Bay theo phương hướng mà Song Tính lão quỷ truyền tin, chẳng mấy chốc nhóm A Diệt đã cảm nhận được dao động không gian dữ dội, phương xa truyền đến những thanh âm đinh tai, hiển nhiên đang diễn ra một trận hỗn chiến kịch liệt. Hai người lập tức phi độn về hướng đó, bay hơn ngàn dặm liền trông thấy thấp thoáng mười mấy bóng người đang loạn đấu, thiên không phía ấy nổi lên dị tượng thiên khóc, hiển nhiên đã có Hư Linh cảnh bại vong.
Bay đến gần hơn, A Diệt mới thấy rõ có hơn hai mươi tu hành giả, phần lớn là nhất và nhị trọng thiên đang hợp lực công kích bốn kẻ tam trọng thiên, cả hai phe đều tả tơi hơn bình thường, rõ ràng vừa trải qua một trận kịch đấu dữ dội.
Thấy Song Tính lão quỷ cũng ở trong nhóm cường giả đang quần công bốn tam trọng thiên, A Diệt liền truyền âm hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Biết được hai kẻ cùng nhóm đã tới, thần sắc Song Tính trở nên vui mừng, y nhanh chóng truyền âm kể lại toàn bộ, nói rõ nguyên nhân khiến tràng cảnh trở nên như hiện tại.
Thì ra ngay từ ngày đầu đã có một kẻ nắm giữ địa đồ cùng thông tin chi tiết về toàn bộ hòn đảo này, hơn nữa còn biết phương pháp thu lấy cống phẩm nhanh chóng. Hắn có danh xưng là Vạn Thú đảo chủ. Chỉ sau ba ngày, hắn đã thu thập đủ cống phẩm để đổi lấy chín món báu vật trong gốc cổ thụ, một mình chiếm chín phần báu vật, chỉ còn lại món khó lấy nhất chưa động tới.
Nhưng dù hành động cẩn mật đến đâu, Vạn Thú đảo chủ vẫn bị phát hiện. quỷ lệ cùng nữ tử xấu xí có tu vi Hư Linh cảnh tam trọng thiên đã hợp lực bố trí một đại trận theo dõi bên trong gốc cổ thụ, toàn bộ cảnh tượng hắn thu lấy chín món báu vật đều bị ghi lại rõ ràng.
Ban đầu, hai tên tam trọng thiên định truy giết Vạn Thú đảo chủ để độc chiếm toàn bộ báu vật, nhưng sau nhiều ngày vẫn không tìm thấy tung tích của mục tiêu. Chúng liền liên lạc với hai kẻ đồng giai khác là Huyền Phong Hầu và Cửu Trùng Hầu, hợp lực chia nhau tìm kiếm bảo tàng di động kia.
Kết quả là đêm hôm qua, cả bốn đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Vạn Thú đảo chủ, một trận truy sát lập tức bùng nổ. Vạn Thú đảo chủ có tu vi nhị trọng thiên, thân mang nhiều bảo vật lợi hại, một chọi một với cường giả tam trọng thiên vốn không yếu, nhưng khi bị bốn kẻ đồng thời nhắm tới thì lập tức rơi vào thế hạ phong, chật vật chạy trốn, đến sáng sớm hôm nay đã trở thành đèn cạn dầu.
Không còn đường lui, hắn buộc phải tìm đến các tu hành giả khác trên đảo, nói ra sự thật rằng bản thân đang nắm giữ chín món báu vật do Du Thiên Côn Bằng lưu lại, đồng thời hứa chỉ cần đám nhất và nhị trọng thiên bảo vệ được tính mạng của hắn trước bốn tên tam trọng thiên, thì sẽ phân chia toàn bộ báu vật cho những ai ra tay tương trợ.
Nhưng khi tung tin đó ra, quanh Vạn Thú đảo chủ chỉ có năm tu hành giả, làm sao đủ sức chống lại bốn tên tam trọng thiên. Kết cục, vừa bị bắt kịp thì đại chiến đã bùng nổ, chẳng bao lâu sau Vạn Thú đảo chủ bị giết, những chiếc giới chỉ trên người hắn đều rơi vào tay bọn tam trọng thiên.
Khi hắn tử vong, vùng chiến trường ấy liền thu hút hơn mười tu hành giả nhất và nhị trọng thiên kéo đến. Chúng bắt đầu dây dưa với bốn tên tam trọng thiên, đòi phân chia một phần chiến lợi phẩm. Hai bên lời qua tiếng lại, dần biến thành hỗn chiến dữ dội.
Đến thời điểm hiện tại, cộng thêm A Diệt và Thanh Loan, phe tu sĩ nhất và nhị trọng thiên đã có tổng cộng 24 người, đủ sức đối phó với bốn kẻ tam trọng thiên vốn đã tiêu hao không ít tiên lực.
Nhóm hai người A Diệt dần tiến gần chiến trường, cả hai đều đề cao cảnh giác, tinh thần kéo căng sẵn sàng chiến đấu. A Diệt truyền âm hỏi Song Tính lão quỷ một câu nữa: “Tiên hữu có biết mệnh hạch của Du Thiên Côn Bằng rơi vào tay tên tam trọng thiên nào không?”
Chốc lát sau, Song Tính lão quỷ truyền âm đáp lại: “Thì ra tiên hữu nhắm đến báu vật đó, tại hạ quả thật không rõ, vì cả bốn tên kia mỗi kẻ đều giữ một giới chỉ của Vạn Thú lão nhi. Nhưng chắc chắn trong số đó có chín món báu vật, không sai vào đâu được.”
A Diệt quay sang nói với Thanh Loan: “Trận chiến này có thể cho tại hạ một tia cơ hội đoạt được vật mong muốn, nên nhất định sẽ ra tay. Tiên hữu nếu không muốn dấn thân vào vũng nước đục này thì cứ rời đi, dù sao báu vật có hạn, mà kẻ tham lam thì nhiều, nơi đây toàn là sói đói, không đáng để mạo hiểm nếu không thật sự cần thiết.”
Thanh Loan khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Chúng ta đã cùng đi tới đây, sao có thể một đánh một lui được. Hơn nữa ta cũng muốn giành lấy một phần cơ duyên, nên tất nhiên sẽ nhập cuộc,Diệt tiên hữu không cần khuyên nữa.”
Hai người đã hạ quyết tâm, liền hóa thành hai luồng quang mang rực rỡ, bắn vọt thẳng vào vùng hỗn chiến. Nơi đó thiên địa như đã bị xé toạc, không gian rạn nứt từng mảng lớn như gương vỡ, từng luồng linh áp cuồn cuộn va chạm, nổ tung liên miên, khiến bầu trời hóa thành biển sáng rực rỡ đầy pháp tắc. Tiếng nổ đinh tai hòa cùng tiếng gào thét của cường giả, vang dội như sấm động cửu thiên, trông chẳng khác nào cảnh tận thế giáng trần.
Hai đạo lưu quang vừa nhập vào chiến trường liền khiến cục diện biến đổi. Thấy có thêm hai người gia nhập, sắc mặt nhóm cường giả nhất và nhị trọng thiên vốn đang liều mạng quần công lập tức trở nên phấn chấn, khí thế bạo tăng, chiêu thức càng thêm mãnh liệt như bài sơn đảo hải.
Giữa hỗn chiến, A Diệt lướt qua tầng tầng linh quang, trong mắt lóe sát ý, tiên lực trong cơ thể dâng trào như hải triều. Hắn vung đao, tôn hoàn phía sau hiện ra, tiên quang tựa nhật nguyệt, trực tiếp áp thẳng tới Huyền Phong Hầu.
Đám người như Tinh Khôn Hầu, Băng Nghê Hầu, Mặc Phong đều liếc nhìn A Diệt, trong mắt ẩn tia hàn mang, nhưng vì đại cục trước mắt, chúng chỉ có thể dồn sức đối phó với bốn tên tam trọng thiên, không dám phân tâm gây họa thêm.
Kẻ đầu tiên bị A Diệt khóa định chính là Huyền Phong Hầu, giữa bọn họ vốn đã có thù oán sâu nặng, còn những kẻ khác thì chỉ là đối địch tạm thời, chưa đến mức phải kết sinh tử thù, nên đương nhiên A Diệt sẽ không công kích ba kẻ kia để tạo thêm kẻ địch trong tương lai.
Thấy hắn, Huyền Phong Hầu vốn đã chật vật liền bạo phát thần thông, ánh quang cuồn cuộn, song chưởng đại ma giáng xuống công kích về hướng A Diệt, khiến hai tên nhất trọng thiên bị bắn ngược ra xa, thân thể nứt toác, thổ huyết liên hồi. Dù vậy hắn vẫn không thoát khỏi vòng vây, bởi xung quanh còn vô số cường giả khác đang điên cuồng công kích, không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi hay độn thoát.
Cuộc hỗn chiến kéo dài, thiên địa rung chuyển, hư không liên tục nổ tung như mặt gương vỡ vụn, đại địa tan hoang, bão tố tiên lực quét qua vạn dặm. Từng đạo pháp tắc, từng chiêu thần thông như xé toạc thế gian, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cả bốn tên tam trọng thiên đều đã bị vây chặt, mỗi người đối đầu ít nhất sáu cường giả, không còn khả năng đột phá vòng vây.
Dù nhận phải công kích dày đặc, tiêu hao nội tình khổng lồ, nhưng đám Hư Linh cảnh vẫn liều mình quần chiến, vì trước mắt chính là cơ hội duy nhất có thể đoạt được báu vật của Du Thiên Côn Bằng. Càng về sau, thêm vài tu hành giả nữa gia nhập chiến trường, hào quang rực rỡ chiếu sáng cả không gian, khiến sóng khí càng thêm dữ dội. Cũng có vài người trong phe quần công trọng thương phải thoát ly, nhưng thế vây vẫn không suy giảm, bốn tam trọng thiên càng lúc càng lâm vào hạ thế.
Hỗn chiến kéo dài tới tận trưa, khói bụi mịt mờ bao phủ bầu trời, chấn động vẫn chưa bao giờ dứt. Lúc này cơ hồ chín phần tu hành giả trên đảo đều đã tham dự, phe quần công vượt quá ba mươi người. Tuy vậy, số kẻ trọng thương hoặc toái xuất cũng không ít, vì dù bị vây khốn, đám tam trọng thiên vẫn như những cự thú điên cuồng phản kháng, không một ai dám khinh thường.
Tới đầu giờ chiều, giữa lúc chiến thế vẫn đang sôi sục, một dị biến bất ngờ phát sinh. Huyền Phong Hầu, kẻ có thần thức mạnh nhất nơi này, chợt cảm nhận điều khác lạ từ chiếc giới chỉ đoạt được của Vạn Thú đảo chủ. Hắn lập tức truyền tiên lực vào trong, định kiểm tra kỹ lưỡng, rồi bất ngờ kéo ra một đạo quang ảnh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, hư ảnh Vạn Thú đảo chủ hiện rõ giữa không trung, sắc mặt tràn ngập phẫn hận, ánh mắt như muốn thiêu cháy bốn tên tam trọng thiên. Cả hai phe đều khựng lại, tiên lực tạm ngừng vận chuyển, chiến trường rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Từng người nhìn hư ảnh ấy với vẻ cảnh giác, không ai dám hành động hấp tấp, bởi không rõ trong đó ẩn chứa huyền cơ gì.
Nữ tử xấu xí lên tiếng hỏi: “Huyền Phong các hạ, thứ này ngươi kiếm từ đâu ra thế? Chẳng phải Vạn Thú đã chết, nguyên thần đã bị quỷ lệ nuốt chửng, dị tượng thiên khóc đã nổi lên, sao y còn có thể hiện hữu?”
Huyền Phong Hầu nheo mắt nhìn chằm chằm hư ảnh Vạn Thú đảo chủ, giọng trầm đáp: “Các hạ yên tâm, đây chỉ là một tia tàn chí của Vạn Thú tiểu nhi được giấu trong giới chỉ. Nó không thể gây ra được trò gì, càng không thể dùng để phục sinh.”
Người mạnh nhất trong phe quần công là nữ tử Mẫu Nặc tộc danh xưng Thường Âm Mẫu Hoàng lạnh lùng quát: “Các ngươi đem ra tàn chí của Vạn Thú làm gì? Dù thế nào đi nữa các ngươi cũng không thể rời khỏi đây. Muốn đình chiến thì mau giao nộp phân nửa bảo vật trên thân Vạn Thú, như vậy chúng ta mới có thể không dây dưa với bốn kẻ các ngươi.”
Cửu Trùng Hầu liếc ánh mắt sắc bén về phía Thường Âm Mẫu Hoàng, lạnh lùng nói: “Nhị trọng thiên mà dám cuồng ngôn như vậy, đừng tưởng tập hợp một đám ô hợp thì có thể hù dọa được chúng ta. Dẫu gấp đôi số người hiện tại, ta vẫn chẳng e ngại các ngươi!”
Khi những kẻ hai phe chuẩn bị đấu khẩu thì hư ảnh Vạn Thú đảo chủ bỗng cười to, tiếng cười mang vị đắng chát văng vẳng khắp chiến trường. Cười một hồi, hắn mới lên tiếng: “Bản ý ta là đợi các ngươi tàn sát lẫn nhau đến cùng rồi mới xuất chiêu này, nhưng không ngờ Huyền Phong Hầu ngươi lại phát hiện sớm như thế, khiến ta phải dùng kế sớm hơn dự liệu. Tiếc thay bốn tên khốn nạn các ngươi chưa có ai mất mạng.”
Sắc mặt hư ảnh Vạn Thú đảo chủ khi nói tới lời cuối lập tức dữ tợn, song thủ bắt pháp quyết như muốn thực hiện điều gì đó. Thấy vậy, Huyền Phong Hầu cùng quỷ lệ đồng loạt xuất thủ công kích về phía tàn chí Vạn Thú, nhưng mọi đòn đều bị quầng sáng bộc phát trên thân hư ảnh chặn lại. Quầng sáng kia phòng thủ cực mạnh, nhưng không thể tồn tại lâu, chỉ sau chén trà nhỏ thời gian sẽ tự tiêu tán.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Huyền Phong Hầu giận dữ quát lên với Vạn Thú đảo chủ. Hư ảnh kia cười lạnh, hai tay vẫn không dứt bấm quyết, sau chốc mới mỉa mai đáp: “Ta có phương pháp thu lấy cống phẩm nhanh gọn để nắm chín món báu vật về tay, tất nhiên cũng có cách trả chúng về chỗ cũ. Như vậy các ngươi sẽ phải chịu một phen khổ chiến, hao tổn biết bao nội tình nhưng chẳng thu được chút lợi lộc gì! Hahaha.”