Những chiếc phi chu khổng lồ lần lượt rời bến đỗ, bắt đầu khởi hành rời khỏi phúc địa Xuyên Minh, hướng đến quốc gia có chuyển tống trận xuyên đại lục. A Diệt lúc này đã ngồi trên một phi chu, hắn không thể lưu lại nơi đây lâu hơn mà buộc phải đi theo đoàn, bởi nếu muốn tự trở về Âm Dương Đại Lục thì sẽ vô cùng rắc rối. Lần này hắn có thể được chuyển tống vượt qua năm đại lục để đến đây là nhờ có giấy thông quan của bổn minh, chứ bình thường muốn được truyền tống xuyên qua nhiều đại lục như vậy tuyệt không hề dễ dàng.
Trong khi phi chu đang bay thì bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, khiến vô số thượng vị giả đều kinh ngạc không rõ nguyên do. Cảm nhận sự chấn động khi phi chu đột ngột dừng, A Diệt đang ngồi xếp bằng trong phòng liền mở bừng mắt, khẽ nghi hoặc lẩm bẩm: “Chẳng lẽ có kẻ không muốn sống chặn đường cướp của sao? Hiện giờ trên các phi chu này có đến mấy ngàn Hư Linh cảnh, sẽ chẳng ai ngu dại mà dám trêu chọc đâu.”
Rất nhiều thân ảnh đã xuất hiện trên sân phi chu, A Diệt cũng ở trong số đó. Hắn đứng cạnh Viêm Hỏa đồng tử cùng mấy chục nguyên sĩ Âm Dương Đại Lục, nhiều kẻ không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn về phía chiếc phi chu dẫn đầu đoàn. Lúc này, phi chu ấy đã bị nhiều tầng cấm chế bao phủ, xung quanh có chừng mười thân ảnh bạch giáp đang lơ lửng giữa không trung.
Nhiều người đã nhận ra danh tính của những kẻ mặc giáp bạc kia, cả sân phi chu lập tức vang lên tiếng xôn xao. Viêm Hỏa đồng tử cười khẩy, nói: “Là đám thiên sứ từ thượng giới, xem ra trên chiếc phi chu ấy có gia hỏa nào đó đã phạm trọng tội, bằng không cũng chẳng động đến mười gã thiên sứ như vậy.”
Lúc này một tráng hán giáp bạc bay tới trước chiếc phi chu bị vây trong cấm chế, thần sắc uy nghiêm, tỏa ra khí tức cường đại, y lạnh lùng lên tiếng: “Lần này ta đến là để bắt Lục Sơn Hầu, Diễm Mãng lão ma cùng Cự Phủ đảo chủ. Những tiên hữu khác hãy yên tâm, miễn là không tiếp tay cho ba kẻ này thì bọn ta sẽ không gây khó dễ.”
Đứng trước đầu phi chu là một mỹ phụ xinh đẹp, khí tức không kém cạnh từng thiên sứ, nàng là trưởng lão hạch tâm của Xuyên Địa Minh. Lúc này nàng chắp tay nghiêm túc nói: “Bổn minh tất nhiên sẽ không can dự vào trọng sự của các vị. Mong các vị xử lý sớm để phi chu bổn minh có thể tiếp tục lên đường.”
Trên sân phi chu, ba kẻ bị vô số nguyên sĩ vây chặt chính là ba người vừa được tráng hán thiên sứ nêu tên. Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy dè chừng, ngay cả bằng hữu cũng tránh xa không dám dây dưa. Bởi một khi bị thiên sứ thượng giới nhắm tới thì chẳng ai có kết cục tốt.
Một thiên sứ dáng thiếu nữ đáp xuống sân phi chu, giọng nghiêm nghị: “Ba người các ngươi nếu ngoan ngoãn chịu trói, thì hình phạt sẽ còn nhẹ nhàng. Bằng không dám chống đối, điểm đến tiếp theo của các ngươi sẽ là Tháp Chấn Tiên!”
Nghe đến ba chữ Tháp Chấn Tiên, sắc mặt cả ba kẻ kia đồng loạt tái nhợt, ngay cả gã nam tử cường tráng danh hiệu Lục Sơn Hầu vốn đang hung hăng cũng lập tức lộ vẻ sợ hãi. Cuộc náo loạn nhanh chóng được dập tắt, cả ba đều bị đám thiên sứ áp giải lên phi xa của bọn chúng rồi xuyên không rời đi. Ngay sau đó, cấm chế bao vây chiếc phi chu khổng lồ của Xuyên Địa Minh cũng được giải trừ.
Trên sân phi chu nơi A Diệt đứng, mọi người đều mang theo nét tiếc nuối mà tản đi, lần lượt trở về phòng. Viêm Hỏa đồng tử khẽ thở dài, nói: “Tưởng rằng sẽ được chứng kiến một trận xung đột ra trò, ai ngờ ba tên kia lại nhát gan như thế, đến chút phản kháng cũng không dám, thật là mất hứng.”
Nói rồi y quay sang mời A Diệt tới phòng mình uống trà đàm tiếu, A Diệt nghe vậy cũng không từ chối. Dù sao khi phi chu đến khu vực có chuyển tống trận thì ai nấy sẽ tách đoàn, một thời gian dài e khó gặp lại, vì đa phần đều trở về bế quan để tiêu hóa những vật đã đấu giá được.
Trong gian phòng của Viêm Hỏa đồng tử, cách bài trí không khác gì phòng của A Diệt, cả hai ngồi đối ẩm nói chuyện phiếm. Sau một lúc, A Diệt lên tiếng: “Tiên hữu có đoán ra nguyên nhân vì sao ba kẻ kia lại bị thiên sứ truy bắt không?”
Hài đồng nãy giờ vẫn trầm mặc suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu đáp lời A Diệt: “Cự Phủ đảo chủ thì ta chỉ nghe qua, không rõ chi tiết về hắn, nhưng Lục Sơn Hầu và Diễm Mãng lão ma thì ta biết đôi chút. Cả hai đều có điểm chung là sống quá lâu rồi, tai kiếp đại hạn đã gần kề, khả năng cao không thể vượt qua, coi như chỉ còn sống thêm được vài trăm năm nữa.”
Viêm Hỏa đồng tử nhìn thẳng vào mắt A Diệt, chậm rãi nói: “Ta đoán cả ba tên đó đã trốn tránh nghĩa vụ nhân tộc, không chịu ra Không Giới Trường Thành chinh chiến như lời hứa đã định, nên mới bị thiên sứ truy bắt. Thật ra chuyện này không hiếm, từ xưa đến nay luôn có không ít kẻ chẳng mấy để tâm đến cái gọi là nghĩa vụ nhân tộc, biết bản thân sắp chết liền muốn tiêu dao nốt những năm tháng cuối cùng, chứ chẳng ai muốn phải ngày ngày liều mạng nơi chiến tuyến.”
A Diệt đưa chén trà lên định nhấp một ngụm, nhưng lại dừng lại giữa chừng, vẻ mặt nghi hoặc: “Nghĩa vụ nhân tộc? Không Giới Trường Thành? Sao tại hạ chưa từng nghe đến những điều này?”
Viêm Hỏa đồng tử khoát tay đáp: “Tiên hữu mới tấn cấp thượng vị giả chưa lâu, đương nhiên chưa biết chuyện đó. Đợi thêm một thời gian nữa sẽ có thiên sứ đến tìm tiên hữu để lập ước hẹn nghĩa vụ. Bất quá cũng chẳng cần lo, thông thường Hư Linh cảnh phải đến khi tai kiếp lần bốn lần năm sắp giáng mới phải thực hiện nghĩa vụ. Tiên hữu còn mấy ngàn năm khoái hoạt, chuyện đó hãy để sau hẵng tính.”
“Không ngờ còn có chuyện như vậy.” A Diệt khẽ lẩm bẩm, uống cạn một chén trà, thần sắc thoáng trầm tư. Viêm Hỏa tiếp lời: “Một khi thăng lên thượng vị thì tên chúng ta đã in trên thượng vị bảng. Tấm bảng đó được đặt tại thiên cung trên thượng giới, nên dù trốn ở nơi nào đám thiên sứ vẫn tìm được, chống đối chỉ là vô ích. Ba kẻ kia dám trốn là quá hoang tưởng.”
Trong lòng A Diệt dấy lên biết bao suy tư, hắn không ngờ các thượng vị giả lại bị lộ vị trí trước cao tầng nhân tộc như vậy. Như muốn trấn an, Viêm Hỏa nói thêm: “Tiên hữu yên tâm, các bậc đại năng của nhân tộc chỉ để ý tới mối nguy từ ngoại tộc, tuyệt không can dự vào tranh chấp nội bộ nhân tộc, càng không có ý xấu với đám tiểu bối như chúng ta.”
A Diệt gật đầu tỏ vẻ thông suốt, hai người im lặng uống trà một lúc lâu, ánh trà nghi ngút, câu chữ nhẹ nhàng trôi đi. Viêm Hỏa đồng tử chuyển sang chuyện chính sự: “Chừng chục năm đầu khi chiến trường ngoại vực mở ra, ta chưa thể lập tức tiến vào, nên đề nghị hợp tác chinh chiến trước đó của ta sẽ tạm hoãn. Tiên hữu sẽ có thêm thời gian suy nghĩ, nếu từ chối cũng không sao.”
A Diệt khẽ cười đáp: “Xem ra tiên hữu có việc bận, tại hạ cũng không gấp gáp gì, nơi đó vốn cực kỳ nguy hiểm, chi bằng chờ thêm một thời gian xem tình hình chiến sự thế nào rồi mới tính.”
Hai người lại nhàn nhã uống trà, A Diệt thừa biết lý do Viêm Hỏa đồng tử tạm hoãn chuyến chinh chiến, nhưng hắn không nhắc tới, vì đó là điều kiêng kỵ. Viêm Hỏa cũng hiểu đối phương đã nhìn ra, song cả hai đều giữ im lặng, chuyển sang bàn luận những chuyện khác, rồi đàm tiếu về các món bảo vật trân quý từng xuất hiện trong đấu giá hội vừa qua.
Khi phi chu tiến đến địa phương có chuyển tống trận, các thượng vị giả lần lượt bước lên đàn pháp rồi từng nhóm lần lượt được truyền tống trở về đại lục của mình. Mỗi khi lộ diện giữa chốn đông người, A Diệt đều cẩn trọng quan sát khắp nơi, chỉ khi xác nhận không có nguyên sĩ nào thuộc Nhân Yêu Đại Lục hắn mới thật sự yên tâm. Bởi trong số thượng vị giả tại đại lục ấy, vẫn có một bộ phận nhỏ biết rõ hắn đang nắm giữ Tiên Binh.
Việc này chỉ có những kẻ từng tham gia liên minh truy tìm Tiên Binh năm xưa mới tường tận, còn lại đa phần các cường giả khác đều chẳng hay biết gì, chỉ biết rằng ở Nhân Yêu Đại Lục từng xảy ra một cuộc truy sát quy mô lớn, điều động vô số nhân thủ, nhưng kết cục lại hoàn toàn không như mong đợi.
Sau khi được chuyển tống trở lại Âm Dương Đại Lục, A Diệt cùng Viêm Hỏa đồng tử lại tiếp tục qua vài lần chuyển tống nữa mới đến được Quốc Gia mà họ đang cư trú. Vừa hiện thân trên quảng trường truyền tống của Hoàng Ngô Thành, A Diệt lập tức cất bước lên không, triệu xuất phi chu rồi phá không rời đi, khiến đám thủ vệ quanh khu vực ấy còn chưa kịp cúi người hành lễ.
Ngồi nghỉ ngơi trên phi chu, A Diệt khẽ lẩm bẩm: “Tên Viêm Hỏa đó chắc chắn đã thu được những tài nguyên cần thiết trong hội đấu giá để trùng kích bình cảnh, hắn hoãn chuyến ra chiến trường ngoại vực chẳng qua để bế quan đột phá nhị trọng thiên, lần sau gặp lại chỉ sợ ta phải đổi cách xưng hô, gọi hắn hai chữ tiên huynh rồi.”
Ma Quân cất tiếng: “Đợi đến khi ngươi luyện thành tiên dực, thì bọn tân tấn nhị trọng thiên chẳng còn đáng để mắt tới nữa. Khi ấy tự mình tung hoành tại chiến trường ngoại vực mới là lựa chọn sáng suốt, không bị ràng buộc hay bó tay bó chân bởi kẻ khác.”
A Diệt nghe vậy gật đầu đồng tình, với chiến lực hiện tại của hắn, có thêm một nhị trọng thiên tầng dưới chót đồng hành cũng chẳng tạo được tác dụng lớn. Vì thế sau này dù Viêm Hỏa đồng tử có mời, hắn cũng sẽ viện cớ để từ chối. Tuy nhiên, nếu có dịp gặp lại Tọa Thanh Loan và nàng ngỏ ý muốn đồng hành, A Diệt sẽ không khước từ. Dù chiến lực của nàng chưa thể sánh với nhị trọng thiên, nhưng nàng là người mà hắn có thể tin tưởng, không cần quá cảnh giác như với những kẻ khác.
Khi trở về phúc địa của bản thân, A Diệt thả thần thức quét qua một vòng, thấy Tam Nương đang chăm sóc Ngũ Hàng Ngô Long trong hình thái thu nhỏ, còn Minh Nguyệt và Diệu Hàm thì đang luyện tập cùng nhau, hai đầu Hàn Tủy Tằm ở bên cạnh đùa giỡn không ngừng.
Hắn đi đến chỗ hai nhi nữ, dự định sẽ dành vài ngày ở cạnh bọn chúng, bởi sắp tới hắn phải bế quan trong một khoảng thời gian dài. Với cảnh giới của hắn, mấy chục hay trăm năm bế quan chẳng thấm vào đâu, nhưng hai nhi nữ mới mười tám tuổi, chỉ cần xa cách một năm thôi đã đủ khiến chúng thương nhớ khôn nguôi.