Đến nội dung chính

Chương 637: Hư quái

admin 2.431 Chữ Cài Đặt

Giữa ngoại vực u minh, Diệt Chúng Sinh hiện đang huyền phù trước một vách ngăn khổng lồ, bốn phía tràn ngập sóng khí bạo loạn, pháp tắc không gian nơi đây nồng đậm dị thường, khiến toàn bộ khu vực không gian vặn vẹo biến hóa chẳng ngừng. Đây chính là biên giới giữa các hằng tinh, hắn hít sâu một hơi, thân hình lập tức hóa thành quang ảnh bắn thẳng tới vách ngăn khổng lồ. Ngay khi tiến vào khu vực không gian vặn vẹo, thân ảnh liền tiêu biến vô tung.

A Diệt xuất hiện trong tầng không gian chồng chất, cố gắng phi độn theo một đường thẳng, đây chính là sự gian nan trong quá trình xuyên toa đến hằng tinh khác. Thông thường, cường giả đều dựa vào uy năng của bảo cụ phi hành cấp Thiên giai để hành tẩu, song hắn lại chẳng có được vật ấy, đành dùng chính thân thể để độ không, dù hiểu rõ phương pháp này hiểm nguy vô cùng.
Phía trước nổi lên sóng bạo không, A Diệt lập tức tế xuất phi chu, ẩn thân bên trong rồi chưởng khống tiến lên. Khi vượt qua khu vực nguy hiểm, phi chu đã tan nát, chẳng còn hình dạng ban đầu, một món bảo cụ Địa giai cứ thế đi tong.

Sau một hồi gắng sức, hao tổn thêm vài chiếc phi chu Địa giai, A Diệt rốt cuộc xuyên toa thành công, từ hằng tinh tam lục đến hằng tinh tam ngũ. Quá trình vượt giới chỉ kéo dài chừng một tuần trà, vậy mà khiến hắn cảm thấy tựa hồ đã trôi qua cả năm, mồ hôi vẫn còn vương trên trán.

Xác định lại phương hướng, hắn liền hóa độn quang bắn vọt đi, nhanh chóng phi hành tới địa phương đã được truyền tin từ trước. Việc này hiện chỉ có ít kẻ hay biết, nếu chậm một bước, đợi đến khi tin tức lan truyền ra ngoài, thì chỗ tốt có thể thu được ắt sẽ đại giảm.
Trước đó vài canh giờ, A Diệt nhận được truyền tin từ Viêm Hỏa đồng tử thông qua Diễn đàn Thượng Vị. Kẻ này sau gần hai chục năm bế quan cuối cùng cũng tấn cấp thành công, vừa mới xuất quan chưa bao lâu đã chủ động liên hệ với hắn. Ban đầu A Diệt vốn chẳng có ý định nhận lời đồng hành cùng Viêm Hỏa, nào ngờ trong lời nhắn, y lại nói rằng vừa phát hiện một bí cảnh chưa từng bị khai phá tại hằng tinh tam ngũ, mời hắn cùng tới thám hiểm.

Sau một phen trò chuyện, biết được bí cảnh kia vẫn chưa mở, mà số cường giả ngoại tộc sớm phát giác ra nơi ấy lại chẳng nhiều, A Diệt liền quyết định khởi hành. May thay, vị trí bí cảnh tọa lạc chỉ cách hắn một ranh giới hằng tinh, hơn nữa cũng chẳng nằm quá sâu trong khu vực hằng tinh tam ngũ, nên hắn có thể kịp thời chạy tới trước khi bí cảnh chính thức khai mở.
Trước khi xuất phát, A Diệt cũng đã gửi tin cho Kim La, song đến lúc hắn chuẩn bị xuyên toa vẫn chưa nhận được hồi âm. Nay đã vượt sang hằng tinh khác, truyền tin phù không thể vượt giới, vì vậy hắn cũng chẳng rõ Kim La có ý định tới hay không.

Thần thức tản rộng ra bốn phía, không cảm nhận được khí tức sinh linh nào ở gần, A Diệt lập tức vận khởi tiên dực. Đôi cánh côn bằng hiện ra, lôi quang giao thoa, tiếng sấm vang dội chấn động cả tầng không, chỉ trong thoáng chốc đã kéo theo một đạo lôi đình kim sắc xé rách hỗn khí ngoại vực tăm tối, thân ảnh hắn liền biến mất khỏi nơi ấy.

Trong không gian vô trọng lực, tốc độ phi hành khi vận dụng côn bằng dực đạt tới mức kinh người, ngay cả bản thân A Diệt cũng khó thể điều chỉnh hướng bay, chỉ có thể tùy ý để thân thể bắn thẳng, xuyên thủng vô số thiên thạch trôi dạt trong hư không.

Bất ngờ dị biến xảy ra, một lợi trảo khổng lồ không biết từ đâu vươn ra chộp thẳng vào trước mặt hắn. Phản ứng của A Diệt cực nhanh, thân hình nghiêng lách, xuyên qua khe hở giữa những móng trảo, đồng thời thu tiên dực lại, phiêu phù giữa hư không, toàn tâm cảnh giác quan sát bốn phía.

Trong khoảng không mờ ảo, một cái đầu khổng lồ dần hiện ra, hư thực bất định, theo sau là tiếng gầm trầm đục khiến cả không gian rung động. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, A Diệt lập tức bạo tốc lui về sau, ngay tức thì một trảo ảnh khủng khiếp vụt qua vị trí hắn vừa đứng. Thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn khẽ nói: “Là hư không quái, sinh vật bản địa của ngoại vực.”

Hư không quái chính là một trong những tai họa tự nhiên đáng sợ nhất tại ngoại vực. Cùng với hố đen và bạo tinh phong, nó được liệt vào tam đại hiểm họa khiến tu hành giả đều phải kiêng dè. Thứ khiến người ta khiếp sợ nhất ở loài này là sát lực kinh khủng và sinh mệnh lực gần như bất tử của chúng. Dù chỉ là hư không quái cấp nhất trọng thiên, thì ngay cả cường giả Phong Hầu cực hạn cũng khó lòng tiêu diệt hoàn toàn.

Sinh mệnh của hư không quái gắn liền với một mảng không gian ngoại vực, nguồn sinh cơ của chúng được vùng không gian ấy không ngừng cung cấp. Muốn giết tuyệt, chỉ có cách hủy diệt cả một khu vực hư không rộng lớn, mà điều này Hư Linh cảnh rất khó làm được. Bởi vậy, sinh vật hư không chính là thứ khiến vô số người e sợ, gặp phải nó chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi.

Không gian xung quanh vặn vẹo, từng mảnh hỗn quang lay động, thi thoảng ẩn hiện những phiến vảy khổng lồ như ẩn như hiện trong hư không, khiến tâm thần A Diệt càng thêm căng thẳng. Hư không quái có thể tùy ý thuấn di trong vùng không gian ngoại vực mà sinh mệnh của nó liên kết, bởi vậy muốn trốn thoát gần như là điều không thể. Chỉ có đánh cho nó kinh sợ rút lui, bản thân mới mong giữ được toàn mạng.

Tiên nguyên lực bạo phát tràn ngập quanh thân, A Diệt xoay người, chiến đao trong tay chém mạnh về một phương hướng. Đao quang lục kim vọt lên, chẻ đôi tầng tầng hỗn khí. Từ xa vang lên một tiếng nổ long trời, chứng tỏ đòn công kích đã đánh trúng thân thể khổng lồ của hư không quái, khiến tiếng gầm trầm đục của nó vang vọng khắp cả một vùng không gian.

Một lợi trảo khổng lồ từ trên cao ập xuống, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. A Diệt không dám khinh suất, lập tức triệu xuất Ngũ Hành Ngô Long. Thân thể của nó lớn đến trăm dặm, chẳng hề kém cạnh hư không quái, đủ để giúp A Diệt tránh bị đánh úp bất ngờ.

Ngô long vừa hiện, đỉnh đầu lập tức trúng trảo kích, nó gầm vang phẫn nộ, đôi chi trước vung lên đỡ lấy, đánh bật lợi trảo kia ra xa, dư chấn khiến từng mảng hư không rung động. Sau đó nó há to miệng, phun ra một cột sáng ngũ sắc ẩn chứa sát lực cường đại, bắn thẳng vào thân thể hư không quái.

Cột sáng cuốn theo kình khí cuồn cuộn, khi chạm vào đối phương liền khiến bóng dáng khổng lồ kia dần dần tiêu tán. A Diệt không dám sơ suất, thần thức tản khắp bát phương, ngô long cũng nghiêm nghị đề phòng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thần sắc cả hai đều đồng thời biến đổi, xen lẫn kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa hồ đã cảm nhận được điều gì dị thường.

A Diệt biến sắc, bởi hắn vừa nhận được truyền tin từ Ngũ Hành Ngô Long thông qua thần giao chủ tớ. Tin tức ấy cho biết đầu hư không quái trước mắt năm xưa vốn chính là một thể Ngũ Hành Ngô Long tiến hóa thành. Nay trông thấy đồng tộc sau vô số năm cô độc giữa ngoại vực, nó liền sinh lòng vui mừng, chẳng còn ý định công kích nữa, thậm chí còn muốn cùng Ngũ Hành Ngô Long của A Diệt kết giao, chơi đùa một thời gian.

Sau một thoáng trầm tư, A Diệt dùng tâm niệm hỏi linh thú của mình muốn xử trí ra sao. Tiếng lòng của Ngô Long vang lên, nói rằng nó muốn ở lại cùng hư không quái một thời gian, bởi đối phương bảo có vật tốt muốn truyền lại cho nó. Suy nghĩ một lúc, A Diệt cảm thấy dù Ngô Long có mạnh thêm thì cũng chẳng thể thoát khỏi quan hệ chủ tớ, nên liền thuận ý để linh thú ở lại, còn bản thân tiếp tục lên đường.

Nếu không vì việc gấp phải mau chóng đến bí cảnh, e rằng hắn cũng chẳng dễ dàng đồng ý như thế. Dù sao, hư không quái kia có thật lòng hay không còn chưa rõ, nhưng giờ việc tầm bảo mới là trọng yếu nhất. Còn về Ngô Long, hắn cho rằng để mặc nó cũng chẳng sao, bởi từ trước đến nay linh thú này vốn chẳng hoàn toàn chịu sự sai khiến của hắn, nay có gặp họa cũng xem như tự gánh lấy.

Thân ảnh A Diệt nổi lên lôi đình kim sắc, rạch phá tầng tầng hỗn không, bắn thẳng đi xa. Sau khi hắn rời khỏi, Ngũ Hành Ngô Long gầm vang một tiếng, truyền đạt ý niệm cùng hư không quái. Hai bên bắt đầu giao lưu, khí tức dao động giữa hư không như hòa hợp lạ thường. Đầu hư không quái quả thật vô cùng cao hứng, vì đã quá lâu nó mới gặp lại đồng tộc, biểu lộ lúc này chẳng khác nào trưởng bối đang ân cần hỏi chuyện vãn bối.

Trong lúc ấy, A Diệt một đường thẳng tiến, song vẫn không quên duy trì thần thức khuếch tán cực xa, để phòng ngừa cảnh ngộ như trước kia, lỡ bay lạc vào địa bàn của hư không quái thì khó lòng thoát thân. Lần này hành trình thuận lợi, sau hai ngày phi hành, hắn đã tới khu vực mà Viêm Hỏa đồng tử từng truyền tin báo trước. Nơi ấy hiện chỉ có vài thân ảnh lẻ loi.

Giữa vùng không gian mệnh một, một tòa cổ lâu đài tọa lạc trên khối thiên thạch khổng lồ, bề ngoài trông chẳng quá lớn, cao chừng một dặm, song không gian bên trong chắc chắn mênh mông vô tận. Hiện tại quanh cổ lâu vẫn còn lưu lại vài tầng cấm chế, cần đợi khi chúng hoàn toàn tiêu tán, các cường giả mới có thể tiến nhập, mở đầu cho một trường tranh đoạt đầy sát khí.

Quanh khu vực lâu đài có tổng cộng năm thân ảnh. Hai gã thuộc thạch si tộc đứng cạnh nhau, một nữ tử phi dực tộc, một gã dạ xoa tộc, và cuối cùng là nhân tộc Viêm Hỏa đồng tử. Thấy đạo độn quang quen thuộc bay đến, Viêm Hỏa đồng tử lập tức mỉm cười bước ra nghênh đón. Bốn ngoại tộc phía xa cũng liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt mỗi kẻ mang theo một vẻ khác nhau, song đều chẳng có thiện ý.

Vừa hạ thân xuống bề mặt thiên thạch, A Diệt liền cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức nhị trọng thiên rõ rệt. Hắn chắp tay mỉm cười nói: “Chúc mừng Viêm Hỏa tiên huynh tấn cấp thành công, giờ đây đã có thể chính thức mang danh hiệu phong tước. Tại hạ thật lòng ngưỡng mộ.”

Viêm Hỏa đồng tử mỉm cười khoát tay nói: “Đa tạ lời chúc của Diệt tiên hữu, song tiên hữu cũng không cần phải giấu giếm nữa. Lão Kim Dịch đã nói cho ta biết hết rồi, tiên hữu có chiến lực vượt xa Phong Hầu tầm thường, đâu cần phải khách khí với một kẻ tân tấn nhị trọng thiên như ta.”

A Diệt nghe vậy chỉ khẽ cười gật đầu, nếu đối phương đã sớm tường tận thì hắn cũng chẳng cần che giấu thêm. Dẫu vậy, trong trận chiến lần ấy, hắn vẫn chưa bộc lộ hết thực lực, nên Kim Dịch thượng quan chỉ biết rằng vị họ Diệt này sở hữu chiến lực tầm Phong Hầu trung cấp mà thôi.

Khi Viêm Hỏa đồng tử nghe Kim Dịch nhắc đến chiến lực của A Diệt, hắn đã chấn động không thôi, khó lòng tin được đó là thật. Kim Dịch dẫu không quá kinh ngạc, bởi trong minh vẫn có một số nhất trọng thiên đạt đến chiến lực Phong Hầu, tuy hiếm nhưng không phải chưa từng có. Song Viêm Hỏa lại rõ ràng biết rằng A Diệt chỉ mới tấn thăng Hư Linh cảnh trong thời gian ngắn, vậy mà đã đạt đến chiến lực đáng sợ như thế, chuyện này quả thực khiến hắn phải thầm than kinh hãi.

Sau một hồi truyền âm khách khí, A Diệt cùng Viêm Hỏa đồng tử bay đến gần lâu đài, tìm một chỗ an tọa như những kẻ khác, lặng lẽ chờ đợi cấm chế của bí cảnh hoàn toàn tiêu tán. Cảm nhận được tu vi của nhân tộc vừa đến chỉ dừng ở nhất trọng thiên, mấy gã ngoại tộc quanh đó liền khẽ thở ra, sắc mặt ai nấy hòa hoãn hơn, tiếp tục nhắm mắt điều tức, yên lặng đợi động tĩnh từ cổ lâu đài phía trước.

-Hết chương-

Giải thính cách gọi phong tước theo chiến lực:

Nhất trọng thiên: Gọi chung là thượng quan. Chiến lực cực mạnh (Phong Hầu tiêu chuẩn).

Nhị trọng thiên: Chiến lực bình thường (Phong Hầu sơ cấp). Chiến lực mạnh (Phong Hầu trung cấp)

Tam trọng thiên: Chiến lực bình thường (Phong Hầu cao cấp). Chiến lực cao (Phong Hầu đỉnh cao). Chiến lực cực mạnh (Phong Hầu cực hạn). Chiến lực siêu việt cảnh giới (Phong Hầu Vô Địch).