Tam chiến bùng nổ khiến thế gian rung chuyển dữ dội, khắp nơi đều là thần thông bay múa ngập trời, thanh âm va chạm vang dội đinh tai nhức óc. Vùng chiến có nhiều thân ảnh nhất chính là nơi Huyền Phong Hầu đang đối đầu toàn bộ tu hành giả Hư Linh cảnh nhất trọng thiên. Hắn thi triển vô số tuyệt kỹ công kích, giăng kín thiên không, từng đợt ầm ầm giáng xuống khiến phe đối địch phải hợp lực dốc sức chống đỡ.
A Diệt giữa đám người truyền âm cho Thanh Loan cùng Song Tính: “Hai vị cần cẩn trọng đề phòng những kẻ xung quanh. Huyền Phong Hầu dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình đối kháng với ngần này tu hành giả, có lẽ trong số những kẻ nhất trọng thiên này đã có tên âm thầm thông đồng với hắn, chỉ chờ chúng ta sơ hở sẽ lập tức ra tay.”
Song Tính lão quỷ truyền âm đáp: “Ta hiểu rõ điều đó, dù là Phong Hầu cực hạn cũng khó lòng chiếm thượng phong trước số lượng nhất trọng thiên thế này, huống chi là Huyền Phong Hầu. Trong đám này tất có tay trong của hắn.”
Chiến đấu dần trở nên kịch liệt hơn, đúng như A Diệt và Song Tính nhận định, Huyền Phong Hầu dù mạnh đến đâu cũng khó chiếm ưu thế trước gần hai mươi địch thủ, thậm chí dần bị ép lui. May cho hắn là những nhất trọng thiên này lần đầu liên hợp, hơn nữa còn đề phòng lẫn nhau nên không thể kết hợp thần thông hoàn toàn. Nếu những kẻ đó có thể phối hợp ăn ý, thì Huyền Phong Hầu đã sớm bị đẩy xuống thế hạ phong.
Vào thời khắc then chốt, khi Huyền Phong Hầu thi triển tuyệt kỹ thành danh của mình, khiến thiên địa thét gào, pháp tắc chấn động, không gian rung chuyển, thì những kẻ đã ngầm thông đồng với hắn từ trước cũng bắt đầu ra tay.
Bất quá, kẻ có thể leo lên thượng vị giả đâu có ai ngu dại, từ sớm bọn họ đã đoán được trong nhóm nhất trọng thiên có nội gián, nên khi cảm ứng thấy công kích của kẻ cùng phe hướng về mình, lập tức quay phắt lại, tung thần thông phản kích. Nhưng chính vì vậy mà số tu hành giả hợp lực đối kháng tuyệt kỹ của Huyền Phong Hầu chỉ còn lại lác đác vài người, làm sao chống nổi thế công mãnh liệt kia.
“Biết ngay đám khốn các ngươi sẽ sớm lộ mặt mà.” Song Tính lão quỷ vừa bị kẻ phía sau tập kích liền xoay người phản công, miệng gầm lên giận dữ. Từ trong một trang sách trên tay hắn, vô số phi châm tuôn ra dày đặc, va chạm cùng thập đại trường mâu bắn tới, tạo nên uy lực kinh hãi, đẩy lui cả một vùng tu hành giả xung quanh.
Đội hình vốn đã chênh vênh nay càng trở nên hỗn loạn, khiến đám nhất trọng thiên khó lòng chống đỡ thế công dữ dội của Huyền Phong Hầu. Thanh Loan lúc này đang vất vả ngăn đỡ công kích từ một kẻ khác, căn bản không thể rảnh tay đối bính cùng cự thủ đại ma đang áp sát, chỉ có thể ký thác hy vọng vào những kẻ chưa bị nội gián công kích.
A Diệt là một trong số ít không bị kẻ cùng phe phản bội, hắn dốc sức phóng thích đao khí, chém vào trảo đại ma kéo tới. Thế nhưng đao mang dù sắc bén cũng chỉ làm suy yếu được đôi chút uy thế của đối phương. Một vài kẻ khác không tiếc tiêu hao tiên lực tung ra thần thông cường đại, song kết quả cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn lập tức truyền âm cho hai đồng bọn, nhắc họ mau thi triển chiêu thức phòng ngự. Bản thân hắn cũng dán một tấm phù hộ thân, rồi triệu xuất trúc long hộ thể, cố gắng ngạnh kháng qua đòn công kích hung mãnh như thiên phạt giáng hạ.
Sau một phen chấn động rung chuyển càn khôn, thân ảnh chật vật của đám nhất trọng thiên dần hiện rõ. Không ít kẻ gần như mất đi khả năng chiến đấu, bắt đầu không tiếc tổn hao cực lớn để vận dụng thủ đoạn đào tẩu áp chót.
Nội gián của Huyền Phong Hầu tổng cộng có năm tên, chúng từ sớm đã đứng ở vị trí xa nhất, nên gần như không chịu bao nhiêu tổn hại sau đòn công kích cường đại vừa rồi. Lúc này nghe tiếng quát lệnh của Huyền Phong Hầu, cả năm đồng loạt bắn vọt lên, chia ra chặn đường thối lui của những kẻ khác.
A Diệt trông thấy Huyền Phong Hầu nhìn về phía mình với lãnh ý đậm đặc, thầm cười khổ vì biết bản thân khó có thể thoát đi dễ dàng. Bất chợt Song Tính lão quỷ truyền âm đến, nói với hắn cùng Thanh Loan: “Ta có một môn thần thông đào tẩu, có thể xuyên qua cấm chế pháp trận. Cần mượn lực lượng của cả ba chúng ta mới thi triển nhanh được, tiêu hao lượng lớn tiên lực và một phần bất tử lực.”
Sau một thoáng suy tư, Thanh Loan truyền âm hỏi lại: “Các hạ có chắc thi triển chiêu này sẽ xuyên phá được pháp trận của hắn không? Hơn nữa tốc độ độn thiên của chúng ta phải nhanh hơn tam trọng thiên, nếu không khi ta tiêu hao lớn lại không thể thoát khỏi đây thì nguy hiểm lắm.”
Thanh âm của Song Tính lập tức vang lên: “Tại hạ dám đảm bảo có thể thoát được, trước đây ta từng dùng chiêu này để tránh khỏi sự truy sát của một gã Phong Hầu cực hạn đấy. Nếu không phải tự mình thi triển cần quá nhiều thời gian tụ lực, thì ta đã sớm dùng tới rồi.”
A Diệt liền nói: “Vậy tiên hữu mau truyền pháp quyết để chúng ta liên hợp thi triển, hiện tại Huyền Phong Hầu đang nổi điên, lượng nhất trọng thiên còn sót lại e rằng không đủ để chống đỡ lửa giận của hắn.”
Song Tính nghe vậy mừng rỡ, lập tức truyền âm hướng dẫn A Diệt cùng Thanh Loan. Hắn chỉ truyền lại phần pháp quyết mà hai người cần đảm nhiệm, tuyệt không truyền toàn bộ, bởi dù sao đây cũng là loại thần thông trân quý, ai có được đều xem như thủ đoạn áp đáy hòm.
Huyền Phong Hầu lúc này đã xông thẳng tới, vung ngang cây kỳ phiên trong tay, vô số ma hồn cầm cốt mâu hiện ra, khiến thiên hôn địa ám, lao bổ xuống đám nhất trọng thiên phía trước. Bọn họ ai nấy đều gắng sức thi triển chiêu thức chống đỡ, nhưng thế công của tam trọng thiên quá mạnh, nếu chỉ vài người hợp lực thì khó lòng ngăn cản.
A Diệt căng chặt tinh thần, vì Huyền Phong Hầu đang nhắm thẳng về phía hắn. Khi tiếp cận mục tiêu, tên đó vỗ mạnh vào hư không, lập tức trước mặt A Diệt bị xé toạc ra một khe nứt không gian khổng lồ, từ trong đó phóng ra tầng tầng ma diễm như muốn cắn nuốt vạn vật.
Tiên nguyên lực lục kim bạo khởi, cuồn cuộn như cuồng long xuất thế. Một đòn Thiên Hà Liệt Trảm bạo phát, chém đôi ma diễm hải, uy thế cường đại khiến đám nhất trọng thiên xung quanh kinh hãi không thôi. Không ai ngờ rằng A Diệt lại có thể thi triển ra công kích mang cường độ đáng sợ đến vậy.
Không gian bị chẻ làm đôi, ma diễm bị sóng đao quét qua, khó lòng tiếp cận được A Diệt. Huyền Phong Hầu lập tức ném cây kỳ phiên lên cao rồi lẩm nhẩm ma ngữ, chẳng mấy chốc hắc vân đã che kín thiên không, vô số trảo ma từ trong hắc thiên giáng xuống, mang theo lực lượng cường đại khiến đám nhất trọng thiên kinh hãi không thôi.
Có hai kẻ lập tức quy phục, nguyện dâng bảo vật để bảo toàn bản thân, một trong số đó chính là Mặc Vũ. Lúc này những nhất trọng thiên còn kiên quyết phản kháng, tính cả nhóm ba người A Diệt, chỉ còn lại bảy kẻ, không đủ để chống lại Huyền Phong Hầu.
Khi trảo ma sắp đồng loạt oanh kích xuống những kẻ cứng đầu ấy, ba người A Diệt đột ngột kết pháp quyết, tiên lực từ thân cả ba tuôn trào rồi giao hòa thành một thể. Chỉ trong nửa hô hấp, thân ảnh bọn họ bị một luồng hồng quang bao phủ, hóa thành đạo độn quang to lớn bạo tốc bắn vọt đi, khí tức của độn thuật này vô cùng quỷ dị, khó mà ngăn cản.
Mắt thấy một màn này, Huyền Phong Hầu lập tức bắn người đuổi theo, ý định chặn lại đạo độn quang kia, tuyệt không thể để ba con cá lọt lưới thoát đi. Hơn nữa trong ba kẻ đó có một tên hắn cực độ căm hận, chỉ muốn bắt sống để hành hạ cho hả giận.
Công kích hắc ám của Huyền Phong Hầu phô thiên cái địa phủ xuống, ầm ầm đánh trúng thanh hồng độn quang, thế nhưng đạo hào quang ấy vẫn không hề suy giảm, ngược lại tốc độ ngày càng tăng cao.
Một tiếng nổ vang dội chấn động thiên không, đạo độn quang khổng lồ ấy đâm xuyên qua tầng tầng cấm chế do Huyền Phong Hầu bố trí từ trước, độn thế không hề chậm lại, một mạch bay xa rời khỏi chiến trường, tốc độ bỏ xa cả tam trọng thiên.
Ánh mắt Huyền Phong Hầu lóe lên vẻ bất cam cùng cực, lửa giận trong lòng dâng trào, nhưng hắn vẫn không muốn hao tổn nội tình để truy đuổi. Ánh nhìn lạnh lẽo của hắn chuyển sang những kẻ còn lại, hiện tại hắn cần phải xử lý bọn đó, buộc chúng nôn ra bảo vật để bù đắp tổn thất vừa rồi.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Ba tên đó đã trúng phải ấn ký truy tung của ta, dù có chạy tới đâu cũng sẽ bị ta cảm ứng, chưa cần vội đuổi theo lúc này.”
Nghĩ đoạn, Huyền Phong Hầu quay người trở lại, trút cơn giận dữ lên những kẻ nhất trọng thiên còn sót. Một trận hỗn chiến lần nữa bùng phát, cuối cùng đám tu hành giả phản kháng kịch liệt nhất cũng phải khuất phục, lần lượt giao nộp toàn bộ bảo vật trong tay.
Một thời gian sau, đạo thanh hồng độn quang đáp xuống đỉnh một ngọn sơn phong. Quang mang dần thu liễm, hiển lộ ra ba thân ảnh mệt mỏi đến cực độ, thần sắc tiều tụy, khí tức suy yếu. Cả ba nhìn nhau cười khổ, sau trận hỗn chiến đã tiêu hao không ít, nay lại thi triển thần thông liên hợp khiến tiên lực trong người gần như cạn kiệt, bất tử lực cũng tổn giảm.
Bọn họ nhanh chóng phục dụng các biện pháp khôi phục tiên lực nhanh chóng, rồi tiếp tục cất mình phi hành. Vừa đi, cả ba vừa dò xét thân thể, A Diệt khẽ nhíu mày khi phát hiện trên người mình có lưu lại ấn ký truy tung của Huyền Phong Hầu. Loại ấn ký này quá mức cao minh, muốn hoàn toàn phá giải e rằng phải mất ít nhất một tháng, mà nhiêu đó thời gian cũng đủ để hắn ta lần ra tung tích của họ.
Hai người còn lại chẳng mấy chốc cũng phát hiện ra ấn ký truy tung trên thân, sắc mặt đều trở nên âm trầm, song chưa đến mức hoảng loạn, bởi trước mắt bọn họ vẫn còn tạm thời an toàn.
Song Tính lão quỷ cất giọng khàn khàn: “Từ giờ cho đến khi có thể rời khỏi hòn đảo này, chúng ta tốt nhất nên đồng hành, tuyệt đối không tách nhau quá xa. Phòng khi tên khốn Huyền Phong truy tới, còn có thể hợp lực chống đỡ đôi phần.”
A Diệt cùng Thanh Loan không nói gì thêm, hiển nhiên đều tán đồng ý kiến đó. Lúc này cả ba đang phi hành đến địa phương mà A Diệt từng xây dựng động phủ, nơi Tam Nương cùng khôi lỗi thượng vị của Song Tính lão quỷ hiện đang ẩn náu.