Đến nội dung chính

Chương 611: Long uy

admin 2.015 Chữ Cài Đặt

Không gian bạo liệt, tầng không chấn động, vô số luồng khí lãng từ hư vô điên cuồng tràn vào nguyên thế giới, cuốn phăng mọi vật chất thành bụi mịn. Cú va chạm thần thông giữa Tinh Khôn Hầu và A Diệt khiến phạm vi hàng ngàn dặm hóa thành tử địa, sóng hủy diệt cuồn cuộn lan tràn khiến cả ba người phải cấp tốc phi độn rời xa khu vực nguy hiểm.

Thanh Loan vừa bay vừa truyền âm quát khẽ: “Hai người sao lại bạo phát công kích cường đại như thế, giờ cả đám đều bị cuốn vào hiểm cảnh rồi!”

A Diệt nở nụ cười khổ: “Đối phương đã chủ động thi triển chiêu không áp chế uy năng, ta đương nhiên phải toàn lực nghênh chiến. Nếu còn giữ công kích trong ngưỡng an toàn thì làm sao chống đỡ nổi.”

Tinh Khôn Hầu phi hành cùng hướng với A Diệt nhưng vẫn ở khoảng cách khá xa, sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi, trong lòng không khỏi hối hận vì đã chủ trương tung ra công kích quá mức cường đại.
Trong chiến đấu, người ta vốn dễ bị cuốn theo sát khí mà dốc toàn lực, huống chi A Diệt còn nắm giữ thứ hắn khát cầu, nên khi thế công đang cao trào, hắn đã không kìm được mà bạo phát uy năng vượt ngưỡng an toàn. Thấy vậy, đối phương tất nhiên cũng phải thi triển chiêu thức tương đương để chống đỡ, dẫn đến hàng loạt khe nứt không gian xuất hiện, mở thông thẳng tới tầng hư vô, khiến khí lãng hủy diệt tràn vào nguyên thế giới, tạo thành nguy cơ cho cả ba người.

Quầng sáng hộ thể quanh thân Tinh Khôn Hầu đã suy yếu rõ rệt, nhưng hắn tuyệt không giảm tốc, vì chỉ cần chậm một chút thôi là để cho đối phương nhân cơ hội đào thoát. Khi đã thoát khỏi khu vực loạn lưu nguy hiểm nhất, hắn lập tức bạo phát tiên lực, thi triển liên tiếp các đòn công kích tầm xa, từng luồng quang mang chấn động thiên địa, mang theo lực trùng kích khủng khiếp oanh kích về phía hai thân ảnh phía trước, khiến A Diệt và Thanh Loan buộc phải giảm tốc, vừa né tránh vừa tìm thế phản kích.
A Diệt truyền âm sang Thanh Loan: “Cứ giằng co thế này chẳng phải kế lâu dài, nếu tên đó liều mạng thi triển thêm vài chiêu vượt ngưỡng an toàn, e rằng chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng chết. Giờ chỉ có cách hợp lực, tạm thời ngăn hắn truy đuổi, sau đó dựa vào thần thông xuyên không của tiên hữu để thoát đi.”

Thanh Loan nghe vậy thần sắc khẽ biến, lập tức đáp: “Ý tiên hữu là đã có đối sách rồi sao? Mau nói rõ, nếu thật sự khả thi, ta sẽ dốc sức hỗ trợ.”

A Diệt không chần chừ, lập tức truyền âm trình bày kế hoạch. Lần này, để thoát khỏi truy sát của Tinh Khôn Hầu, hắn sẵn sàng mạo hiểm bộc lộ một món bảo vật chí quý, thứ mà chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể đánh mất. Nghe hắn nói xong, Thanh Loan giật mình kinh hãi, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm A Diệt, giọng mang chút chấn động: “Không ngờ tiên hữu lại sở hữu bảo vật chân quý bậc đó, thứ ấy đối với yêu tộc như ta quả thực có sức hấp dẫn cực lớn.”
Tên thanh niên nghe vậy chỉ cười khổ, hắn buộc phải dùng hạ sách này, nếu tiếp tục để đối phương truy đuổi thì không ổn. Một khi rời khỏi Vực Khí Lãng, Tinh Khôn Hầu sẽ không còn bị kiềm chế sức mạnh, đến lúc đó A Diệt khó lòng bảo toàn được phi kim Độn Không.

Ba người, hai chạy một đuổi, dần rời xa đáy vực. Trên đường bay lên, khi né tránh một đòn viễn công của Tinh Khôn Hầu, A Diệt bất ngờ đảo người, liên tiếp phóng xuất đao quang nghịch hướng tập kích, còn Thanh Loan hiện ra bản thể, sáu cánh vỗ mạnh khởi phát thế công cuồng bạo.

Thấy đối phương không chạy mà quay lại phản công, Tinh Khôn Hầu bật cười lớn, đồng thời thi triển thần thông đánh tan từng luồng công kích ập tới. Tuy có phần hứng khởi, hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ, bởi việc hai người kia dám quay đầu đánh chứng tỏ họ đã có chỗ dựa chắc chắn.

Đầu Thanh Loan rực sáng lao tới đón đầu, theo nhịp lục dực vũ động, hư ảnh thượng cổ thanh loan trỗi dậy, tiếng hót vang động cửu thiên, rồi giáng xuống một đòn kinh thiên, khiến tầng tầng thiên không bạo liệt. Tinh Khôn Hầu khẽ cười khinh miệt, thúc giục quang ảnh thiên sứ giơ cao song thủ đỡ lấy thế công. Ngay khoảnh khắc đó, hư ảnh cổ thú của Thanh Loan tự bạo, bụi quang bốc lên mịt mờ, vô số khe rách không gian xuất hiện buộc Tinh Khôn Hầu phải vội vàng độn thân tránh đi nơi khác.

Vừa thoát khỏi màn khí vụ bạo tạc, hắn liền đối diện A Diệt. Tay A Diệt đang xé liên tiếp phù lục dán trên một bình sứ nhỏ, khi nắp bình bật mở, cỗ khí tức viễn cổ khó tả bộc phát, nhấn chìm cả ba trong luồng cổ khí hung bạo. Trước mắt họ, ảo ảnh viễn cổ ác long dần hiển hiện, khẽ ngâm một tiếng mà dư âm chấn động cửu thiên thập địa.

A Diệt đã sớm chuẩn bị tâm lý, không hề chấn động trước cảnh tượng cùng cỗ uy áp khủng khiếp ấy. Hai tay hắn nhanh chóng tung ra tổ hợp trận kỳ, bắt pháp quyết dựng lên pháp trận. Không gian quanh họ lập tức bị vây khốn, tầng không rạn nứt dữ dội dưới sức ép khí tức cổ xưa, báo hiệu khí lãng sắp tràn vào.

Dựng xong pháp trận, A Diệt toàn lực thi triển Tứ Tượng Thủy Hoán, một đầu chân long khổng lồ trồi lên từ hắc thủy rộng hàng trăm vạn trượng, như được liên kết với tinh huyết cổ long, khí thế tăng vọt, gầm vang rồi lao đến công kích Tinh Khôn Hầu bằng toàn bộ uy lực.

Sau khi chiêu thức hoàn thành, A Diệt gắng gượng thu lại giọt tinh huyết vào bình sứ, phong kín quanh bình bằng vô số phù ấn. Hắn lập tức bay đến bên Thanh Loan đang còn sững sờ, truyền âm đánh thức nàng bằng thần thức cường đại, quát lớn: “Mau đi thôi, nơi này sắp biến thành tử vực rồi!”

Thanh Loan bừng tỉnh khi thần thức của A Diệt truyền thẳng vào não hải, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, một chân khổng lồ đầy vuốt nhọn quắp lấy thân thể A Diệt. Ngay sau đó nàng thi triển thần thông độn không, xuyên qua tầng tầng không gian chồng lớp, cấp tốc bắn vọt lên, rời khỏi Khí Lãng Vực.

A Diệt hoàn toàn phối hợp, không hề vận tiên lực kháng lại khí tức của nàng, nhờ vậy Thanh Loan mới có thể dễ dàng mang hắn theo xuyên qua từng lớp không gian. Để làm được như thế, hai người phải tuyệt đối tin tưởng nhau, bởi chỉ cần một bên sinh tà niệm, kẻ còn lại sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm chí tử.

Bình thường nếu hai người dùng phương thức này, Tinh Khôn Hầu chắc chắn sẽ không tiếc hao tổn nội tình để đuổi theo, không thể dễ dàng cắt đuôi. Nhưng hiện tại hắn đang bị pháp trận của A Diệt giam cầm, dù toàn lực phá trận cũng phải mất hơn một hô hấp mới thoát được, huống chi còn bị chân long khổng lồ chặn đường, khó mà rảnh tay truy kích ngay.

Khi A Diệt thu lại giọt tinh huyết cổ long, áp bách trong thiên địa lập tức tan biến, nhưng ngay sau đó chân long từ hắc hồ trỗi dậy, cũng mang theo long uy kinh thiên, khiến Tinh Khôn Hầu nhất thời hoang mang, không phân biệt được thật giả. Đến khi hắn nhận ra A Diệt đã được Thanh Loan quắp lấy mang đi, tâm thần mới ổn định lại, sắc mặt vừa phẫn nộ vừa kinh hãi.

Xung quanh là tầng tầng cấm chế do đối phương dựng nên, tuy không khó phá, nhưng không gian đang rạn nứt dữ dội, khí lãng hủy diệt sắp tràn vào khiến hắn lạnh sống lưng. Ngay lúc đó, chân long khổng lồ giương vuốt vung trảo, từng đòn đánh đều vượt ngưỡng an toàn, tạo nên vô số khe rách không gian, biến toàn bộ khu vực trong cấm giới thành tử địa.

“Các ngươi thật sự đã chọc giận ta rồi!” Tinh Khôn Hầu nghiến răng gầm lên, tiên lực toàn thân bộc phát, song kiếm trong tay trảm xuống, hai đạo kiếm khí khổng lồ xé rách không gian, đẩy lui chân long khổng lồ đang giương vuốt công kích.

Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra một khối ngọc châu trắng sứ, không tiếc tiên nguyên thúc giục nó, hào quang từ châu bùng phát bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, thân ảnh Tinh Khôn Hầu hóa thành một đạo sao băng rực sáng, phá vỡ tầng cấm chế cứng rắn xuyên qua những luồng khí lãng cực độ nguy hiểm, lao thẳng lên cao.

Chân long khổng lồ gầm vang phẫn nộ, há miệng phun ra luồng long tức cường đại phô thiên cái địa, đánh thẳng vào đạo sao trắng ấy, song quầng sáng vẫn xuyên phá không ngừng, thế như chẻ tre, chứng tỏ khối ngọc châu kia là một bảo vật cực kỳ chân quý.

A Diệt và Thanh Loan thoát khỏi phạm vi Vực Khí Lãng, cả hai không dừng lại dù chỉ một khắc mà lập tức phi độn rời xa vùng nguy hiểm. Thanh Loan giữ nguyên bản thể, lục dực vũ động dấy lên từng đợt sóng khí dữ dội, ba loại pháp tắc phong, khí và tốc độ đan xen trên ba cặp cánh, khiến mỗi lần nàng vỗ cánh là một lần bắn vọt đi cực nhanh.

A Diệt thì không tiếc hao tổn, trực tiếp thúc phát tấm phù tăng tốc phi độn quý giá nhất còn lại. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh cánh kim sí điểu, tiếng sấm gầm vang, thân ảnh hóa thành lôi quang rạch trời bay đi, tốc độ chẳng kém gì Thanh Loan. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã rời xa khu vực hiểm địa này.

Một chén trà nhỏ thời gian sau, từ dưới Vực Khí Lãng lóe lên đạo sao băng bạch ngọc xông thẳng lên trời cao, hiện ra thân ảnh Tinh Khôn Hầu toàn thân mệt nhọc. Quang mang quanh người hắn đã tắt, khối châu trắng sứ trong tay cũng mất đi linh quang, được hắn chậm rãi hé miệng thu lại vào trong.

Ngay sau đó Tinh Khôn Hầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, giọng khàn khàn nói nhỏ: “Cưỡng ép thôi phát Bạch Nghê Tinh Châu quá lâu khiến ta hao tổn nhiều bổn nguyên tiên lực, may mà chưa ảnh hưởng đến bất tử lực. Cần phải tìm hai tên khốn kia đòi lại tất cả mới được, tuyệt không bỏ qua cho chúng.”

Ánh mắt hắn lóe lên sát khí lạnh lẽo, khí tức của A Diệt và Thanh Loan đã biến mất khỏi phạm vi thần thức của hắn, nhưng dư chấn do họ phi độn để lại vẫn còn. Hắn lập tức lần theo quỹ đạo dao động ấy mà truy đuổi, mục tiêu không chỉ là đoạt lại phi kim Độn Không, mà còn phải giết cả hai, cướp sạch bảo vật trên người họ để bù đắp tổn thất vừa rồi.