Đến nội dung chính

Chương 625: Hữu lợi

admin 2.158 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí trong sảnh đấu giá trở nên sôi nổi, bởi vật phẩm đấu giá lần này phù hợp với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa giá cả lại vừa tầm, ngay cả Hư Linh cảnh tân tấn cũng có đủ tích lũy để thử sức cạnh tranh. Sau một hồi hô giá không ngừng, bình Hạnh Tinh Tán đầu tiên đã được bán với giá 120 nguyên thạch cực phẩm.

A Diệt ngồi yên trên ghế, thần sắc trầm ổn. Vừa rồi hắn cũng đã hô giá vài lần nhưng khi giá vượt quá trăm nguyên thạch thì lập tức dừng lại. Hiện tại hắn đang cân nhắc xem nên dốc sức ở bình thứ mấy, bởi những bình giữa có thể sẽ giảm bớt tranh đoạt, nhưng cũng không chắc, còn những bình cuối thì chắc chắn những kẻ chưa mua được tiên đan sẽ dốc hết sức tranh giành, hắn chỉ có thể tùy cơ hành động.

Bình thứ hai vừa được đưa lên đã có vô số tiếng hô giá vang dậy, tốc độ còn nhanh hơn cả bình đầu tiên, chả mấy chốc đã chạm ngưỡng trăm nguyên thạch. A Diệt nhận thấy thời thế không ổn nên không tham gia, hắn muốn để mấy con sói đói kia giành được tiên đan, chờ đến khi không khí hạ nhiệt mới ra tay.
Bình thứ hai cuối cùng được chốt giá 118 nguyên thạch cực phẩm. Khi bình thứ ba được mang ra, sự sôi nổi vẫn chẳng kém gì hai bình trước, có điều đến khi giá dâng cao thì tốc độ hô giá đã chậm lại. Ngay lúc có kẻ hô 99 nguyên thạch, A Diệt liền mở miệng: “Ta ra 110 nguyên thạch.”

Một lần nâng hơn mười nguyên thạch chứ không còn là từng viên như những kẻ khác, khiến tất cả hiểu rằng người vừa hô giá chắc chắn muốn có được bình thứ ba này. Không khí sôi nổi dần lắng xuống, tuy vậy vẫn còn không ít kẻ chưa chịu từ bỏ, bởi cái giá ấy vẫn chưa quá cao.

“Bổn thượng nhân ra 115 nguyên thạch, mong các tiên hữu nhường vật yêu thích.” Một giọng nói vang lên, mang theo khí thế mạnh mẽ nhưng vẫn che giấu thân phận thật. A Diệt nghe thấy đối phương một lần nâng thêm năm nguyên thạch thì có chút do dự. Nếu hắn chỉ nâng thêm một viên, e rằng đối phương chưa chắc chịu nhường, nhưng nếu nâng thẳng lên 120 nguyên thạch thì lại vượt quá mức hắn định bỏ ra.
Thấy kẻ vừa rồi tăng giá cao hơn mười nguyên thạch giờ im lặng, nhiều người trong đại sảnh liền khẽ thở dài. Đa Bảo thượng nhân bắt đầu đếm ngược, thì lại có một tiếng nói khác vang lên: “Ta chỉ có 116 nguyên thạch trong túi, mong các tiên hữu nể mặt nhường lại.”

Kẻ tự xưng là thượng nhân kia lập tức nâng giá lên 117 nguyên thạch, song nghe kỹ có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói. Cuối cùng, hắn vẫn thành công giành được bình tiên đan thứ ba với cái giá 117 nguyên thạch cực phẩm.

Bình thứ tư được đưa lên, vô số kẻ thi nhau hô giá, nhưng khi con số chạm đến một trăm thì tốc độ nâng giá liền chậm lại, dù sao cũng không phải ai cũng sẵn lòng bỏ ra hơn trăm nguyên thạch cực phẩm chỉ để đổi lấy mười viên tiên đan cấp thấp nhất.

A Diệt lần này có vẻ kiên quyết hơn, khi giá vừa được nâng lên 105 nguyên thạch, hắn liền cất tiếng báo 116 nguyên thạch, đúng bằng con số mà kẻ trước đó từng nói trong túi chỉ còn lại. Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng, A Diệt khẽ siết chặt tay vịn ghế, chờ xem có ai tiếp tục nâng giá hay không. Rất may chẳng kẻ nào ra giá thêm, hoặc là họ ngại tranh đấu, hoặc cảm thấy nếu nâng thêm một viên thì đối phương chắc chắn sẽ đáp trả.
Sau ba nhịp hô hấp, Đa Bảo thượng nhân mỉm cười, giọng vang vọng khắp sảnh: “Bình tiên đan Hạnh Tinh Tán thứ tư thuộc về khách nhân tại phòng 6250, với giá 116 nguyên thạch cực phẩm. Xin chúc mừng tiên hữu đã đạt được vật mong muốn.”

A Diệt tựa người ra sau ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù chỉ tiết kiệm được vài viên nguyên thạch, hắn vẫn cảm thấy khoái trá. Nguyên thạch cực phẩm đối với thượng vị giả có vô số công dụng, thường dùng nhất là khôi phục tiên lực nhanh chóng, cung cấp năng lượng cho những thần thông hao phí lớn, thậm chí còn giúp tốc độ khôi phục bất tử lực nhanh hơn. Với hắn, tiết kiệm được viên nào hay viên nấy.

Lúc này bình tiên đan cuối cùng cũng được mang ra đấu giá. Những kẻ chưa có tiên đan bắt đầu thi nhau hô giá, nhưng dù số người tham gia đông hơn, khi con số tiến đến ngưỡng cao thì tiếng hô dần thưa thớt. Bình Hạnh Tinh Tán cuối cùng dừng lại ở mức 116 nguyên thạch cực phẩm, hơn nữa người ra giá còn do dự khá lâu, cho thấy con số này đã vượt khỏi mặt bằng trung.

Ma Quân chợt lên tiếng: “Đan dược cấp phổ thông và linh đan vốn không phân phẩm quá nghiêm ngặt, nhưng tiên đan thì chia phẩm rất rõ, mỗi bậc chênh lệch đều khiến giá trị khác biệt lớn. Hạnh Tinh Tán là tiên đan nhất phẩm, tuy chỉ có tác dụng gia tốc tu hành, nhưng giá trị như vậy đã là hợp lý rồi. Bình thường muốn kiếm được loại tiên đan này cũng chẳng dễ.”

A Diệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi thuận miệng hỏi: “Vậy hiện tại ngươi có thể luyện ra tiên đan mấy phẩm?”

Nghe vậy, Ma Quân liền đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Ngươi đang trêu ngươi ta sao? Vậy ta hỏi lại, hiện tại ngươi có thể dựng được trận pháp cấp bậc nào?”

A Diệt cười khẽ đáp: “Mới tấn thăng tông sư thì tất nhiên chỉ có thể dựng được trận pháp sơ đẳng Hư Linh thôi. Ta biết ngươi hiện tại cũng chỉ luyện ra được tiên đan nhất phẩm, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, đừng tức giận.”

Hai người im lặng một lúc, ánh mắt cùng hướng xuống đại sảnh, nơi hai thị nữ đang bưng vật đấu giá thứ bảy tiến vào. A Diệt lên tiếng: “Cả năm bình tiên đan vừa rồi tựa hồ đều không rơi vào tay lão quái tam trọng thiên nào nhỉ? Dù ta có thấy vài kẻ hô giá, nhưng khi giá lên cao thì bọn họ lại im bặt.”

Ma Quân thản nhiên đáp: “Hạnh Tinh Tán nhất phẩm có hiệu quả rất rõ với nhất trọng thiên, dùng cho nhị trọng thiên thì chỉ còn khoảng một phần năm hiệu quả ban đầu, còn tam trọng thiên thì tác dụng rất nhỏ, vì vậy những kẻ ấy mới không quá khát cầu. Hơn nữa, tiên đan dùng quá nhiều sẽ dần mất tác dụng. Có lẽ bọn họ khi xưa đã phục dụng không ít loại này rồi, nên giờ dùng thêm cũng chẳng khác gì dệt hoa trên gấm, không đáng bỏ ra hơn trăm nguyên thạch.”

A Diệt khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo vật phẩm thứ bảy vừa lộ diện giữa đại sảnh. Đó là một khối tinh cầu màu nâu xám to cỡ nắm tay, tỏa ra trường trọng lực kỳ dị. Vật ấy vừa xuất hiện đã khiến cả hội trường sôi sục, không khí trở nên nóng hẳn lên. A Diệt cảm thấy đây có lẽ là món có giá trị cao nhất từ đầu buổi đấu giá đến giờ.

Đa Bảo thượng nhân mỉm cười giới thiệu: “Tinh cầu này gọi là Bảo Nguyên Tinh, kích thước thật có đường kính lên tới 80 vạn dặm, không nhỏ hơn mặt trời là bao. Nếu cố định trong môi trường thích hợp, mỗi năm tinh cầu này sẽ sinh ra lượng lớn nguyên thạch, trải qua thời gian dài còn có thể ngưng kết ra nguyên thạch cực phẩm. Đây là căn cơ thích hợp cho những thế lực đứng đầu quốc gia hoặc làm điểm tài nguyên cho liên minh cấp đại lục.”

“Chậc chậc, đây mới thật là của cải lớn.” Ma Quân cảm thán một câu. A Diệt cũng chỉ biết chăm chú quan sát, nhãn quan mở mang, một tinh cầu có thể sản sinh nguyên thạch cực phẩm, giá trị thực sự sẽ rất cao, đương nhiên không hợp với kẻ độc hành như hắn.

Thanh niên tuấn mỹ giữa đại sảnh tiếp lời: “Hiện tại trên Bảo Nguyên Tinh có khoảng 50 tỷ phàm nhân đang sinh sống, bọn chúng đều có năng lực khai thác khoáng sản. Toàn bộ số nô lệ này sẽ được tặng kèm cho vị tiên hữu thắng đấu giá tinh cầu. Giá khởi điểm là một ngàn nguyên thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười nguyên thạch, mời chư vị bắt đầu hô giá.”

Dù giá khởi điểm cao ngất, nhưng vẫn có vô số tiếng hô vang lên. Rõ ràng những người này đều thuộc về các thế lực lớn, còn loại tán tu như A Diệt, dù có dư tiền cũng chẳng ai dám mua một tinh cầu khổng lồ như thế.

A Diệt nhớ đến đám nô lệ mộc linh trong phúc địa của mình, sau nhiều đời sinh sôi nay mới đạt đến hơn một vạn nhân khẩu. Một phần do mộc linh sinh sản chậm, phần khác vì lãnh địa dành cho bọn chúng trong phúc địa quá nhỏ hẹp. Hắn nghĩ nếu có thể thả chúng lên tinh cầu to như Bảo Nguyên Tinh, qua thời gian dài e rằng cũng sẽ sinh sôi đến hàng tỷ sinh linh.

Ý niệm ấy khiến A Diệt trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải luyện thành phúc địa chân chính thuộc về bản thân, kích thước phải rộng lớn vô ngần. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn nghiên cứu thủ pháp thu nhỏ hành tinh, để khi ra chiến trường ngoại vực có thể thu lấy vài tinh cầu làm tài nguyên riêng.

Không khí trong sảnh đấu giá vẫn náo nhiệt, tiếng hô giá tuy không nhiều nhưng mỗi lần vang lên đều chứa sức nặng nguyên thạch. Cuối cùng Bảo Nguyên Tinh được chốt giá 2510 nguyên thạch cực phẩm, rơi vào tay Ngưng Liên hoàng chủ, vị cường giả Phong Hầu cực hạn thống lĩnh một quốc gia lớn ở đại lục lân cận.

Sau cao trào ấy, không khí trong sảnh dần dịu xuống. Những vật phẩm đấu giá tiếp theo giá trị không cao, nhưng lại vừa tầm với đại đa số khách nhân, nên tiếng hô giá vẫn vang lên liên tục. Trong đó, phần lớn người tham dự là những nhất trọng thiên, ai nấy đều mong tìm được thứ hữu dụng cho bản thân.

Vật đấu giá thứ mười lăm là những kỳ dược có tác dụng khôi phục bất tử lực, được đưa ra đấu giá lần lượt từng gốc giống như những bình tiên đan trước đó. A Diệt dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội, sau một phen tranh đấu kịch liệt, hắn thắng giá hai lần, thu về hai lá liễu hoàng kim, tổng cộng hao tốn 50 nguyên thạch cực phẩm.

Sau khi chứng kiến những vật phẩm giá trị cao mà bản thân khó có thể với tới, A Diệt cuối cùng cũng có dịp ra tay hô giá. Vật đấu giá thứ hai mươi là các lô tiên tài, trong đó có cả vật liệu luyện chế tiên dực. Lần này tranh đoạt vô cùng gay gắt, A Diệt chỉ thắng được một lần, mua được một miếng Tước Thiết Loan với giá 30 nguyên thạch cực phẩm, cao hơn mặt bằng trung.

Cuối ngày, hắn lại tiếp tục thắng thêm một món khác, là khối đá màu tím dùng để luyện chế tiên dực, tiêu hao thêm 40 nguyên thạch cực phẩm. Dù giá cao, nhưng khối đá này có kích thước lớn, đủ để thay thế một phần tiên tài còn thiếu trong tay hắn.

Ngày đấu giá đầu tiên kéo dài suốt chín canh giờ, đến khi kết thúc, mọi người mới lần lượt rời khỏi mật phòng. A Diệt đi thẳng đến khu quản lý của phách hội để nhận nguyên thạch và những vật phẩm đã đấu giá thành công. Dù hôm nay chưa thu thập đủ tất cả tài liệu cần thiết, hắn vẫn không quá lo lắng, vì cuộc đấu giá còn tiếp tục diễn ra trong hai ngày tới.