Vừa hiện thân ngoài hành lang khổng lồ, ám khách tộc liền cảm ứng khí tức còn lưu lại trong không gian, nhận thấy hai tên nhân tộc đã bay đi xa, hắn cũng không đuổi theo nữa mà tự chọn hướng khác biệt. Lúc này A Diệt cùng Viêm Hỏa đồng tử đã phi độn được hơn ngàn dặm, Viêm Hỏa truyền âm hỏi: “Tên đó còn bám theo chúng ta không, Diệt tiên hữu?”
A Diệt kiểm tra lại thật kỹ phía sau, rồi đáp: “Tên đó đã đổi hướng, tựa hồ nhận ra không thể ngư ông đắc lợi khi bám theo chúng ta, nên chủ động rút lui.”
Viêm Hỏa đồng tử cười khẽ: “Hắn cũng biết lượng sức đấy, nếu còn cố bám theo, gian mật thất tiếp theo sẽ là nơi chôn thân của hắn. Chỉ tiếc kế hoạch chúng ta chuẩn bị, lại chẳng có dịp thi triển.”
Hai người tiếp tục phi hành thẳng tiến, không bàn thêm về kẻ bám đuôi. Trước đó, trong lúc giao chiến với thủ hộ giả, A Diệt đã vô tình cảm nhận được sự tồn tại của gã ám khách tộc, song hắn giả vờ như không hay biết để đối phương không sinh nghi. Sau một hồi suy tính, A Diệt quyết định nói cho Viêm Hỏa đồng tử biết, bởi hắn hiểu rõ nếu kẻ kia ra tay bất ngờ, bản thân khó lòng ứng phó một mình.
Dù sao đối phương có tu vi nhị trọng thiên, lại thuộc tộc giỏi ám sát bậc nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể chịu tổn thất lớn. So với việc để lộ thần thức vượt chuẩn nhị trọng thiên, thì bị tập kích bất ngờ còn nguy hiểm hơn nhiều. Sau khi biết chuyện, Viêm Hỏa không khỏi kinh ngạc, hai người vẫn giả bộ như không hề hay biết, nhưng trong lòng liên tục truyền âm bàn kế đối phó nếu đối phương động thủ.
Hiện giờ cả hai có thể tạm yên tâm, vì kẻ bám theo đã rút lui. Họ tiếp tục hành trình qua hành lang dài, hồi lâu sau mới trông thấy một gian thạch thất khác. Thế nhưng trên cánh cửa khổng lồ đã có dấu vết công kích, khiến A Diệt và Viêm Hỏa thoáng dừng lại, bởi dấu hiệu ấy chứng tỏ bên trong đã có kẻ khác.
A Diệt đề xuất: “Hay là ta cứ tiến thẳng, lựa những gian thạch thất trống mà vào. Lúc này lượng cường giả xâm nhập bí cảnh còn rất ít, chẳng cần tranh giành, giữ sức cho thời gian tới sẽ khôn ngoan hơn.”
Viêm Hỏa đồng tử nghe vậy gật đầu, hai người liền chẳng tiếc tiêu hao chút tiên lực để phi độn nhanh hơn, không chỉ dựa vào nguyên lực như ban đầu. Chẳng mấy chốc họ đã tới một gian thạch thất khác, vừa tới cả hai đồng loạt tung công, khiến cánh cửa có cảm ứng rồi mở ra một khe hở không gian, dẫn đường vào nội thất.
Họ xuất hiện giữa một hải vực mênh mông, thủ hộ giả ở đây không ẩn nấp như ở sa hải, vừa thấy kẻ xâm nhập, từ lòng biển liền vọt lên vô số thủy tiễn gầm rú như sóng dậy. Viêm Hỏa lập tức triệu xuất bảo cụ bản mệnh, thái dương tinh khổng lồ sừng sững giữa thiên không, hỏa diễm rực cháy đối địch lại thủy tiễn.
A Diệt đã xông sâu xuống dưới lòng biển từ trước, tiếng nổ long trời vang lên, một thân ảnh có vảy rồng bị đánh bật lên, nhìn qua khí tức có thể nhận ra là thủy ngư tộc. Hắn ta bề ngoài tựa nhân loại nhưng to lớn hơn gấp vài lần, lớp da phủ vảy, đầu mang nét giống cá, toàn thân tỏa ra khí thủy chi nồng nặc.
Viêm Hỏa đồng tử cười vang, vẻ mặt phấn khởi: “Lại là một thủ hộ giả tu vi nhất trọng thiên, chúng ta lại có cơ hội tăng tiến tu vi rồi. Diệt tiên hữu, cùng nhau diệt hắn thôi.”
A Diệt cười nhạt gật đầu, hai người lập tức quần công gã thủ hộ giả thuộc thủy ngư tộc. Viêm Hỏa đồng tử dốc toàn bộ thực lực, không tiếc tiêu hao lượng lớn tiên nguyên lực, chỉ thiếu thi triển cả những thủ đoạn áp chót. A Diệt thì xuất ra chiến lực nhỉnh hơn Viêm Hỏa đôi phần, chiêu thức thuần về sát phạt, bởi hắn vốn quen cận chiến, thêm vào đó pháp tắc bản mệnh lại là tử vong, thuần sát chi lực.
Trận chiến kinh thiên động địa kéo dài, thủ hộ giả nơi này đối phó khó hơn sa linh rất nhiều, dù cho cảnh giới hai bên không quá chênh lệch. Nguyên nhân là vì thủy ngư tộc có thân thể cường hãn, không dễ đánh nát như sa linh, hơn nữa thân pháp linh hoạt, chỉ cần lặn xuống đáy biển là cực khó công kích trúng. Viêm Hỏa đồng tử lại không am tường thủy chiến, nên phần lớn phải dựa vào A Diệt ép đối phương trồi lên không trung.
Sau một phen kịch liệt tiêu hao không ít nguyên lực, A Diệt cùng Viêm Hỏa cuối cùng cũng diệt được đối phương. Thân thể thủy ngư tộc bị đánh nát thành mẩu nhỏ huyết nhục, rơi xuống hải vực sâu, còn nguyên thần thì bị giam trong hỏa ngục của Viêm Hỏa đồng tử. Khi không còn cơ hội trở mình, nguyên thần thủ hộ giả tiêu tán, hóa thành vô số tinh quang tan giữa thiên địa.
Bầu trời dần u ám, mưa giông đổ xuống, tiếng sấm rền vang, bão giông gầm rú như quỷ quái khóc lóc,tiễn đưa sinh mệnh thủ hộ giả đoạn cuối đường. Trong khi ấy, A Diệt và Viêm Hỏa lại cảm nhận được tiên khí quán thâu toàn thân, tu vi rõ rệt tăng tiến, chẳng khác nào tiết kiệm hàng trăm năm khổ tu.
Vật phẩm thưởng lần này là một khối ngọc châu lam sắc, không thuộc hàng bảo cụ mà là thiên sinh chi vật. Tác dụng lớn nhất của nó là trợ giúp tu luyện pháp tắc thủy chi, ngoài ra còn có khả năng khống chế phạm vi lớn hải vực hoặc tạo thành khiên chắn đỡ công kích mang thuộc tính thủy.
Sau một hồi trò chuyện trao đổi, A Diệt nhận lấy túi vải chứa 30 nguyên thạch cực phẩm, còn khối ngọc châu tên Mệnh Hải thì rơi vào tay Viêm Hỏa đồng tử. Cả hai không rời đi ngay mà đàm tọa tại chỗ, cố gắng khôi phục phần tiên lực đã tiêu hao. Trận chiến vừa qua khiến họ tổn hao gần gấp đôi so với trận đầu tiên, vì thế cần khôi phục lại để đề phòng những biến cố bất ngờ khi ra ngoài.
Hai người đều có chiến lực cường đại, vượt xa hàng Phong Hầu sơ cấp, nên chỉ cần đối thủ là thủ hộ giả tu vi nhất trọng thiên thì họ có thể phối hợp tiêu diệt. Dù sao thủ hộ giả nơi này kém hơn thượng vị giả đồng giai ở ngoại giới, bởi đã bị giam cầm quá lâu, thần trí trì trệ, thủ đoạn không nhiều, cũng không thể liên hệ ngoại giới để chuẩn bị các vật phẩm bảo mệnh như những cường giả tự do bên ngoài.
Nếu là ngoại tộc ở ngoại vực, dù chỉ có tu vi nhất trọng thiên, thì A Diệt và Viêm Hỏa muốn diệt sát hoàn toàn cũng chẳng dễ dàng, bởi mỗi kẻ đều có át chủ bài và thủ đoạn đào tẩu lợi hại. Đương nhiên, đó là khi A Diệt chưa thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Một thời gian sau, A Diệt và Viêm Hỏa rời khỏi gian thạch thất, nhanh chóng phi hành tiến thẳng lên phía trước, muốn sớm tìm đến gian phòng kế tiếp. Lợi thế của những kẻ xâm nhập bí cảnh sớm như họ là có thể thăm dò các gian thạch thất ở vòng ngoài, nơi đối thủ chỉ có tu vi nhất trọng thiên. Còn những kẻ đến sau, buộc phải đi sâu vào gần trung tâm bí cảnh, nơi các thủ hộ giả chắc chắn có thực lực mạnh hơn rất nhiều.
Trên đường phi hành, hai người thoáng nhìn thấy một thân ảnh lướt qua hành lang khác. Cả hai không kịp nhận rõ đối phương là ai, nhưng dám chắc rằng đó không phải một trong những cường giả ban đầu tiến vào. Điều này chứng tỏ đã có thêm những kẻ khác xâm nhập vào bí cảnh, khiến hai người bất giác tăng tốc, vội vàng hơn trước.
Trước đó họ từng bỏ qua một cánh cửa đã có kẻ xông vào, nay gặp thêm một gian thạch thất khác, nhưng trên cửa cũng đã xuất hiện dấu hiệu bị công kích. Viêm Hỏa sau một thoáng trầm ngâm liền nói: “Hay là chúng ta cứ vào trong xem thế nào, nếu phe ngoại tộc chỉ có một kẻ, thì ta và tiên hữu liên thủ đoạt công cũng chẳng sao. Dù sao hiện tại tìm được gian thạch thất chưa ai xâm nhập đã rất khó rồi.”
“Vậy thì liều thử một lần thôi, cùng lắm là xảy ra xung đột với ngoại tộc, tại hạ cũng chẳng ngại.” A Diệt gật đầu đáp, giọng điệu tràn đầy tự tin. Nghe vậy, Viêm Hỏa đồng tử bật cười hắc hắc. Ý đã quyết, cả hai cùng tung ra công kích, lập tức khe hở không gian mở ra trên cánh cửa khổng lồ, hai thân ảnh liền biến mất giữa hành lang dài không thấy điểm cuối.
Giữa nham vực vô tận, một cự nhân khổng lồ được cấu thành từ nham thạch đang điên cuồng vung quyền, đối chiến cùng một gã nam tử cường tráng có tứ thủ. Cuộc chiến giữa hai bên khiến thiên địa biến sắc, không gian run rẩy, dung nham cuộn trào, dư uy lan ra khắp vùng thế giới này.
Thân ảnh hai gã nhân loại một lớn một nhỏ vừa hiện thân, lập tức bị trận chiến trước mắt thu hút ánh nhìn. Hai kẻ đang giao đấu cũng cảm nhận được sự xuất hiện của họ, liền thoáng chậm lại thế công.
Viêm Hỏa đồng tử lập tức trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Ra là tên Dạ Xoa tộc có khí tức nặng nhất trong đám chờ đợi bên ngoài lâu tháp. Quả nhiên ta đoán không sai, tu vi chân chính của hắn là tam trọng thiên. Có điều cũng chỉ là tam trọng sơ đẳng, nếu không đã chẳng chỉ dừng lại ở thế chiếm thượng phong trước thủ hộ giả nhị trọng thiên như vậy.”
A Diệt không để lộ chút cảm xúc nào, trong mắt hắn tam trọng thiên bình thường chẳng có mấy phần uy hiếp. Chỉ là hắn vốn không thích gây chuyện vô cớ, song nếu có chỗ lợi đủ lớn, hắn sẽ chẳng ngại ra tay. Hắn nói: “Tiên khí quán thâu khi giết được thủ hộ giả nhị trọng thiên, chắc chắn nhất trọng thiên không thể sánh bằng. Tiên hữu có muốn đánh cược một phen không?”
Viêm Hỏa đồng tử khẽ mỉm cười, truyền âm đáp lại: “Sao lại không chứ, cự nhân nham thạch kia đã yếu đi quá nửa, chẳng khác nào giúp chúng ta đỡ bớt nhiều công sức. Về phần tên Dạ Xoa kia, chỉ là một gã ngoại tộc Phong Hầu cao cấp mà thôi, hai ta liên thủ thì hắn làm được gì. Hơn nữa, chẳng phải sắp tới còn có một vị tiên hữu trong minh hội nhập cùng sao, đến lúc đó lại càng không cần kiêng dè hắn.”
Không ra tay thì thôi, một khi đã động thủ, cả hai lập tức dùng đến những thủ đoạn cường đại mà trước đây khi đối phó hai thủ hộ giả nhất trọng thiên, họ vẫn còn giữ lại. Hành động đột ngột của hai người khiến gã Dạ Xoa tộc cau mày phẫn nộ, trong khi cự nhân nham thạch dường như cũng hiểu rằng mình sắp bị ba cường giả quần công, liền gầm lên dữ dội, thi triển năng lực mạnh nhất, hấp thu lượng lớn dung nham, chiến lực bạo phát như hồi quang chiếu tận.
Thái dương tinh bành trướng kích thước chân thực, toàn bộ hỏa diễm bốc lên cuồng bạo, ngưng tụ thành một bộ hỏa giáp sặc sỡ bao phủ thân hình nhỏ bé của Viêm Hỏa đồng tử, khiến khí tức hắn tăng vọt. Trong tay đồng tử là thanh trường thương do vạn hỏa ngưng tụ, pháp tắc lan tỏa, cộng hưởng cùng nham vực phía dưới.
A Diệt đồng thời thi triển trạng thái Dung Huyết Giả, huyết khiển bùng lên, hoa văn huyết sắc nổi khắp da thịt. Chiến lực tăng vọt, khí tức bành trướng không gì ngăn nổi. Chỉ cần không duy trì trạng thái này quá mười hơi thở, bất tử lực sẽ không bị hao tổn, bởi vậy hắn lập tức tung ra đòn công kích chí mạng, muốn giải quyết trận chiến trong mười hô hấp ngắn ngủi ấy.