Trong gian phòng kín tràn ngập cấm chế, A Diệt ngồi trước một chiếc bàn lớn, ở đầu bên kia là một nam nhân đảm nhiệm vai trò quản quỹ, thực chất hắn là một khôi lỗi thông linh chứ không phải người thật. Tuy khí tức tản ra từ thân thể vị quản quỹ này không mạnh, nhưng xung quanh hắn lại có vô số cấm chế bao phủ, nếu khách nhân có bất kỳ hành động bất hảo nào, chắc chắn sẽ bị áp chế trong nháy mắt.
Gã quản quỹ đẩy một chiếc nạp giới đến trước mặt A Diệt, giọng nói ôn hòa cất lên: “Trọn bộ bí tịch cổ thú của quý khách đã được bán với giá 610 nguyên thạch cực phẩm, sau khi trừ đi một thành phí đấu giá, còn lại 549 nguyên thạch. Quý khách đã đấu giá thành công một bình tiên đan Hạnh Tinh Tán, hai lá Kim Ngọc Liễu, một miếng Tước Thiết Loan và một khối Tử Chung U Thạch, tổng cộng hết 236 nguyên thạch. Số còn lại là 313 nguyên thạch cực phẩm.”
Thần thức của A Diệt chui thẳng vào chiếc giới chỉ lơ lửng trước mặt, thấy bên trong có đủ số lượng nguyên thạch cùng các vật phẩm mà bản thân đã đấu giá thành công, hắn mới gật đầu nói: “Quả thực đã đầy đủ. Ta muốn hỏi, vài món khác ta gửi để đấu giá khi nào mới được đưa lên?”
Nghe vậy, gã quản quỹ liền cầm một khối ngọc giản lên tra xét. Qua vài hô hấp, hắn đáp: “Những tiên tài đó của quý khách sẽ được đưa lên đài đấu giá vào ngày mai, đến cuối ngày mai, quý khách hãy quay lại đây để nhận nguyên thạch.”
A Diệt gật đầu, nói lời cáo từ rồi đứng dậy rời đi. Ngoài đống bí tịch cổ thú, hắn còn gửi thêm một số tiên tài không thích hợp với bản thân cho phách hội, những vật ấy phần lớn kiếm được tại khu vực ổ phi cầm lớn trên không đảo, nơi quái giới biến dị lần đầu xuất hiện.
Ngoài khu vực đó, A Diệt còn thu được không ít vật phẩm có giá trị ở nhiều nơi khác, nhưng phẩm cấp của chúng chưa đủ để đưa ra đấu giá tại nơi này. Hắn chỉ có thể mang bán cho các cửa hàng ở lưng chừng ngọn núi, hoặc dâng lên cho liên minh để đổi lấy điểm cống hiến.
Về phần rương chứa những lân giáp cổ thú lấy được cùng chỗ với số bí tịch, A Diệt hoàn toàn không thể đem bán. Bởi hiện tại hắn đang kiêm tu yêu lộ, mà môn công pháp hắn tu luyện cần hấp thu lượng lớn tiên tài yêu thú, nên những vật đó tuyệt đối không thể thiếu.
Rất nhiều thân ảnh lần lượt xuống núi, bay đến khu vực động phủ trong phúc địa. Tất cả đều được an bài tại những động phủ tiên khí cực thịnh mà không cần phải hao tổn bất kỳ chi phí nào. A Diệt cũng theo đoàn người bay đến khu vực động phủ, đáp xuống bên cạnh nhóm chấp sự của bổn minh, sau đó được một người dẫn đi đến một động phủ còn trống.
A Diệt tiến vào trong động phủ nghỉ ngơi, còn phân ra hình chiếu mang theo một lượng nguyên thạch bay đến khu vực phường thị, muốn xem thử có thể thu thập được những tiên tài cần thiết hay không. Dù hy vọng không lớn, hắn vẫn muốn thử một lần.
Bên trong động phủ, tiên khí nồng đậm, quả xứng danh động phủ tiên gia. A Diệt kiểm tra kỹ lưỡng những vật phẩm mới đấu giá về tay, xem xét có bị gieo xuống thủ đoạn bất hảo nào không. Khi xác định không có chút dấu vết khả nghi, hắn mới cất đi rồi nhắm mắt đàm tọa, tiếp tục khôi phục bất tử lực, dù thời gian đến phiên đấu giá tiếp theo không dài.
Khi đấu giá hội ngày thứ hai sắp bắt đầu, lượng lớn nguyên sĩ đồng loạt bước ra khỏi động phủ, ai nấy đều hướng đến đỉnh ngọn sơn phong nguy nga giữa phúc địa. A Diệt vừa mở cửa động phủ thì hình chiếu của hắn đã bay vào, đưa cho hắn một chiếc giới chỉ rồi thân hình tiêu tán. Ký ức của hình chiếu lập tức hòa nhập vào trong não hải, A Diệt khẽ cười, thu lấy giới chỉ.
Sau mấy canh giờ rong ruổi khắp các cửa hàng, hình chiếu của A Diệt đã mua được một loại tài liệu cần thiết để luyện chế tiên dực, đồng thời còn thu được hai loại tiên tài yêu thú giúp hắn tu luyện công pháp yêu tộc nhanh hơn.
Không lâu sau, A Diệt đã ngồi trong gian phòng cũ, phía dưới đại sảnh vật đấu giá đầu tiên của ngày thứ hai được đưa lên. Xuất hiện trước mắt mọi người là một quyển trục nguyên kỹ, Đa Bảo thượng nhân đứng trên đài bắt đầu giới thiệu: “Nguyên kỹ Hoành Lôi Thượng Tốc, sau khi luyện đến đại thành có thể thi triển độn thuật lôi đình cực kỳ cường đại, tốc độ tăng gấp ba lần so với tốc độ vốn có của bản thân.”
Toàn trường lập tức dấy lên hứng thú với môn thần thông này, A Diệt cũng không ngoại lệ, những pháp môn có thể gia tăng độn tốc luôn khiến hắn động tâm. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Đa Bảo thượng nhân lại khiến không ít người trong các gian phòng tụt hứng.
“Lão phu phải nói rõ một điểm, nguyên kỹ Hoành Lôi Thượng Tốc này có một khuyết điểm khá lớn, đó là mỗi khi vận dụng, lôi quang phi độn sẽ phát ra tiếng sấm cực lớn. Tiên hữu ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy, hơn nữa người thi triển không thể khống chế để tắt đi, vì vậy mỗi lần phi độn bằng loại nguyên kỹ này đều vô cùng ồn ào.”
Nhiều gian phòng liền vang lên tiếng bàn tán xôn xao, A Diệt tựa người vào ghế, cau mày lẩm bẩm: “Tên khốn nào sáng tạo ra tuyệt kỹ như thế mà để cái nhược điểm lớn đến vậy chứ. Bình thường chỉ khi chạy trốn hoặc truy đuổi địch nhân mới cần thi triển thần thông tăng tốc phi độn, mà lúc đó lại tạo ra tiếng sấm như vậy, khi bỏ chạy chẳng khác nào báo cho truy binh biết vị trí của mình, còn khi truy đuổi thì cũng khiến kẻ chạy trốn biết rõ mình đã đuổi tới đâu rồi.”
Lúc này cuộc đấu giá quyển trục nguyên kỹ đã chính thức bắt đầu, giá khởi điểm của loại thần thông này là 200 nguyên thạch cực phẩm. Tuy nhược điểm tiếng ồn khiến nhiều người bỏ qua, nhưng vẫn có không ít kẻ nguyện ý ra giá mua, dù sao khả năng tăng tốc của loại thần thông này cũng không hề nhỏ.
Sau một hồi cạnh tranh, nguyên kỹ Hoành Lôi Thượng Tốc được bán đi với giá 290 nguyên thạch cực phẩm, thấp hơn đôi chút so với mặt bằng chung của các loại thần thông cùng dạng. Vật đấu giá thứ hai được mang lên ngay sau đó. Khi vật phẩm này vừa lộ diện, Ma Quân lập tức đòi A Diệt phải lấy cho bằng được, bởi đó là một chiếc đan lô phẩm chất rất tốt, được xem như báu vật trong mắt luyện đan sư.
Giáp hộ thủ trên cánh tay trái của A Diệt chợt lóe lên quang mang, kế bên chỗ hắn ngồi liền hiện ra một đống nguyên thạch óng ánh. Ma Quân lên tiếng: “Ta chỉ có trăm viên cực phẩm nguyên thạch này, ngươi hãy dốc sức giành cho được chiếc đan lô đó. Phần còn thiếu bao nhiêu, sau này ta sẽ toàn tâm luyện đan cho ngươi, coi như bù lại.”
A Diệt khẽ phất tay thu đống nguyên thạch vào giới chỉ của mình, gật đầu đáp: “Có được đan lô phẩm chất cao, đan dược ngươi luyện ra tự nhiên sẽ tốt hơn, ta phục dụng cũng đạt được công hiệu lớn hơn. Đương nhiên ta sẽ cố gắng mua lấy.”
Hắn đã hạ quyết tâm, dù sao chuyện này liên quan trực tiếp đến bản thân, bởi không một ngày nào hắn không dùng đến đan dược do Ma Quân luyện ra. Ánh mắt A Diệt nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ đang đứng giữa đại sảnh, chỉ thấy người kia mỉm cười nói lớn: “Giá khởi điểm của Kim Diệu Đỉnh là 150 nguyên thạch cực phẩm, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 5 nguyên thạch. Mời chư vị bắt đầu hô giá.”
Những tiếng hô giá bắt đầu vang lên, số lượng người tham gia không hề ít, bầu không khí trong đại sảnh vẫn rất sôi nổi. Dù sao thì lĩnh vực luyện đan,cũng là một trong ba lĩnh vực được đông đảo tu hành giả nhân tộc kiêm tu nhiều nhất. A Diệt bình tĩnh quan sát tình hình, còn Ma Quân thì im lặng, hiển nhiên y hiểu rằng trăm viên nguyên thạch của bản thân còn xa mới đủ để mua chiếc đan lô kia.
Khi giá của Kim Diệu Đỉnh tăng đến 270 nguyên thạch, thì chỉ còn lác đác vài người tiếp tục hô, tốc độ nâng giá cũng chậm lại rõ rệt. Lúc này, A Diệt lần đầu tiên mở miệng, trực tiếp nâng giá từ 280 lên thẳng 300 nguyên thạch, khiến toàn trường lập tức rơi vào yên tĩnh.
Thế nhưng vẫn có một kẻ không chịu bỏ cuộc, dường như là một luyện đan tông sư đang rất cần chiếc đan lô ấy, nên vẫn kiên trì hô giá, mỗi lần chỉ tăng thêm năm nguyên thạch. A Diệt liền đối đầu cùng người đó, từng lượt đấu giá qua lại, cho đến khi giá của Kim Diệu Đỉnh đạt tới 330 nguyên thạch thì đối phương mới chịu dừng lại. Chiếc đan lô rốt cuộc thuộc về A Diệt.
Ngồi trong gian phòng kín, nghe Đa Bảo thượng nhân lên tiếng chúc mừng mình, A Diệt chỉ cười khổ lẩm bẩm: “Đêm qua hình chiếu thu thập tiên tài tại phường thị đã tiêu mất một phần nguyên thạch, khiến trong túi ta chỉ còn lại xấp xỉ 300 viên. Hiện tại cộng thêm trăm viên của ngươi là 400, mua chiếc đỉnh này xong chỉ còn dư 70 viên, mong rằng những thứ ta cần sau này sẽ không quá đắt.”
Ma Quân lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản, không nghe ra được vui buồn: “Ngươi còn có một số tiên tài sắp được đem ra đấu giá, cộng với số nguyên thạch thu về từ những món đó, chắc chắn sẽ đủ để mua những tiên tài cần thiết thôi, không cần lo lắng. Kim Diệu Đỉnh này xem như ta nợ ngươi, sau này khi bước ra ngoại giới, ta sẽ tìm cách trả lại đầy đủ nguyên thạch, ngươi cứ yên tâm.”
A Diệt không đáp lời, lúc này hắn chỉ như người ngoài cuộc, yên lặng thưởng lãm những vật phẩm được mang lên đấu giá, bởi giờ hắn không còn đủ tài sản để hô giá thêm lần nào. Có rất nhiều vật khiến hắn thèm thuồng không thôi, như tổ hợp trận đồ đẳng cấp cao, hay những món bảo cụ Thiên giai lợi hại, nhưng giá của chúng đều vô cùng đắt đỏ, phần lớn nguyên sĩ Hư Linh cảnh nhất trọng thiên không thể chạm tới.
Vài canh giờ trôi qua, nhóm tiên tài hiếm có mà A Diệt gửi bán cuối cùng cũng được đưa lên. Phách hội chia chúng thành ba nhóm để lần lượt đấu giá, giá khởi điểm của mỗi nhóm đều là 70 nguyên thạch cực phẩm. Những tiếng hô giá vang lên liên tiếp, không khí trong đại sảnh lại sôi nổi hẳn.
Trên mặt A Diệt lộ ra nét cười nhạt, toàn bộ số tiên tài đó giúp hắn thu về 360 nguyên thạch cực phẩm, sau khi trừ một thành phí đấu giá, vẫn còn lại 324 nguyên thạch, nâng tổng số nguyên thạch trong tay hắn lên gần 400 viên cực phẩm, đủ để hắn có thể tự tin tham gia vài cuộc cạnh tranh.
Thế nhưng những vật phẩm được mang lên sau đó lại không khiến hắn mở miệng hô giá. Những món nằm trong khả năng của hắn thì không thật sự phù hợp, còn những thứ hữu ích lại vượt ngoài tầm với. Cho đến khi ngày đấu giá thứ hai kết thúc, A Diệt chỉ thắng thêm được hai món tiên tài, tiêu tốn 60 nguyên thạch cực phẩm.
Đến lúc này, hắn đã thu thập đủ toàn bộ tài liệu cần thiết để luyện chế tiên dực, từ nay không cần phải tốn thêm nguyên thạch cho hạng mục này nữa.
Các tu hành giả sau đó có vài canh giờ nghỉ ngơi tại động phủ, rồi lại quay trở về khu vực đấu giá để tham gia ngày cuối cùng. Ngày này là lúc xuất hiện nhiều vật trân quý nhất, hơn nữa ai nấy đều tràn đầy tò mò với vật đấu giá áp chót của phách hội, báu vật được cho là có giá trị cao nhất trong đại hội đấu giá liên đại lục lần này.