Tấm vải đỏ được kéo ra, vật phẩm bên dưới lập tức hiển lộ trước mắt chúng nhân. Đó là một chiếc phi xa có hình dáng tinh xảo hoa mỹ, bề ngoài chỉ lớn bằng cánh tay, song ai cũng hiểu kích thước thật sự của nó lớn hơn gấp nhiều lần. Từ chiếc phi xa tỏa ra khí tức tiên khí hùng hậu, những tia pháp tắc giao thoa khiến không gian xung quanh khẽ dao động, nhìn qua đã biết tuyệt không tầm thường.
Đa Bảo thượng nhân im lặng một lúc để các khách nhân thưởng lãm vật phẩm, sau đó mới cất giọng giới thiệu: “Chiếc phi xa này tên Ngẫu Toa, thuộc cấp Thiên giai trung phẩm, được thu thập trong Luân Hồi Động Thiên. Độn tốc và khả năng biến hướng của nó cực kỳ cao, chư vị có thể xem thông tin hiển thị phía trên.”
Hắn giơ tay chỉ lên cao, liền thấy không trung phía trên đại sảnh xuất hiện những dòng ký tự lơ lửng, ghi rõ các tư liệu chi tiết về chiếc phi xa. Trong gian phòng riêng, A Diệt ngồi yên quan sát, trong lòng không khỏi dâng lên chút ham muốn, song hắn vẫn quyết định không tham gia đấu giá, vì phải dành tài nguyên cho những món cần thiết hơn với bản thân.
Đa Bảo thượng nhân cất giọng sang sảng: “Chư vị ở đây không nên tiếc nguyên thạch mà bỏ qua chiếc phi xa này. Chiến trường ngoại vực vô cùng hiểm nguy, hố đen cùng bão tinh quang có sức tàn phá khôn lường, phi chu cấp Địa giai khó bảo toàn được, phi xa cấp Thiên giai này chính là phương tiện thượng hạng để du hành nơi đó. Giá khởi điểm là 500 nguyên thạch cực phẩm, mời chư vị ra giá.”
Lời hắn vừa dứt, liền có thanh âm từ một gian phòng nào đó vang lên, kế đó lại có thêm vài tiếng khác nối tiếp, khiến không gian trong tòa lầu các lập tức trở nên náo động. Tiếng báo giá vang lên liên hồi, khí thế sôi nổi như sóng trào. Bình thường các loại phi xa vốn đã được săn đón, nay sắp du hành ngoài vũ trụ ngoại vực, nhu cầu lại càng cao hơn, lấy vật này làm món mở màn quả thật là nước cờ cực kỳ khôn khéo của nhà thầu.
Chỉ qua chốc lát, giá đã bị đẩy lên tới 650 nguyên thạch cực phẩm. A Diệt nhìn mà thầm than trong lòng, hắn hiện chỉ có 20 viên nguyên thạch bậc này, phần lớn tài sản đều đặt vào những món hàng đang gửi đấu giá. Dù sau khi bán đi có thể thu về không ít, song vẫn khó mà giành được chiếc phi xa kia.
Hắn cùng Ma Quân chỉ ngồi yên xem náo nhiệt, coi như mở rộng nhãn quan tại đấu giá hội cấp Hư Linh. Cuối cùng, Ngẫu Toa phi xa được chốt giá ở mức 730 nguyên thạch cực phẩm, cao hơn giá thị trường khá nhiều, quy đổi ra nguyên thạch thượng phẩm cũng phải hơn 36 vạn khối.
Ngay sau đó, vật phẩm thứ hai được đưa lên, Đa Bảo thượng nhân đích thân gỡ tấm vải đỏ phủ trên khay, để lộ một khối mệnh hạch phát ra quang mang rực rỡ, luồng pháp tắc thôn phệ tản át khắp đại sảnh. Khi vừa xuất hiện, năng lực thôn phệ trên khối mệnh hạch khiến không gian vặn vẹo, làm cả đại sảnh chìm vào hố sâu.
Thanh niên tuấn mỹ trên sân mỉm cười giới thiệu: “Đây là mệnh hạch của Thôn Thiên Tước, bài danh thứ 11 trên Thiên Thú Bảng, hơn nữa khối mệnh hạch này đạt đến đẳng cấp nhị trọng thiên.”
Dù bị ngăn cách bởi lớp cấm chế, A Diệt vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được những tiếng hít thở gấp gáp vang lên khắp nơi, rõ ràng khối mệnh hạch kia đã khơi dậy lòng tham của không ít người. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi mệnh hạch của tiên thú, nhất là những chủng tộc cực hiếm như Thôn Thiên Tước, đều có giá trị vượt xa tưởng tượng, bất cứ Hư Linh cảnh nào cũng thèm khát sở hữu.
Đa Bảo thượng nhân thong thả nói: “Độ trân quý và công dụng của khối mệnh hạch này chư vị đều tự rõ, lão phu cũng không cần dài dòng thêm. Hơn nữa nếu có ai dám liều, tự phế tiên dực của bản thân để lấy khối mệnh hạch này làm hạch tâm luyện chế lại tiên dực mới, thì thần thông sẽ càng thêm cường đại, tốc độ phi hành tăng cao, tha hồ tung hoành chiến trường ngoại vực.”
Theo lời hắn, giá khởi điểm của khối mệnh hạch được đặt ở mức 600 nguyên thạch cực phẩm, cao hơn giá của những mệnh hạch nhị trọng thiên thông thường, song người ra giá vẫn không ngớt. Dù vậy, điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây chính là mệnh hạch của Thôn Thiên Tước, hoàng giả trong quần thú.
A Diệt chỉ có thể cười khổ, so với đám cường giả nơi đây, hắn cảm thấy bản thân thật nghèo túng. Trong giới chỉ hắn vẫn còn nhiều vật trân quý, nhưng tất cả đều là thứ không thể thiếu, chẳng món nào đem bán được. Giờ đây, giữa nơi phồn hoa xa xỉ này, hắn chỉ như một kẻ ăn mày ngồi giữa phường hào phú, nhìn người khác tùy ý tiêu xài.
Cuối cùng, khối mệnh hạch của Thôn Thiên Tước được một trưởng lão hạch tâm của bổn minh đấu giá thành công với mức 900 nguyên thạch cực phẩm. Còn lý do vì sao A Diệt biết rõ thân phận người này, chính là bởi kẻ đó không dùng chức năng biến âm mà dùng giọng thật của mình, khiến nhiều người lập tức nhận ra. Sau đó, thông qua Diễn đàn thượng vị, Viêm Hỏa đồng tử đã nói cho hắn biết rõ lai lịch của kẻ ấy.
Không chỉ riêng người này, mà phần lớn cường giả tam trọng thiên có mặt đều không che giấu giọng nói, công khai thể hiện thân phận để tạo uy thế, như thể muốn dùng danh vọng và thực lực của mình chấn nhiếp những kẻ khác. A Diệt âm thầm cảm khái, trong lòng nghĩ đây là cách phô trương quen thuộc của kẻ có thực lực tuyệt đối, còn hạng như hắn mà bắt chước theo, e rằng vừa rời khỏi đây đã mất mạng.
Vật đấu giá thứ ba khiến hắn không khỏi giật mình, bởi đó lại chính là bộ sưu tập bí tịch cổ thú mà hắn gửi vào trước đó, hắn không ngờ vật của mình lại được đưa lên sớm như thế. Phía trên đại sảnh lúc này hiện ra từng hàng ký tự ánh sáng ghi rõ thông tin chi tiết về các quyển trục cổ, khiến vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó.
Tuy Xuyên Địa Minh là liên minh của nhân tộc, nhưng trong hàng ngũ vẫn có không ít yêu tộc trà trộn, chưa kể còn nhiều khách từ các thế lực khác tới tham dự, trong đó yêu thú chiếm một phần đáng kể. Vì thế, khi Đa Bảo thượng nhân vừa công bố giá khởi điểm, thanh âm báo giá đã vang lên dồn dập khắp sảnh, khiến A Diệt không khỏi nở nụ cười, trong lòng dâng lên niềm vui khó giấu.
Giá khởi điểm của bộ sưu tập ấy là 350 nguyên thạch cực phẩm. Giá trị của nó không chỉ nằm ở chỗ là những bí tịch cổ xưa liên quan đến các cổ thú có cảnh giới cao, mà còn vì mức độ bí truyền của nội dung bên trong. Theo nhận định của A Diệt khi giao cho nhà thầu phách hội, toàn bộ những bí tịch đó chỉ từng có hai kẻ biết đến, và cả hai đều lập khế ước bất truyền, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, bộ sưu tập này được xem là bản độc nhất vô nhị, chưa từng được lưu hành, nên giá đấu mới cao đến thế.
Nếu mang bộ sưu tập ấy đến hội đấu giá do yêu tộc tổ chức, chắc chắn giá trị sẽ được nâng lên gấp bội. Tiếc rằng A Diệt không có thời gian để tìm đường đưa vật đến đó, nên dù biết sẽ bị hạ giá, hắn vẫn phải bán tại đây. Dù vậy, trong mấy ngàn thượng vị giả có mặt, không ít người tu luyện thần thông của yêu tộc, thậm chí có cả yêu tu thật sự, nên hàng của hắn vẫn được săn đón nhiệt liệt.
Có hai cường giả đặc biệt không chịu buông tay, hô giá qua lại kịch liệt, không ai nhường ai. Điều đáng nói là cả hai đều không dùng biến âm, khiến người trong sảnh lập tức nhận ra họ là hai Phong Hầu cực hạn. Trong Diễn đàn thượng vị, nơi hư ảnh của A Diệt đang ngồi uống trà cùng Viêm Hỏa đồng tử trong một gian thạch ốc, Viêm Hỏa đồng tử đã nhanh chóng nói rõ lai lịch của hai kẻ này cho hắn biết.
A Diệt âm thầm cảm khái, tên đồng tử kia tuy tu vi chỉ là nhất trọng thiên, chiến lực chưa rõ, nhưng quan hệ lại vô cùng rộng rãi, gần như không có ai hắn không biết. Tin tức vừa xảy ra liền được nắm bắt ngay, quả thật nhạy bén hơn hẳn những kẻ khác.
Lúc này, hai tên Phong Hầu cực hạn đã đẩy giá bộ sưu tập bí tịch cổ thú lên đến 600 nguyên thạch cực phẩm, một con số cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của loại hàng này trong mắt nhân tộc. Một gã trong đó cất giọng đầy tức tối: “Thanh Long lão quái, lần trước ngươi còn chưa no đòn à? Ăn một chiêu Liệt Hà Nhất Trảo của ta vẫn chưa biết sợ sao? Còn dám giành với ta à? Muốn nếm thử chiêu mới của ta không?”
Ngay sau đó, từ một gian phòng khác vang lên tiếng cười cuồng ngạo: “Hô Diễn, lần đó ta chẳng phải đã trả lại cho ngươi một đòn Cuồng Long Bạo Kích à? Tư vị hẳn là khó quên lắm nhỉ? Lần sau nếu còn muốn so chiêu thì ta sẽ cho ngươi nếm thêm vài món khác. Còn giờ thì… ta ra giá 610 nguyên thạch.”
Hô Diễn Hầu nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời nữa. Thanh Long lão quái lại cười hắc hắc, rồi cũng im bặt. Đa Bảo thượng nhân đứng giữa sảnh chờ đợi ba nhịp hô hấp, sau đó lớn tiếng tuyên bố: “Bộ sưu tập bí tịch cổ thú thuộc về khách nhân tại phòng 189, với giá 610 nguyên thạch cực phẩm. Xin chúc mừng tiên hữu đã thắng giá.”
A Diệt khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên tia hứng khởi, miệng lẩm bẩm: “Hai lão đầu này đúng là dễ thương, không đánh mà tự giúp ta kiếm được một khoản lớn rồi.”
Vật đấu giá thứ tư và thứ năm không khiến A Diệt mấy hứng thú, vì một là linh tuyền dùng để tăng cường nguyên khí trong thiên địa, thích hợp cho các thế lực lớn, còn cái kia là bảo cụ chuyên dưỡng ma hồn dành cho ma tu. Nhưng đến vật thứ sáu thì toàn bộ thượng vị giả trong sảnh đều dồn ánh mắt về phía trung tâm, bởi đó chính là tiên đan có thể gia tăng tốc độ tu luyện cho Hư Linh cảnh.
“Hạnh Tinh Tán, tiên đan gia tăng tu vi cho Hư Linh cảnh nhất và nhị trọng thiên, tam trọng thiên cũng có chút tác dụng. Giá khởi điểm mỗi bình là 50 nguyên thạch cực phẩm, mời chư vị bắt đầu ra giá.” Giọng Đa Bảo thượng nhân vang lên thong thả, không cần phải nói nhiều, vì vật này vốn là thứ ai cũng khao khát.
Trên đại sảnh có tổng cộng năm bình sứ trắng, mỗi bình chứa mười viên Hạnh Tinh Tán, được đem ra đấu giá lần lượt từng bình một. A Diệt ngồi trong gian phòng quan sát cẩn thận, hắn chưa có ý định ra tay từ bình đầu tiên, nhưng trong lòng đã quyết sẽ lấy bằng được một bình.
Lúc này Ma Quân cất tiếng nói trong tâm thức hắn: “Nếu nguyên thạch không đủ, ngươi có thể liên hệ với phách hội để bán đi gốc Ngọc Sâm Tử. Dù sao mười năm nữa chúng ta sẽ có lượng lớn loại tiên dược này, giờ không cần tiếc.”
A Diệt gật đầu đáp: “Cũng có thể, nhưng để xem tình hình đã. Dù sao sau khi bán bộ bí tịch cổ thú, ta cũng đã có một khoản không nhỏ, chắc chắn thừa sức mua được bình đan dược này.”