Dưới thương khung xanh thẳm, bầu không khí trong Ma Hài Phủ hôm nay vô cùng nghiêm trang. Bởi lẽ tồn tại thượng vị đã cư ngụ tại đây suốt một quãng thời gian không ngắn, nay sẽ chính thức rời đi, có thể vĩnh viễn không quay lại nữa. Trước sự hành lễ của toàn bộ người trong phủ, A Diệt dẫn theo Tam Nương cùng hai nhi nữ bay lên phi chu, dứt khoát rời đi, để lại Mộng Trà đang thầm vui mừng vì trước khi đi A Diệt đã để lại cho nàng rất nhiều thứ.
Chiếc phi chu phá không mà đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt toàn bộ âm nhân trong Ma Hài Phủ. Trên phi chu, hai thiếu nữ ríu rít kể lại những nơi mình từng đến lịch luyện trong suốt thời gian qua, để A Diệt tiện dò xét một lượt, xem thử có tìm được manh mối nào về nữ tử từng tặng đồ cho bọn họ hay không.
Đã tròn mười năm trôi qua kể từ khi Minh Nguyệt và Diệu Hàm được thần bí nữ tử ban cho đôi bông tai, nay khi bản thể A Diệt chính thức xuất quan, hắn mới toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm kiếm một lượt. Năm xưa hình chiếu của hắn lực bất tòng tâm, còn hiện tại, hắn quyết định bỏ ra chút sức để giải mối nghi đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
Hai nhi nữ kể lại tỉ mỉ từng đường đi nước bước cùng những sự việc bản thân trải qua trong quá trình lịch luyện. Hiện tại cả hai đều đã đến tuổi ba lăm, tu vi đồng loạt đạt tới Hiển Hóa cảnh hậu kỳ, khí chất chín chắn, thành thục hơn rất nhiều. Đặc biệt là Diệu Hàm, bởi từng giết qua không ít người nên quanh thân đã sinh ra sát khí, thậm chí còn ẩn hiện một phần nhỏ oán niệm, tuy vậy vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tâm tính của nàng.
Sau một tháng hành tẩu qua vô số quốc gia mà không thu được bất kỳ tin tức nào về nữ tử thần bí kia, A Diệt mới chịu dừng việc truy tìm. Đúng lúc đó, thanh âm Ma Quân vang lên trong đầu hắn: “Thôi đừng tốn thời gian cho chuyện này nữa, từ giờ chúng sẽ ở trong phúc địa của ngươi thời gian dài, dù kẻ đó có tìm đến với ý đồ bất thiện thì vẫn có ngươi ở bên hai nhi nữ mà.”
A Diệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một lát sau hắn cho phi chu dừng lại giữa vùng hoang vu, gieo xuống phúc địa rồi dẫn cả nhà tiến vào bên trong an bài mọi thứ. Hắn để Tam Nương chăm sóc Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm, đồng thời lưu lại hai đầu Hàn Tủy Tằm bầu bạn với bọn họ, chỉ mang theo Ngũ Hành Ngô Long ra ngoài.
Thu phúc địa về tay, hắn nhìn khối cầu nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: “Từ nay Diệt Chúng Sinh ta sẽ bước ra chiến trường ngoại vực chinh chiến. Ta sẽ cố gắng giữ mình bình an, nhưng nếu bỏ mạng nơi đó, thì gia đình nhỏ này e rằng cũng phải cùng ta bồi táng rồi.”
Hắn thu phúc địa vào giới chỉ, rồi chưởng khống phi chu bay lên tầng không, xuyên qua tầng mây dày đặc, hướng thẳng về cửu thiên. Chuyến này hắn không thể bỏ lại gia đình cùng phúc địa ở Ma Hài Phủ để một mình mạo hiểm, bởi lần đi này sẽ không còn quay lại nữa. Hắn dự định rong ruổi khắp các đại lục, nên mang theo phúc địa là điều tất yếu.
Khi phi chu đã bay cao tới vạn dặm, A Diệt nhìn thấy lớp nền mờ ảo của thượng giới phía trên. Tuy nhiên, lần này hắn không có ý định tiến nhập vào đó, vì nếu không có giấy mời thì dù là Hư Linh cảnh cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Hắn cho phi chu bay ở độ cao này, tiếp tục tìm kiếm thông đạo không gian dẫn ra ngoại vực.
Phải hơn một canh giờ sau, hắn mới phát hiện được thông đạo mình cần tìm, một lối đi khổng lồ giữa trời, tản mát ra sóng pháp tắc không gian dữ dội. Gần miệng thông đạo, những dòng chữ được khắc bằng lực lượng thiên địa hiện rõ, cảnh báo sự nguy hiểm khôn lường ở ngoại vực, khuyên những Hư Linh cảnh nhất trọng thiên bình thường chớ nên một mình mạo hiểm.
A Diệt hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, lập tức lệnh cho phi chu bắn thẳng vào thông đạo. Bên trong, hắn phải gồng mình chưởng khống để giữ phi chu ổn định giữa vô số tầng không gian chồng chất, kình lực xung quanh mạnh mẽ đến mức phá tan kết giới bảo hộ, khiến toàn thân phi chu rạn nứt, rung lắc dữ dội như sắp bị nghiền nát hoàn toàn.
Tiên lực lục kim từ thân thể A Diệt tuôn trào mạnh mẽ, hóa thành một quầng sáng khổng lồ bao quanh phi chu, giữ cho con thuyền tàn tạ ấy trụ vững giữa dòng xoáy không gian dữ dội. Nhờ vào lớp bảo hộ đó, phi chu rốt cuộc cũng xuyên qua toàn bộ thông đạo, rời khỏi phạm vi nhân giới, tiến nhập vào vùng ngoại vực vô tận.
Một giọng nói trầm thấp mà kiên định vang lên trên phi chu: “Chiến trường ngoại vực, Diệt Chúng Sinh ta đã tới.”
Thân ảnh tuấn mỹ nam tử lơ lửng giữa không gian tối đen, phi chu tan tác được hắn phất tay thu lại. Hắn quan sát xung quanh, chỉ thấy một vùng đen kịt kéo dài vô biên, xa xa có vô số thiên thạch phiêu đãng phát ra ánh sáng lờ mờ, chính là những ngôi sao mà khi còn ở nhân giới nhìn thấy.
A Diệt cảm nhận rõ rệt sự khác biệt, toàn thân có chút chưa kịp thích ứng môi trường mới. Nơi đây hoàn toàn không tồn tại những loại chi khí cơ bản giúp sinh linh duy trì sinh mạng. Nếu là phàm nhân hay nguyên sĩ cấp thấp, chỉ trong khoảnh khắc đã phải chịu cảnh ngũ tạng nổ tung vì áp lực chênh lệch, thân thể bành trướng do mất nước, da thịt bị thiêu cháy bởi bức xạ nhiệt, chưa kể việc không có không khí để hít thở khiến ý thức lập tức rơi vào hôn mê, qua vài tuần trà chắc chắn tử vong.
Hắn lặng lẽ cảm ứng các loại chi khí tại vùng ngoại vực này, phát hiện thứ phổ biến nhất là một loại tạp khí hỗn độn được gọi là vũ trụ hỗn khí. Loại khí này có thể thay thế thiên địa nguyên khí để hấp thu khôi phục tiên lực, tuy nhiên tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều, vì cần phải lọc sạch tạp chất. Pháp tắc tự nhiên của các thế giới cũng biến mất, thay vào đó là hỗn độn pháp tắc bao phủ khắp nơi. Muốn lọc bỏ phần tạp loạn của chúng để hấp thu, khôi phục pháp tắc của bản thân quả là việc vô cùng gian nan.
Miệng A Diệt khẽ mấp máy, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn chợt hiểu ra, thầm nghĩ: “Quả nhiên tại môi trường chân không thì thanh âm không thể truyền đi, từ giờ nếu muốn nói chuyện phải dùng tiên lực hoặc thần thức bao lấy lời nói mới có thể để kẻ khác nghe được.”
Sau khi thân thể hoàn toàn thích ứng với áp suất cùng môi trường đặc thù nơi ngoại vực, A Diệt lập tức hóa thành độn quang bắn vọt đi giữa không gian vô tận. Hắn cảm thấy rõ rệt tốc độ phi hành của mình nhanh hơn thường ngày, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sự khác biệt ấy là do nơi đây hoàn toàn không có lực cản của không khí, cũng chẳng có trọng lực từ mặt đất, khiến cho tốc độ gia tăng đến mức khó tin.
Hắn phi hành một đoạn rất lâu, ánh mắt nhìn khắp không gian đen thẳm, trong lòng cảm thấy thế giới này quả thật bao la vô tận, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trước mắt có một dải thiên thạch sáng lấp lánh, thoạt nhìn tưởng chỉ cách không xa, nhưng dù hắn đã phi hành suốt một bữa cơm thời gian, khoảng cách vẫn chẳng rút ngắn bao nhiêu, tựa hồ bức tường không gian kéo giãn vô hạn.
A Diệt liền lấy ra một khối ngọc giản, trong đó ghi lại một phần địa đồ của chiến trường ngoại vực do Xuyên Địa Minh công bố. Hắn đối chiếu vị trí, quan sát thật kỹ từng chòm sáng, từng dải quang thạch phiêu đãng, rồi sau một lúc dài mới nhẹ gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Nơi này cũng không tệ, vừa vặn phù hợp với thực lực hiện tại của ta.”
Tại Âm Dương Đại Lục cùng trăm đại lục lân cận, những thông đạo không gian dẫn ra ngoại vực đều nối tới khu vực thiên hà mang số thiên can là Đinh. Trong dải thiên hà hình xoắn ốc ấy có vô số hằng tinh lớn nhỏ, mỗi nơi đều được đánh số rõ ràng. Hiện tại A Diệt đang ở trong hằng tinh Tam Lục, một hằng tinh vô cùng rộng lớn, chứa tới hàng ngàn tinh cầu, mà nơi đây cũng là một trong những khu vực có tỷ lệ thượng vị giả bỏ mạng cao.
Nhân loại như A Diệt khi phiêu bạt tại ngoại vực có một ưu thế lớn mà phần lớn các chủng tộc khác đều không sánh được, chính là phương thức liên lạc cực kỳ nhanh chóng, cầu viện cũng vô cùng thuận tiện. Diễn đàn Thượng Vị phủ khắp toàn bộ chiến trường ngoại vực, chỉ trừ một số khu vực đặc thù bị phong bế pháp tắc là không thể liên thông, còn lại đều có thể kết nối dễ dàng. Nhờ đó mà các thượng vị giả có thể tương tác, trao đổi tin tức hay cầu viện lẫn nhau trong nháy mắt.
Hiện giờ một phần ý thức của A Diệt đang lưu trú tại đại bản doanh Xuyên Địa Minh, ngồi an tĩnh nơi quảng trường lớn, thong thả uống trà giữa quần tiên. Mỗi khi bản thể của hắn gặp phải nguy hiểm hay lâm vào tình thế khó giải quyết, phần ý thức này có thể lập tức phát tín hiệu cầu cứu tới các thành viên khác trong bổn minh. Không chỉ vậy, hắn còn có thể chi ra một khoản nguyên thạch để truyền tin tức khẩn cấp lan đi khắp các khu vực lân cận, khiến cho toàn bộ nhân tộc gần đó đều biết mà tới ứng cứu.
Bay một hồi chán chê, A Diệt hạ xuống một khối thiên thạch to lớn, diện tích ngang ngửa một thành trì cỡ trung tại nhân giới. Ở nơi này thần thức của hắn có thể lan ra xa vạn dặm, song ngoài vài khối thiên thạch thì chẳng có vật thể nào khác. Hắn lấy từ giới chỉ ra một chiếc phi chu mới, bước lên đó nghỉ ngơi, để phi chu tự động di chuyển. Dù tốc độ của nó chậm hơn hắn tự thân phi hành rất nhiều, nhưng trong lúc chưa có mục tiêu rõ ràng, A Diệt cũng không muốn phí sức.
Vài canh giờ sau, phi chu bỗng khựng lại, dừng cách một khối thiên thạch lớn không xa. A Diệt lập tức bay tới hướng thiên thạch, dựa theo cảm ứng, hắn đáp xuống một khu vực u tối trên đó, đơn thủ vỗ ra một chưởng phá tan lớp bề mặt cứng rắn. Từng mảnh đá vụn bắn tung, giữa dòng mảnh vỡ ấy phiêu đãng ra một vật kim loại phản quang nhạt. A Diệt khẽ giơ tay, vận hấp lực thu vật kia về tay.
Nhìn xuống bàn tay liền thấy đây là một chiếc ly bạc sậm màu, hắn mỉm cười nói nhỏ: “Đúng như lời quần tiên truyền tụng, tản bộ trong ngoại vực cũng có thể tùy tiện đạp phải bảo cụ Địa giai. Dù chỉ là Địa giai sơ phẩm, nhưng nếu đem bán cũng phải được ít nhất 200 nguyên thạch thượng phẩm. Nếu công năng phù hợp, có lẽ sẽ giữ lại cho hai nhi nữ dùng.”
Nói rồi thân ảnh bạch bào của hắn trở lại phi chu, tiếp tục cuộc hành trình. Trên sân phi chu, A Diệt lấy món bảo cụ vừa thu được ra, chậm rãi bài trừ tạp khí vương trong đó để giết thời gian. Tất cả vật phẩm tìm được tại ngoại vực đều bị hỗn khí xâm nhiễm, phải tẩy sạch hoàn toàn mới có thể sử dụng như thường.
Chiếc phi chu lặng lẽ bay giữa ngoại vực vô tận, chỉ còn ánh bạc nhàn nhạt phủ trên thân thuyền. A Diệt ngồi trầm tĩnh, không hề hay biết rằng phía trước, trong tầng tinh không sâu thẳm kia, đang chờ hắn một tin vui ngoài mong đợi.