Hành động đột biến của cường giả nhân tộc khiến cục diện lập tức biến chuyển, phe yêu tộc dễ thở hơn, thần sắc hiện rõ vẻ vui mừng, còn linh tộc thì phẫn nộ cực độ. Hai tên vẫn gắng sức truy đuổi công kích yêu tộc, ba tên khác thì lập tức quay về ứng cứu đồng tộc, thi triển thần thông điên cuồng công thẳng về phía ba gã nhân tộc.
Thấy cảnh tượng ấy, Kim La khẽ cười khẩy, trong lòng thầm khen A Diệt chủ ý cao minh. Lục Đạo ma nữ lại chẳng quan tâm, trong mắt ả chỉ có tên thượng yêu cầm trường côn, còn những kẻ khác tự tàn sát lẫn nhau thì càng tốt.
Giữa hắc vực vô biên, hàng ngàn đầu linh trùng phát quang như vô số vì sao nhỏ hội tụ lại một điểm, chẳng bao lâu sau liền hóa thành nguyên thần của tên linh tộc đã bị nhóm nhân tộc diệt thân thể. Thần sắc hắn tái nhợt, vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi, trong lòng vẫn còn vương nỗi sợ hãi tột độ, bởi hắn không ngờ ba gã nhân loại khốn kiếp kia lại ra tay tàn độc và quyết đoán đến thế.
Ba người nhóm A Diệt sau khi phá tan các thế công cuồng bạo ập tới, đã thối lui về khoảng cách an toàn, đứng thủ thế đối diện ba tên linh tộc đang có ý định truy đuổi. Thấy đối phương vẫn giữ nguyên tiên lực sung mãn, chưa hề có dấu hiệu hạ màn, ba tên linh tộc liền dừng lại, bởi chúng biết nếu giao chiến lúc này thì bên chịu thiệt chắc chắn sẽ là bọn chúng.
Tên linh tộc bị diệt sát thân thể đã đào tẩu được nguyên thần, nên cơn phẫn nộ của mấy tên đồng tộc còn lại cũng dần lắng xuống. Sau khi suy tính thiệt hơn, chúng liền không tiếp tục truy đuổi. Thấy vậy, ba người nhóm A Diệt lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau ánh nhìn không cam lòng của nguyên thần kẻ đã mất thân thể.
Nguyên thần ấy hận không thể lập tức nghiền nát ba kẻ nhân tộc, lại càng muốn đoạt lại toàn bộ tài sản đã mất, nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Dù năm tên linh tộc hợp lực cũng khó lòng giữ được đối phương, bởi bên kia có đến hai kẻ chiến lực Phong Hầu, hoàn toàn vượt xa chúng.
Trong khi phi độn rời khỏi khu vực giao tranh, A Diệt khẽ thở dài, trong lòng cảm thán sự lỳ lợm của thượng vị giả. Muốn giết triệt để một kẻ đẳng cấp này quả thật vô cùng khó, dù bị ba kẻ có chiến lực áp đảo quần công bất ngờ, cuối cùng đối phương vẫn có thể thoát đi nguyên thần. Nếu thuận lợi trở về thế giới của mình, sớm muộn gì hắn cũng khôi phục lại như cũ.
Đúng lúc ấy, ba người cảm ứng thấy một nhóm đang tiến đến khu vực giao chiến ban nãy, ba người liền cùng nhau đổi hướng, tránh xa đám cường giả đó. Dù sao cả ba đều đã tiêu hao không ít tiên nguyên, mà kẻ mới đến lại còn nguyên khí sung mãn, ở lại chỉ chuốc thêm phiền phức.
Nửa nén nhang sau, ba người đáp xuống một tinh cầu nhỏ, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Chiếc bình sứ mà nguyên thần tên linh tộc vẫn mang theo khi mất thân thể, thực ra là một phương chứa vật đặc biệt, bên trong cất toàn những vật phẩm giá trị cao. Còn các nạp giới kia chỉ dùng để chứa đồ vật bình thường, giá trị trong mỗi chiếc nhiều lắm cũng không vượt quá ngàn nguyên thạch thượng phẩm.
Khi đổ toàn bộ vật trong bình sứ ra, ánh mắt cả ba đều sáng rực, bởi tài sản của gã linh tộc này quả thật phong phú. Sau một hồi thương nghị và tranh luận, cuối cùng họ cũng chia xong đống chiến lợi phẩm. A Diệt là người nhận phần nhiều hơn đôi chút, bởi hắn là kẻ ra tay đầu tiên, cũng là người cận thân công kích cuồng bạo nhất, đóng vai trò quyết định trong việc hạ sát đối phương.
Qua trận tranh đoạt này, hai người kia đã đại khái hiểu rõ chiến lực của tuấn mỹ nam tử họ Diệt, nên thái độ càng thêm khách khí. Huyễn Lung Hầu tuy có tu vi nhị trọng thiên, nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, trái lại luôn lấy thân phận ngang hàng khi nói chuyện cùng A Diệt. Bởi y biết rõ, thực lực của đối phương tuyệt không dưới mình, thậm chí về mặt công kích vật lý còn mạnh hơn vài phần.
Sau khi Huyễn Lung Hầu rời đi, Kim Dịch thượng quan ở lại thêm một lát, nói đôi câu khách khí rồi xin phép cáo từ. Dù cả hai đều là thành viên trong cùng một minh hội, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Dẫu sao Xuyên Địa Minh vốn là thế lực lỏng lẻo, mà những trưởng lão ngoại môn như họ lại càng ít ràng buộc.
Giữa ngoại vực mênh mông, phi chu lặng lẽ phi hành, A Diệt ngồi nơi sân thuyền nhàn nhã tung hứng một khối tinh thạch xanh biếc trong tay. Thứ ấy chính là Lưu Ly Lâu Tinh, loại khoáng thạch cực kỳ trân quý, chỉ sản sinh ở vài khu vực đặc thù trong tiên linh giới, mà phần lớn đều đã bị các cường giả linh tộc chiếm đoạt.
Tựa người lên ghế, A Diệt thoải mái cười nói: “Có được khối tinh thạch này để tăng phẩm chất tiên đan, lại thêm đống vật phẩm giá trị xấp xỉ trăm nguyên thạch cực phẩm, đúng là chẳng có gì làm ta phát tài nhanh hơn việc sát nhân đoạt bảo.”
Đúng lúc ấy, thanh âm của Ma Quân vang lên: “Ngươi nên tìm một nơi kín đáo có thể ẩn thân lâu dài để khôi phục tiên nguyên, sau đó dùng thử tiên đan mới mà ta vừa luyện thành. Sau gần hai chục năm nghiên cứu và cải tiến, cuối cùng ta cũng đã tạo ra đan phương dùng Ngọc Sâm Tử làm chủ dược, có thể luyện ra tiên đan nhất phẩm đỉnh phong.”
Nghe vậy, A Diệt càng thêm phấn khởi. Hắn giơ khối Lưu Ly Lâu Tinh lên, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt hắn, vừa cười vừa nói: “Vật này nếu hợp luyện cùng đan dược của ngươi, chắc chắn sẽ khiến phẩm chất tiên đan tăng vượt bậc, hiệu quả tu vi khi phục dụng cũng sẽ mạnh hơn nhiều.”
Ma Quân lập tức đáp, giọng mang chút hứng khởi: “Vậy mau đưa đây, khối tinh thạch cỡ đó đủ để hợp luyện với một lô trăm viên tiên đan mới của ta rồi.”
Nửa ngày sau, trên một tinh cầu hoang vắng nơi rìa hằng tinh, khu vực hầu như chẳng có cường giả nào đi qua, A Diệt đã kiến tạo một động phủ kiên cố, bố trí cấm chế tầng tầng lớp lớp. Trong mật thất tĩnh mịch, hắn ngồi xếp bằng, tay nâng viên tiên đan tử kim sắc óng ánh, tỏa ra tiên khí cùng lực lượng pháp tắc nồng hậu, khiến ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng thèm muốn.
Thanh âm tự đắc của Ma Quân vang lên: “Loại tiên đan này ta đặt tên là Thanh Linh Tử Yêu Đan, thuộc nhất phẩm đỉnh phong, công dụng của nó vượt trội hơn cả Hạnh Tinh Tán mà ngươi từng dùng trước kia. Hơn nữa, lô đầu tiên còn có thêm Lưu Ly Lâu Tinh kết hợp, dược hiệu lại tăng thêm vài phần. Phục dụng nó sẽ giúp tốc độ tu luyện của ngươi thăng tiến rõ rệt.”
A Diệt khẽ gật đầu, rồi ném viên tiên đan vào miệng, nhắm mắt nhập định, bắt đầu kiểm tra dược lực để xem có thật thần diệu như lời Ma Quân nói. Mười viên Hạnh Tinh Tán trước kia hắn từng đấu giá được, sau khi qua tay Ma Quân nghiên cứu thì hắn đã phục dụng hết, hiệu quả đương nhiên không tệ. Có điều với tu vi sâu không lường của hắn hiện tại, mười viên ấy cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi.
Hơn nữa, từ đó đến nay cũng chưa trôi qua bao lâu, sau khi rời khỏi đấu giá hội trở về, A Diệt bế quan tổng cộng 17 năm. Thời gian đầu hắn chỉ tập trung khôi phục bất tử lực và tu luyện công pháp yêu tu, phần thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu, nên tu vi chỉ nhích lên đôi chút. Ngay cả bất tử lực cũng chỉ mới khôi phục được tám phần, bởi kỳ dược trước đó đã hết tác dụng nên tiến trình dừng lại. Hai phần còn thiếu, nếu muốn khôi phục hoàn toàn mà không có vật gì hỗ trợ, thì ít nhất cũng phải bế quan thêm 50 năm nữa.
Sau một ngày đàm tọa tu luyện, A Diệt mở mắt, trong mắt ánh lên niềm vui, hắn nói: “Tốc độ tu luyện quả nhiên tăng lên đáng kể. Hơn nữa nơi đây lại là tiểu tinh cầu ngoài ngoại vực, thiên địa nguyên khí ít đến đáng thương. Nếu là nhân giới, tốc độ nghiễm nhiên còn cao hơn nữa, Thanh Linh Tử Yêu Đan của ngươi quả nhiên bất phàm.”
Giọng Ma Quân vang lên đầy kiêu ngạo: “Tất nhiên phải thế rồi, ta đây là ai chứ. Thanh Linh Tử Yêu Đan này tiêu tốn của ta mười bảy năm nghiên cứu, đương nhiên phải có hiệu quả vượt trội. Hơn nữa loại đan này có thể dùng lâu dài, ngươi không cần lo bão hòa dược lực. Với lượng chủ dược vô hạn mà chúng ta có, từ nay ngươi cứ thoải mái phục dụng.”
A Diệt có chút tò mò hỏi: “Vậy ngươi không nghiên cứu luyện chế tiên đan cho bản thân dùng sao? Lúc nào ta cũng nghe ngươi nói chỉ lo chế đan tiên nguyên nhân tộc.”
Ma Quân bật cười hắc hắc: “Thanh Linh Tử Yêu Đan này chỉ cần phối thêm một loại dược tài thuần ma, thì ma tộc như ta cũng có thể phục dụng, hiệu quả chẳng kém gì loại đan mà ngươi dùng.”
A Diệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Thì ra ngươi đã nghiên cứu đến mức này, quả nhiên không hổ là luyện đan tông sư.”
Ma Quân đáp lại với giọng đầy đắc ý: “Dù bổn nguyên sức mạnh của các chủng tộc khác biệt hoàn toàn, nhưng khi đạt đến thượng vị, đều quy nhất thành tiên lực. Chỉ cần ta cải biên một chút, để tiên đan chuyển tác dụng từ tiên nguyên lực sang tiên ma lực là được, việc đó không quá khó. Còn nếu là đan dược dùng cho hạ vị giả thì cải biên lại vô cùng phiền toái, thậm chí phải thiết kế lại toàn bộ đan phương.”
A Diệt gật đầu, rồi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Dù tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí ở ngoại vực chậm hơn nhân giới rất nhiều, hắn vẫn không để lãng phí dược lực của viên tiên đan, toàn tâm vận hành công pháp, điều hòa khí tức trong cơ thể.
Một tháng trôi qua, khi dược lực của viên Thanh Linh Tử Yêu Đan tan hết, A Diệt mới mở mắt xuất định. Lúc này tiên nguyên lực trong cơ thể hắn đã khôi phục đến đỉnh phong, chiến lực cũng đạt trạng thái sung mãn nhất. Riêng bất tử lực vẫn giữ ở mức tám phần, muốn khôi phục hoàn toàn thì phải đợi khi trở lại nhân giới, thu thập thêm kỳ vật để hỗ trợ, khi đó bế quan mới có hiệu quả.
Trong thời gian hắn tu luyện, Kim La từng gửi đến một tấm truyền tin phù. Trong đó nói rằng hắn cùng đồng tộc đã an toàn thoát khỏi sự truy đuổi, bảo cụ Thiên giai đã hoàn toàn rơi vào tay hắn. Kim La còn nhắn rằng, nếu phát hiện ra bí cảnh nào tại ngoại vực, hắn sẽ lập tức báo tin cho A Diệt, để cả hai cùng liên thủ thám hiểm.
A Diệt cùng Kim La không chọn cách đồng hành thường xuyên trong những ngày thường tại ngoại vực, bởi cả hai thuộc hai chủng tộc khác biệt. Nếu ở những giới khác, việc đồng hành giữa hai tộc còn có thể chấp nhận được, chứ trên chiến trường ngoại vực, nơi các tộc quần không ngừng chém giết lẫn nhau, việc đi cùng ngoại tộc là điều dễ bị bài xích và nghi kỵ. Bởi vậy, họ chỉ có thể liên thủ khi thám hiểm trong các bí cảnh hẻo lánh, nơi ít có ánh mắt dõi theo.
Chiếc phi chu to lớn chở A Diệt lặng lẽ phi hành giữa không gian tối tăm, đường bay kéo dài không điểm dừng. Trong suốt thời gian đó, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ lời kêu gọi hay tin tức bảo vật xuất thế nào. Thỉnh thoảng, A Diệt lại bắt gặp bảo cụ Địa giai nằm trên thiên thạch trôi nổi giữa tinh không, sau thời gian dài thu nhặt, cũng tích góp được thêm vài viên nguyên thạch cực phẩm.
Những thu hoạch ấy tuy không lớn, nhưng đủ khiến hắn thêm kiên định, tiếp tục hành trình đầy nguy cơ tiềm ẩn giữa không vực mênh mông vô tận.