. Từ xa rậm rạp phi kiếm của A Diệt lao tới hỗ trợ công kích cự nhân, Viêm Hỏa đồng tử vì thế càng thêm dốc lực, quyết tâm tiêu diệt thủ hộ giả khổng lồ này nhanh chóng.
Mặt dung nham bung trào, thân ảnh Thượng La lão tổ bắn vọt lên, sắc mặt hắn u ám, bởi chiến lực của kẻ cầm đao tuyệt đối không tầm thường. Hắn thầm nghĩ: “Tên đó đang vận dụng bí pháp gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, ở trạng thái đó điểm Tiên Lực của hắn phải đạt tới chín, không thua kém tam trọng thiên là bao, muốn đánh lui hắn là không thể, trừ phi ta chịu hao tổn bất tử lực để thi triển chiêu kia.”
Trong khi gã dạ xoa tộc còn đang phân vân thì A Diệt cùng Viêm Hỏa đồng tử đã tung vô số công kích cường đại lên cự nhân nham thạch, khiến bất tử lực của nó liên tục suy giảm, gần như sắp sụp đổ hoàn toàn. Đúng lúc ấy Thượng La lão tổ thi triển tuyệt kỹ, nhắm thẳng gã cự nhân mà công kích. Hiển nhiên hắn muốn trở thành kẻ kết liễu thủ hộ giả để đoạt lấy phần thưởng nhiều nhất.
“Xích Sao Cuồng La Hống!”
Mắt thấy phương xa có một đạo công kích cuồng bạo như thiên thạch bắn đến, A Diệt và Viêm Hỏa lập tức thi triển tuyệt kỹ, muốn xem rốt cuộc ai sẽ là kẻ kết liễu thủ hộ giả. Viêm Hỏa đồng tử giơ cao trường thương, vạn hỏa triều bái, thanh thế kinh thiên động địa, rồi nhát đâm được tung ra, một kích xuyên thủng không gian đâm thẳng qua thân ảnh khổng lồ khiến thanh âm thê lương vang dội, rung chấn cả một vùng nham vực.
Thân ảnh A Diệt lúc này đã biến mất, phía trên nham vực xuất hiện đao hải, vô số lưỡi đao điên cuồng bổ chém khắp thân thể cự nhân nham thạch. Ngay khi đao mang cắt sâu vào bên trong thân thể đối phương thì đòn công kích cường đại của gã dạ xoa tộc cũng vừa lúc ập tới.
Một tiếng nổ bùng lên làm bốc hơi cả một mảng lớn nham vực, sóng khí cuồng bạo quét sạch bốn phương, thiên địa run rẩy trước loại uy năng bậc này. Thân ảnh khổng lồ chính thức ngã xuống, từng khối nham thạch vỡ ra rơi rải rác. Tại phần thân có một luồng sáng mơ hồ bay ra, hướng về phía còn sót lại nham vực. Tiếc rằng một đường lôi quang kim sắc bắn đến còn nhanh hơn, hiện ra thân ảnh gã thanh niên tuấn mỹ, chiến đao trong tay chém ngang một đường, chia đôi nguyên thần thủ hộ giả nham linh.
Không gian liền bùng lên hoa lửa rơi ngập trời, từng đàn én hỏa khí bay loạn khắp nơi đưa ánh tàn dương trút xuống mặt nham thạch. Ba cường giả chẳng mấy để tâm đến dị tượng thiên khóc, mà âm trầm quan sát nhau, bởi khi phần thưởng xuất hiện ắt sẽ lập tức tranh đoạt. Song trước tiên cả ba đều được tiên khí quán thâu, nâng cao tu vi bổn nguyên, thứ mà bất kỳ ai cũng khao khát khi tiến vào loại bí cảnh này.
Trạng thái gia tăng thực lực của A Diệt và Viêm Hỏa đồng tử đã kết thúc từ lâu, hai người giờ muốn đánh ngang với Thượng La lão tổ thì phải liên thủ, không thể một đấu một như trước. Quá trình quán thâu tiên khí vừa hoàn tất, sắc mặt cả hai đều hiện rõ vẻ vui mừng bởi lượng tiên khí nhận được vô cùng phong phú.
Bọn họ tham gia đánh giết thủ hộ giả khi đối phương đã mất đi hơn nửa sinh cơ, chiến công lớn nhất bị gã dạ xoa tộc chiếm giữ, hơn nữa kẻ kết liễu thân thể cự nhân nham thạch cũng là hắn. Vậy mà hai người vẫn nhận được lượng tiên khí quán thâu nhiều gấp đôi so với khi tiêu diệt thủ hộ giả nhất trọng thiên.
A Diệt thầm cảm khái trong lòng, liều mạng chinh chiến trong những bí cảnh hiểm nguy như thế này, cơ duyên thu hoạch được vượt xa thường nhật. Lực bổn nguyên nhất trọng thiên của hắn lúc này đã gần đạt tới phân nửa, tương đương mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm bế quan khổ tu, đúng là càng đặt mình vào hiểm cảnh lớn thì chỗ tốt thu về càng kinh người.
Cùng lúc ấy một đạo hào quang từ dưới nham vực bắn thẳng lên, còn chưa đợi thứ đó dừng lại hiển lộ hình thái thì ba cường giả đã đồng thời động thủ. Thượng La lão tổ là kẻ đầu tiên tiếp cận luồng sáng, nhưng dĩ nhiên hắn không thể bắt được phần thưởng, bởi công kích của hai tên nhân tộc đã gào thét ập tới.
Một thanh đại kiếm kim trúc khổng lồ cùng một mũi giáo lớn hừng hực hỏa diễm thái dương bắn tới, uy thế cuồng bạo buộc gã dạ xoa tộc phải thi triển thần thông tức khắc. Sau lưng hắn trào ra hàng trăm cánh tay huyết sắc, những trảo thủ quỷ dị vung loạn khắp không gian. Ngay khi mũi giáo và đại kiếm tiến vào phạm vi của chúng, toàn bộ đều bị thủ ảnh ngăn lại, không thể tiến thêm dù chỉ nửa phần.
Hào quang quanh phần thưởng dần thu liễm, hiển lộ ra một khối nham thạch có vô số đường vân đỏ óng ánh, pháp tắc dao động mạnh mẽ. Cả ba ánh mắt đều tập trung vào vật phẩm ấy, thần thức cuồn cuộn dò xét. Ai nấy lập tức nhận ra lai lịch phần thưởng, là một khối tiên tài Nham Tinh kích thước lớn, giá trị ước chừng gần trăm nguyên thạch cực phẩm.
A Diệt và Viêm Hỏa đồng tử liếc nhìn nhau, hai người vốn đang chuẩn bị ra chiêu liền thu tay lại, khí tức bành trướng trên thân cũng lập tức thu bớt. Tiêu hao lượng lớn tiên nguyên lực để đánh nhau với cường giả ngoại tộc tam trọng thiên chỉ vì một món tiên tài chưa đến trăm nguyên thạch cực phẩm, điều này cả hai sẽ không làm.
Nếu ở một nơi nào đó giữa ngoại vực mênh mông, có lẽ hai người còn không ngại tiêu hao mà ra tay. Nhưng hiện giờ họ ở trong bí cảnh, cơ duyên phía trước không biết bao nhiêu mà kể, sao phải vì một món tiên tài mà tiếp tục hao tổn lực lượng.
Thấy hai gã nhân tộc không tiếp tục động thủ, Thượng La lão tổ liền bay tới chộp lấy khối Nham Tinh rồi lập tức thu vào giới chỉ. Khí tức hừng hực trên thân hắn cũng thu liễm đôi phần, ánh mắt bất thiện quét về phía hai kẻ đối diện, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Lần này ta không so đo với các ngươi, nhưng lần sau nếu còn đứng ở thế đối địch với ta, hai ngươi tự chuẩn bị quan tài đi là vừa.”
Lời vừa dứt, hắn lập tức bay thẳng về phía cánh cửa, xuyên qua khe hở không gian mà rời khỏi gian thạch thất. A Diệt và Viêm Hỏa hoàn toàn không để tâm lời uy hiếp ấy, cả hai nhanh chóng tìm một nơi an toàn trong nham vực để đàm tọa điều tức. Trận chiến vừa rồi tuy không kéo dài lâu, nhưng tiên lực tiêu hao lại cực kỳ lớn, bởi cả hai hầu như đều thi triển những chiêu thức mạnh nhất trong tay.
Bên ngoài hành lang, thân ảnh Thượng La lão tổ vừa hiện thân đã lập tức phi độn đi xa, thời gian đối với hắn lúc này vô cùng gấp rút. Tiên lực vẫn còn hơn phân nửa, hắn phải tranh thủ tìm tiếp một gian thạch thất có thủ hộ giả để tiêu diệt. Khi còn cách một cánh cửa đá khổng lồ trước mắt chừng trăm dặm, thì đột nhiên có một thân ảnh từ trong khe hở bước ra, tựa hồ đã xử lý xong thủ hộ giả bên trong.
Người kia cũng lập tức cảm ứng được sự tồn tại của Thượng La lão tổ, nàng quay đầu nhìn hắn, tay vẫn ung dung tung hứng một gốc tiên dược tỏa hương thơm dịu. Đó là một nữ tử nhân tộc, dung nhan tuyệt thế, phong tư thanh lệ mà bễ nghễ thiên hạ. Mắt phượng của nàng nhìn thẳng sang gã dạ xoa tộc, khí thế không giận mà uy, khiến hắn cảm thấy như có hung thú đang lặng lẽ theo dõi bản thân.
Ban đầu khi nhận ra đối phương là nhân tộc, Thượng La lão tổ không khỏi dâng lên nộ ý, bởi hắn vừa bị hai gã nhân tộc đoạt mất mấy phần công lao. Nay lại gặp thêm một nhân tộc khác, hắn vốn định phát tác, nhưng sát na ấy liền khựng lại, vì đã nhận ra lai lịch đối phương. Khi thấy nàng chậm rãi bay tới gần, hắn càng thêm kiêng kỵ.
Nàng bay đến cách hắn không xa liền cất tiếng, giọng điệu kiêu ngạo tuyệt đối: “Ngươi có biết khi nào cấm chế ở khu vực trung tâm bí cảnh khai mở không?”
Thượng La lão tổ hít một hơi, cố giữ ngữ khí bình tĩnh mà đáp: “Thiên Hận các hạ hỏi sai người rồi, tại hạ nào biết được việc ấy. Có lẽ đến thời gian nhất định thì cấm chế tự khai mở thôi.”
Thiên Hận Hầu khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén khiến toàn thân hắn như bị vô số kim châm. Nàng lạnh giọng hỏi với thái độ nửa như giễu cợt: “Ngươi hao tổn bậc này, xem ra đã diệt được không ít thủ hộ giả nhỉ. Có thu được bảo vật gì ra hồn không?”
Gã dạ xoa tộc vẫn im lặng, ánh mắt trầm xuống đáy, thân thể bất động như sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Thế nhưng Thiên Hận Hầu chỉ hờ hững xoay người rời đi, đồng thời để lại lời nói: “Ngươi cứ làm chuyện của ngươi, ta không rảnh đi bắt nạt một kẻ mới tấn cấp tam trọng thiên như ngươi. Có điều nếu dám tranh đoạt bảo vật với ta, thì cái mạng nhỏ của ngươi ta cũng không ngại thu lấy đâu.”
Khi thân ảnh nàng ta biến mất nơi cuối hành lang, Thượng La lão tổ mới dám thở phào, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn thầm than, đối phương quả nhiên xứng danh kẻ đầy tai tiếng nhất trong nhân tộc, khí tức áp bách vô hình cũng đủ khiến hắn lạnh sống lưng.
Phong Hầu cao cấp và Phong Hầu cực hạn chênh lệch rất lớn, dù hắn tự tin đối phương khó có thể thực sự giết được mình, nhưng muốn bào đi lượng lớn bất tử lực của hắn thì lại là chuyện có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, hắn liền chuyển hướng bay sang một hành lang khác, tận lực tránh xa loại nữ nhân đáng sợ kia.