Đến nội dung chính

Chương 629: Huyền mỹ

admin 2.465 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa đá nặng nề từ từ khép lại, chủ nhân của nơi này bắt đầu bước vào quãng thời gian bế quan trường kỳ. Hai thiếu nữ đợi đến khi cửa đá đóng kín hẳn mới xoay người rời đi, thần sắc phảng phất nét buồn. Tam Nương đứng trước cửa cung điện, khẽ dặn dò hai nhi nữ: “Giờ hai con có thể lên đường tiếp tục hành trình lịch luyện, mỗi người hãy mang theo một linh thú châu chứa Hàn Tủy Tằm để hộ thân khi gặp nguy.”

Minh Nguyệt và Diệu Hàm đều gật đầu tuân mệnh. Không lâu sau, nhị nữ rời khỏi Ma Hài Phủ, chính thức bắt đầu chuyến lịch luyện dài ngày. Tam Nương tiễn hai con một đoạn đường rồi quay về phúc địa, đảm nhiệm vai trò chấn thủ, từ nay mọi công vụ trong phủ đều do nàng toàn quyền xử lý.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ma Hài Phủ vẫn yên bình, thế lực của Mộng Trà ngày càng hưng thịnh. Trong mật thất, A Diệt sau một thời gian dài tế luyện không ngừng đã luyện thành tiên dực. Tiên dực là thần thông phụ trợ trọng yếu của thượng vị giả, gắn liền với bản thể còn hơn cả bảo cụ bản mệnh, đến nay Diệt Chúng Sinh đã chính thức sở hữu đôi cánh ấy.
Việc luyện tiên dực cho bản thân không quá khó, không đòi hỏi trình độ quá cao trong lĩnh vực luyện khí, tỉ lệ thành công gần như mười phần. Tuy vậy, A Diệt vẫn không tránh khỏi căng thẳng, đến khi hoàn tất mới khẽ thở ra nhẹ nhõm. Nguyên do là mệnh hạch của thiên thú mà hắn dùng làm hạch tâm tiên dực có đẳng cấp cực cao, trong đó còn ẩn chứa vài tia chí tôn pháp tắc, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị phản vệ, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Ẩn tiên dực vào nội thể để ôn dưỡng, A Diệt xuất ra một lượng lớn nguyên thạch cực phẩm, bắt đầu quá trình khôi phục bất tử lực. Trước đó hắn đã phục dụng Phục Tử Đan, bất tử lực lập tức khôi phục được một thành, giúp tiết kiệm mấy chục năm điều tức. Giờ đây hắn lại nuốt thêm hai lá kỳ mộc Kim Ngọc Liễu, tay cầm nguyên thạch, đàm tọa bất động suốt thời gian dài.
Chiến trường ngoại vực mở ra khiến toàn giới chấn động, vô số thượng vị giả bắt đầu hành trình chinh chiến tìm kiếm bảo vật. Các thế lực lớn đều hành động kín đáo hơn, bởi lão tổ của họ đã rời khỏi tổng bộ, không còn tọa trấn như trước.

A Diệt luôn để lại một phần ý thức tại Diễn đàn thượng vị để nghe ngóng tình hình chiến sự, thỉnh thoảng hắn sẽ kết nối với phân niệm đó để bản thể nắm bắt diễn biến bên ngoài. Lúc này, hư ảnh của A Diệt đang đứng giữa quảng trường rộng lớn thuộc đại bản doanh Xuyên Địa Minh, nơi tụ tập đông đảo các thành viên bổn minh. Mọi người chia thành từng nhóm, bàn luận rôm rả, liên tục trao đổi tin tức mới nhất về chiến cuộc.

Thần sắc A Diệt thoáng hiện vẻ kinh ngạc khi ngẩng đầu nhìn tấm thạch bia lớn giữa quảng trường. Hắn khẽ cười khổ, lẩm bẩm: “Mới một năm kể từ khi chiến trường ngoại vực mở ra mà đã có hàng trăm Hư Linh cảnh nhân tộc ngã xuống, đây còn là con số do bổn minh thống kê được, chứ thực tế e rằng phải gấp cả ngàn lần.”
Hắn lại đưa mắt nhìn sang một tấm thạch bia khác, nơi ghi chép số thành viên Xuyên Địa Minh đã tử vong. Hiện chỉ có bốn cái tên, toàn bộ đều là trưởng lão ngoại môn tu vi nhất trọng thiên. Ở tấm thạch bia kế bên, số liệu về cường giả ngoại tộc bị các thành viên bổn minh đánh chết đã vượt qua mười, con số vẫn đang tăng chậm rãi.

Trong khi A Diệt trầm ngâm lắng nghe tiếng bàn luận xung quanh, bỗng có một nam tử cao lớn đứng bật dậy giữa một bàn rượu phía xa. Hắn khoát tay, dựng lên giữa không trung một mảng địa đồ, chỉ tay vào một điểm sáng trên đó, cất giọng sang sảng: “Nơi này tại hằng tinh nhị ngũ, có bảo cụ Thiên giai vừa xuất thế, hiện tại cường giả nhân tộc ta ở đó chỉ có ba người, vị tiên hữu nào ở gần mau tới góp sức.”

Toàn trường lập tức xôn xao, từng nhóm người vội vã tiến lại gần bàn rượu để xem rõ tấm địa đồ. A Diệt cũng bước đến, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ. Một nữ tử nghiêm giọng hỏi: “Đối thủ cạnh tranh là những ai? Tiên hữu phải nói rõ thì chúng ta mới cân nhắc được.”

Quần tiên nghe vậy đều gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tán đồng. Gã nam tử cao lớn thấy thế liền hiểu rằng không thể giấu giếm, lập tức nói rõ: “Hiện tại ở đó có ba tên thạch si tộc, hai tên địa ngục tộc, sáu tên mộc linh, năm tên hỏa linh và ba tên sứ tộc. Cách đó vài ngàn dặm, ta còn cảm ứng được một nhóm ba người đang tới, chưa rõ thuộc tộc nào. Trong đám kia chỉ có ba phần là nhị trọng thiên, hoàn toàn không có tam trọng thiên.”

Nghe xong, không ít người lập tức phấn chấn, ánh mắt lóe lên chiến ý. Nữ tử ban nãy lên tiếng hỏi giờ lại cất giọng bình tĩnh: “Bản thể ta đang cấp tốc hướng đến khu vực ấy, nhưng lộ tuyến khá xa, ước chừng ba tuần trà mới có thể tới nơi.”

Một người khác liền nói tiếp: “Nhóm bốn người chúng ta vừa xuyên toa tới hằng tinh nhị ngũ, nhóm tiên hữu hãy cố gắng giằng co với bọn ngoại tộc, chờ chúng ta đến ứng sức.”

Không khí trên quảng trường trở nên sôi sục, chiến ý lan tỏa khắp nơi. A Diệt lặng lẽ quan sát, trong lòng khẽ lẩm bẩm: “Đại chiến sắp sửa bùng nổ, lại sắp có những kẻ phải ngã xuống. Quả nhiên chiến trường ngoại vực xứng danh mồ chôn thượng vị giả, nơi mà chiến đấu đẳng cấp cao chưa từng ngừng lại.”

Thời gian trôi đi, tin tức về chiến trường ngoại vực không ngừng truyền về khắp nơi trong Diễn đàn thượng vị, cung cấp vô số hiểu biết mới cho những nguyên sĩ còn chưa đặt chân đến đó. Dù đang trường kỳ bế quan, A Diệt vẫn tiếp nhận được nhiều tin tức hữu dụng, nhưng hắn chẳng hề nôn nóng, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung tu luyện.

Bảy năm đã trôi qua kể từ khi Diệt Chúng Sinh bắt đầu bế quan, hai nhi nữ của hắn đều thuận lợi tấn thăng Hiển Hóa cảnh trung kỳ. Giờ đây cả hai đã tập trung tại một động phủ do chính tay họ kiến tạo, tọa lạc trên lãnh thổ một tiểu quốc cách Ngô Quốc khá xa. Minh Nguyệt và Diệu Hàm nay đã trưởng thành, dung mạo càng thêm diễm lệ, khí chất thoát tục, linh vận quanh thân nhẹ mà sáng, khiến người nhìn không khỏi thầm tán thán.

Hôm nay cả hai đều rất vui, bởi nghĩa phụ và nghĩa mẫu cùng đến thăm, ngồi quây quần dùng bữa chúc mừng việc song nữ thăng cấp tu vi. Thực ra A Diệt đang ngồi tại đây chỉ là một đạo hình chiếu, không phải bản thể, nhưng Minh Nguyệt và Diệu Hàm không hề hay biết, mà phụ mẫu cũng không định để chúng biết.

Sau khi dùng bữa xong, A Diệt lấy từ giới chỉ của Tam Nương ra hai món bảo cụ, định tặng cho hai nhi nữ làm lễ vật chúc mừng. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm nhận được điều khác thường. Trên người hai nhi nữ đều mang theo vật ẩn chứa tiên khí khác lạ, không hề thua kém năng lực của chính hình chiếu hắn. Thần sắc A Diệt liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi hai thiếu nữ trước mặt rằng họ lấy hai món trang sức kia từ đâu.

Minh Nguyệt thành thật đáp: “Ngày hôm qua khi bọn con đang kiến tạo động phủ này, có một thần tiên tỷ tỷ xuất hiện. Tỷ ấy nói rằng tư chất của bọn con rất tốt, thấy mến nên tặng cho mỗi người một chiếc bông tai. Bọn con đã kiểm tra rất kỹ, chỉ thấy đó là phàm vật bình thường nên mới yên tâm nhận lấy.”

Nghe vậy, cả A Diệt và Tam Nương đều sinh lòng nghi hoặc. Diệu Hàm liền tiếp lời tỷ muội mình: “Vị thần tiên tỷ tỷ ấy tự xưng là hiền nhân, nói không có ý hại bọn con. Hơn nữa dung mạo tỷ ấy vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn thôi đã khiến bọn con bất giác sinh ra cảm giác tin cậy, nên mới nhận lấy quà của tỷ ấy.”

Thấy hai nhi nữ không có dấu hiệu nói dối, A Diệt cảm thấy bất an, trong lòng thầm suy đoán không biết có phải một thượng vị giả tình cờ đi ngang, nhận ra tư chất hai nha đầu nên lưu lại đôi bông tai để làm vật dẫn hay không. Từ ý niệm ấy, thần thức hắn lập tức bạo trướng, tràn ra bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, tỉ mỉ dò xét từng người trong các thành trì gần đó.

Hắn phát hiện không ít nữ tử có dung mạo xuất chúng, song không ai có thể sánh với hai nhi nữ của hắn, càng không thể khiến chúng xưng hô là thần tiên tỷ tỷ. A Diệt lại tăng cường thần thức thêm một tầng nữa, nhưng khắp toàn khu vực cũng chỉ có một nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, hoàn toàn không phát hiện được kẻ nào khả nghi là đang ẩn tàng khí tức, tựa hồ đối phương đã sắm đi xa.

“Xem ra đối phương đã rời khỏi nơi này rồi.” A Diệt trầm ngâm trong lòng, thu lại thần thức mà không kinh động đến bất kỳ sinh linh nào. Hắn nhận lấy đôi bông tai từ tay hai nhi nữ, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết, song dù quan sát kỹ đến đâu cũng không nhìn ra huyền cơ gì. Hắn chỉ có thể xác định rằng đây từng là vật mà một thượng vị giả đã mang trên người suốt thời gian dài, bởi vậy dù bản thân chỉ là phàm vật cũng đã nhiễm tiên khí, trở thành tiên vật.

A Diệt trả lại đôi bông tai cho Minh Nguyệt và Diệu Hàm, giọng ôn hòa nói: “Trong hai món này quả thực không có ẩn chứa nguy hiểm nào, nếu người kia đã có lòng tặng thì cứ giữ lấy, chỉ cần sau này gặp lại nhớ phải hành lễ cho đúng.”

Nhị nữ ngoan ngoãn gật đầu, Minh Nguyệt mỉm cười, ánh mắt long lanh: “Thần tiên tỷ tỷ là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian, đứng trước tỷ ấy mọi nữ tử khác đều trở nên phai mờ, tự ti, bọn con chỉ vừa nhìn đã bị mê hoặc, nào dám thất lễ.”

A Diệt nghe vậy càng thêm trầm lặng, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Hắn âm thầm liên kết với hai tia ý chí hình chiếu đang ẩn giấu trong những món trang sức của hai nhi nữ để truy xét lại ký ức, kết quả đúng như hắn dự đoán,cả hai tia ý chí đều không hề ghi nhận việc Minh Nguyệt và Diệu Hàm gặp qua vị nữ tử nào như thế. Tựa như quãng thời gian ấy đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi dòng ký ức.

Không muốn khiến hai nhi nữ thêm lo lắng, hắn dừng truy cứu, trong lòng thầm nghĩ: “Người đó nếu có ác ý thì đã không tặng phàm vật, mà hiện tại nhi nữ vẫn an toàn, chắc hẳn không có gì đáng lo.” Sau đó hắn cùng Tam Nương vui vẻ chuyện trò với hai nhi nữ, bầu không khí nồng ấm khắp động phủ, bao năm xa cách nay tạm thời được bù đắp phần nào.

Vài ngày sau, toàn bộ ký ức của hình chiếu đều dung hợp trở lại với bản thể đang bế quan trong mật thất. A Diệt thoáng bất an, trong lòng vẫn canh cánh về nữ tử mà hai nhi nữ gọi là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian, lo lắng người đó mang ý đồ khó lường. Tuy nhiên lúc này hắn đang trong thời kỳ trọng yếu, không thể tùy tiện rời đi để điều tra, đành tạm gác lại.

Vài năm sau, trong phúc địa Nhất Đại bỗng bộc phát một dị tượng kinh thiên động địa, long ngâm chấn vang cửu tiêu, thiên địa rung chuyển dữ dội. Dị tượng lan ra cả bên ngoài, khiến toàn bộ âm nhân trong Ma Hài Phủ đều khiếp đảm run sợ, không ai hiểu nổi nguyên nhân. Động tĩnh cỡ này, tuyệt đối không phải hạ vị giả có thể gây nên.

Trên đỉnh cung điện nơi A Diệt bế quan, một chân long uy thế ngập trời xuất hiện, long uy tản mát khiến khắp phúc địa vạn vật đều triều bái thần phục. Ngũ Hành Ngô Long run rẩy không thôi, trong huyết mạch nó dấy lên cảm giác kính sợ khôn cùng, như đối diện tổ tiên viễn cổ của chính mình. Tuy tu vi của chân long kia không mạnh hơn nó, nhưng uy áp huyết mạch ấy khiến nó không thể ngẩng đầu.

Sau một hồi hiển uy, chân long hóa thành vô số tinh quang tản ra khắp không gian, rải xuống từng tấc đất trong phúc địa, khiến nguyên khí thiên địa nơi đây trở nên cực kỳ nồng đậm.

Bên trong mật thất, A Diệt vẫn ngồi xếp bằng bất động, đôi đồng tử hẹp dài mang đặc trưng dã thú dần trở lại dáng vẻ bình thường. Hắn khẽ thở ra một ngụm trọng khí, khóe môi khẽ cong: “Rốt cuộc đã đặt chân lên thượng vị yêu lộ. Môn công pháp cổ yêu này quả thật cường hãn, chẳng cần tu luyện lại từ đầu, chỉ cần luyện hóa hoàn toàn yêu đan đã có thể trở thành thượng vị giả yêu tộc.”

-Hết chương-