Đến nội dung chính

Chương 635: Cố hữu

admin 3.113 Chữ Cài Đặt

Giữa sóng không vực bạo tạc khi tinh cầu phát nổ, chiến đấu vẫn tiếp tục nổ ra, cường giả thuộc ba trận doanh khác nhau đồng loạt truy đuổi công kích ba gã yêu tộc, khiến bọn chúng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Tuy nhiên chiến lực của Đấu Chiến Thắng Hầu quá cường đại, một mình hắn đã đủ sức ngăn lại thế công của Lục Đạo ma nữ cùng vài kẻ khác.

Chiến đấu ở đẳng cấp này, khi đối phương đã quyết ý thoát thân thì muốn giữ lại gần như không thể, trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn, như tam trọng thiên truy sát nhất trọng thiên. Đằng này, phe yêu tộc có Đấu Chiến Thắng Hầu với chiến lực tiếp cận tam trọng thiên, lại thêm hai kẻ khác hiệp lực, khiến đám ngoại tộc khó lòng vây khốn hoàn toàn.

Lúc này mười phân thân của Đấu Chiến Thắng Hầu đồng loạt thi triển các loại chiêu thức khác nhau, cản lại công kích từ ba đạo cầu của Lục Đạo ma nữ, tạo nên bạo tạc hư không dữ dội hất văng nhiều kẻ khác ra xa. Cường giả nhân tộc và linh tộc vừa muốn lao lên liền bị Hung Quyền Hầu cùng Hắc Lang chặn lại, thần thông song phương va chạm dày đặc, không gian rung chuyển dữ dội.
Thấy cơ hội lóe lên giữa khoảng trống chiến cục, A Diệt lập tức bạo tốc bắn vọt qua tầng phòng ngự của hai gã yêu tộc, đánh thẳng vào cận thân nam tử tóc vàng. Đối phương sớm đã chú ý, vừa thấy kim lôi rạch phá không gian liền vung côn giáng lực, chiến đao và trường côn va chạm, nổ tung sóng khí mãnh liệt.

Cảm nhận được lực đạo của đối phương tuyệt không tầm thường, Đấu Chiến Thắng Hầu liền thu lại vẻ khinh thường, hai tay cầm chặt trường côn, thi triển côn pháp như cuồng thú thị uy. Pháp tắc trọng lực theo đó lan tràn khắp nơi, đè nặng lên A Diệt khiến chiêu thức của hắn bị chậm lại rõ rệt.

Thế nhưng A Diệt không hề biến sắc, vận khởi pháp tắc tử vong hộ thể, triệt tiêu phần lớn áp lực từ pháp tắc của đối phương, đồng thời khởi động kim lôi ẩn trong tiên dực, khiến tốc độ thân pháp tăng mạnh. Chiến đao trong tay hắn vũ động như bão táp, từng đòn giáng xuống nhanh như sấm, mãnh liệt không ngừng.
Hai thân ảnh giao chiến kịch liệt, thanh âm binh khí va chạm chấn động cả một vùng không vực, ánh sáng chớp lóe, rọi sáng ngoại vực tối đen vô ngần. Đúng lúc ấy, công kích của một gã linh tộc lọt qua tầng phòng ngự, phóng thẳng về phía hai người. Cả hai lập tức bạo độn sang hai hướng, tránh khỏi đòn tập kích rồi lại đồng thời lao vào đối công, đao côn va chạm tạo thành sóng khí cuồn cuộn.

Càng giao đấu, A Diệt càng khiến Đấu Chiến Thắng Hầu kinh ngạc, dù tu vi hắn chỉ ở cảnh giới nhất trọng thiên, vậy mà có thể giằng co với nhị trọng thiên trong thời gian dài. Huống hồ Đấu Chiến Thắng Hầu chẳng phải kẻ tầm thường, dù mới đặt chân lên nhị trọng thiên không lâu nhưng chiến lực đã cao vời, trong đồng giai hiếm ai sánh nổi.

Đúng vào lúc thế công đang tới hồi mãnh liệt, một đạo phi tiễn đen tuyền từ xa phóng tới, quỹ tích chính là hướng hai người đang giao đấu. Phi tiễn đó do một đạo cầu của Lục Đạo ma nữ biến hóa thành. Cả hai gần như cùng lúc thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng ngay khi phi tiễn đến gần, dị biến xảy ra. Nó đột nhiên khôi phục hình dạng thật, pháp tắc phong ấn bị rút bỏ, nháy mắt hóa thành một tinh cầu khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường.
Khối cầu ầm ầm giáng xuống, áp lực kinh khủng ép chặt hai gã nam tử, từ phía dưới lại xuất hiện thêm một tinh cầu tương tự, khiến cả hai bị kẹp giữa, tưởng chừng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. A Diệt quát khẽ một tiếng, song chưởng đẩy lên đỉnh đầu, chống đỡ tinh cầu đang áp xuống. Từ trong khối cầu đó tỏa ra lực hút khổng lồ, khiến hắn nhất thời không thể phi độn thoát đi.

Phía đối diện, nam tử tóc vàng bỗng bành trướng thân thể, hóa thành một cự viên khổng lồ, toàn thân phủ lông vàng rực sáng. Hắn giơ cao hai tay chống đỡ tinh cầu trên đầu, hai chân đạp mạnh vào khối tinh cầu phía dưới, thân thể như trụ trời vững chãi. Pháp tắc trọng lực trong thân bộc phát dữ dội, đảo nghịch toàn bộ trường trọng lực giữa hai tinh cầu, tạm thời khiến chúng ngưng va chạm.

A Diệt trừng mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc tột độ, hắn nhanh chóng phát ra một tia thần thức truyền âm sang cự viên phía đối diện. Ban đầu, Đấu Chiến Thắng Hầu cảm nhận được thần thức ấy liền định đánh tan, nhưng khi nhận ra chỉ là truyền âm chứ không phải công kích, hắn tạm thời nén lại, xem thử đối phương muốn nói gì.

Khi âm thanh truyền đến trong đầu, thân thể cự viên khẽ chấn động, đôi mắt vàng kim mở to, nhìn chằm chằm nhân tộc phía đối diện. Vừa rồi tiếng nói nặng nề và đầy ngờ vực vang lên trong đầu hắn: “Là ngươi sao, Kim La?”

Đấu Chiến Thắng Hầu thoáng trầm mặc, sau đó vận chuyển thần thức cảm ứng kỹ khí tức của đối phương, lục lọi ký ức đã phủ bụi trong tâm trí. Một hồi lâu, hắn mới truyền âm đáp lại, giọng đầy khó tin: “Họ Diệt…là ngươi thật sao? Không ngờ ngươi thay đổi đến mức này.”

A Diệt nghe vậy sắc mặt dần giãn ra, ánh mắt phức tạp. Hắn đáp: “Không ngờ là ngươi thật, Kim La. Ba trăm năm rồi không gặp, ngươi đã tiến đến cảnh giới này, tốc độ tu luyện của ngươi khiến ta không khỏi kinh hãi. Khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, ta còn tưởng bản thân nhận nhầm.”

Đấu Chiến Thắng Hầu truyền âm, giọng điệu bỗng trở nên hòa nhã: “Thực ra khi gặp ngươi cùng Sửu Nhi năm đó, ta đã hơn trăm tuổi rồi. Chỉ là huyết mạch tối cường trong cơ thể khi ấy vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên tốc độ tăng tiến tu vi chậm chạp đến khó chịu. Ngược lại, chính ngươi mới khiến ta kinh ngạc, một nhân loại chưa đầy bốn trăm tuổi mà đã đột phá thượng vị, quả là rất hiếm thấy.”

Đúng lúc ấy, lực ép từ hai tinh cầu bỗng tăng vọt. Cự viên lông vàng thoáng tái mặt, toàn thân căng cứng, gân cốt rung lên răng rắc. Hắn nghiến răng gắng sức chống đỡ, không để hai tinh cầu va chạm ép nát cả hai người. A Diệt toàn thân bộc phát lục kim sức mạnh, không tiếc tiêu hao lượng lớn tiên nguyên lực, thi triển Thiên Hà Nghịch Trảm. Một đường đao dài hàng nghìn dặm rạch nát hư không, mang theo uy lực cuồn cuộn, chém thẳng lên khối tinh cầu trên đầu.

Ầm một tiếng rung thiên, khối tinh cầu nứt toác, bị đẩy văng đi một khoảng xa, trường lực và lực hút bên trong nhất thời hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, cả A Diệt lẫn Kim La đồng thời bạo tốc bắn vọt ra, thoát khỏi quỹ đạo va chạm của hai hành tinh khổng lồ.

Từ xa, Lục Đạo ma nữ tận mắt chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt trở nên u ám, đôi môi mím chặt. Ả giờ đã chắc chắn rằng tên nhân tộc kia không chỉ sở hữu chiến lực Phong Hầu tiêu chuẩn, mà đã gần như đạt đến Phong Hầu cao cấp, nếu không tuyệt đối không thể phá được một tinh cầu do chính ả tế luyện.

Rời khỏi phạm vi hai khối tinh cầu, A Diệt cùng Kim La lại tiếp tục lao vào nhau, chiêu thức dày đặc, uy áp kinh thiên. Thực chất, trong lúc đao côn va chạm, cả hai lại đang truyền âm trao đổi, chia sẻ địa chỉ nhận phù truyền tin của bản thân. Sau khi hoàn tất, A Diệt khẽ hỏi, trong âm giọng mang theo chút xúc động: “Sửu Nhi huynh đệ, hiện tại thế nào rồi?”

Kim La vừa công vừa truyền âm đáp: “Ta cũng đã lâu không gặp hắn, nhưng lần cuối cùng thấy thì hắn vẫn rất tốt, tu vi đã tăng lên không ít, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Thể chất hài đồng của hắn kỳ thực là một loại thể chất hiếm có trong nhân tộc các ngươi, tiềm lực chẳng kém gì Tiên nguyên mạch. Có lẽ hắn sớm muộn cũng bước vào hàng ngũ thượng vị giả.”

A Diệt nghe vậy khẽ cười, trong tiếng truyền âm mang theo chút cảm khái: “Vậy thì tốt, ba chúng ta vốn chỉ vô tình kết hội trong một lần mạo hiểm, chẳng ngờ tương lai đều có thể đạt đến thượng vị, nếu có ngày gặp lại, chắc hẳn sẽ thành một giai thoại giữa thế gian.”

Bên ngoài, cả hai vẫn đang điên cuồng va chạm giữa không vực, đao côn tung hoành, khí tức kinh thiên, tựa như một trận sinh tử chiến thực thụ. Nhưng thực ra, cả hai chỉ dùng nguyên lực cùng yêu lực để tạo thanh thế, chứ gần như chẳng vận dụng tiên lực, một màn sấm to mưa nhỏ che mắt những kẻ khác.

Từ xa, Lục Đạo ma nữ đã kịp bắn vọt đến. Giờ đây ả chỉ còn lại một khối đạo cầu duy nhất, theo pháp quyết của ả, khối cầu ấy xoay tròn rồi hóa thành một đầu du long hắc thiết, toàn thân bao phủ hắc quang, giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía hai người.

Thấy thần thông của ả ma nữ kéo tới, A Diệt nhanh chóng truyền âm: “Ngươi ứng phó với ả đi, ta sẽ quay lại chặn hai gã đồng tộc của mình, đồng thời làm chậm bước truy kích của đám linh tộc.”

Kim La đáp gọn: “Được.” Ngay sau đó, bên ngoài hắn tung cước bất ngờ, đạp mạnh vào ngực A Diệt khiến thân ảnh đối phương bắn văng ra xa, còn bản thân thì quay người nghênh đón du long đang ập tới, trường côn vung mạnh, từng cú đánh khiến hư không rung chuyển, dư ba cuộn trào.

A Diệt vờ như chịu đòn không nhẹ, xoay người giữa không trung rồi bay lùi về hướng hai gã đồng tộc, vừa tiếp cận bọn họ hắn đã truyền âm gấp gáp, chuẩn bị bố trí thế trận cản bước linh tộc truy kích.

“Nhị vị, tên thượng yêu kia không tầm thường, muốn đoạt bảo cụ trong tay hắn rất khó thành. Chi bằng ta thay thế bằng một tên linh tộc, chỉ cần có cơ hội tại hạ sẽ phát chiêu trước, lúc ấy nhị vị chỉ việc trợ công theo sau. Sáu tên linh tộc kia nào phải bằng hữu tri giao thật sự, một kẻ gặp nạn chưa chắc cả bọn bỏ thân cứu trợ.”

Huyễn Lung Hầu và Kim Dịch thượng quan nghe vậy liền trầm ngâm, lời A Diệt nói chẳng sai, đoạt bảo cụ từ tay Đấu Chiến Thắng Hầu thực khó, hơn nữa còn có những đối thủ khác chẳng phải loại tầm thường. Nếu rút lui thì thật uất ức, bởi vậy phương sách khả dĩ nhất là diệt trừ một tên linh tộc, chia nhau tài sản của y.

Sau một thoáng tính toán cả hai liền gật đầu đồng ý, nhận được câu trả lời ấy, A Diệt mỉm cười thầm. Hiện giờ cả ba người hợp lực chế áp hai tên yêu tộc đang vừa đánh vừa lùi, bề ngoài hữu lý hợp tình, thực ra âm thầm để mắt đến sáu gã linh tộc. Chờ lúc có một kẻ tách xa trận doanh, lập tức xuất thủ nhanh gọn, diệt sát rồi đoạt bảo.

Sau thời gian dài giao chiến, nhóm A Diệt đã phần nào ước lượng thực lực sáu tên linh tộc. Nếu không kẻ nào che giấu thực lực, thì trong bọn có hai tên lực chiến rất yếu, một khi bị ba nhân tộc hợp công bất ngờ, chắc chắn sẽ tiêu vong trong chốc lát.

Khoảnh khắc chờ đợi rốt cuộc đã đến. Khi Hung Quyền Hầu thi triển Thủy Triều Quyền Hung, sóng quyền càn quét bạo liệt trên diện rộng, khiến đám linh tộc buộc phải tản ra mỗi kẻ một hướng để chống đỡ, A Diệt lập tức hành động.

Tiên nguyên lực trong cơ thể hắn bạo phát như triều hải cuộn trào, vạn đạo phi kiếm kết tụ giữa không trung, dung hợp thành một thanh đại kiếm khổng lồ, sát khí tràn ngập hư không. Ban đầu mũi kiếm hướng về hai gã thượng yêu, song khi A Diệt đặt tay lên chuôi, thân kiếm đột ngột xoay ngược, trảm thẳng đến một gã linh tộc cách đó chỉ mấy chục dặm.

Dị biến đột ngột khiến cả trận giao phong khựng lại trong chớp mắt. Gã linh tộc bị nhắm đến sững sờ, khi kịp phản ứng thì đại kiếm đã chỉ còn cách trăm trượng, tơ pháp tắc tử vong quấn quanh lưỡi kiếm tựa như xiềng xích định mệnh. Hắn gào lên, dốc toàn lực huyễn hóa một đóa hoa pha lê cứng rắn, nở rộ giữa hư không vô ngần.

Thế nhưng đại kiếm chém xuống, tiếng nứt vỡ lạnh lẽo vang lên giữa vùng không gian tối đen. Đóa hoa pha lê vỡ nát, gã linh tộc phun máu, thân thể bay ngược đi như lá cuốn trong cuồng phong.

Ngay khoảnh khắc ấy, Huyễn Lung Hầu cùng Kim Dịch thượng quan đồng thời thi triển tuyệt kỹ đã chuẩn bị sẵn. Một đầu hoàng tước khổng lồ kéo theo sương vụ huyễn cảnh, từ trên cao bổ nhào xuống. Đồng thời ở hướng khác, đàn cự thú quái dị gầm vang lao tới, mang theo cuồng khí kinh thiên, cùng lúc oanh tạc vào thân thể gã linh tộc đang trọng thương.

Thân ảnh A Diệt từ xa bắn vọt tới, tốc độ nhanh đến mức ngay cả mắt của cường giả đồng cấp cũng khó lòng bắt kịp. Năm ngón tay hắn cong lại thành trảo, tiên lực tụ hội thành hình long ảnh uốn lượn, ngay khi tiếp cận tên linh tộc đang bị vô số công kích bủa vây liền thi triển Trúc Long Trảo.

Tên linh tộc ấy giận dữ gầm lên, hai tay hóa thành ngọn giáo dài, đâm thẳng ra trước, trực diện nghênh đón trảo ảnh. Sóng khí va chạm nổ tung, dư chấn lan tràn khắp bốn phương, không gian xung quanh rung lên dữ dội.

Tiếng gãy vụn vang lên, ngọn giáo bị quyền trảo đánh gãy tan, A Diệt thuận thế ép tới, trảo ảnh xuyên qua thân thể đối phương tạo thành một lỗ lớn rướm máu. Tay còn lại của hắn nắm chặt, chiến đao trong tay hóa hiện, ánh đao lạnh lẽo chém mạnh xuống đối phương. Gã linh tộc tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa tuyệt vọng, hai chân hóa thành tám xúc tu pha lê trong suốt, dâng lên quấn chặt lấy lưỡi đao, cố gắng cản trở thế công này.

Đúng lúc giằng co, đôi mắt gã linh tộc bỗng trở nên mờ đục, thần trí thoáng lạc đi. Vừa rồi khi hắn tập trung ứng đối thế công của A Diệt, đã bị Huyễn Lung Hầu từ xa âm thầm thi triển huyễn thuật, khiến tâm thần hắn sa vào ảo cảnh.

Tia sáng vàng lóe lên liên tiếp, Kim Dịch thượng quan đã xuất hiện sau lưng đối phương, giơ hoàng quan trong tay đặt thẳng lên đầu gã linh tộc. Hoàng quan lập tức biến hóa thành vương miện quỷ dị, vô số xiềng xích pháp tắc đầy gai thép phóng ra, quấn chặt thân thể gã linh tộc, phong tỏa toàn bộ thủ đoạn độn thuật, khiến hắn như cá trong chậu chờ bị xẻ thịt.

A Diệt cảm nhận có hai linh tộc khác đang lao tới ứng cứu, liền dốc toàn lực, chiến đao trong tay bạo phát hào quang chói lòa chấn tan toàn bộ xúc tu đang quấn quanh, rồi gào thét chém xuống, lưỡi đao sắc bén bổ đôi thân thể đối phương trong một nhát.

Lung Huyễn Hầu cùng Kim Dịch đồng thời xuất thủ, thần thông nối tiếp thần thông, khiến những mảnh thân thể của gã linh tộc bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, bất tử lực tiêu hao nghiêm trọng. Một kẻ chỉ là nhất trọng thiên trung bình yếu, lại phải hứng chịu liên hoàn công kích từ một người cùng cảnh giới nhưng mạnh mẽ vượt trội, lại thêm hai kẻ chiến lực nhị trọng thiên, kết cục tất nhiên là không thể chống đỡ, sinh mệnh lực dần tan biến.

Những cột sáng cùng thần thông của các linh tộc khác nhanh chóng ập tới cứu viện, song cả ba nhân tộc đều thi triển thân pháp cực linh hoạt, lách mình né tránh, đồng thời bồi thêm đòn cuối lên tàn thể đối phương, khiến khí tức sinh mệnh của hắn gần như tuyệt diệt.

Ngay lúc ấy, một đạo nguyên thần từ thân thể tan nát thoát ra, ôm trong tay một chiếc bình sứ, định liều mạng đào thoát. Huyễn Lung Hầu lạnh giọng hừ nhẹ, thi triển huyễn thuật cấm thức. Ngay lập tức nguyên thần kia chấn động dữ dội, thần hồn tán loạn như bị hàng ngàn mũi kim xuyên phá, chiếc bình tuột khỏi tay rơi xuống không trung.

Chỉ một thoáng sau, thân thể của gã linh tộc hoàn toàn bị diệt sạch, nguyên thần may mắn đào thoát. A Diệt cùng Kim Dịch nhanh chóng thu lấy mấy chiếc giới chỉ của đối phương, còn Lung Huyễn Hầu giơ tay bắt gọn chiếc bình sứ. Hoàn tất, cả ba không dừng lại dù chỉ một khắc, lập tức bạo tốc thoái lui, tránh khỏi phạm vi những linh tộc khác đang phẫn nộ gào thét công kích.