Đến nội dung chính

Chương 610: Loạn không

admin 2.737 Chữ Cài Đặt

Song kiếm trong tay Tinh Khôn Hầu phá không giáng thẳng thân ảnh A Diệt, liền bị chiến đao ngăn cản, sóng khí bạo liệt, tạo ra những vết nứt không gian lan tràn, có điều chỉ dừng lại ở rạn nứt, không hề vỡ ra, nên không có bao nhiêu nguy hiểm. Hai bên không ngừng vũ động bảo cụ giao thủ kịch liệt, nhưng không hề thúc ra thần thông lợi hại, bởi ai cũng biết đánh mạnh chẳng khác nào tự tìm chết.

Sau thời gian dài hoạt động trong đáy sâu Khí Lãng Vực, Tinh Khôn Hầu đã hiểu rõ chiến đấu tại nơi này, cường độ công kích vượt quá 7 điểm Tiên Lực sẽ khiến không gian nứt vỡ tới hư vô, sinh ra nguy hiểm khó lường. Chiến lực cơ bản của hắn vốn đạt hơn 8 điểm, nên đánh thường cũng phải áp chế lực đạo, còn khi thi triển thần thông càng không thể rót vào quá nhiều tiên lực.
Về phần A Diệt, chiến lực cơ bản của hắn chỉ ở mức 4,2 điểm Tiên Lực, nhưng nhờ vận dụng thần thông không ngừng, liền có thể duy trì lực công kích ở ngưỡng 7 điểm, tạo nên thế giao chiến cân bằng cùng Tinh Khôn Hầu. Càng giao thủ, Tinh Khôn Hầu càng cảm thấy khó tin. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao một kẻ nhất trọng thiên lại có thể sở hữu chiến lực vượt xa tu vi như vậy, trong vùng đặc thù này hoàn toàn đủ sức giằng co với mình.

Chiến lực căn cơ của Tinh Khôn Hầu vốn mạnh gấp đôi A Diệt,nhưng tại nơi đây hắn không dám toàn lực xuất kích, chỉ cần sơ suất quá tay là đủ khiến không gian vỡ ra, bị khí lãng bao phủ. Đánh thường đã vậy thì càng không cần nói tới thi triển tuyệt kỹ, uy năng có thể vượt ngưỡng 20 điểm Tiên Lực, hậu quả khó lường. Trong lòng hắn tuy phẫn nộ vì bị bó buộc, song rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bởi xét về tiêu hao dài lâu, A Diệt tất yếu sẽ rơi vào hạ phong.
Tinh Khôn Hầu trong mỗi lần xuất thủ đều chưa vận dụng toàn bộ thực lực, trái lại A Diệt phải dốc hết sức, thậm chí không ngừng thi triển các loại thần thông phụ trợ mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, vì thế tiên lực trong cơ thể hắn tiêu hao cực nhanh. Huống chi A Diệt chỉ là nhất trọng thiên, lượng tiên lực tự nhiên không thể sánh với nhị trọng thiên, nếu cứ tiếp tục tiêu hao chiến, kết cục thua thiệt là điều khó tránh.

Đúng như Tinh Khôn Hầu dự tính, sau một tuần trà kịch chiến, tiên nguyên lực trong người A Diệt đã giảm sút nghiêm trọng. Thấy thế cục bất lợi, hắn lập tức thi triển Thế Giới Đao, đao hải cuộn trào cuốn động thiên địa, từng đạo đao mang tràn ngập không gian mấy trăm dặm, khiến đất trời chấn động không ngừng, buộc Tinh Khôn Hầu phải toàn lực phòng ngự.
Đương nhiên A Diệt đã chủ động áp chế uy năng của đao hải trong ngưỡng uy lực an toàn, nếu dốc toàn lực thi triển, uy lực của chiêu này ít nhất cũng đạt tới 13 điểm Tiên Lực, đủ khiến không gian toàn bộ khu vực tan thành mảnh nhỏ.

Lúc này không gian nơi đây tràn ngập vô số đao ảnh chồng chéo, mỗi nhát chém đều mang khí thế khai thiên. Đối đầu bằng công kích cùng cường độ như thế chẳng khác nào tự hành tử, nên Tinh Khôn Hầu lựa chọn án binh bất động, dựng vững phòng ngự, chờ đợi khi đao hải tiêu tán sẽ lập tức phản công dữ dội.

Bề ngoài hắn trông như đang phẫn nộ, nhưng trong lòng lại dâng trào hứng khởi. Sát ý trong mắt càng thêm dày đặc với A Diệt, một kẻ chỉ là nhất trọng thiên mà lại có chiến lực vượt xa, trên thân chắc chắn ẩn chứa vô số bảo vật. Chỉ cần giết được hắn, thu hoạch tuyệt đối là phi phàm, nghĩ đến đây, Tinh Khôn Hầu thầm thấy vận may của mình đang đến.

Tinh Khôn Hầu không hề lo lắng việc đối phương bỏ chạy, bởi ở tầng đáy Khí Lãng Vực này, bất kỳ ai dám phi hành quá nhanh đều chẳng khác nào tự tìm đường chết. Khi đao hải tan biến, thân ảnh A Diệt hiện ra ở khoảng cách khá xa, vẫn giữ cự ly an toàn để tránh bị tập kích bất ngờ.

Tinh Khôn Hầu liếc nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, âm thanh khàn khàn vang vọng giữa không gian đầy loạn lưu: “Ngươi trốn không thoát đâu, biết điều thì giao hết bảo vật trên thân ra. Làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ rộng lượng để nguyên thần ngươi còn một đường sinh cơ.”

A Diệt nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt mang vẻ khinh miệt. Hắn thong thả đáp: “Thực lực của ngươi mà cũng tương xứng với cái khẩu khí đó thì tốt rồi. Xem ra Tinh Khôn Hầu danh chấn một cõi cũng chỉ là kẻ cuồng ngôn mà thôi.”

Tinh Khôn Hầu chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, mấy câu khích bác tầm thường ấy sao có thể khiến hắn dao động. Thân ảnh hắn bỗng mờ đi, kế đó hóa thành một đạo quang ảnh bắn thẳng về phía A Diệt. Tiên lực trong người bạo khởi, hóa ra vô số bạch chu giăng tơ trắng xóa, kết thành thiên võng chằng chịt bao trùm cả không gian, từng sợi tơ lóe sáng như mảnh lưu tinh, giăng kín mọi phương hướng, rồi đồng loạt thu lại muốn khóa chặt đối phương.

A Diệt vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt lạnh lùng, từ khắp những khe hở quanh người liền trào ra vô số trường tiên kim trúc, chúng đan xen thành tầng tầng lớp lớp, vững chắc hộ thể, ngăn cản toàn bộ lưới tơ đang siết chặt. Tuy nhiên, vì phòng ngự quá kín, nên hắn tạm thời bị cố định tại chỗ, không thể thoát ly.

Khoảnh khắc đó, tiên lực từ song kiếm trong tay Tinh Khôn Hầu cuồn cuộn bộc phát, kiếm quang tựa như nhật nguyệt băng xuyên, hắn tung ra song trảm. Hai đạo kiếm khí trắng bạc bạo liệt phóng tới, ánh sáng lóa rực tựa phong bạo giáng lâm, cuộn xoáy không gian xung quanh thành từng vòng sóng dữ. Đòn công kích này đã vượt xa giới hạn an toàn, uy thế kinh thiên động địa, ngay khi kiếm khí bạo phát, Tinh Khôn Hầu lập tức lui xa về phía sau, tránh bị dư chấn cùng khí lãng bao phủ.

Linh thú châu trong tay A Diệt tỏa sáng, xuất ra hai đầu Hàn Tủy Tằm trắng muốt như ngọc. Theo ý niệm chủ nhân điều động, đôi tằm ngửa đầu phun ra vô tận hàn khí cuồn cuộn, trong luồng hơi lạnh mơ hồ mang theo lãnh tuyết ngưng tụ, từng mảnh vụn băng li ti lấp lánh giữa hư không. Khi hàn khí giao hòa cùng tiên lực của A Diệt, lập tức ngưng kết thành một tòa băng thành sừng sững, tầng tầng băng giáp kiên cố như thiết thủy tinh, tỏa ra quang mang lạnh thấu tâm can.

Đúng lúc đó, song đạo kiếm khí của Tinh Khôn Hầu đã phá nát toàn bộ lưới tơ cùng võng nhện, trực tiếp oanh tạc lên tòa băng thành vừa thành hình. Tiếng nổ chấn động thiên địa, từng mảng băng vỡ tung rồi lại lập tức được hàn khí tái kết, sóng xung kích tỏa ra chấn động toàn không gian, khiến hư không quanh đó lay động không ngừng.

Tinh Khôn Hầu nhíu chặt mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương lại sở hữu linh thú thuộc tính băng, hơn nữa còn biết băng hệ khắc chế thuộc tính công pháp của hắn. Mặc dù tòa băng thành đã xuất hiện vô số vết rạn, song vẫn trụ vững trước đòn công kích mãnh liệt, hàn khí quanh đó càng thêm nồng đậm. Giữa làn sương trắng mờ mịt, thân ảnh A Diệt thong dong bước ra, khí thế ung dung, đối diện địch nhân không chút sợ hãi.

Từ xa cuối chân trời đột nhiên lóe lên một đạo thanh quang, luồng sáng ấy xé toang tầng sương mù rồi nhanh như chớp bay thẳng tới chiến trường. Không ai khác ngoài Thanh Loan, khi tiếp nhận truyền tin phù cầu viện của A Diệt, nàng đã lập tức buông bỏ việc khai thác Thế Giới Thạch mà lao đến. Chẳng mấy chốc, thân ảnh xinh xắn nhỏ nhắn của nàng đã hiện ra cạnh A Diệt, tà áo xanh nhẹ lay trong khí lưu hỗn loạn, thần sắc lại vô cùng ngưng trọng.

Nàng hiểu rõ thực lực kẻ đối diện cường hãn vượt xa mình, mạnh hơn gấp nhiều lần, nên trong lòng dấy lên cảm giác nặng nề. Đối đầu Tinh Khôn Hầu khác xa với khi chiến đấu cùng khổng nhân, bởi khổng nhân chỉ là loại sinh linh không có linh trí, dù thân là tam trọng thiên cũng chẳng thể sinh ra áp lực trí tuệ. Còn Tinh Khôn Hầu thì khác, vừa có thực lực cường đại, lại thêm tâm cơ thâm trầm, một khi đắc tội, từ nay trên hòn đảo này e rằng khó mà hành động độc lập được nữa.

A Diệt truyền âm nói: “Mong tiên hữu tương trợ một phen. Chỉ cần cùng nhau ngăn chặn không để đối phương truy sát đến cùng, thù lao hậu hĩnh sẽ không thiếu.”

Thanh Loan đáp lại qua truyền âm, giọng có phần nghi vấn: “Quả thật Diệt tiên hữu sở hữu các bí tịch cùng sở học của tối cường yêu thú thời viễn cổ sao? Trong phù truyền tin các hạ chép như vậy, nên ta mới vội tới.”

A Diệt gật đầu, đảm bảo: “Chính là thật. Vả lại tại nơi này tên đó khó lòng thi triển toàn lực, chỉ cần tiên hữu lợi dụng địa hình quấy nhiễu, sẽ chẳng cần quá lo âu về hao tổn bất tử lực.”

Thanh Loan chốc lát suy tư rồi gật đầu: “Được, dù sao cũng là cùng đội nhóm, lại đã được Diệt tiên hữu cứu nguy một lần, lần này ta liều một phen cùng các hạ.”

Thấy hai kẻ đối diện vẫn bất động, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mình, Tinh Khôn Hầu cũng chẳng buồn mở miệng. Hắn dán một tấm phù lục đặc chế lên ngực, tiên quang bao phủ toàn thân, thân ảnh liền hóa thành lưu quang dễ dàng phi độn giữa vùng khí lưu hỗn loạn. Hắn trực tiếp hướng về phía A Diệt cùng Thanh Loan, trong lòng không hề có chút kiêng dè. Dù thêm một người, hắn cũng chẳng cho là đáng ngại, huống hồ nữ tử kia thoạt nhìn chỉ là nhất trọng thiên bình thường, há có thể sánh với kẻ biến thái như A Diệt.

Ngay khi đối phương khởi động công thế, A Diệt và Thanh Loan đồng thời bạo phát tiên lực, thân ảnh hóa thành hai luồng quang ảnh lao thẳng nghênh chiến. Có thêm Thanh Loan phối hợp, A Diệt không cần hao tổn tiên lực để liên tục vận dụng thần thông như trước, bởi chiến lực cơ bản của hai người hợp lại đã vượt 6 điểm Tiên Lực, không thua kém bao nhiêu so với 7 điểm mà Tinh Khôn Hầu phát huy. Thế cục lúc này lập tức cân bằng, hai bên quấn lấy nhau trong trận giằng co kịch liệt.

Thanh Loan di chuyển linh hoạt dị thường giữa những lớp tường kép không gian, thân ảnh như ẩn như hiện, mỗi khi sắp chạm phải dòng khí lãng ẩn hình liền thoắt cái lướt đi xa, tránh khỏi nguy cơ trong gang tấc. Dưới tốc độ biến hóa như hư như thực ấy, công kích của Tinh Khôn Hầu khó lòng chạm được đến nàng. Ngược lại, những đòn đánh của Thanh Loan lại thường xuyên quét trúng hắn, tuy uy lực không cao nhưng đủ khiến Tinh Khôn Hầu bực bội, bởi hắn phải liên tục phân tâm đối phó với thế công cuồng mãnh của A Diệt.

Trên không trung, A Diệt vỗ mạnh một chưởng, thiên địa liền chấn động. Thủ ấn khổng lồ hiện ra, ẩn chứa long uy lẫm liệt, như có chân long hàng thế trấn áp, giáng thẳng xuống đầu địch nhân. Tinh Khôn Hầu lập tức tế ra một kiện bảo cụ hình chuông lớn, kim quang bộc phát, bao trùm lấy thân thể. Trong khoảnh khắc, Trúc Long Ấn oanh kích lên chuông, tiếng nổ tựa sấm vang động thiên địa, chấn động lan truyền khiến cả không gian xung quanh rung rinh như sắp vỡ nát.

Thân ảnh Tinh Khôn Hầu lóe lên giữa quầng sáng hỗn loạn, trong tay hắn xuất hiện một nắm hạt xanh biếc tỏa linh quang. Hắn rắc toàn bộ xuống nền đá, những hạt ấy vừa chạm đất liền sinh cơ bừng nở, trong chớp mắt vô số cây đậu khổng lồ mọc lên, lá tỏa hào quang xanh thẳm. Chỉ qua một hơi thở, những cây đậu ấy hóa thành hàng ngàn chiến binh giáp đồng thương sắt, khí thế bừng bừng, bước ra như một đội quân.

“Rải đậu thành binh! Hắn vậy mà đạt tới trình độ tông sư trong lĩnh vực nông binh.” A Diệt thốt khẽ, ánh mắt thoáng ngưng trọng. Thanh Loan bên cạnh cũng cảm thấy áp lực nặng nề, trong lòng dâng lên dự cảm bất ổn.

Ngàn đậu binh đồng loạt chuyển động, từng đạo linh quang hội tụ thành trăm luồng cường quang mang theo uy thế cuồn cuộn, trấn áp cả không gian, ầm ầm phóng về phía hai người. A Diệt vung cung đao nghênh đón, đao khí phá tan tầng tầng công kích, nhưng vẫn phải tiêu hao không ít tiên lực mới triệt tiêu được đợt đầu.

Có thêm binh đậu trợ chiến, khí thế của Tinh Khôn Hầu bừng bừng như hỏa diệm. Hắn bật cười lớn, thân ảnh hóa thành lưu quang lao thẳng tới A Diệt, song kiếm trong tay cuồn cuộn như phong bạo. Hai bên lại lần nữa va chạm dữ dội, tiếng binh khí rít gào, quang mang đan xen, uy áp lan tỏa khiến không gian rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, thiên địa dường như run lên theo từng nhịp va chạm.

Thanh Loan không còn thong dong như ban nãy vì đậu bình quá nhiều công kích quá nhanh, khiến nàng phải vừa ra đòn vừa tránh né, từng chiêu từng thức không ngừng được nàng tung ra. Thanh Loan vì mới đột phá Hư Linh cảnh cách đây chưa lâu, nên lĩnh vực kiêm tu chưa lên đến tông sư, nàng không hề có nhiều thủ đoạn như những lão quái đã ở cảnh giới này mấy ngàn năm giống Tinh Khôn Hầu.

Vừa đánh bay A Diệt, Tinh Khôn Hầu lập tức dậm mạnh chân, năng lực địa võng tông sư bộc phát. Mặt nền thạch anh lập tức chấn động, vô số thạch thủ bạch ngọc trồi lên giăng kín đường lui của A Diệt, đồng thời cuốn những luồng khí lãng gần đó đẩy về phía hắn. A Diệt buộc phải triệu xuất Trúc Long hộ thể, tiên nguyên lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng.

Thân ảnh Tinh Khôn Hầu lơ lửng giữa hư không, quang hoa lưu chuyển quanh thân, hư ảnh thiên sứ khổng lồ tái hiện, như thần ma phán quyết sinh tử, mục quang bắn ra hai đạo hào quang hủy diệt.

A Diệt lập tức vận Trúc Long Quyết đến cực hạn, biển phi kiếm kim trúc tuôn trào đâm nát toàn bộ thủ thạch, rồi ngưng tụ thành một thanh đại kiếm dài mấy vạn trượng, hung mãnh nghênh đón song đạo quang mang. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa bạo liệt, không gian cuộn xoắn, uy thế kinh thiên động địa.