Bụi cát đột ngột cuộn lên mịt mù, toàn bộ không gian trong thoáng chốc tối sầm, vì cơn bạo sa hiện thế đã che phủ trọn vẹn bầu trời. A Diệt đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt tựa như hồng thủy cuồn cuộn nuốt lấy vạn vật, bản thân hắn như con thuyền nhỏ lạc giữa cuồng lưu mênh mông, song thân ảnh vẫn sừng sững giữa không trung, không hề dao động nửa phần.
Khi ánh sáng bị che khuất, sắc trời mờ mịt, từng tràng tiếng gầm gào chói tai vang lên không dứt, tựa hồ vô số sinh vật hung hiểm đang ẩn mình trong cát, chằm chằm dõi theo hai nhân loại phía trên. Từ dưới lòng sa hải, hàng vạn xúc tu hoàng sa đồng loạt trồi lên, lao thẳng về phía họ.
A Diệt liền thi triển thân pháp linh hoạt, nhẹ nhàng tránh khỏi toàn bộ công kích. Cách đó chẳng xa, Viêm Hỏa đồng tử cũng không bị tổn hại, bởi y đang đứng trên thái dương tinh, hỏa diễm quanh thân hừng hực, đốt cháy hết thảy xúc tu dám bén mảng lại gần.
Trong mắt A Diệt lóe lên quang mang kim sắc, hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó thân ảnh lập tức bắn thẳng xuống sa hải, bởi hắn đã nhận ra nơi đối phương ẩn náu. Một tiếng nổ kinh thiên vang dội, vùng cát nơi hắn đáp xuống bị xé toang một mảng lớn, tiên nguyên lực bộc phát mãnh liệt, đánh bay thân ảnh của gã thủ hộ giả đang ẩn sâu trong lòng cát.
Khi thân thể tên đó vừa bị đánh văng, toàn bộ xúc tu liền chuyển hướng, phô thiên cái địa đánh úp về phía A Diệt. Trong khoảnh khắc, vô số khe nứt nhỏ đột ngột mở ra, từ đó phóng vọt vô vàn trường tiên kim trúc, đan thành lưới võng tầng tầng lớp lớp, trói chặt hết thảy xúc tu. A Diệt nhân cơ hội ấy bạo khởi độn tốc, bắn vút qua giữa vô số xúc tu, truy đuổi theo thủ hộ giả đang bị đánh bay về xa.
Từ trên cao, thái dương tinh chấn động rồi giáng hạ một chưởng ấn khổng lồ, lập tức ép gã thủ hộ giả cắm sâu xuống mặt cát. Đúng lúc đó A Diệt vừa đến nơi, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một thanh đại kiếm, thân kiếm tỏa ra quang trạch kinh nhân. Theo cú phất tay của A Diệt, đại kiếm như rạch nát hư không chém thẳng xuống, trong nháy mắt đã chẻ đôi thân thể hoàng sa nhân thủ hộ giả, khiến toàn bộ hình thể của hắn tan biến trong luồng cát vàng.
Viêm Hỏa đồng tử truyền âm cho A Diệt: “Cứ bào mòn sinh mệnh lực của hắn bằng cách này e rằng quá hao tổn, để ta thi triển một đòn diện rộng, hủy hoại phần lớn sa hải, đợi hắn hiện thân thì tiên hữu dốc toàn lực ra tay, như vậy mới có thể nhanh chóng diệt trừ.”
Dứt lời, Viêm Hỏa xuất từ giới chỉ ra một chiếc cổ trống to lớn, đặt chặt xuống nền thái dương tinh. Trên song thủ y hiện lên đôi dùi trống, rồi lập tức nện mạnh. Thanh âm thùng thùng vang vọng chấn động hàng ngàn dặm, hỏa diễm trên thái dương tinh liền cuồng bạo thêm mấy phần, tựa hồ được rót sinh linh chi ý, uốn lượn vũ động theo từng nhịp trống của Viêm Hỏa, dần ngưng tụ thành vô số hỏa roi khổng lồ.
Sau một hồi trống long trời lở đất, muôn đạo hỏa roi đồng loạt bắn vọt ra, quét sạch bốn phương tám hướng, oanh tạc toàn bộ sa hải trong phạm vi rộng lớn, uy thế cuồng mãnh đủ để hủy diệt cả tinh cầu trong nháy mắt. Sức nóng hừng hực từ những diễm roi thiêu rụi cát vàng, khiến mảng lớn sa hải tan biến, và ngay trong lúc ấy thân ảnh gã thủ hộ giả rốt cuộc hiện ra nơi xa, thần sắc đầy phẫn nộ dữ tợn.
A Diệt bạo tốc bắn vọt tới phía đối phương, với tốc độ khi vận dụng tiên dực côn bằng, hắn hoàn toàn vượt xa phản xạ của thủ hộ giả. Một đòn Trúc Long Trảo đánh thẳng lên giữa ngực đối phương, xuyên thủng từ trước ra sau, khiến hoàng sa rơi vãi, thần sắc gã ta trở nên hoảng hốt, liền vung tay phản công kẻ đối diện.
Thân ảnh A Diệt lóe cái đã lui lại phía sau một khoảng, tiên nguyên lực cuộn trào trên lưỡi đao, sức mạnh kinh thiên động địa trỗi dậy. Trước ánh mắt kinh hãi của thủ hộ giả, một đường đao khổng lồ ẩn chứa dòng thiên hà xuất thế, trảm tan tất cả, nghiền nát tất thảy pháp tắc sa hải tại nơi này, khiến thân thể đối phương vừa ngưng tụ lại bị chia đôi, không thể phục hồi hoàn toàn.
A Diệt đột ngột động thân, lấp lóe vài cái đã hiện ra tại địa phương cách vị trí cũ mấy trăm dặm, bàn tay bộc phát sức mạnh cuồng bạo chộp vào khoảng không, ngay tức thì trong tay hắn xuất hiện một tiểu nhân tinh thể, kinh hãi giãy giụa. A Diệt mỉm cười, trong tay hắn chính là nguyên thần của thủ hộ giả, ngay khi thân thể bị đao mang Thiên Hà Liệt Trảm chém đôi, nguyên thần này liền thi triển năng lực ẩn tàng rồi âm thầm độn đi xa.
Nguyên thần vẫn giãy giụa không ngừng, mặc dù bị tiên nguyên của A Diệt áp chế, hắn vẫn vùng sức muốn thoát ra. Phía sau A Diệt không xa, một sa nhân khổng lồ trỗi dậy, khi nó vung tay muốn công kích thì đã bị một đòn long tức hỏa diễm đánh tan, pháp tắc hỏa diễm cuộn trào thiêu sạch pháp tắc sa thổ ở khu vực đó.
Sau đòn vừa rồi, Viêm Hỏa đồng tử thu lại cổ trống, lập tức phủ lên bề mặt thái dương tinh vô số xiềng xích nham thạch, khiến toàn bộ tinh cầu dần co rút, cuối cùng hóa thành một khối cầu nhỏ cỡ trái táo. Y há miệng nuốt lấy, để nó quay trở về nội thể, sau đó thân ảnh nhanh chóng hạ xuống chỗ A Diệt.
Ngay khi đó, tiểu nhân đang bị A Diệt bóp cổ chợt duỗi thẳng tứ chi, thân thể mềm nhũn, không còn lấy nửa phần sinh cơ, hồn phách tựa hồ đã tiêu tán hoàn toàn.
Thần sắc A Diệt thoáng biến đổi, trong lòng nghi hoặc, bởi hắn còn chưa vận dụng thêm lực, vậy mà nguyên thần của đối phương đã tự diệt. Trước mắt, thân thể nguyên thần thủ hộ giả xuất hiện vô số vết nứt, từng đường rạn lan khắp toàn thân rồi nổ tung, hóa thành tơ bụi li ti tan vào hư không.
Viêm Hỏa đồng tử vừa hạ xuống gần, sắc mặt vẫn bình thản như không, khẽ nói: “Chắc tiên hữu chưa rõ, những kẻ bị bí cảnh cưỡng chế luyện thành con rối thủ hộ, một khi thất bại thì sinh mệnh lực của chúng sẽ bị thu hồi, xem như mất hết giá trị tồn tại, cho dù muốn cứu cũng không thể.”
A Diệt nghe vậy mới hiểu, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi ấy xuất hiện dị tượng thiên khóc, từng dòng hoàng sa phủ kín bầu trời dần rơi xuống, tựa như ánh tàn dương rải khắp thương khung. Bão cát tan dần, phong vân lặng lẽ xoay vần, những hạt cát vàng trở lại với sa hải, như đưa tiễn linh hồn vị thủ hộ giả vừa diệt vong.
Phương xa, một thân ảnh đang ẩn náu trong tầng cát vàng, yên lặng không phát ra chút khí tức nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía A Diệt cùng Viêm Hỏa, trong lòng dấy lên sự cảnh giác sâu đậm. Hắn thầm nghĩ: “Hai tên này quả thật bất phàm, một kẻ có thể luyện hóa cả thái dương tinh làm bảo cụ bản mệnh, kẻ còn lại thì chiến lực vượt xa tu vi, liên thủ lại có thể giết chết một thủ hộ giả trong thời gian ngắn như vậy.”
Kẻ này chính là nam tử ám khách tộc, vẫn âm thầm bám theo nhóm A Diệt từ đầu, vốn định chờ thời cơ ngư ông đắc lợi, đợi khi hai người kia hao tổn gần chết mục tiêu, hắn sẽ xuất hiện kết liễu thủ hộ giả để chiếm lấy phần thưởng. Nào ngờ hai tên nhân tộc ấy lại mạnh đến mức này, không chỉ diệt thủ hộ giả trong thời gian ngắn mà còn không tổn hao bất tử lực, khiến hắn chẳng dám vọng động.
Tuy hắn cực kỳ tự tin về chiến lực bản thân, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ trận đấu vừa rồi, trong lòng cũng phải thừa nhận rằng, nếu giao thủ đơn độc với từng người, hắn có thể thắng được, song nếu bị cả hai vây công, chỉ có con đường đào vong. Vì thế hắn quyết định ẩn mình, chờ thời điểm ra ngoài, tuyệt đối không dại gì mà ra tay lúc này.
Khi ấy, cả A Diệt lẫn Viêm Hỏa đồng tử đều được tiên khí trong không gian hội tụ, cuồn cuộn tràn vào thân thể, nhanh chóng dung nhập thành bổn nguyên, khiến tu vi của cả hai tăng tiến rõ rệt. Viêm Hỏa đồng tử lộ vẻ khoan khoái, ánh mắt khẽ liếc qua tuấn mỹ nam tử bên cạnh, mỉm cười nói: “Đây chính là phần thưởng của bí cảnh, hấp thu tàn dư tu vi của thủ hộ giả, quả thật là cơ duyên mà ai cũng mơ ước.”
A Diệt toàn tâm hấp thu tiên khí đang quán thâu khắp kinh mạch, cảm nhận dòng năng lượng cuồn cuộn nhập thể, hắn khẽ gật đầu nói: “Quả thật là phần thưởng vô cùng hấp dẫn, nếu có thể nhận thêm mười lần như thế này, chắc chắn tu vi của tại hạ sẽ chạm tới đỉnh nhất trọng thiên.”
Nghe vậy, Viêm Hỏa đồng tử bật cười sang sảng đáp: “Tiên hữu nói đùa rồi, giết được một tên đã là việc chẳng dễ. Lần này chúng ta may mắn gặp phải thủ hộ giả nhất trọng thiên, nếu là nhị trọng thiên thì e rằng chưa chắc có thể toàn mạng rời đi. Theo ta thấy, với chiến lực hiện tại của cả hai, tiêu diệt được ba hay bốn thủ hộ giả trong chuyến này đã là thành quả cực lớn.”
Viêm Hỏa đồng tử tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một phần suy nghĩ, mà A Diệt cũng tự mình hiểu rõ. Kẻ tham chiến càng ít, phần tiên khí quán thâu nhận được càng nhiều, vì bí cảnh sẽ dựa vào công lao và uy năng khi chiến đấu mà phân chia. Lần này chỉ có hai người ra tay, nên lượng tiên khí thu được tất nhiên sẽ nhiều, nhất là A Diệt, kẻ tung ra đòn kết liễu cuối cùng với thân thể thủ hộ giả, được bí cảnh ban thưởng nhiều hơn Viêm Hỏa.
Ngay lúc ấy, từ sâu trong lòng sa hải vụt lên một đạo quang mang hoàng hạnh, chói lòa rực rỡ, bay thẳng đến trước mặt hai người rồi dừng lại, sau đó ánh sáng tản đi, để lộ ra một chiếc ly sắc ám kim. Trên thân ly lưu chuyển quang hoa pháp tắc, ẩn hiện khí tức của sa thổ pháp tắc cùng nhiều pháp tắc phụ khác đan xen. Đây chính là bảo vật do thủ hộ giả dưỡng thành qua thời gian dài bị phong ấn trong bí cảnh, tuy chỉ là bảo cụ Địa giai, nhưng phẩm chất đã vượt xa những vật thường thấy bên ngoài.
Cả hai cùng lúc thả thần thức thẩm thấu vào bên trong chiếc ly, lập tức thông tin về món bảo cụ hiện ra rõ ràng. Viêm Hỏa đồng tử khẽ gật đầu, cười nói: “Hoàng Sa Ly, Địa giai thượng phẩm ẩn chứa mười bảy loại pháp tắc, trong đó sa thổ pháp tắc là hạch tâm. Phẩm chất của nó đã tiến gần tới bán thành phẩm Thiên giai, giá trị ít nhất cũng tương đương một phần năm bảo cụ Thiên giai chân chính.”
A Diệt nhìn sang đồng tử bên cạnh, điềm nhiên nói: “Vật này đối với tại hạ mà nói không quá trọng yếu. Nếu tiên hữu có hứng, có thể ra giá, để lại cho tại hạ lượng nguyên thạch bằng phân nửa giá trị của chiếc ly là được.”
Nghe vậy, Viêm Hỏa đồng tử ánh mắt sáng rực, thần sắc lộ rõ vui mừng. Y mỉm cười đáp: “Đa tạ Diệt tiên hữu đã nhường. Ta vừa hay đang muốn luyện một tổ hợp trăm món bảo cụ Địa giai có pháp tắc kết hợp lại, chiếc ly này rất thích hợp làm hạch tâm, vậy thì ta xin nhận.”
Nói đoạn, Viêm Hỏa trầm ngâm chốc lát rồi lấy từ giới chỉ ra một túi vải, dùng nguyên lực đẩy về phía A Diệt, vừa cười vừa nói: “Giá của bảo cụ Địa giai cao nhất có thể đạt tới là 50 nguyên thạch cực phẩm. Hoàng Sa Ly tuy chưa chạm tới cực hạn nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Theo như lời tiên hữu, ta xin giao lại 25 nguyên thạch cực phẩm, xem như phân chia công bằng.”
A Diệt nhận lấy túi vải, thu vào một giới chỉ chuyên dùng để chứa nguyên thạch. Viêm Hỏa đồng tử cũng thu hồi Hoàng Sa Ly vào giới chỉ của mình, đồng thời phân tách một phần tâm lực để luyện hóa bảo cụ. Với thượng vị giả, việc luyện hóa bảo cụ Địa giai dù phẩm chất cao đến đâu cũng chỉ tốn nhiều lắm vài canh giờ, tuyệt không kéo dài tới mấy tháng hay vài năm như ở cảnh giới Bỉ Ngạn.
Ngay lúc ấy, tại vị trí cánh cửa đá ban đầu, khe hở không gian chợt hiện ra trở lại. Hai người thấy vậy liền không chần chừ, đồng loạt bắn vọt về hướng đó, định nhanh chóng tiến vào những thế giới khác trong các gian thạch thất để tiếp tục diệt sát thủ hộ giả, hấp thu tiên khí nâng cao tu vi.
Đợi đến khi hai thân ảnh nhân tộc hoàn toàn biến mất, gã nam tử ám khách tộc mới âm thầm hiện thân từ nơi xa, thân ảnh hắn lướt đi nhẹ như khói sương, không tạo ra bất kỳ dao động nào trong không gian.