Trên một vùng thiên không mênh mông, một đại trận khổng lồ dần hiện rõ, từng tầng linh quang xoay chuyển bao phủ không gian. Ở trung tâm trận pháp, A Diệt liên tục vũ động trận cơ, từng luồng tiên lực hóa thành quang phù lập lòe, kết nối thành tầng tầng cấm chế vô hình chồng lên nhau. Thanh Loan cũng không hề nhàn rỗi, nàng lấy ra hàng loạt phù lục, từng tấm được dung nhập vào đại trận, khiến uy năng gia tăng, đồng thời còn giúp trận pháp ẩn giấu hoàn toàn trong hư không.
Khi hoàn tất, cả hai không chút chần chừ, lập tức phi độn rời đi. Nếu Tinh Khôn Hầu truy theo dao động năng lượng mà đến, tất sẽ bị trận pháp này vây khốn trong thời gian dài, đủ để bọn họ triệt để thoát khỏi sự truy sát.
Bọn họ rời đi chưa bao lâu, một đạo độn quang liền xé gió đuổi tới, kẻ đến không ai ngoài Tinh Khôn Hầu. Trong tay hắn cầm theo một con linh thú nhỏ, hình thể tựa như chuột, chính là loại ma thú thiên phú truy tung cực cao, có thể cảm nhận khí tức dao động dù đã mờ nhạt trong hư không. Nhờ con thú này, hắn mới lần theo được tàn lưu khí tức của A Diệt và Thanh Loan.
Thế nhưng vừa tiến vào khu vực đó, Tinh Khôn Hầu lập tức bị cuốn vào đại trận ẩn tàng. Uy năng cấm chế cuồn cuộn, tầng tầng linh quang khóa chặt không gian, khiến hắn nhất thời không thể phá trận mà thoát ra. Qua ba chén trà nhỏ, trận pháp bắt đầu bạo liệt, không gian rung chuyển, thiên địa biến sắc. Hàng ngàn đậu binh từ hư không tràn ra, đồng loạt thi triển công kích, phá tan từng tầng cấm chế còn sót lại. Sau khi linh quang tan biến, Tinh Khôn Hầu rốt cuộc mới thoát khỏi đại trận vây khốn.
Thần sắc Tinh Khôn Hầu chẳng hề có chút vui mừng, ngược lại tràn ngập tức giận. Chỉ chậm trễ ngần ấy thời gian thôi, dấu vết của hai kẻ kia đã hoàn toàn tiêu tán, không còn cách nào truy tung theo được. Hắn nghiến răng, trong lòng dâng lên lửa giận không cam, lập tức dùng bí pháp liên lạc với vài kẻ quen biết trên hòn đảo, nhờ chúng hỗ trợ dò tìm tung tích của A Diệt và Thanh Loan. Còn bản thân hắn thì trực tiếp phi độn hướng về khu vực gần gốc đại thụ trung tâm hạch tâm hòn đảo, toan tính chặn đường cướp lấy cơ duyên.
Cách Vực Khí Lãng hơn mấy chục vạn dặm, trong một động phủ tạm thời vừa dựng nên, A Diệt và Thanh Loan đang ngồi quanh bàn đá tại đại sảnh. Hai người lúc này đang phân bảo, nói đúng hơn là A Diệt đang thực hiện lời hứa, trả thù lao cho Thanh Loan sau trận chiến vừa qua.
Nhìn đống quyển trục công pháp cùng bí tịch chất đầy trên bàn đá, tất cả đều mang đặc trưng của yêu tộc, Thanh Loan không khỏi dâng trào xúc động thèm muốn. Mỗi quyển đều là sở học cả đời của những cổ yêu cường đại từ thời thái cổ, viễn cổ, nay đã tuyệt tích, giá trị đối với yêu tộc vô cùng to lớn.
Nếu là các công pháp từng được truyền lưu phổ biến thì qua bao thời đại đã sớm bị đào thải hoặc cải biên, nhưng những bí tịch mà A Diệt lấy ra lại hoàn toàn khác, đều là loại không truyền ra ngoài, giữ nguyên bản chất nguyên sơ, chứa nhiều điểm tinh diệu và kỳ dị mà yêu tộc hiện thời không biết đến.
Thanh Loan hít sâu, cố nén cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn tuấn mỹ thanh niên đối diện, chậm rãi nói: “Ta giúp tiên hữu cũng chẳng tính là bao, thù lao này lại quá mức hậu hĩnh, khiến ta thật sự không biết nên đáp lại thế nào mới phải.”
A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Ta là nhân tộc, không phải yêu tộc, nên những sở học này với ta chẳng có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, ta cần tiên hữu lập phù thề độc, cam đoan không truyền những sở học này cho bất kỳ ai, như vậy xem như đã cân bằng rồi.”
Thanh Loan mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu lại: “Dù nói thế, nhưng giá trị của những thứ này đối với ta quá mức to lớn, vậy coi như ta nợ tiên hữu một ân tình. Còn việc lập thề độc là chuyện đương nhiên, nếu ta tùy tiện truyền ra, e rằng các hạ chẳng thể dùng bản sao để đem đổi chác nữa, đạo lý này ta hiểu rõ.”
Sau khi hoàn tất thề độc, Thanh Loan liền thu lại toàn bộ bí tịch trên bàn, thần sắc không giấu nổi háo hức. Nàng hiển nhiên muốn lập tức tìm chỗ bế quan để nghiên cứu những sở học quý báu này. Trước khi rời đi, nàng hỏi: “Tiên hữu định đi đâu tiếp theo?”
A Diệt bình tĩnh đáp: “Chúng ta sẽ điều tức tại đây nửa ngày để khôi phục tiên lực, sau đó lập tức tới vùng đại thụ tọa lạc trung tâm. Ở đó có thứ mà tại hạ mong cầu đã lâu, nhưng thời điểm này nơi ấy chắc chắn có không ít kẻ phục kích, chờ người tới dâng cống vật, nên càng phải chuẩn bị thật kỹ. Với trạng thái hiện tại, dù có gấp mấy cũng không thể liều lĩnh mà đến ngay được.”
Thanh Loan nghe vậy gật đầu tán thành, hai người liền chia nhau tiến vào mật thất riêng, bắt đầu điều tức khôi phục. Tâm thần Thanh Loan dần hòa vào những sở học cổ xưa, cảm ngộ ra thêm nhiều huyền diệu ẩn giấu bên trong. Còn A Diệt thì phục dụng rất nhiều linh đan diệu dược, điều chỉnh khí tức, toàn tâm toàn lực khôi phục để chuẩn bị cho chuyến quay lại gốc đại thụ khổng lồ, nơi cất giữ mục tiêu tối thượng khiến hắn mạo hiểm đi đến hòn đảo này.
Sáu canh giờ trôi qua, vào sáng sớm tinh mơ, A Diệt và Thanh Loan đã cấp tốc phi hành giữa không trung, hướng thẳng về địa phương đại thụ. Trên đường đi, cảnh vật tại các khu vực phía dưới đã bị đào xới đến mức chẳng còn hình dạng ban đầu, hiển nhiên đều bị các cường giả khác vơ vét qua.
Phi hành suốt quãng thời gian dài, hai người không chạm trán bất kỳ kẻ nào, điều này khiến họ cảm thấy khá yên tâm vì không có nguy cơ phải chiến đấu. Nhưng khi tới gần khu vực đại thụ, chỉ còn cách vạn dặm, cả hai đồng thời giảm tốc, vì nếu tiếp tục nhanh chóng tiến sâu sẽ dễ bị kẻ khác chặn đường, dẫn đến xung đột.
Hai người chậm rãi tiến sâu hơn, thần thức toàn lực khuếch tán dò xét khắp bốn phía, không hề vội vàng tiến lên. Chốc lát sau, họ bắt gặp một tu hành giả vừa từ trong gốc đại thụ bắn vọt ra, không rõ hắn có lấy được bảo vật gì hay không, nhưng bộ dáng hết sức vội vã. Khi phát hiện nhóm A Diệt, hắn chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục phi hành rời đi.
A Diệt và Thanh Loan liếc nhìn nhau, từ quỹ tích bay của kẻ kia liền suy đoán hướng này có lẽ không có kẻ mai phục, nếu có thì tên vừa rồi đã sớm bị chặn lại. Hai người tiếp tục tiến lên, chẳng bao lâu cây đại thụ khổng lồ đã sừng sững ngay trước mắt.
Sau khi cẩn thận tra xét, không phát hiện khí tức nào ẩn tàng xung quanh, A Diệt liền lấy ra thủ đoạn đã chuẩn bị từ trước, nhằm bứt một nhánh nhỏ trên cành cây đại thụ khổng lồ, loại kỳ dược có thể giúp tiên thú tăng cao độn tốc.
Vô số trận kỳ vây quanh một nhánh cây to cỡ người trưởng thành, khi A Diệt phát động trận bàn trong tay, trận kỳ đồng loạt phát sáng, khí tức sắc bén lan tỏa, uy năng pháp trận vận chuyển mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, nhánh cây bị cắt rời, A Diệt chính thức thu được một phần đại thụ, hoàn tất việc sưu tập toàn bộ cống vật để đổi lấy mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng.
Thanh Loan vốn đã biết hắn muốn lấy vật gì, lúc này thấy A Diệt thu cành cây vào giới chỉ liền mỉm cười chúc mừng. A Diệt khẽ gật đầu, cả hai tiếp tục bay xuống gốc đại thụ, nơi có lối vào bên trong. Thần thức của họ tản ra dò xét khắp bốn phía, đề phòng mọi biến cố xảy ra vào thời khắc then chốt.
Quãng đường từ cành cây xuống tới lối vào trong gốc đại thụ đối với tốc độ Hư Linh cảnh không hề xa, nhưng khoảng thời gian ấy lại khiến A Diệt cảm thấy dài dằng dặc, tâm thần nặng trĩu lo toan. Khi đến chân cổ thụ, hai người lập tức tiến vào bên trong. Đây là lần đầu Thanh Loan đặt chân tới nơi này, ánh mắt nàng sáng rực, không ngừng quan sát khắp bốn phía.
A Diệt thì chẳng để tâm đến vẻ hùng vĩ phát ra từ hư ảnh côn bằng thổ phục phía trên, hắn bay thẳng đến khu vực đặt khối mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, chuẩn bị dâng lên toàn bộ năm cống phẩm để đổi lấy vật chí quý mà bản thân khao khát.
Nhưng hắn chợt khựng lại giữa không trung, thần sắc trở nên khó coi cực độ, bao nhiêu cảm xúc lần lượt lướt qua, ánh mắt dần hóa bất cam. Thấy biểu hiện khác thường ấy, Thanh Loan liền bay tới gần xem xét, chẳng mấy chốc nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến A Diệt trở nên như vậy, tâm trạng không khỏi trầm xuống, đồng tình với sự sa sút của A Diệt.
Nàng khẽ thở dài, nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lần này tuy không lấy được vật mong cầu, nhưng thu hoạch của tiên hữu từ khi đặt chân lên hòn đảo này đã rất lớn rồi, không cần quá buồn. Hơn nữa những cống phẩm kia đều rất chân quý, tiên hữu vẫn giữ được chúng, cũng xem như một phần bù đắp.”
Thần sắc khó coi của A Diệt dần dịu lại, hắn ép xuống tâm tình bất cam, nhắm mắt điều hòa hơi thở rồi mở mắt, nở nụ cười đắng chát: “Tiên hữu nói đúng, trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, đâu phải lúc nào vận may cũng đứng về phía mình. Chung quy mỗi chúng ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé đang nghịch thiên, nào phải trung tâm của thế giới.”
Thanh Loan dù vẫn nghe thấy từng tia bất cam trong giọng nói của A Diệt, nhưng không nói gì thêm. Nàng hiểu, nếu đổi lại là mình ở trong hoàn cảnh ấy, e rằng đã sớm nổi điên, khó mà giữ được bình tĩnh như hắn.
A Diệt thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt lướt qua những vật còn sót lại trong không gian trước mặt, rồi lập tức phi độn bắn vọt ra ngoài. Thanh Loan cũng không chần chừ, nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau.
Khi bay ra, nàng ngoái nhìn lại, thấy nơi này chỉ còn một món bảo vật duy nhất, trong khi nghe nói ban đầu có tới mười món. Tất cả chín vật còn lại, kể cả mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, đều đã bị kẻ khác đến trước một bước lấy đi.
Hai người bay ra khỏi gốc đại thụ khổng lồ, không gặp bất kỳ ai, cũng chẳng có kẻ nào mai phục chờ đoạt bảo. A Diệt lộ vẻ nghi hoặc nói: “Giờ không còn tâm trạng hồi hộp như lúc mới đến, ta mới nhận ra điều lạ. Vì sao nơi này lại vắng vẻ đến vậy, ngay cả người phục kích cũng không có, hoàn toàn khác xa dự đoán.”
Thanh Loan gật đầu, thần sắc cũng đầy nghi hoặc: “Đúng thế, khu vực trung tâm hạch tâm truyền thừa lẽ ra phải tụ tập vô số cường giả, vậy mà lại yên ắng bất thường. Có lẽ gần đây đã xảy ra huyền cơ gì đó, nếu không sao có thể tĩnh lặng đến như vậy.”
Ngay lúc hai người đang nghi hoặc trò chuyện, phù truyền tin của Song Tính lão quỷ bay đến, mang theo tin tức chấn động. Cả hai vừa xem xong liền biến sắc, không nói thêm lời nào, toàn lực phi độn, thân ảnh hóa thành hai đạo quang mang hoành không vút đi, biến mất nơi cuối chân trời.