Đến nội dung chính

Chương 632: Sát cơ

admin 2.205 Chữ Cài Đặt

Giữa không vực tối đen, giao chiến giữa Xi Mang Hầu và Hung Quyền Hầu đã bộc phát đến cực điểm. Hai bên liên tục tung ra các chiêu thức cường đại, làm không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Thần thông va chạm liên hồi, từng luồng quang mang rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, khiến gã Trường Kính dồn toàn bộ sự chú ý vào trận chiến. Hắn hoàn toàn không hay biết rằng ngay sau lưng mình, một thân ảnh đang lặng lẽ áp sát từng chút một.

Khi cuộc chiến giữa hai cường giả bước vào cao trào, cũng là lúc kẻ ẩn tàng bấy lâu nay bắt đầu hành động. Bóng trắng như thiểm điện, hóa thành luồng quang ảnh bắn thẳng tới lưng Trường Kính, sát cơ bùng phát như dã thú muốn cắn nát con mồi. Trong khoảnh khắc thần thức của Trường Kính nhận ra hiểm nguy, lưỡi đao trong tay A Diệt đã trảm ngang qua thân thể hắn, một nhát cắt sắc lạnh phá vỡ toàn bộ quầng sang tự động hộ thể.
Ánh đỏ lóe lên, thân thể ngục tộc Trường Kính bị chia làm hai phần. Sau khi một chiêu đắc thủ, A Diệt không dừng lại, lập tức tung ra liên hoàn trảm trong khoảng cách cận kề, từng nhát đao chứa đầy tiên lực hủy diệt rơi xuống liên tiếp, chém phăng hoàn toàn hai nửa thân thể của đối phương.

Trường Kính nghiến chặt răng, cố nén cơn đau tột độ, tiên ngục lực trong thân thể hắn bạo phát dữ dội, từ những mảnh tàn thân hóa ra vô số song sắt quấn quanh, muốn tạo thành lồng bảo hộ tự cứu lấy mình. Thế nhưng khi chúng vừa định hình, từng thanh song sắt đã bị chém nát thành mảnh vụn dưới lưỡi đao hung hãn của đối phương. Ý niệm Trường Kính gấp gáp thúc giục, một linh thú châu từ giới chỉ bay ra, ngay sau đó một đầu cự quái khổng lồ xuất hiện, cái miệng như chậu máu há rộng ngoạm tới A Diệt.
A Diệt gầm lớn, tiên nguyên lực trên thân bộc phát cực hạn, từng luồng lực ngưng tụ thành phi kiếm kim trúc vô cùng sắc bén, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Cả Trường Kính lẫn linh thú đều bị công kích dữ dội, khắp nơi vang lên tiếng rít bạo nổ. A Diệt lao nhanh đến vị trí bàn tay bị chém cụt của đối phương, năm ngón tay của hắn hóa thành trảo long, cường lực bạo liệt xé toạc lớp huyết nhục, giật phăng chiếc giới chỉ còn dính máu, rồi bạo tốc bắn người về phía xa.

Phần đầu của Trường Kính run rẩy, cố vận khởi tiên lực để khống chế tàn thân. Khi vừa ổn định được đôi chút, hắn há to miệng, phun ra cái lưỡi như một con rết dài lao vút theo truy sát đối phương. A Diệt liền xoay người vung một đao, đường đao lóe sáng chém con rết làm đôi, máu độc bắn tung như mưa pháo hoa. Hắn tức tốc thoát ly khu vực ấy, tránh để dịch độc vấy bẩn thân thể.
Toàn bộ biến cố xảy ra chỉ trong thời gian một hô hấp, lúc này Xi Mang Hầu và Hung Quyền Hầu mới nhận ra dị động, cả hai đồng thời phân tâm liếc nhìn. Chúng chỉ thấy một thân ảnh đứng cách vài chục dặm, trong tay kẻ đó là một chiếc giới chỉ còn vương máu, thần thức đang cuồn cuộn tràn ra, rõ ràng hắn đang cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa Trường Kính và giới chỉ ấy.

Phía trên phi xa của Xi Mang Hầu, một đầu cự quái khổng lồ đang cuộn mình bảo hộ chủ nhân. Những mảnh thân thể Trường Kính vừa dung hợp xong, thân hình lập tức trở lại nguyên vẹn như trước, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, rõ ràng hắn chịu tổn thất nặng nề.

Trường Kính nhìn về phía tên thanh niên tuấn mỹ ở phương xa với ánh mắt kinh hãi tận cùng, dù cố gắng kìm nén vẫn không thể bình tĩnh. Sau chuỗi công kích liên hoàn vừa qua, hắn bị tiêu hao tới phân nửa bất tử lực, hao tổn lớn đến mức bản thân cũng thấy khó tin. Ngay cả khi chịu đòn từ một cường giả tam trọng thiên như Xi Mang Hầu, hắn cũng sẽ hao tổn nhiều như vậy, nên giờ đây hắn tuyệt không muốn giáp mặt với kẻ giống nhân loại kia.

Trận chiến phía xa có phần chậm lại, Xi Mang Hầu liếc tên nhân loại mới hiện thân, rồi quay sang đối thủ trước mặt, giọng bề trên lạnh lùng nói: “Hắn là nhân tộc, có lẽ không phải đồng bọn ngươi. Không ngờ hắn ở một bên làm ngư ông đắc lợi, đánh lén tùy tùng của ta. Hiện giờ ta muốn dạy dỗ tên nhân loại đó, ngươi có muốn dừng chiến không?”

Hung Quyền Hầu đang bị đẩy vào thế hạ phong nghe thấy vậy nổi giận, lòng cực kỳ bất phục. Dù đối phương quay đi đối phó kẻ nhân tộc kia sẽ cho hắn chút nghỉ ngơi, nhưng bản tính khiến hắn không cam lòng. Hắn lạnh lùng gằn giọng: “Bớt nói nhảm, mau xuất hết nội lực đi.”

Thấy trận chiến giữa Xi Mang Hầu và Hung Quyền Hầu vẫn đang kịch liệt, A Diệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn không thể rời khỏi nơi này, bởi chỉ cần phân tâm một chút, lực áp chế trên giới chỉ sẽ suy yếu, chiếc giới chỉ đó sẽ lập tức trở lại với chủ nhân. Nạp giới của thượng vị giả được luyện chế từ không gian thạch cao giai, công kích cấp Hư Linh rất khó phá hủy, vì vậy A Diệt chỉ có thể cưỡng chế cắt đứt liên hệ giữa giới chỉ và Trường Kính.

Trường Kính vẫn dán chặt ánh mắt đề phòng về phía hắn, đồng thời truyền âm cho đồng tộc: “Xi Mang huynh, ta đã bị hao tổn năm thành bất tử lực, nếu tên nhân tộc đó lại ra tay, e rằng ta chỉ còn cách bỏ chạy, không thể tiếp tục làm tùy tùng cho huynh được.”

Ánh mắt Xi Mang Hầu thoáng qua vẻ kinh ngạc, biến hóa này cũng khiến Hung Quyền Hầu chú ý, song hắn không hiểu nguyên do. Trong lòng Xi Mang Hầu thầm tính: “Khí tức tên nhân tộc kia chỉ là nhất trọng thiên, dù đánh lén thành công cũng không thể khiến Trường Kính tổn hao nửa mạng như vậy. Trừ phi trong tay hắn có chí bảo tăng mạnh lực công kích.”

Ngay lúc ấy, Trường Kính bỗng phun ra một ngụm máu tươi, bởi ấn ký chủ nhân trên giới chỉ của hắn đã bị cưỡng ép phá giải. A Diệt thu chiếc giới chỉ vô chủ vào trong nạp giới của mình, nét mặt bình thản. Với thần thức mạnh hơn xa đồng giai, việc hắn cưỡng đoạt giới chỉ kẻ khác tuy mạo hiểm nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian, dao động lan ra như sóng thủy triều. Xi Mang Hầu vừa thi triển một đòn cực mạnh, đánh bay Hung Quyền Hầu ra xa đến mấy trăm dặm. Không chần chừ lấy một khắc, hắn lập tức xoay người, hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng về phía A Diệt.

Thấy vậy, khóe môi A Diệt khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt, khẽ lẩm bẩm: “Ta không rảnh để tiêu hao vô ích cùng các ngươi.”

Sau lưng hắn đột ngột hiện ra một đôi cánh ánh kim to lớn, không gian quanh thân liền vặn vẹo dữ dội, lực lượng lôi đình lưu chuyển rền rĩ như sóng biển. Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, thân ảnh A Diệt đã biến mất, chỉ còn một vệt kim sắc xé toang bóng tối, xuất hiện chớp nhoáng ở khoảng cách cả trăm dặm.

Xi Mang Hầu trừng lớn mắt, nhìn theo luồng kim quang đang tan biến giữa không gian mịt mùng, vẻ tham lam hiện rõ trong ánh nhìn. Hắn khẽ gầm: “Có bảo vật tăng mạnh công kích, lại sở hữu tiên dực lợi hại như thế, đúng là một bảo tàng di động, giết hắn có thể chiếm được tất thảy.”

Không do dự, Xi Mang Hầu lập tức nhảy lên phi xa, gọi Trường Kính trở lại, rồi thúc phát năng lực cực hạn của phi xa. Chỉ trong chớp mắt, phi xa hóa thành một điểm sáng, rạch ngang không gian tối đen, bắn vọt đi với tốc độ khủng khiếp, truy theo phương hướng của tên nhân tộc vừa biến mất. Còn về phần Hung Quyền Hầu, hắn chẳng buồn quan tâm nữa, bởi giết một cường giả nhị trọng thiên rất tốn sức, trong khi tên nhân tộc chỉ là nhất trọng thiên, dễ diệt và dễ đoạt bảo hơn nhiều.

Cảm ứng được đối phương vẫn bám sát ngay phía sau, A Diệt khẽ nhếch môi cười nhạt. Đôi cánh lôi đình sau lưng hắn lại dang rộng thêm, tiên nguyên lực trong thể nội cuồn cuộn truyền lên, khiến điện quang quanh thân bạo phát dữ dội hơn, từng luồng pháp tắc vận chuyển ngày càng nhanh. Một tiếng nổ vang dội như sấm động giữa hư không, thân ảnh hắn lập tức hóa thành một vệt sáng kim sắc, bạo tốc phá không lao đi, tốc độ tăng đến mức khó thể nhìn thấy, nhanh chóng bỏ xa phi xa của gã ngục tộc.

Trên phi xa, sắc mặt Xi Mang Hầu trở nên vô cùng khó coi. Tốc độ của tên nhân tộc kia lại đột ngột tăng vọt, trong nháy mắt đã sắp vượt khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn, khiến hắn chỉ có thể nghiến răng tức tối. Trong khoang thuyền, Trường Kính ngồi xếp bằng điều tức, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong lòng như rỉ máu, chỉ muốn rời khỏi ngoại vực để về bế quan ngay. Ở nơi này, mỗi lần ra ngoài là một lần đối mặt tử vong, tùy tiện gặp phải kẻ đồng giai cũng có thể mất nửa mạng.

Xa hơn nữa, cự viên Hung Quyền Hầu đang ngồi chật vật trên một khối thiên thạch khổng lồ, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Nhưng hắn chỉ có thể thở dài bất lực, sức không bằng người ta thì đành chịu, trận chiến vừa rồi khiến hắn hao tổn chút ít bất tử lực, giờ chỉ muốn yên ổn dưỡng thương. Hắn nhìn theo hướng hai luồng quang ảnh đã biến mất, khẽ gầm một tiếng khinh miệt, rồi nhắm mắt mặc kệ tất cả.

Sau hơn một canh giờ bạo tốc phi hành, A Diệt đáp xuống một hành tinh hoang tàn. Thần thức hắn lan tỏa phủ kín hành tinh rộng gần vạn dặm này, xác nhận không có gì bất thường mới chọn một dãy sơn mạch ẩn khuất để hạ xuống. Bầy khôi lỗi của hắn từ giới chỉ tuôn ra, nhanh chóng đập núi phá đá, kiến tạo một động phủ trong thời gian ngắn. A Diệt tiến vào trong, bắt đầu tập trung tinh thần, phá giải phong cấm của chiếc giới chỉ vô chủ, chuẩn bị lấy ra phần sau của bộ công pháp Trúc Long Quyết.

Phía Xi Mang Hầu, hắn đã hoàn toàn mất dấu đối phương, lúc này phi xa chỉ còn biết phi hành thẳng tắp giữa không vực mênh mông, không phương hướng, không mục tiêu. Cơn giận trong lòng hắn dâng trào như lửa cháy, một quyền nện mạnh xuống tay vịn ghế khiến kim loại cứng rắn cũng phải lõm xuống. Sau một hồi đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, Xi Mang Hầu cố nuốt trôi cơn tức, ép mình bình tâm trở lại.

Ý niệm giết Trường Kính lóe lên trong đầu hắn, chỉ cần động thủ là có thể hả giận. Thế nhưng nghĩ lại, hắn đành kìm xuống, bởi dù gì gã đó vẫn còn chút hữu dụng. Trường Kính tuy yếu kém, nhưng lại biết điều, ngoan ngoãn nghe lệnh, thích hợp xử lý những việc lặt vặt mà hắn không muốn đụng tay. Nếu giết đi, từ nay về sau mọi việc nhỏ nhặt đều phải do chính hắn ra mặt, thật phiền phức vô cùng.

Trong khoang phi xa, Trường Kính ngồi yên điều tức mà lòng như lửa đốt. Bất tử lực của hắn lúc này chỉ còn phân nửa, hắn biết rõ nếu Xi Mang Hầu muốn giết, hắn tuyệt không có sức phản kháng. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng dám rời phi xa, sợ rằng chỉ cần rời khỏi nơi này sẽ khiến đối phương tức giận mà ra tay. Trong lòng Trường Kính ngập tràn phẫn hận, chỉ biết nghiến răng chửi rủa tên nhân tộc đã đánh lén hắn, khiến hắn lâm vào cảnh khốn đốn này.