Đến nội dung chính

Chương 614: Bảo tẫn

admin 2.128 Chữ Cài Đặt

Nghe lời tàn chí của Vạn Thú đảo chủ, mọi người đồng loạt hiện vẻ khó tin, rất nhiều kẻ đã hiểu ra ý tứ trong lời nói vừa rồi. A Diệt như nghĩ tới điều gì đó, chợt từ trong đám người bắn vọt ra, cất tiếng quát lớn: “Chư vị chớ để bọn chúng mê hoặc, tàn chí của Vạn Thú kia là giả, chúng cố ý làm vậy để khiến chúng ta tưởng rằng trong tay chúng đã mất hết báu vật, mau tiếp tục công kích bọn chúng!”

Thấy hành động cùng lời nói của A Diệt, đa phần quần tiên đều lộ vẻ khó hiểu, không một ai hưởng ứng, ngay cả Thanh Loan cũng chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên trở nên kích động như thế. Song Tính lão quỷ vốn đang toan tính, khi thấy A Diệt hành động hồ nháo như vậy, sau một phen do dự liền lao lên theo, quát lớn: “Ta cũng muốn xem thử hư ảnh Vạn Thú này rốt cuộc là thật hay giả!”
“Hai tên các ngươi hồ nháo cái gì?” Huyền Phong Hầu đang âm trầm thì bỗng thấy A Diệt cùng Song Tính đồng loạt phát động công kích về phía mình, liền nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Hư ảnh đại ma sừng sững hiển hiện, song thủ giơ cao bạo phát ma khí cường đại, rồi lập tức giáng mạnh xuống như hung thiên phẫn nộ trừng phạt thế gian.

Không ngoài dự liệu của nhiều người, hai kẻ nhất trọng thiên dẫu chiến lực có cao hơn bình thường thì cũng tuyệt không thể chống đỡ nổi một kích toàn lực của tam trọng thiên. Sau tiếng nổ kinh thiên giữa không trung, thân ảnh A Diệt cùng Song Tính lão quỷ như diều đứt dây bắn thẳng xuống đại địa tàn tạ, tạo ra hai hố sâu không thấy đáy, khí tức cả hai đều suy yếu rõ rệt.

Kết thúc đòn đánh ấy, Huyền Phong Hầu cũng không tiếp tục ra tay. Dù sao xung quanh vẫn còn hơn ba mươi địch nhân đang lăm le, hơn nữa điều trọng yếu nhất lúc này là xác thực lời nói của tàn chí Vạn Thú đảo chủ.
Trong hàng ngũ nhất và nhị trọng thiên, những kẻ từng kết thù với A Diệt thần sắc hiện vài phần hả hê, thậm chí còn lộ vẻ khinh thường vì hành động kích động ngu xuẩn của hắn. Bị Huyền Phong Hầu dạy cho một bài như thế cũng xem như không oan.

Dưới đáy hố sâu không có ánh sáng, A Diệt xuất ra Tam Nương, đưa cho nàng một chiếc giới chỉ cùng vài tấm phù lục cấp cao, nhanh chóng phân phó: “Ngươi mau đến vùng trung tâm nơi gốc đại thụ, kiểm tra xem bên trong xuất hiện lại các báu vật hay không. Nếu mọi báu vật trở lại đầy đủ, hãy dùng những vật phẩm trong giới chỉ này cống nạp lên, lấy bằng được mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng về tay.”

Tam Nương nhận lấy những vật A Diệt đưa, gật đầu nghiêm giọng đáp: “Rõ, thưa chủ nhân.”

A Diệt tiếp tục căn dặn: “Nhớ kỹ, phải hết sức cẩn thận. Rất có thể nơi đó còn có thượng vị giả ẩn thân, ngươi cần dò xét kỹ rồi mới được tiến vào. Sau khi đắc thủ, lập tức chạy đến khu vực động phủ cũ ẩn náu chờ ta.”
Tam Nương gật đầu, dán một tấm phù lên người, thân ảnh dần tiêu tán, dao động pháp tắc phong chi nổi lên nhè nhẹ. Nàng nhanh chóng độn thổ rời khỏi nơi này, hướng đến địa phương gốc đại thụ tọa lạc.

Sau khi Tam Nương rời đi, A Diệt mới thu lại vài cây trận kỳ về tay, tầng quang tráo che đậy động tĩnh quanh đó lập tức biến mất. Hắn chậm rãi bay lên khỏi hố đất, dáng vẻ chật vật, thần sắc căm phẫn, ánh mắt đầy bất cam nhìn thẳng về phía Huyền Phong Hầu.

Phát hiện A Diệt bay lên, phần lớn quần tiên cũng chẳng buồn liếc tới. Trong mắt họ, A Diệt chỉ là kẻ nhất thời tư duy không thông, hành động hồ đồ, tự chuốc nhục vào thân.

Song Tính lão quỷ cũng từ một hố sâu khác bay lên, ánh mắt của A Diệt và lão quỷ đó khẽ chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng lóe lên một tia thâm ý nơi đáy mắt, rồi lập tức thu lại, ngoài mặt vẫn tỏ ra sát ý đối với Huyền Phong Hầu.

Ngay lúc này, điều không ai mong muốn lại xảy ra. Pháp quyết từ hư ảnh Vạn Thú đảo chủ chấm dứt, khiến những chiếc giới chỉ của hắn nằm trong tay bốn gã tam trọng thiên trở nên lay động dữ dội. Sau một khắc lóe lên quang mang kịch liệt, chúng lại trở về bình thường.

Cả bốn kẻ đồng loạt kiểm tra bên trong giới chỉ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía tàn chí Vạn Thú tràn ngập sát khí, tựa như muốn xé nát hắn thành ngàn vạn mảnh rồi ăn tươi nuốt sống.

“Hahaha” Hư ảnh Vạn Thú đảo chủ ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười như khóc, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Không ngờ hậu chiêu áp chót mà bản thể ta bố trí để phòng khi bản thân táng mạng sẽ tự phát động, lại thực sự phải dùng tới. Điều này cũng chỉ có thể trách ta quá tham lam, khiến đám sói đói khốn nạn kia chú ý.”

Giương đôi mắt ngập nước nhìn dị tượng thiên khóc phía xa, tàn chí Vạn Thú đảo chủ đượm buồn, quầng sáng hộ thể dần tiêu tán, hư ảnh cũng tan biến theo làn gió, chỉ còn thanh âm hối tiếc văng vẳng giữa không trung:

“Nhất sinh tiêu dao cầu đạo bảo, vạn lý hành chân mịch thế tranh. Tự tiếu độc đảo phi thị vật, nãi tri bại vong dục niệm sanh.”

Không một ai để tâm đến sự biến mất cùng lời trăn trối của tàn chí Vạn Thú đảo chủ. Điều họ quan tâm lúc này chính là thực hư việc toàn bộ chín món báu vật của Du Thiên Côn Bằng mà hắn đoạt được, đều đã bị trả về chỗ cũ.

Sắc mặt của bốn gã tam trọng thiên trở nên vô cùng khó coi. Nữ tử dung mạo xấu xí không ngừng chửi rủa Vạn Thú đảo chủ, oán hận hắn chết rồi mà vẫn lưu lại hậu chiêu hiểm độc, khiến cả bọn ra về tay trắng. Chiêu này quả thực quá thâm độc, vậy mà khi còn sống chẳng ai từng nghe hắn nhắc tới. Có lẽ chỉ đến khi hắn táng thân, thủ đoạn kia mới có uy năng phát động.

Quỷ lệ thu lấy toàn bộ giới chỉ mà nhóm tam trọng thiên đoạt được trên người Vạn Thú đảo chủ, sau đó ném tất cả lên không trung rồi tung ra một chưởng, hủy diệt toàn bộ. Hắn lạnh giọng quát: “Các ngươi tự kiểm tra đi, xem thử còn sót lại một món báu vật nào trong đó hay không.”

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, toàn trường trở nên lặng ngắt, ai nấy đều căm phẫn không thôi. Tất cả bọn họ đã điên cuồng chiến đấu suốt nửa ngày, không tiếc tiêu hao biết bao nội tình, thậm chí còn không ngại đắc tội với cường giả, mục đích chỉ để phân lấy một phần báu vật trên thân Vạn Thú đảo chủ. Thế nhưng lúc này, toàn bộ chín món báu vật ấy đều đã bị trả về vị trí ban đầu, khiến công sức khổ chiến của bọn họ hóa thành vô ích, bao vất vả coi như đổ sông đổ bể.

Quỷ lệ hừ lạnh, thân ảnh hóa thành một đạo ma quang bắn vút đi, sát khí tỏa ra mãnh liệt khiến không một ai dám ngăn cản. Qua trận chiến ngày hôm nay, ai nấy đều đã hiểu rõ hắn chính là tồn tại cường đại nhất trên hòn đảo này.

Một vài kẻ khác định lặng lẽ rời đi, song bất chợt bị vô số xiềng xích vây quanh. Những xiềng xích ấy được tạo thành từ tổ hợp trận kỳ mà Huyền Phong Hầu vừa triển khai, người được xem là kẻ mạnh thứ hai trên đảo. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua đám người, khi lướt đến chỗ A Diệt liền trở nên băng hàn thêm mấy phần, khiến A Diệt cảm giác toàn thân như bị kim đâm, thân thể chịu áp bách mãnh liệt, trong cổ họng có ngụm máu trực chờ trào ra.

Thanh âm lạnh như băng của Huyền Phong Hầu vang lên: “Đám nhị trọng thiên ta không để tâm, nhưng các ngươi là nhất trọng thiên cũng dám đối đầu với ta, nghĩ mình là gì chứ. Sau khi đắc tội ta mà còn muốn rời đi ư?Toàn bộ các ngươi, nếu không nôn ra bảo vật thì đừng mong ta cho rời khỏi nơi này.”

Lời nói bá đạo của hắn khiến nhiều cường giả biến sắc. Phần lớn tu hành giả tại đây đều có tu vi nhất trọng thiên, cả đám lập tức nổi giận, dần tụ hợp lại một chỗ. Mặc Vũ tuy không muốn tiếp tục liên thủ cùng A Diệt, nhưng tình thế buộc hắn phải làm vậy, nếu không sẽ bị tên ma nhân tam trọng thiên đáng sợ kia giày xéo không thương tiếc.

Tinh Khôn Hầu nhìn về phía A Diệt và Thanh Loan, trong mắt lộ vẻ hả hê. Thế nhưng đúng lúc ấy, thanh âm băng lãnh của Cửu Trùng Hầu vang lên: “Thường Âm, Tinh Không, Hùng Thạch, ba kẻ các ngươi chẳng phải vẫn tự phụ bản thân là cường giả trong hàng ngũ nhị trọng thiên sao. Để ta xem rốt cuộc các ngươi có bao phần bản lĩnh.”

Nữ tử dung mạo xấu xí cũng chặn lại vài người, toàn là những kẻ trước đó từng đắc tội sâu nặng với ả. Trong số đó có cả Băng Nghê Hầu, sắc mặt hắn lúc này tràn đầy phẫn nộ. Nữ tử xấu xí tính khí nóng nảy, rất nhanh khu vực ấy đã bùng nổ giao tranh kịch liệt.

Chừng mười kẻ không bị đám tam trọng thiên nhắm tới liền nhanh chóng rời đi. Trước đó chúng đỏ mắt vì báu vật của Du Thiên Côn Bằng, nhưng hiện tại bảo vật đã không còn, làm sao chúng còn nguyện ý tiếp tục tranh đấu với cường giả tam trọng thiên. Dù có nhận được truyền âm cầu viện cùng lời hứa hẹn thù lao phong phú từ những kẻ đang bị tam trọng thiên nhắm tới, chúng vẫn kiên quyết rời đi, không quay đầu lại.

Phần lớn những kẻ ấy bay về phương hướng quỷ lệ rời đi, chính là hướng dẫn đến gốc đại thụ khổng lồ. Có lẽ bọn họ muốn xem thử rốt cuộc những món báu vật kia đã thực sự trở về chỗ cũ hay chưa.

A Diệt thầm tính toán thời gian, lúc này Tam Nương hẳn đã tới được nơi gốc đại thụ. Dù sao nàng sở hữu phong chi pháp tắc, lại tu luyện thần thông chuyên về độn tốc, hơn nữa còn được A Diệt đưa cho một tấm phù tăng tốc cực cao, nên không lo chậm chân so với quỷ lệ. Điều khiến hắn bận tâm là khả năng nơi ấy đã có kẻ nào mai phục sẵn, dù sao trong trận hỗn chiến vừa rồi chỉ có chín phần tu hành giả trên đảo tham gia, vẫn còn một phần chưa từng lộ diện.

A Diệt, Thanh Loan và Song Tính đứng trong nhóm gần hai mươi tu hành giả, toàn bộ đang bị ánh mắt của Huyền Phong Hầu gắt gao khóa chặt. Lúc này phong ba nổi lên, tiên ma lực bất chợt bộc phát, kẻ đáng sợ kia rốt cuộc đã phát động công kích, mục tiêu chính là nhóm gần hai mươi tu hành giả Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, mở màn cho một trận chiến kinh thiên động địa.

Chiến trường hỗn loạn chia thành ba khu vực giao tranh, trời đất quay cuồng, sóng khí cuộn trào, pháp tắc gầm thét xung thiên, uy năng va chạm vang động cửu tiêu, không gian vỡ vụn từng mảnh. A Diệt liều hết sức cùng những người khác chống đỡ trước Huyền Phong Hầu, vừa chiến vừa tìm cơ hội thoát ly, không muốn dây dưa vô ích với cường giả tam trọng thiên.