Trên dãy sơn mạch dài tựa mãnh hổ thổ phục, tiếng chém giết vang lên không ngừng, mùi máu tươi nồng nặc lan khắp đỉnh núi, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Một nhóm nguyên sĩ gồm năm người thu lại bảo cụ, đứng sừng sững giữa chiến trường hoang tàn. Tên nam tử thanh niên anh tuấn có vẻ là người đứng đầu trong nhóm, nở nụ cười đắc ý nói: “Dám tranh đoạt cơ duyên với Hắc gia ta, đám tán tu này đúng là không biết chữ chết viết thế nào.”
Lão già trong nhóm hướng ánh mắt về phía cổ thụ đang kết ra những quả lấp lánh ánh sáng, chậm rãi nói: “Xử lý xong đám ruồi muỗi này rồi, thiếu gia mau thu lấy vật ngài muốn đi, những người khác sẽ lấy sau ngài.”
Ba tộc nhân Hắc gia còn lại, tuổi từ thanh niên đến trung niên, đều gật đầu tán đồng với lời lão già có tu vi cao nhất trong nhóm. Thanh niên anh tuấn tươi cười gật đầu nói: “Các vị đã nói thế thì ta cũng không khách sáo, khi trở về nhất định ta sẽ bẩm rõ công lao chuyến đi này của các vị với phụ thân.”
Nghe vậy lão già tỏ vẻ hài lòng, ba người kia cười vui mừng. Thiếu gia của Hắc đại gia tộc liền phóng vút về phía gốc cổ thụ bất phàm, trên mặt lộ rõ hưng phấn. Đúng lúc đó bất ngờ biến cố xảy ra, từ không trung bỗng hàng trăm đạo thiên lôi giáng xuống, nhắm thẳng nơi tên nam tử anh tuấn vừa vọt qua. Cả gã và bốn kẻ đồng tộc đều sửng sốt, lão già hét lớn: “Thiếu gia cẩn thận!”
Lão vội vung tay, phóng một chiếc hồ lô lên đỉnh đầu gã thiếu gia, theo pháp quyết của lão, chiếc hồ lô vốn chẳng mấy bắt mắt bỗng hóa thành hồ lô vàng kim to như tảng cự thạch, ngăn chặn loạt thiên lôi. Tên thiếu gia mới hoàn hồn, tay xuất ra thanh kiếm, quanh mình còn quay ba món bảo cụ khác. Sắc mặt giận dữ, gã quát: “Ai to gan dám tấn công ta, mau ra đây nhận lấy cái chết!”
Từ trên cao, một thân ảnh chầm chậm hiển hiện, đứng trên bảo cụ giữa trời chậm rãi hạ xuống, trong tay mang một tòa tiểu tháp lập lòe điện quang. Thanh âm vang vọng, mang theo nỗi tự tin ngạo mạn: “Ta chưa đụng tới thứ trên cây, Hắc Khổng Phàm ngươi đã vội nhúng tay trước sao. Biết điều thì đứng yên một bên, nếu không ta sẽ chẳng nhẹ tay như vài ngày trước đâu.”
Trước ánh mắt chứa đầy sát ý của năm gã Hắc gia, thân ảnh vừa cất lời dần hiện rõ, đó là một thiếu nữ dung nhan tuyệt trần, mày ngài mắt ngọc, ánh nhìn như thiên tước nhìn xuống kẻ đối diện. Thân thể đầy đặn cân xứng, hai tay ngọc khoanh lại trước ngực càng tôn thêm đôi sơn phong trập trùng chín mọng, toát ra vẻ mị hoặc khó cưỡng. Toàn thân nàng mang khí chất nhu mị mà lãnh ngạo, tựa đóa hồng nở giữa sương lạnh, đẹp đến mê hồn nhưng chạm vào ắt sẽ tổn thương.
Thiếu nữ hắc y đáp xuống mặt đất, thân phục bó sát phô ra đường cong mỹ lệ, khi tà váy chẻ cao tung lên theo động tác, làn da tuyết trắng ẩn hiện khiến đám nam nhân xung quanh khó lòng dời mắt, dục hỏa trong người dâng trào.
Gã thiếu gia Hắc Khổng Phàm nuốt khan một tiếng, rồi lập tức nhớ tới mối thù cũ, sát khí bừng dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng thiếu nữ đang nở nụ cười khinh bạc. Hắn chỉ tay quát lớn: “Ngươi còn dám hiện thân ở đây sao Diệu Hàm, hôm nay cao thủ trong Hắc gia ta có mặt, ngươi đã tự chui đầu vào lưới rồi, con ả ngu xuẩn!”
Ánh mắt Diệu Hàm liếc về phía lão già có sắc mặt bất thiện không xa, nàng khẽ cười khẩy, dung nhan càng thêm diễm lệ, giọng khinh bỉ: “Chỉ là một Hiển Hóa cảnh hậu kỳ, cao thủ cái gì. Hay là các ngươi cùng xông lên một lượt đi, khỏi làm mất thì giờ của ta.”
Lão già Hắc gia nghe vậy bật cười lạnh, chầm chậm bước tới, phất tay gọi chiếc hồ lô về huyền phù trước người, lão nói: “Nữ nhân non tơ, thấy có chút bản lĩnh liền tưởng mình tài hoa lắm sao. Hôm nay lão phu thay mặt thiếu gia dạy cho ngươi một bài, rồi bắt về bồi tội với thiếu gia nhà ta.”
Hắc Khổng Phàm lộ vẻ mong đợi, xoa hai lòng bàn tay, liếm môi cười lạnh: “Yên tâm, khi ngươi rơi vào tay bổn thiếu gia, ta sẽ không bạc đãi đâu.”
Diệu Hàm ném ánh mắt khinh thị về phía tên thiếu gia họ Hắc, trong lòng nhớ lại mấy ngày trước khi nàng mới tới nơi này tranh đoạt cơ duyên, vừa hay chạm trán hắn. Khi ấy gã thiếu gia liền khăng khăng đòi bắt nàng, miệng lưỡi không dụ dỗ được thì lập tức trở mặt dùng vũ lực. Nhưng dù có tu vi Hiển Hóa cảnh trung kỳ, hắn vẫn không bắt nổi một sơ kỳ, trái lại còn bị Diệu Hàm giày xéo thê thảm.
Giờ đây lão già Hắc gia đã bày thế công, chiếc hồ lô trước người lão là bảo cụ Huyền giai không tầm thường. Nắp vừa mở, liền phóng ra một luồng khói mù đặc quánh, trong làn khói ấy bắn ra vô số hỏa đạn hôi sắc gào thét lao thẳng tới thân ảnh yêu kiều của Diệu Hàm.
Nàng khẽ khoát tay, từ linh thú châu treo bên hông liền thoát ra một con bọ ngựa cao lớn gấp đôi người trưởng thành, là một ma thú lục giai. Song càng như hai lưỡi kiếm lóe sáng chém dọc bổ ngang, đánh tan toàn bộ hỏa đạn. Cùng lúc đó, Diệu Hàm bấm pháp quyết, chỉ tay về khối trận bàn đang lơ lửng trước mặt, tức thì phạm vi năm dặm quanh sơn đỉnh hiện ra vô số trận kỳ, đồng loạt tỏa quang mang chiếu sáng cả sơn mạch.
Cảm thấy có điều không ổn, lão già khẽ truyền âm cho tên thiếu gia. Hắc Khổng Phàm lập tức gật đầu, rồi lại truyền lệnh cho ba gã tộc nhân có tu vi sơ kỳ. Khi cả nhóm đã nhất trí, năm thân ảnh cùng lúc bắn vọt lên, tay liên tiếp tế ra bảo cụ, thi triển nguyên kỹ, ý định hợp lực đánh bại Diệu Hàm trong một đòn để ngăn nàng thi triển thủ đoạn lợi hại khó lường.
Diệu Hàm vẫn giữ vẻ tự mãn, tòa tiểu tháp trong tay nàng bay vút lên trời cao, từ đó phóng ra vô số lôi quang sáng chói. Khí thế quanh thân Diệu Hàm và tiểu tháp đồng loạt tăng vọt, thanh âm của nàng như ma âm xuyên thấu tâm linh cả năm gã Hắc gia: “Cấm thuật: Tổ Trận Lôi Vong!”
Cấm thuật đã bị thất truyền nhiều năm nay lại một lần nữa hiện thế. Từng trận kỳ quanh sơn mạch đồng loạt sáng rực, quang mang giao hòa tạo thành một vòng tròn rộng lớn, lấy tòa tiểu tháp giữa không trung làm hạch tâm, biến vùng không gian bên trong thành biển lôi đáng sợ. Trong nháy mắt, vô số lôi quang rậm rạp như lưới trời trút xuống đại địa, lôi đình nổ vang như thiên phạt.
Năm gã nguyên sĩ Hắc gia bị đánh cho tơi tả, y phục rách nát, thân thể run rẩy, máu tươi liên tục phun ra từ miệng, buộc chúng phải dốc toàn lực thi triển mọi thủ đoạn phòng ngự mới miễn cưỡng giữ được mạng.
Thiên lôi từ đáy tiểu tháp điên cuồng giáng xuống, những tiếng vỡ vụn của quang tráo hộ thể vang dội khắp nơi. Nhiều thân ảnh đã gần như thừa sống thiếu chết, máu tươi tuôn ra không ngừng. Lão già cố gắng lê bước tới bên thiếu gia, dốc toàn bộ thần thông ngưng tụ thành hư ảnh một tòa tháp bao bọc hai người bên trong, liều mạng ngạnh kháng lôi đình đang trút xuống.
Hắc Khổng Phàm cắn răng, vội dán lên thân một tấm nguyên phù bảo mệnh, lập tức vòng sáng hộ thể hiện ra, ánh sáng kim sắc bao phủ quanh người, cố gắng cầm cự giữa biển sấm của cấm thuật.
Phía xa, Diệu Hàm vẫn ung dung đứng quan sát. Bình thường kẻ thi triển cấm thuật sẽ phải trả giá cực nặng, không thể nào vẫn giữ dáng thong dong như vậy. Lúc này nàng chỉ nhẹ nhàng giơ cao ngọc thủ, hai bàn tay giao nhau, trong chớp mắt hiện ra một đôi bán nguyệt đao.
Thân ảnh thiếu nữ như mũi tên rời cung, bắn thẳng đến chỗ một già một trẻ đang chật vật giữa biển lôi. Song đao lóe lên tử sắc lôi quang, khí tức sát phạt bạo liệt khiến hai người phía dưới lạnh toát sống lưng.
Từ thân hình mềm mại ấy tỏa ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, như điềm báo tử vong đang cận kề. Ánh mắt Diệu Hàm lạnh lẽo như độc xà, môi mọng khẽ mở, giọng nói như lời tuyên án vang lên: “Tiên nguyên mạch thần thông: Khinh Thường Kẻ Yếu!”
Tử lôi gào thét theo quỹ đạo của đôi bán nguyệt đao, hai luồng đao quang rạch toạc không khí xé gió trảm thẳng xuống hai nguyên sĩ đang bị áp chế thực lực. Máu tươi tung tóe, tiếng nổ vang vọng khắp sơn mạch, khí tức của cả hai nhanh chóng suy tàn rồi biến mất hoàn toàn. Một gia lão cùng gã thiếu gia Hắc đại thế gia tại tiểu quốc này, trong khoảnh khắc đã hóa thành hai cỗ thi thể không đầu, ngã gục giữa biển lôi dần tan biến.
Diệu Hàm nhẹ nhàng thở ra một hơi trọng khí, thân thể đầy đặn đứng thẳng, thu lại song đao cùng linh thú, dáng vẻ lạnh nhạt như thể vừa chỉ làm xong một việc nhỏ. Nàng không buồn liếc lấy hai cỗ thi thể phía sau, ánh mắt chuyển hướng về cổ thụ phát ra linh quang, nơi treo lủng lẳng mấy trái cây bất phàm, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đắc thắng.
Bước chân nàng chậm rãi tiến đến gần, song khi chỉ còn cách vài trượng thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt Diệu Hàm trừng lớn, trong đó ánh lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.
Dưới gốc cổ thụ, có một người đang thản nhiên ngồi tựa trên ghế, tay cầm hạt dẻ, vừa cắn vừa nhìn nàng với vẻ ung dung như thể đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Thân hắn không hề tỏa ra chút khí tức nào, bình thản đến mức ngay cả người phàm cũng không bằng, nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ chẳng ai cảm ứng được sự tồn tại của hắn.
Thiếu nữ Diệu Hàm bất giác nở nụ cười rạng rỡ, đôi chân thon dài dậm mạnh xuống đất, thân ảnh như làn chớp tím lao thẳng về phía nam tử đang ngồi dưới gốc cây. Trong nháy mắt nàng đã xà vào lòng hắn, giống như đứa trẻ lâu ngày gặp lại phụ mẫu, giọng nói mang theo niềm vui mừng khôn xiết: “Nghĩa phụ, người cuối cùng cũng về rồi, nhi nữ nhớ người lắm đấy.”
Tuấn mỹ nam tử họ Diệt khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói ôn hòa mà trầm tĩnh: “Mới không trông chừng con chưa đầy một năm, thế mà đã chạy tới tận tiểu quốc này, ra tay sát phạt quyết đoán, lại còn dám đối chọi với đám địa đầu xà nơi đây.”
Diệu Hàm ngồi gọn trong lòng A Diệt, ánh mắt liếc về mấy cỗ thi thể cháy đen phía xa, bĩu môi nói nhỏ: “Người từng dạy rằng, khi bước vào hiểm địa tranh đoạt cơ duyên, nguyên sĩ đều phải chuẩn bị tinh thần tử trận, giết kẻ khác để đoạt cơ duyên cũng là lẽ chính đáng, chẳng cần quan tâm chúng là người tốt hay kẻ xấu.”
Nàng vừa dứt lời liền bị cốc đầu một cái, A Diệt bật cười mắng: “Giỏi lắm, biết cãi cha rồi cơ đấy. Xem ra đã đủ lông đủ cánh rồi, chắc không cần theo ta về nữa đúng không?”
Diệu Hàm cười nịnh nọt: “Sao có thể chứ? Nhi nữ vẫn còn thơ lắm, cần được đại cường giả như người bảo hộ. Lúc nãy mấy con tôm con cá đó, nếu là người thì chỉ cần một ý niệm đã diệt cả mấy đời tổ tông, hài nhi làm sao so nổi.”
Nàng vừa nói vừa tiến đến sau lưng A Diệt, đấm lưng bóp vai cho hắn, bộ dạng như con thỏ nhỏ vô hại, không còn vẻ ác xà khi chiến đấu. Nàng nói tiếp: “Lúc nãy sao người không ra mặt, phẩy tay xóa sạch bọn chúng thành cát bụi, như thế chẳng phải mới oai phong lẫm liệt sao? Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái.”
A Diệt đứng lên, nói: “Đám trẻ con giành kẹo, ta chen vào làm gì. Mau thu lấy những thứ con muốn rồi theo ta trở về.”
Thân ảnh A Diệt lập tức tiêu biến, trên không hiện ra chiếc phi chu to lớn quen thuộc. Diệu Hàm ngoan ngoãn tuân lời, hái lấy những vật giá trị trên cổ thụ, không quên thu giới chỉ của đám Hắc gia, rồi cất mình nhảy lên phi chu.
Phi chu hóa thành đạo độn quang lớn phá không bắn vọt đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tiểu quốc ấy. Dù Hắc gia ở nước này giận dữ đến đâu, cũng rất khó có thể truy ra kẻ đã sát hại thiếu gia nhà họ.