Giữa không vực mênh mông, dị tượng tàn diễm huyền ảo bốc lên, ngàn dặm xung quanh bị nhiệt hỏa bao phủ, giữa không trung phiêu đãng vô số chùm hoa viêm đỏ rực. Trong vùng dị tượng đó có hai thân ảnh nam tử, dáng dấp tương đồng nhân loại nhưng da dày thô ráp, sắc tối sạm. Một kẻ có tới bốn cánh tay, thân hình cao đến một trượng, còn kẻ kia chỉ có hai tay, vóc dáng bình thường hơn.
Lúc này, gã hai tay ôm quyền, tươi cười nói với tên bốn tay với giọng đầy nịnh hót: “Xi Mang Hầu tiên huynh quả nhiên thần thông quảng đại, chiến đấu chưa bao lâu đã giết được tên hỏa linh kia. Tại hạ đứng một bên quan chiến mà bội phục không thôi.”
Xi Mang Hầu nghe vậy liền hiểu đối phương đang khéo léo đòi phần công lao, vì suốt trận chiến vừa rồi gã này luôn đứng chực bên cạnh, đợi khi con mồi định bỏ chạy mới ra tay chặn đường. Hắn cười nhạt, lấy ra một chiếc giới chỉ ném về phía đối phương.
Tên hai tay vui mừng bắt lấy, Xi Mang Hầu ngạo nghễ nói: “Trường Kính, ngươi cứ yên tâm, đi theo ta sẽ chẳng khi nào thiếu chỗ tốt. Chỉ cần biết nghe lời, phần thu hoạch sau này của ngươi chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi.”
Trường Kính âm thầm dò xét vật phẩm trong giới chỉ, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất cam nhưng nhanh chóng che giấu, hắn nở nụ cười tươi, gật đầu đáp: “Tiên huynh cứ yên tâm, Trường Kính ta nhất định sẽ luôn theo huynh trên chiến trường ngoại vực này. Chỉ cần huynh hô một tiếng, ta quyết chẳng chối từ.”
Xi Mang Hầu đưa một bàn tay vỗ lên vai gã chỉ cao đến nửa thân mình, cười tán thưởng: “Tính cách của ngươi rất hợp ý ta, không kiêu ngạo mù quáng như những kẻ trước. Đám đó chỉ có tu vi nhất trọng thiên mà đã vênh váo, chẳng chịu thành tâm làm tùy tùng cho ta. Chúng tưởng chỉ cần mang danh Hư Linh cảnh là có thể ngạo thị thiên hạ chắc, nếu không phải vì đại lục của chúng ta đang thiếu thượng vị giả, ta đã đánh chết mấy kẻ không biết tốt xấu đó rồi.”
Trường Kính gật đầu cười, tỏ vẻ đồng tình, song khi Xi Mang Hầu vừa quay đi, sắc mặt hắn khẽ biến. Bên trong giới chỉ chợt dấy lên một tia dao động yếu ớt, rồi lại lặng đi như chưa từng xảy ra, hắn không rõ vật gì bên trong gây ra dị động đó.
Trong lòng hắn âm thầm suy đoán: “Bên trong giới chỉ này có một phần tài sản của ba tên ngoại tộc bị Xi Mang giết, chẳng lẽ trước khi chết, một trong số bọn chúng đã gieo thủ đoạn truy tung lên một món vật, rồi báo tin về cho đồng tộc? Nếu đúng thế thì có lẽ đám đó đang lần theo dấu vết truy tung mà tới đây, nên vật bị hạ cấm chế mới khẽ chấn động trong thoáng chốc.”
Nghĩ vậy, Trường Kính không khỏi thấy bất an, lập tức nói lại suy đoán của mình cho Xi Mang Hầu biết. Nghe xong, Xi Mang Hầu chỉ cười lớn, giọng đầy ngạo mạn: “Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu.”
Dứt lời, hắn xuất ra một chiếc phi xa đẳng cấp Thiên giai, hai người cùng ngồi lên thân thuyền nghỉ ngơi, để phi xa tự hành giữa ngoại vực mênh mông.
Cách đó hơn vạn dặm, một đạo độn quang đang bạo tốc bắn thẳng về hướng phi xa của bọn họ. Đạo hào quang này chính là Diệt Chúng Sinh hóa thành, sắc mặt hắn vừa hưng phấn lại vừa trầm trọng, toàn thân khẽ run, trong thể nội tiên lực bổn nguyên dao động không ngừng, thôi thúc hắn cấp tốc tiến về phía trước.
A Diệt cố nén kích động, miệng lẩm bẩm: “Sức hấp dẫn lớn thế này đối với tiên nguyên lực của ta, chắc chắn là nửa sau của bộ công pháp Trúc Long Quyết. Không biết kẻ nắm giữ nó có tu luyện công pháp này hay chỉ vô tình sở hữu mà thôi.”
Cảm giác càng lúc càng gần, A Diệt liền giảm bớt độn tốc, thôi phát một tấm phù lục ẩn tàng, rồi chậm rãi bay tiếp. Trong thể nội, lực lượng tiên nguyên vẫn thôi thúc mãnh liệt, nhưng hắn cố gắng đè nén xuống, bởi hắn hiểu rõ, có thể xuất hiện tại nơi này chắc chắn là thượng vị giả. Nếu vô cớ xông tới, rất có thể sẽ dẫn phát xung đột không cần thiết.
Phi hành thêm một quãng, hắn đã thấp thoáng trông thấy một chiếc phi xa có hình thù kỳ dị. Theo sự thôi thúc trong thể nội, A Diệt khẳng định nửa sau của bộ công pháp nằm ngay trên chiếc phi xa trước mắt. Hắn lập tức âm thầm tiếp cận, quan sát thấy tốc độ phi hành của phi xa không quá nhanh, liền giữ nguyên thế ẩn mình mà lần theo.
A Diệt không dám phóng thích thần thức, sợ kinh động đến đối phương, chỉ dựa vào sự dẫn dắt của tiên nguyên trong thể nội để truy dấu. Khi hai bên giữ khoảng cách chừng trăm dặm, hắn đã nhìn thấy rõ ràng hai thân ảnh trên sân phi xa, đều là cường giả địa ngục tộc. Một tên tản mát khí thế áp bách mạnh mẽ, còn tên kia lại không hề tạo ra chút uy hiếp nào.
Theo phán đoán của A Diệt, tên bốn tay cao lớn kia có khả năng đạt tới tu vi tam trọng thiên, còn tên thấp nhỏ hơn chỉ ở cảnh giới nhất trọng thiên. Lúc này, tên nhất trọng thiên đang phụ trách dò xét, thần thức luôn khuếch tán đến mức xa nhất có thể để cảnh giới xung quanh. Tuy nhiên đối với thủ đoạn ẩn thân của A Diệt, thần thức cấp bậc đó hoàn toàn không thể phát hiện, nên hắn có thể yên tâm bám theo phi xa suốt quãng đường dài.
Sau vài canh giờ phi hành, chiếc phi xa đột nhiên chuyển hướng. Gã Trường Kính vừa cảm ứng thấy có một sinh linh ngoại vực, liền lập tức báo cho Xi Mang Hầu, kẻ kia nghe vậy liền lệnh cho phi xa bay theo hướng hắn chỉ.
Cách đó hai ngàn dặm, một đầu cự viên toàn thân như được đúc từ bích thạch bất chợt ngẩng đầu, đạp mạnh chân nhảy khỏi khối thiên thạch, ánh mắt xa xăm nhìn về một phương.
“Có hai gã ngoại tộc đang tiến lại gần, một tên thần thức bình thường, vừa phát hiện ra vị trí của ta, còn một tên ẩn hiện mơ hồ, không phát ra thần thức, ta không thể tra rõ tu vi. Một mạnh một yếu cùng đồng hành hướng tới đây, e rằng chẳng có ý tốt gì. Nhưng nơi này là ngoại vực, kẻ nào lại rảnh đi gây hấn nếu không vì bảo vật chứ. Mà ta, cũng chẳng yếu đến mức phải tránh mặt.”
Cự viên nói xong liền xuất ra một chiếc phi chu lớn, rồi thổ phục trên đó, để con thuyền chậm rãi phi hành. Chiếc phi chu của hắn và phi xa của hai gã ngục tộc đang dần tiến lại gần nhau.
Phía sau, A Diệt cũng đã phát hiện chiếc phi chu khổng lồ kia. Hắn thầm nghĩ: “Là một tên yêu thú độc hành, dáng vẻ như giống loài Kim Cương Viên. Không biết hai bên có nảy sinh xung đột hay không?”
Hắn biết tại ngoại vực, việc khôi phục lực lượng sau giao chiến vô cùng chậm, nên phần lớn quần tiên đều tránh những trận chiến vô nghĩa, chỉ khi tranh đoạt bảo vật mới liều mạng đối đầu. Tuy nhiên, trong lòng A Diệt vẫn dấy lên một tia hy vọng, bởi rõ ràng phi xa của hai tên ngục tộc ban nãy chủ động đổi hướng về phía tên yêu tộc kia, điều đó chứng tỏ Xi Mang Hầu rất có khả năng sẽ ra tay trước.
Xi Mang Hầu đứng thẳng dậy rồi tiến lên trước mũi phi xa, ánh mắt cuồng ngạo hướng về chiếc phi chu đối diện, khẽ lẩm bẩm: “Thượng yêu nhị trọng thiên, muốn giết cũng không dễ, nhưng thử một lần mới rõ. Dù không hạ được thì cũng chẳng hại gì, ngục tộc ta vốn đã là tử địch của yêu tộc từ lâu.”
Thấy sắc mặt đầy ác ý của Xi Mang Hầu, cự viên liền trợn mắt đáp trả, lòng nghĩ thầm: “Quả thật là tam trọng thiên, toát ra áp lực không nhỏ. Nhưng Hung Quyền Hầu ta cần phải sợ một tên ngoại tộc sao? Trên hằng tinh này có không ít cường giả yêu tộc đang phiêu bạt, nếu hắn dám đánh đến cùng, ta sẽ triệu gọi bọn họ tới cho hắn giáp mặt.”
Xi Mang Hầu truyền âm phân phó cho Trường Kính đứng một bên giám sát, phòng trường hợp đối phương đào tẩu, để mình thử sức với kẻ ngoại tộc trước. Hắn bật người nhảy khỏi phi xa, bay vút lên cao rồi dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cự viên phía dưới, giọng băng lãnh vang: “Tiểu viên, giao hết thu hoạch của ngươi tại ngoại vực này, ta sẽ để ngươi qua, tuyệt không làm khó thêm.”
“Hahaha, ngươi còn cuồng ngạo hơn cả ta.” Cự viên Hung Quyền Hầu cười lớn, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, chẳng nói thêm lời nào, cự quyền khổng lồ nhấc lên đấm mạnh vào khoảng không phía trước. Quyền kình cuồng bạo như bão tát mưa sa, trong nháy mắt đã ập đến trước mặt Xi Mang Hầu, khiến không gian xung quanh vặn xoắn dữ dội.
Bốn bàn tay Xi Mang Hầu đồng thời nắm chặt, cự phủ khổng lồ hiện ra, hắn vung ngang một nhát, đánh thẳng vào quyền kình vừa phủ đến, tạo nên tiếng nổ rền vang, không vực rung chuyển dữ dội. Không gian nơi ngoại vực vốn cứng rắn vô cùng, Hư Linh cảnh có thể thỏa sức tung hoành, không cần lo không gian nứt vỡ, vết rách càng khó xuất hiện.
Xi Mang Hầu cùng cự viên Hung Quyền Hầu đều đã bộc phát chiến ý, chuẩn bị lao vào một trận kịch chiến. Trên sân phi xa, Trường Kính vẫn đứng im, ánh mắt tập trung cao độ, thủ thế sẵn sàng nếu đối phương có ý định bỏ chạy.
Ở phía xa, A Diệt dõi ánh nhìn chăm chú vào bàn tay mang các giới chỉ của Trường Kính, trong thể nội hắn cơn thôi thúc ngày càng mãnh liệt. Hắn đã chắc chắn, nửa sau của bộ công pháp Trúc Long Quyết đang nằm trong giới chỉ của tên ngục tộc nhất trọng thiên kia.
Gã Trường Kính chợt quay đầu lại quan sát phía sau, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt khiến hắn không khỏi cảnh giác. Nhưng nơi đây rõ ràng chẳng có ai khác, thần thức hắn tản ra tỉ mỉ quét khắp bốn phía cũng không phát hiện chút dị thường nào.
Thấy đối phương quay đầu đi tiếp tục quan chiến, A Diệt mới lặng lẽ tiến lên, bàn tay nắm chặt chuôi chiến đao, Vong Thần Tử Lôi trong thể nội âm thầm truyền lên lưỡi đao. Hắn muốn đắc thủ trong thời gian ngắn, nên phải dốc toàn lực, chấp nhận hao tổn nội tình. Một khi ra tay, phải lấy bằng được giới chỉ của đối phương trước khi y kịp đưa ra những thủ đoạn đào tẩu cao minh.
Lúc này cự viên Hung Quyền Hầu đã rời khỏi phi chu, đang cùng Xi Mang Hầu kịch chiến kịch liệt. Hai kẻ này đều cuồng ngạo tự phụ, chỉ cần một lời không hợp liền ra tay, hoàn toàn không kiêng kỵ. Nếu đổi lại là nhân tộc, chắc chắn chẳng ai dại dột động thủ vô cớ giữa ngoại vực hiểm ác như thế. Trận chiến hỗn loạn trước mắt lại là cơ hội trời cho đối với A Diệt, vì có người đang cầm chân gã tam trọng thiên, còn tên nhất trọng thiên lại dồn toàn bộ chú ý về đó, điều kiện tuyệt hảo để hắn hành động.