Huyền Phong Hầu thổ huyết, các lớp quang tráo rung chuyển dữ dội rồi vỡ tan, khiến thân ảnh hắn bị biển dung nham nuốt chửng, sức nóng hủy diệt thiêu thẳng vào cơ thể. Thần sắc hắn hiện rõ vẻ khó tin tột độ, bởi đòn công kích bất ngờ vừa rồi của nguyên thần A Diệt đã làm suy giảm bất tử lực trong cơ thể. Hư Linh cảnh nhất trọng thiên có thể khiến tam trọng thiên bị tiêu trừ bất tử lực, nói ra có lẽ chẳng ai dám tin.
Trong lúc Huyền Phong Hầu bận ứng phó với thế công dữ dội của khổng nhân, A Diệt đã trở lại Nguyên Thế Giới, thoát khỏi Cốc Cửu U qua lỗ hổng trên kết giới mà sinh vật khổng lồ đã phá vỡ. Nhưng Huyền Phong Hầu nào chịu bỏ qua, y lập tức lao theo, truy sát đến cùng, giọng gằn vang lên: “Có thể thi triển công kích khiến ta hao tổn một phần trăm bất tử lực, chứng minh ngươi không phải hạng tầm thường, mau đứng lại tiếp chiêu!”
Khổng nhân gầm thét, đạp mạnh song cước, thân hình khổng lồ như thái sơn áp đỉnh, lao xuống hướng hai đạo hào vừa bay lên khỏi Cửu U Cốc. Thấy vậy, A Diệt và Huyền Phong Hầu vội vàng luồn lách né tránh, cự nhân vụt qua, để lại những vết rách không gian kinh người, kình phong xé toạc mọi vật trong phạm vi.
Thấy một đòn thất bại, khổng nhân gầm vang, theo ý niệm của nó, biển dung nham phía dưới lập tức dâng trào, cuồn cuộn như sóng cuộn biển gầm, bắn thẳng lên trời, trong nháy mắt nhấn chìm hai đạo hào quang nhỏ. Cả hai lập tức thúc phát quầng sáng hộ thân, đồng thời tiên ma lực từ thân thể Huyền Phong Hầu cuồn cuộn tràn lên, rõ ràng y đang chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ công kích cường đại.
A Diệt tất nhiên phải phản ứng ngay, ở khoảng cách gần như thế này tránh né là bất khả thi. Hai tay hắn nhanh chóng kết pháp quyết, tiên nguyên lực bộc phát dồi dào, chấn động không gian xung quanh. Ngay cạnh cốc khẩu, mặt đất lập tức xuất hiện một hồ nước đen kịt, lan tỏa nhanh chóng, nháy mắt đã mở rộng chục vạn trượng.
Lúc này quanh thân khổng nhân huyễn hóa ra vô số khối nham thạch khổng lồ, chúng đồng loạt gào thét lao vào biển dung nham, công thẳng về phía hai thân ảnh nhỏ bé. Sau lưng Huyền Phong Hầu trỗi dậy một cự ảnh ba đầu sáu tay, hình thể dữ tợn, chính là cổ ma. Hư ảnh ba đầu sáu tay vung mạnh lục trảo thủ, khí thế hạo đãng kinh thiên, sóng khí phóng thích chấn nát vô số nham thạch, toàn lực công kích hướng về phía A Diệt.
“Viễn Cổ Thượng Ma: Lục Trảo – Diệt Thế!”
A Diệt đối nguy mà không loạn, thân ảnh bất động như sơn, sau lưng hắn đầm nước đen sôi trào, từ đó một dị thú thần uy hiển hiện, hỏa diễm bốc cháy dữ dội, song dực dang rộng chấn tan toàn bộ nham thạch đang lao tới. Lần này không chỉ là một chi vươn ra như trước đây, mà toàn thân cổ thú đã hoàn toàn hiển lộ.
“Tứ Tượng Thủy Hoán: Thủy Triệu – Chu Tước!”
Thiên địa run rẩy, không gian nứt vỡ, từ trong biển lửa, đầu chu tước uy nghi hiện ra, hót vang một tiếng làm chấn động cửu tiêu. Diễm hỏa phủ khắp trời, ánh đỏ như máu tràn ngập vạn dặm, khiến thiên uy cổ lão giáng thế.
Song dực chu tước vỗ mạnh, từng đợt hỏa diễm cuộn trào như bão lửa, đối kháng cùng chiêu ma uy của cổ ma ba đầu sáu tay. Hai lực lượng kinh thiên va chạm, sóng lửa và ma khí hòa thành bão cuồng, chấn động toàn bộ cửu u cốc, khiến khổng nhân gần đó cũng bị uy thế đẩy lùi, từng mảng dung nham bắn tung, hóa thành hồng vũ rơi khắp không trung.
Tiên lực cùng vô số pháp tắc đan xen, chồng chéo va chạm tạo thành bạo nổ cuồng liệt, âm thanh oanh tạc chấn động toàn bộ thiên địa, khiến cả hai kẻ thi triển tuyệt chiêu đều bị hất văng.
Huyền Phong Hầu ở bên dưới, thân ảnh bị đánh bay sâu xuống đáy cốc cửu u, linh áp quanh người rối loạn. Khi vừa ổn định được thân hình giữa hư không, liền thấy khổng nhân từ trên bổ nhào xuống, song thủ tung ra liên hoàn quyền, từng quyền nện nát tầng tầng không gian.
Còn A Diệt bị dư uy cuốn bay lên tận trời cao, thân ảnh hắn vạch ra một vệt máu dài, xa dần khỏi cốc khẩu. Bất tử lực trong thể tổn hao, thương tích khắp người, hiển nhiên tuyệt kỹ vừa rồi của đối phương đã chiếm thượng phong, khiến hắn chịu tổn hại không nhỏ. Tuy vậy, A Diệt vẫn mượn thế mà thoát đi, tay kẹp tấm phù, lập tức kích phát. Một đạo độn quang bộc hiện, xuyên phá mây trời, tốc độ tăng vọt, hắn dốc hết sức đào xa khỏi cốc cửu u.
Huyền Phong Hầu gầm khẽ, thần sắc dữ tợn, hắn không cam lòng để mục tiêu trốn thoát, nhưng lúc này lại phải toàn lực ứng phó với khổng nhân đang điên cuồng công kích. Dù về chiến lực hắn vẫn nhỉnh hơn, song đối phương cường hãn phi thường, thân thể như thần thiết bất diệt, mỗi quyền mỗi cước đều mang theo sức nặng của thiên địa, khiến hắn khó lòng rảnh tay.
Sau một hồi vừa giao thủ vừa trầm ngâm, ánh mắt Huyền Phong Hầu lóe lên tia lạnh quyết liệt. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù phải tiêu hao vật quý cũng phải truy bắt A Diệt đến cùng.
Một tấm phù được hắn tế ra, ánh sáng lập tức bừng rực, pháp tắc cổ xưa xoay quanh như sinh linh sống dậy. Trong nháy mắt, vô vàn dây leo khổng lồ từ hư không trỗi dậy, bện chặt lấy khổng nhân đang gầm rú phẫn nộ, trói nghiến toàn thân nó khiến không gian rung chuyển.
Nắm bắt thời cơ, Huyền Phong Hầu hóa thành một đạo hào quang xé rách bầu trời, thoát khỏi cốc cửu u đã trở thành phế tích, men theo tàn dư dao động trong không gian, lao đi truy tìm tung tích của kẻ đã khiến hắn phải nhục nhã chưa từng có.
Bay được chừng ngàn dặm, độn quang Huyền Phong Hầu bất ngờ chấn động, rơi vào trong một kết giới khổng lồ. Tứ phía bỗng dựng lên bốn bức tường quang mang, tầng tầng hoa văn đan xen như giam cầm thiên địa, khóa chặt toàn bộ khoảng không quanh hắn.
Thân ảnh Huyền Phong Hầu hiện ra, ánh mắt lạnh lùng quét quanh, khóe môi nhếch lên khinh miệt: “Chút trình độ pháp trận này mà cũng muốn ngăn bước tiến của ta, đúng là ngu muội.”
Lời vừa dứt, hắn phất tay một cái, bốn cây trận kỳ bay ra, tỏa ra quang mang chói lòa, liên kết lại thành thiên võng, rồi đồng loạt giáng xuống các mắt trận trọng yếu. Chỉ sau nửa hô hấp, toàn bộ kết giới rung chuyển dữ dội, hoa văn vỡ nát, pháp trận khổng lồ lập tức sụp đổ như thủy tinh tan vỡ.
Thu hồi trận kỳ, Huyền Phong Hầu tiếp tục hóa quang đuổi đi, nhưng chỉ một thoáng sau, thần sắc hắn dần trở nên khó coi. Khí tức của A Diệt đã hoàn toàn biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Hoặc là do pháp trận vừa rồi đã làm nhiễu loạn thiên cảm của hắn, khiến cho mọi dấu vết truy tung đều trở nên mờ mịt.
Sau một hồi dò xét, Huyền Phong Hầu vẫn không thể xác định được hướng đào tẩu của đối phương. Ngay lúc ấy từ phía sau vang lên một tiếng gầm phẫn nộ, chính là khổng nhân lao tới nơi này. Sắc mặt Huyền Phong Hầu trở nên tồi tệ đến cùng cực, hắn nghiến răng khẽ nói: “Tiểu tử nhân tộc này thật là thủ đoạn vô biên. Lần này ta tạm tha cho ngươi, từ giờ nếu còn để ta bắt gặp ngươi thì ngươi chẳng còn đường sống đâu.”
Thân ảnh hắn hóa thành một đạo hào quang, bay về một phương hướng cố định, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với khổng nhân, để sinh vật đần độn ấy mất dấu. Ngày hôm nay Huyền Phong Hầu tổn thất nặng nề, cơn giận dồn nén chuyển thành thề nguyền trong lòng với A Diệt.
Tại một địa phương vô danh, từ trên trời cao giáng hạ một đạo hào quang, ánh lục dần thu liễm, để lộ ra thân ảnh A Diệt với dáng vẻ mệt mỏi, y phục tả tơi. Hắn ngoái đầu nhìn lại phía sau, khóe môi khẽ nhếch, lẩm bẩm: “Bay liên tục suốt một ngày, lại còn không ngừng đổi hướng, ta không tin ngươi vẫn có thể truy tung được nữa.”
Bàn tay hắn khẽ lật, một khối mệnh hạch hiện ra, hào quang lưu chuyển rực rỡ, bên trong pháp tắc vận hành như dòng chảy sinh mệnh. A Diệt cười nhạt: “Để giữ được thứ này quả thật không dễ, hao tốn vô số phù lục, bất tử lực cũng bị tổn hại không ít.”
Ánh mắt hắn đảo quanh, cẩn trọng quan sát địa thế, sau đó chọn một khu vực kín đáo, dựng lên tầng tầng kết giới, tạm thời ẩn mình điều tức khôi phục. Tiên nguyên lực trong cơ thể hiện tại đã gần cạn, hắn phải mau chóng hồi phục, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo, tìm kiếm tiên tài mang tên Độn Không phi kim.
Suốt thời gian ấy, có một kẻ cùng nhóm còn chật vật hơn cả A Diệt, chính là Song Tính lão quỷ. Lúc này y đang bị quỷ lệ cùng nữ tử xấu xí điên cuồng truy sát. Trước đó, khi Huyền Phong Hầu ném ra hộp ngọc chứa Vấn Đỉnh Tinh để thoát khỏi sự dây dưa của hai kẻ này, hộp ngọc vô tình bay đúng hướng nơi Song Tính lão quỷ đang ẩn thân. Lòng tham nổi lên, y liền ra tay bắt lấy hộp ngọc rồi quay đầu bỏ chạy, kết quả là bị hai cường giả tam trọng thiên truy sát suốt một ngày một đêm.
Bất quá, Song Tính lão quỷ vốn chẳng hề sợ hãi. Bởi chạy trốn đã thành thói quen của y, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị cường giả tam trọng thiên truy đuổi, nên thần sắc vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là nội tình đang dần bị tiêu hao.
Song Tính lão quỷ cũng không gửi tin cầu cứu cho hai kẻ đồng hành, bởi y hiểu rõ họ sẽ chẳng tới trợ giúp, mà dù có tới cũng vô ích. Thậm chí trước đó, chính mắt y còn nhìn thấy A Diệt bị Huyền Phong Hầu truy sát, e rằng lúc này gã kia vẫn đang thừa sống thiếu chết ở một nơi nào đó.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Song Tính lão quỷ, lúc này A Diệt lại đang thong dong tầm bảo. Sau khi điều tức khôi phục, thể trạng hắn gần như đã trở lại đỉnh cao. Trong chuyến hành trình, hắn tình cờ phát hiện một khu vực chưa từng có dấu chân người, nguyên khí thưa thớt nhưng không hề tồn tại nguy hiểm đáng kể, chỉ lác đác vài đầu ma thú thây ma có tu vi thập giai,đối với cường giả Hư Linh cảnh mà nói, chẳng khác nào sâu kiến.