Huyền Phong Hầu lộ rõ vẻ không cam, ánh mắt tràn ngập sát khí chằm chằm kẻ đối diện. Tiếng lòng hắn vang lên với kẻ khác: “Để đối phó với tên đó ta đã hao tổn rất nhiều, há lại chịu bỏ qua sao. Trạng thái tăng cường chiến lực của hắn đã tàn, không tin nổi hắn còn chịu được thêm vài đòn của ta.”
Một thanh âm lạnh lùng vang lên trong đầu hắn: “Ta nói ngươi đừng dây dưa nữa thì tốt nhất nên nghe theo, không nên lỗ mãng hành động làm chậm trễ đại sự. Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay tất cả là nhờ ta, nếu không sao ngươi có thể trở thành một gã tam trọng thiên mạnh mẽ khi chưa quá ngàn tuổi.”
Nghe vậy Huyền Phong Hầu càng thêm phẫn nộ, hừ lạnh đáp: “Nếu không phải vì ta nắm giữ chìa khóa giải phong ấn cho ngươi sau khi lĩnh ngộ chí tôn pháp tắc, thì ngươi có chịu giúp ta tu hành không? Đây là hợp tác cùng có lợi, đừng tỏ ra như thể ngươi đang ban ân cho ta.”
Dù trong lòng đang cãi vã với một tồn tại khác, song bề ngoài Huyền Phong Hầu vẫn giữ vẻ âm trầm, trong khóe mắt lóe lên sát ý, cùng A Diệt đối diện không rời. Phía A Diệt cũng tương tự, trong tâm đang đối thoại cùng Ma Quân, cân nhắc xem rốt cuộc kẻ trước mặt đang ẩn chứa huyền cơ gì.
Hai bên giằng co bất động hồi lâu, bỗng không gian toàn đảo khẽ rung chuyển, khiến ánh mắt Thanh Loan cùng Song Tính ở xa sáng lên. Chấn động ấy chính là dấu hiệu cho phép người trong đảo được rời khỏi nơi này.
Hai người kia bay tới phụ cận nơi hai kẻ trông như đèn cạn dầu đang đứng, nhìn tên thanh niên trước mặt cùng hai kẻ phía sau hắn, trong lòng Huyền Phong Hầu đã dâng lên thoái ý. Không phải hắn sợ ba kẻ trước mặt liên hợp, mà chủ yếu vì lời nhắc của kẻ đã đồng hành cùng mình từ lâu, lời tên đó nói ra là không bao giờ sai.
A Diệt lúc này truyền âm cùng Thanh Loan và Song Tính, ba người trao đổi thoáng chốc rồi quyết định cùng lúc rời đi. Trận chiến xem ra đã chấm dứt, hơn nữa giờ đây lối ra khỏi hòn đảo đã khai thông, họ không cần phải e sợ Huyền Phong Hầu nữa.
Cả ba đồng thời lấy tấm tàn đồ, quang mang bùng phát chói lòa, hư ảnh ba đầu Côn Bằng trỗi dậy, bay vòng rồi ngoạm lấy ba thân ảnh. Ánh mắt Huyền Phong Hầu lóe lên nhiều biến chuyển, sau một lát hắn nhìn thẳng về phía A Diệt rồi lên tiếng: “Mau xưng tên. Sẽ có ngày hai ta tái đấu, đến lúc đó ta sẽ hoàn cả gốc lẫn lãi cho ngươi.”
Nghe vậy A Diệt khẽ cười nhạt, thần sắc ung dung tiêu sái bên trong Côn Bằng. Khi thân ảnh Côn Bằng bay vút lên cao, hắn mới mở miệng đáp lời: “Tên ta là gia gia của ngươi!”
Trước cái trán nổi đầy gân xanh của Huyền Phong Hầu, ba đầu Côn Bằng đã mở ra khe hở không gian rồi xuyên độn đi, chính thức rời khỏi hòn đảo cô độc giữa hư không này. Nắm đấm đang siết chặt dần buông lỏng, trong lòng Huyền Phong Hầu quyết ý: “Sau này khi hoàn thành trọng sự, ta phải đến nhân giới hành tẩu một phen mới được.”
Tận sâu trong ám thế giới, nơi cùng cực của các tầng không gian chồng chất, hư ảnh ba đầu Côn Bằng đang dần tách xa nhau, đưa chủ nhân trở về nơi khởi điểm. A Diệt và Thanh Loan vẫn giữ truyền âm trò chuyện, khi khoảng cách dần vượt khỏi phạm vi thần thức, A Diệt liền lên tiếng: “Tọa tiên hữu bảo trọng, sau này nhất định tại hạ sẽ trở lại Phần Quốc một chuyến.”
Thanh âm của nữ hài tử vang lên đáp lại: “Diệt tiên hữu cũng vậy nhé, khi nào trở về cố thổ nhớ liên lạc ta, Tọa Sơn Tông tuy chẳng còn hưng thịnh như xưa nhưng chỗ uống trà nghỉ ngơi thì vẫn còn. Giờ thì tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại ở đâu đó trên chiến trường ngoại vực.”
Sau khi nói lời cáo từ với Thanh Loan, A Diệt lại trao đổi vài câu xã giao với Song Tính. Lão quỷ mỉm cười nói: “Diệt tiên hữu quả thật là thiên tài chiến đấu, vừa đột phá Hư Linh cảnh chưa bao lâu đã có thể cứng đối cứng với tam trọng thiên cao cấp, tại hạ thật lòng bội phục, được quen biết tiên hữu đúng là phúc phần của ta.”
A Diệt nhẹ giọng đáp: “Ai cũng có chút thủ đoạn cuối cùng cả thôi, chỉ là để làm được như thế ta đã phải trả giá không nhỏ, tiên hữu không thể tưởng được đâu. Cũng may cái giá ấy đáng, ít nhất khiến Huyền Phong kia không thể tiếp tục ra tay vào khắc cuối.”
Song Tính gật đầu đáp: “Chúng ta có thể rời đi trước mặt hắn đều nhờ sức mạnh của tiên hữu thể hiện trước đó, nói thế nào thì tại hạ cũng mang một phần ân tình. Khi nào có dịp gặp lại, tại hạ nhất định sẽ báo đáp. Giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại nơi chiến trường ngoại vực.”
Ba hư ảnh côn bằng đã hoàn toàn tách xa nhau, lúc này A Diệt mới hiện ra dáng vẻ chật vật. Hắn cười khổ, giọng lẫn đau đớn nói: “Đánh ngang tay với một Phong Hầu đỉnh cao nghe thì oai phong thật, nhưng ta có cái rắm cần hư danh đó, tổn thất lần này không biết bế quan 50 năm có khôi phục nổi không nữa. Trận chiến với tên Huyền Phong khốn kiếp kia đúng là khiến ta phá sản hoàn toàn rồi.”
Ma Quân cất tiếng: “Tên đó không đơn giản, hơn nữa còn có một tồn tại đáng sợ đi cùng. Có thể thoát khỏi sự ngăn cản của hắn mà vẫn an toàn rời đi như thế này đã là may mắn, bấy nhiêu tổn thất vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận. Chưa kể chuyến này kẻ lời nhất chính là ngươi, mệnh hạch của Du Thiên Côn Bằng ẩn chứa chí tôn pháp tắc, giá trị không thể đong đếm được.”
Nghe lời kẻ đồng hành, A Diệt mới nở nụ cười thật lòng, nói: “Một khi luyện thành tiên dực lấy mệnh hạch này làm hạch tâm, tốc độ của ta sẽ vô địch trong Hư Linh cảnh. Khi ấy dù gặp tam trọng thiên cũng có thể dễ dàng thoát thân, chẳng cần phải trả cái giá đắt đỏ như lần này nữa.”
Dứt lời, A Diệt lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết rõ bất tử lực trong cơ thể đã hao tổn quá lớn, nên cố gắng áp chế không để tiêu hao thêm, kết quả khiến nhiều vết thương nội thể không thể lành ngay lập tức.
Lau đi vệt máu nơi khóe miệng, hắn nói: “Cũng may chiến trường ngoại vực sắp mở, các cường giả chân chính trong Hư Linh cảnh đều đang bế quan chuẩn bị cho cuộc chinh chiến nơi đó, nên không ai rảnh để chú ý đến chỗ này. Nếu là bình thường, chắc chắn không chỉ có vài tên tam trọng thiên xuất hiện đâu.”
Ma Quân trầm giọng đáp: “Tên Song Tính cũng từng nói rồi, tàn đồ của hắn là mua lại từ một tam trọng thiên trong liên minh, chứng tỏ với những kẻ mạnh đó, vật phẩm tại chiến trường ngoại vực còn quý giá hơn nhiều so với kho báu trên không đảo của Côn Bằng. Chính vì vậy mà chuyến này chỉ có hai tên tam trọng thiên từ ngoài tới, bằng không ngươi đâu có cơ hội giành được vật mong muốn.”
Không lâu sau, A Diệt đã xuất hiện tại địa phương mà trước kia tàn đồ từng dẫn hắn đến đảo không, đó là một vùng băng hàn chi địa thuộc về một tiểu quốc ở rìa Âm Dương Đại Lục. Hắn thả ra phi chu, lập tức bước vào khoang nghỉ để khôi phục, còn Tam Nương thì điều khiển phi chu bay về Ma Hài Phủ thuộc Ngô Quốc.
Trong gian phòng kín, sắc mặt A Diệt tái nhợt, hắn liên tục phụng dụng linh đan cùng các loại kỳ dược trân quý nhằm thúc đẩy quá trình khôi phục. Sau chuyến đi vừa rồi, bất tử lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao đến năm thành, nếu không có bảo vật trợ giúp thì ít nhất phải mất hơn 300 năm bế quan mới có thể khôi phục gần như hoàn toàn.
Bất tử lực tổn hao càng cao sẽ càng mất nhiều thời gian khôi phục, nếu chỉ tổn hao một thành, ước chừng 15 năm bế quan tĩnh dưỡng là không phục lại hoàn toàn. Nhưng tổn hao hai thành sẽ không chỉ mất 30 năm mà phải tới 50 năm, bốn thành không phải trăm năm mà cần gần hai trăm năm mới có thể khôi phục.
Mức độ hao tổn khủng khiếp ấy phần lớn là do bị Huyền Phong Hầu đánh tan xương nát thịt, cũng có một phần không nhỏ đến từ việc thi triển trạng thái Dung Huyết Giả. Chiêu đó tiêu hao máu huyết cực lớn, trực tiếp đánh vào bất tử lực của thượng vị giả, hơn nữa khi kéo dài quá lâu, căn cơ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, đúng là con dao hai lưỡi thực sự.
Dung Huyết Giả giúp tăng toàn bộ năng lực cơ bản của A Diệt lên thêm năm thành. Tuy mức tăng không khoa trương như khi còn ở hạ vị, nhưng với cảnh giới Hư Linh thì chừng ấy đã là vô cùng khủng khiếp. Trước đó khi trong trạng thái này, A Diệt còn được cường hóa thêm nhờ Ma Lôi Tiên Y, đặc biệt khả năng phòng ngự đạt đến trình độ gần như không thể xuyên phá, hấp thụ phần lớn lực công kích của đối phương.
Tuy nhiên, sự cải tiến của A Diệt vẫn còn hạn chế. Dù Ma Lôi Tiên Y có thể tăng cường sức mạnh vượt trội, nhưng khi khoác nó lên, hắn chỉ có thể vận dụng tiên nguyên lực ở mức cơ bản, không thể thi triển quá nhiều thần thông, lại càng không thể sử dụng vũ khí. Nhược điểm này, hắn dự định sẽ nhanh chóng cải biên để khắc phục trong thời gian tới.
Nhiếp Hồn Đăng hiện ra trước mặt, trong đó vẫn còn sót lại một mẩu diệt thần ma lôi nhỏ bé, A Diệt nhìn cảnh ấy mà lòng không khỏi xót xa. Hiện giờ hắn không thể chuyển sang trạng thái ma tu, không có bổn nguyên ma lực để ôn dưỡng ma lôi, nên tốc độ khôi phục số lượng ma lôi sẽ cực kỳ chậm. Điều đó đồng nghĩa Ma Lôi Tiên Y sẽ không thể xuất hiện trở lại trong một thời gian dài.
Tâm thức hắn nhìn vào vùng đan điền trong thể nội, nơi nguyên thần đang cẩn thận giữ lấy mấy tia sét hắc tử còn sót lại. Vong Thần Tử Lôi đã tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra thêm hai lần nữa là hoàn toàn cạn sạch. A Diệt khẽ thở dài, chỉ sau một chuyến mạo hiểm kéo dài vài tháng, toàn bộ sức mạnh áp đáy hòm của hắn đều bị tổn thất nặng nề, muốn khôi phục lại chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Sau khi kiểm tra xong mọi hao tổn trong cơ thể, hắn mới phân ra một tia thần thức tiến vào Diễn đàn thượng vị. Rất nhanh, hàng loạt thông báo hiện ra. Điều khiến hắn chú ý nhất là giấy mời tham dự đấu giá hội do tổng bộ Xuyên Địa Minh tổ chức, nơi dự kiến sẽ tụ tập đến mấy ngàn thượng vị giả. Ngoài ra còn có vài tin nhắn của Viêm Hỏa đồng tử, có vẻ tên đó cũng đang háo hức chờ đợi hội đấu giá sắp tới.
A Diệt nở nụ cười nhẹ, thần sắc thư giãn hơn đôi chút, nói nhỏ: “Lần này ta thu được không ít vật phẩm có giá trị cao, nếu đem ra đấu giá chắc chắn sẽ thu về được một khoản lớn, đủ để mua những tiên đan tăng tốc độ khôi phục bất tử lực. Cuộc đấu giá vài tháng nữa, ta nhất định phải tham dự.”