Đến nội dung chính

Chương 633: Tứ tộc

admin 2.276 Chữ Cài Đặt

Trong động phủ, vô số vật phẩm lơ lửng khắp gian thạch ốc, A Diệt đàm tọa ở trung tâm, trước mặt là một quyển trục đang trải rộng, hắn lặng lẽ thu pháp ngôn vào não hải. Thần sắc A Diệt lúc này vô cùng hưng phấn, bởi quyển hạ công pháp Trúc Long Quyết có phẩm chất cực cao, đủ để hắn một đường tu hành dài lâu, không ngừng đề thăng cường độ tiên nguyên lực.

Trúc Long Quyết quyển thượng luyện đến viên mãn, tiên nguyên sẽ đạt tới đẳng cấp lục phẩm thượng giai. Nay tiếp tục tu luyện quyển hạ, chỉ cần vững vàng bước vào tầng sáu, phẩm chất tiên nguyên lập tức thăng lên thất phẩm, nếu luyện đến đại thành thì sẽ đạt tới cửu phẩm đỉnh tiêm chân chính, nguồn sức mạnh khi đó sẽ cực kỳ hùng hậu.

Trước đây quyển hạ công pháp này không được Xi Mang Hầu coi trọng, nên ném cho Trường Kính cất giữ. Bởi quyển trục bị phong ấn trong một vật chứa đặc thù, chỉ người đã tu luyện viên mãn Trúc Long Quyết quyển thượng mới có thể mở ra, thành ra đối với gã ngục tộc kia, vật này hoàn toàn vô dụng.
A Diệt cũng đã biết quyển hạ Trúc Long Quyết vốn thuộc về ai, chính là một thượng vị giả nhân tộc tên Trúc Long thượng nhân, tu vi nhất trọng thiên. Tên đó tựa hồ chưa tu luyện viên mãn quyển thượng, nên quyển hạ vẫn bị phong ấn, hơn nữa thực lực lại không cao, mới phải bỏ mạng dưới tay Xi Mang Hầu.

A Diệt phất tay thu toàn bộ chiến lợi phẩm của Trường Kính vào giới chỉ, những vật phẩm này rõ ràng thuộc về ba kẻ khác nhau, chứng tỏ Xi Mang Hầu từng giết chết ba gã Hư Linh cảnh. Phần tài sản hắn nhả lại cho Trường Kính tuy không quá nhiều, nhưng nếu đem bán cũng đủ đổi lấy một lượng nguyên thạch không nhỏ, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tinh cầu hoang tàn lập tức được nhiều tầng kết giới bao phủ, thì ra A Diệt đã bố trí trận pháp, dự định ẩn tu một thời gian để tu luyện tầng tiếp theo của Trúc Long Quyết. Hắn muốn chờ đến khi thật sự hòa nhập pháp ngôn của cả quyển thượng lẫn quyển hạ mới xuất quan, tiếp tục hành trình dài phía trước.
Thời gian trôi qua, ở một địa phương vô danh trong hằng tinh Tam Lục, một thân ảnh bỗng xuất hiện giữa không gian ngoại vực. Kẻ này mang dáng dấp một nam tử trẻ trung, thân hình cường tráng, mái tóc hoàng kim rực rỡ, gương mặt anh tuấn với đường nét góc cạnh rõ ràng, làn da sậm màu càng tôn lên vẻ mạnh mẽ. Trên người hắn khoác giáp phục uy nghiêm, ánh mắt chứa nét kinh ngạc nhìn quanh quang cảnh xa lạ.

Trên cao có một thông đạo khổng lồ, bên trong ẩn hiện thân ảnh mờ ảo của một đầu cự thú. Thanh âm uy nghiêm vang vọng từ trong truyền xuống: “Đây là chiến trường ngoại vực, từ nay ngươi hãy tự mình lăn lộn tại đây. Nếu có đủ may mắn và năng lực, khi rời khỏi nơi này, ngươi sẽ mang theo những bảo vật không tầm thường.”

Nghe vậy, thần sắc gã nam tử tóc vàng mới giãn ra, trong lòng thầm nghĩ thì ra đây chính là chiến trường ngoại vực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cự thú, nghi hoặc hỏi: “Lão đầu ngươi không ở lại phiêu bạt sao? Ngoại vực vốn nổi danh là nơi tập trung nhiều bảo vật, với thực lực của ngươi chắc chắn sẽ thu hoạch không nhỏ đấy.”
“Lão đầu cái đầu ngươi, gọi sư phụ!” Cự thú quát một tiếng, rồi sau thoáng trầm mặc mới lạnh nhạt nói: “Đương nhiên ta cũng sẽ du hành tại ngoại vực, nhưng là ở những hằng tinh đẳng cấp cao hơn. Khu vực của đám tiểu bối Hư Linh cảnh các ngươi có gì đáng để ta quan tâm chứ.”

Một cây nến từ trong thông đạo rơi xuống, nam tử tóc vàng đưa tay bắt lấy, thanh âm cự thú huyền ảo vang vọng lần cuối trước khi biến mất: “Nếu rơi vào cảnh sinh tử tồn vong, hãy đốt ngọn nến đó, ta sẽ lập tức tới cứu tiểu mệnh của ngươi. Dù vậy, ta không mong điều đó xảy ra, tốt nhất ngươi nên tự lực cánh sinh, đó mới là ý nghĩa của việc rèn luyện tại chiến trường này.”

Nam tử tóc vàng thu cây nến vào giới chỉ, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đốt ngọn nến này. Dù sao ta cũng là Hư Linh cảnh nhị trọng thiên, chẳng lẽ không đủ để giữ lấy mạng mình tại nơi này sao.”

Hắn xuất ra một chiếc phi xa tinh xảo, rồi đàm tọa bên trong để phi xa phi độn giữa hư không. Chỉ sau vài ngày phiêu bạt, hắn đã nhặt nhạnh được bốn món bảo cụ Địa giai, cũng từng chạm mặt vài thượng vị giả ngoại tộc, nhưng tất cả chỉ nhìn nhau từ xa rồi mỗi bên tiếp tục hành trình, không ai chủ động gây sự.

Cho đến một ngày, nam tử tóc vàng trở nên phấn chấn, bởi hắn vừa nhận được một tin tức tốt thông qua Thượng Yêu Vực, phương thức liên lạc diện rộng giữa các yêu thú thượng vị. Tin tức cho biết tại một khu vực trong hằng tinh Tam Lục, có bảo cụ Thiên giai đang xuất thế, mà địa phương đó lại cách vị trí của hắn không quá xa.

Cùng lúc ấy, A Diệt cũng nhận được tin tức tương tự. Hắn đã đặt vững bước chân tại tầng sáu Trúc Long Quyết, liền thu lại trận kỳ rồi phá không rời đi, thẳng hướng nơi bảo cụ Thiên giai xuất hiện. Cho dù không thể đoạt được bảo cụ, thì chỉ cần góp sức giúp cường giả nhân tộc chiếm được, hắn vẫn có thể nhận được một phần thù lao xứng đáng.

Chưa kể, trong những trận hỗn chiến như thế, khả năng có kẻ ngã xuống là rất lớn, tài sản của kẻ đó tất nhiên sẽ bị kẻ khác phân chia. Bởi vậy mỗi khi có bảo cụ Thiên giai xuất thế, luôn thu hút vô số tu hành giả các tộc, kéo theo một trận hỗn chiến khốc liệt.

Lần này địa phương có bảo cụ xuất thế không nằm sát rìa hằng tinh, nên những kẻ đang phiêu bạt ở các hằng tinh khác sẽ khó mà tới kịp, bởi đợi họ vượt không gian đến nơi thì mọi thứ có lẽ đã kết thúc. Chỉ những người ở gần khu vực đó, như A Diệt hay gã thượng yêu tóc vàng, mới có thể cấp tốc hội tụ.

Ngoại vực vốn không có thiên địa chi lực, cũng chẳng tồn tại pháp tắc tự nhiên, nên không thể xuất ra hình chiếu hay truyền tống. Các thượng vị giả chỉ còn cách phi hành bằng tốc độ cao nhất, mong đến được nơi có bảo vật trước những kẻ khác.

Khi A Diệt đến nơi, khu vực tranh đấu đã tụ hội hơn mười thân ảnh, ai nấy đều như hung thần, bộc phát sức mạnh dữ dội khiến không gian rung chuyển. Trong số đó có hai kẻ là nhân tộc, một là Huyễn Lung Hầu mà A Diệt chưa từng gặp, còn người kia chính là Kim Dịch thượng quan, thành viên Xuyên Địa Minh giống như hắn.

Bảo cụ Thiên giai xuất thế trên một tinh cầu khá lớn, đường kính chừng ba vạn dặm. Lúc này không gian quanh tinh cầu đang dữ dội vặn vẹo, vô số pháp tắc đan xen, khí tức tiên lực cuồn cuộn lan tỏa ra khắp bốn phía.

Bảo vật đang trong quá trình xuất thế chưa thể thu lấy, chỉ khi hoàn tất, khí tức ổn định mới có thể dùng tiên lực bao phủ rồi thu về giới chỉ. Kẻ nào đứng gần nhất sẽ có cơ hội đoạt được cao hơn, vì thế hơn mười thượng vị giả đang điên cuồng công kích lẫn nhau, ra sức đẩy đối phương ra xa tinh cầu, đồng thời tranh nhau áp sát khu vực bảo cụ đang hiện ra.

Hơn mười thượng vị giả chia làm bốn trận doanh, trong đó linh tộc có số lượng nhiều nhất, đến sáu tên, nhưng toàn bộ chỉ có tu vi nhất trọng thiên. Nhân tộc và yêu tộc đều có hai kẻ, mỗi bên có một nhất trọng thiên và một nhị trọng thiên. Tên yêu tộc nhị trọng thiên kia chính là Hung Quyền Hầu, kẻ mà A Diệt từng trông thấy vài tháng trước.

Kẻ duy nhất đơn độc là một nữ tử ma tộc, nàng có tu vi tam trọng thiên nên lập tức trở thành mục tiêu của nhiều kẻ khác, bởi tu vi càng cao thì uy hiếp càng lớn. Nữ tử ấy được gọi là Lục Đạo ma nữ, dung mạo tuyệt sắc mà băng lãnh, thân thể đầy đặn mềm mại, khoác hắc y bó sát tôn lên những đường cong hoàn mỹ. Quanh thân nàng xoay tròn sáu khối cầu đen tuyền, vừa có thể phòng ngự vừa có thể công kích, vì thế người ta mới xưng nàng là Lục Đạo.

A Diệt không quá kiêng kỵ mà trực tiếp nhập vào chiến trường. Cuộc hỗn chiến này tuy dữ dội, nhưng với hắn vẫn chưa đủ uy hiếp, hơn nữa tham gia cũng có thể giành được một phần chiến lợi phẩm, nếu vận khí tốt thậm chí có thể đoạt lấy bảo cụ Thiên giai.

Thấy thêm một thượng vị giả nhân tộc tới, hai gã nhân tộc trong chiến trường mừng thầm nhưng không tỏ rõ, bởi người vừa đến chỉ có tu vi nhất trọng thiên. Sáu gã linh tộc lập tức có một kẻ đứng ra chặn A Diệt ngay từ vòng ngoài, không cho hắn tiến gần tinh cầu nơi bảo vật đang xuất thế.

Tên linh tộc khẽ búng ngón tay, linh khí hội tụ thành mười đầu côn ngư linh động gào thét lao tới. A Diệt mặt không đổi sắc, đơn thủ điểm chỉ, lập tức một đầu trúc long khổng lồ hiện ra, quấn chặt lấy mười hư ảnh côn ngư rồi siết mạnh bọn chúng. Tiếp đó hắn vung chiến đao, một đường đao quang dài mảnh chém thẳng, cắt tan toàn bộ linh ảnh côn ngư.

Tiếng lôi minh vang rền, một luồng kim sắc lôi quang bùng phát, thân ảnh A Diệt hóa thành tia sét lao thẳng về phía đối phương, chỉ trong thoáng chớp, chiến đao đã bổ xuống người tên linh tộc. Gã linh tộc phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức hóa thành hình nhân kỳ thạch cứng rắn, chịu trọn một kích của A Diệt mà không bị thương, song vẫn bị đánh văng xa hàng chục dặm, dấy lên từng cơn chấn động dữ dội.

A Diệt không buồn để tâm tới tên linh tộc vừa bị đánh văng, tiếp tục đứng trên đỉnh đầu trúc long lao thẳng về phía tinh cầu khổng lồ trước mặt. Thế tiến của hắn như chẻ tre, pháp trận tầng tầng lớp lớp do kẻ khác bố trí đều bị trúc long quét tan, những luồng sáng hộ giới nứt vỡ trong tiếng nổ vang dội.

Năm tên linh tộc đang giao chiến đồng loạt cau mày, một tên trầm giọng nói: “Tên đó có chiến lực Phong Hầu, vậy chẳng khác nào trận doanh nhân tộc có thêm một gã nhị trọng thiên.”

Huyễn Lung Hầu và Kim Dịch thượng quan càng thêm phấn chấn, nhất là Kim Dịch, hắn vốn không xem trọng A Diệt, một tân trưởng lão ngoại môn bình thường, không ngờ thực lực lại mạnh đến mức này. Trong lòng hắn dâng lên chút kiêng dè, thầm nhủ từ nay đối diện với kẻ này phải cẩn thận hơn.

Phía yêu tộc, sắc mặt tên thượng yêu hình sói trở nên u ám. Hắn chỉ có tu vi nhất trọng thiên, nếu phải đơn độc đối mặt A Diệt thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Hung Quyền Hầu ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười, truyền âm: “Đừng nao núng, một đồng tộc nhị trọng thiên sắp đến rồi. Cứ dốc hết sức, nếu bảo cụ rơi vào tay yêu tộc, ngươi cũng sẽ có phần thù lao phong phú.”

Nghe vậy, sói thượng yêu lập tức hăng máu, hai kẻ yêu tộc công kích càng thêm mãnh liệt. Lục Đạo ma nữ ở gần tinh cầu nhất trở thành mục tiêu chính của cả hai, quanh người nàng sáu khối cầu đen quay cuồng dữ dội, từng luồng tiên ma khí tràn ra như sóng cuộn, nhưng đối phương càng ngày càng đông, khiến nàng khó lòng duy trì ưu thế.

A Diệt lúc này đã hội tụ cùng hai gã nhân tộc, ba người hợp lực chống lại công kích dữ dội từ ba phương khác. Từng đợt tiên quang bùng nổ, lực lượng bốn trận doanh đan xen trong hư không, khiến không gian quanh tinh cầu chấn động kịch liệt. Bảo cụ Thiên giai sắp hoàn toàn xuất thế, mà cuộc hỗn chiến giữa nhân tộc, yêu tộc, ma tộc và linh tộc cũng đã đạt đến cực điểm.