Đến nội dung chính

Chương 605: Trấn địch

admin 2.248 Chữ Cài Đặt

Sau khi dễ dàng diệt sát toàn bộ đám thây ma, A Diệt cúi xuống kiểm tra đống thi thể tàn tạ, ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, miệng khẽ thì thào: “Không ngoài dự đoán, thân thể đám ma thú này đã sớm thối rữa, chẳng còn chút giá trị nào nữa.”

A Diệt tiến sâu vào bên trong khu vực này, nơi đám ma thú xác sống vừa rồi liều chết thủ hộ. Ánh mắt hắn sáng rực, vì ngay trước mặt là một ao bảo địa, tiên khí đậm đặc, quanh bờ có đầy linh dược thuần ma sinh trưởng, hắc khí lượn lờ, dao động pháp tắc rõ rệt.

Đây hẳn là nguyên nhân khiến đám xác sống có thể hoạt động suốt thời gian dài. Hắn khẽ cười, trong lòng thầm tính toán, nhưng nụ cười chưa kịp dứt thì sắc mặt bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét về một hướng. Từ trong màn vụ phía xa, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra, đều là nam tử Mặc Tộc, thần sắc bất thiện.
Nhìn rõ kẻ tới là ai, A Diệt mới âm thầm buông lỏng, bởi hắn nhận ra hai kẻ đó chính là Ngụy Ương và Mặc Vũ, nhất trọng thiên tầm trung, tuyệt không tạo thành uy hiếp đối với hắn.

Hai gã Mặc Tộc cũng lập tức phát hiện có người đến trước, ánh mắt lạnh lẽo đồng thời nhìn về phía A Diệt. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên quang mang dị sắc, khiến A Diệt cảm nhận được một luồng thần thức quái dị đang bao phủ quanh thân. Thần sắc hắn trầm xuống, khẽ hừ lạnh một tiếng, dao động thần thức lập tức bạo khởi, đánh tan toàn bộ khí tức dò xét của đối phương.

Năng lực của A Diệt khiến hai kẻ đối diện thoáng sững sờ, Mặc Vũ truyền âm hỏi kẻ bên cạnh: “Thế nào? Ngụy tiên hữu đã nhìn ra sâu cạn của tên nhân tộc kia chưa?”

Ngụy Ương đáp lại bằng thần niệm: “Tu vi của hắn cũng là nhất trọng thiên như chúng ta, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Năng lực thu liễm tu vi cực cao, Phá Ô Minh Mục của ta phải mất hai hô hấp mới nhìn ra được thực cảnh.”
Nghe vậy, Mặc Vũ thở nhẹ một hơi, rồi tiếp lời: “Dù có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là nhất trọng thiên, hai ta liên thủ dù không áp đảo tuyệt đối, thì vẫn có thể chiếm ưu thế. Huống hồ nơi này là khu vực ẩn chứa vật kia, tuyệt không thể bỏ qua.”

Ngụy Ương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tia hàn mang: “Mặc tiên hữu nói đúng, hai ta tuy không tính là cường giả trong đồng giai, nhưng hợp lực cũng đủ để giao chiến với tân tấn Phong Hầu. Một tên nhân loại đồng giai thì có gì đáng sợ.”

Ánh mắt cả hai Mặc nhân dần trở nên lạnh lẽo, sát ý lặng lẽ lan tỏa hướng về phía A Diệt. Thấy ánh mắt bất thiện của hai gã Mặc Tộc, A Diệt vẫn thản nhiên đối diện, thần sắc bình lặng như nước, chẳng lộ chút dè chừng. Bầu không khí quanh khu vực ấy lập tức trở nên ngưng trọng, sát khí mờ hồ lan tỏa, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến bạo chiến bùng nổ.
Sau một hồi giằng co, Mặc Vũ rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh lẽo chứa đầy uy hiếp: “Nơi này do hai ta chiếm giữ, các hạ nên rời đi sớm thì hơn. Nếu còn chần chừ ở đây, e rằng hậu quả sẽ chẳng dễ chịu đâu.”

A Diệt nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu châm biếm vang lên: “Bất lợi với ta sao? Chỉ bằng hai ngươi thôi à?”

Dứt lời, hắn bước chậm từng bước về phía hai gã Mặc Tộc, thân ảnh lăng không hư bộ, thần thái ung dung mà tự tin, khí thế quanh thân dâng lên từng đợt, như hồng lưu áp thẳng tới đối phương.

Hai gã Mặc Tộc lập tức bộc phát khí tức hừng hực, như hải triều cuộn trào dâng ngập thiên không, vũ khí đồng thời hiển hiện nơi tay, sát khí lẫm liệt. Mặc Vũ quát lạnh: “Quả nhiên là nhân tộc cuồng vọng, để xem hai ta sẽ nghiền nát ngươi thế nào.”

Lời vừa dứt, thân ảnh cả hai đồng loạt hóa thành lưu quang, một vàng một đỏ, tiên mặc lực bạo phát thành hình hai cự thú, nanh vuốt dữ tợn, ầm ầm lao tới công kích A Diệt.

Tuấn mỹ thanh niên chỉ khẽ cười nhạt, bàn tay chộp vào hư không liền nắm lấy một thanh chiến đao, tiên nguyên lực từ thể nội bộc phát cuồn cuộn như đại hồng thủy, chấn động thiên địa. Sau lưng hắn, hư ảnh trúc long hiện hình, long uy hiên ngang, tiếng gầm long ngâm rung động càn khôn, trực tiếp ngạnh kháng thế công cuồng bạo của song Mặc Tộc.

Cú va chạm đầu tiên khiến không gian nứt vỡ, thiên hôn địa ám, khai mở một trận đại chiến long trời lở đất. A Diệt vung đao đâm mạnh về phía Mặc Vũ, tam xoa kích trong tay đối phương lập tức giơ lên chống đỡ, song vẫn bị sức mạnh cường bạo từ cú đâm đẩy lui trăm dặm, sắc mặt thoáng biến.

Không dừng lại, A Diệt quét ngang chiến đao, đao mang sắc bén như muốn chém nát hư không, công thẳng về phía Ngụy Ương. Vòng luân đao hình cung bao quanh thân gã Mặc Tộc xoay tròn dữ dội, lưỡi đao phóng thích hàng vạn đạo đao khí, va chạm với thế công của A Diệt tạo thành sóng xung kích cuộn trào.

Sau vài chiêu giao thủ, A Diệt quát khẽ, tiên nguyên lực hội tụ toàn thân, chiến đao chém ra một nhát mang uy thế cường đại tựa muốn phân thiên liệt địa. Ngụy Ương vội thúc giục luân đao xoay nhanh cực hạn, đao mang tụ lại hóa thành cự mãng hung tợn, há miệng gầm vang, khí thôn sơn hà, trực diện đối kháng đao khí của A Diệt, bạo tạc rền trời.

Cùng lúc đó, Mặc Vũ ở xa một tay bấm quyết, sau đó điểm chỉ lên tam xoa kích, mũi kích lóe lên quang mang hoàng kim, đâm ra một đầu thiên phượng hoàng kim kinh diễm hót vang lao thẳng về phía địch thủ.

A Diệt thoát khỏi phạm vi vụ nổ, tay vỗ ra một chưởng, hư không chấn động, Trúc Long Ấn gầm thét xuất hiện, xé rách không gian bắn vọt nghênh đón đầu phượng hoàng kim sắc trong một tiếng nổ long trời.

“Tên này không tầm thường, phải dùng thực lực chân chính thôi!” Mặc Vũ truyền âm nói với đồng tộc, vừa dứt lời liền ném tam xoa kích lên không trung, song thủ bấm quyết, tiên mặc lực điên cuồng tuôn trào truyền vào binh khí. Tam xoa kích lập tức hóa làm hạch tâm cho hư linh thiên phượng khổng lồ, thân hình ánh kim bừng sáng, đôi dực dang rộng, uy thế ngập trời, chấn động cả không gian.

Ngụy Ương ở bên kia uốn lượn giữa không trung, luân đao quanh thân xoay tròn với tốc độ kinh người, hồng mang bạo phát cuồn cuộn, thân thể gã trở thành hạch tâm của hư linh đại mãng, ánh đỏ tràn ngập thiên địa, cuộn lên như biển lửa, khí tức cuồng liệt bức người.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, A Diệt hơi nhíu mày, trong lòng khẽ tự nhủ: “Hai tên này rõ ràng là cường giả Mặc Tộc, thế mà thần thông lại tương tự yêu thú, xem ra chúng có liên quan mật thiết với yêu tộc.”

Mắt thấy hai đầu cự thú khổng lồ đồng loạt lao tới, A Diệt lập tức thôi phát Thế Giới Đao, thân ảnh hư hóa rồi tiêu biến, thay vào đó là biển đao phô thiên cái địa cuộn trào dữ dội, trảm nát vạn vật trong phạm vi ngàn dặm. Đao quang giăng khắp trời, từng đạo đao ý sát phạt dày đặc bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai đầu cự thú bị cuốn vào giữa, gào rống điên cuồng, vung trảo đánh tan từng luồng đao khí để bảo toàn thân thể.

Mặc Vũ lập tức gọi về thiên phượng, khiến hư linh kim điểu xoay quanh hộ thể như vòng cấm phòng ngự, quang diễm chói lòa rực rỡ. Còn Ngụy Ương ở trong thân đại mãng thì linh hoạt như du long, ẩn hiện giữa tầng tầng đao quang, né tránh vô số đòn sát phạt cường đại.

Thấy cứ bị động phòng thủ mãi cũng chẳng phải kế lâu dài, Mặc Vũ quát khẽ, thiên phượng sau lưng lập tức hót vang rung động cửu tiêu, song dực dang rộng phóng thích vạn đạo lông vũ ánh kim, xuyên phá hư không, cuộn xoáy như bão lửa, quét sạch từng tầng biển đao, muốn buộc A Diệt phải hiển lộ thân hình.

Cùng lúc đó, Ngụy Ương cũng thôi thúc toàn lực, đại mãng đỏ rực gầm vang, há miệng phun ra cột hỏa viêm ngập trời, nơi hỏa trụ quét qua, đao quang tan biến từng mảng, khiến đao hải tan rã cả mảng lớn.

Nhưng khi toàn bộ đao khí vừa bị triệt tiêu, hư không bỗng chấn động, vô số động thiên đồng thời khai môn, từ đó tuôn trào rậm rạp kim trúc trường tiên đan cài vào nhau như lưới võng, chằng chịt khóa chặt hai đầu cự thú. Trong khoảnh khắc, cả thiên phượng lẫn đại mãng đều bị trói buộc trong lớp xiềng xích ánh vàng, giãy giụa điên cuồng mà vẫn khó lòng thoát thân.

Phế tích phía dưới chỗ thiên phượng bỗng chấn động dữ dội, một đầm nước đen kịt đột ngột bành trướng với tốc độ kinh người, khí tức toát ra từ đó lạnh lẽo và đáng sợ đến cực điểm, tựa như có thứ gì đang sắp sửa thoát ra.

Thân ảnh A Diệt lúc này đã xuất hiện bên cạnh đại mãng, chiến đao trong tay cuồn cuộn tiên nguyên lực, ánh sáng nơi lưỡi đao sáng rực như ngân hà. Hắn trảm mạnh một nhát, đao quang bạo phát như muốn chẻ đôi cả thiên địa, một dòng thiên hà nghịch lưu bùng nổ, thế đao áp xuống khiến không gian run rẩy dữ dội. Ngụy Ương trong thân mãng biến sắc, buộc phải dốc toàn lực thôi động luân đao chống đỡ.

Cùng lúc đó, đầm nước đen kịt bỗng sôi trào, hai lợi trảo trắng bạc từ trong đó phá nước trồi lên, mang theo uy thế cuồng bạo vô song. Một thân ảnh khổng lồ hiện ra giữa hắc thủy, bạch hổ toàn thân tỏa sáng bạch mang, khí thế bá đạo rung động thiên địa. Nó gầm vang rồi phóng thẳng lên trời, song trảo vung ra trảm tan lông vũ ánh kim, đánh thẳng vào hư linh thiên phượng khiến Mặc Vũ ở bên kinh hoảng,toàn lực ứng phó.

Hai cự thú bị tiên kim trúc trói chặt giữa không trung, không thể tránh né mũi nhọn, chỉ đành dốc toàn lực ngạnh kháng Thủy Triều – Bạch Hổ và Thiên Hà Liệt Trảm của A Diệt. Chiến lực của A Diệt gần như mạnh gấp ba lần từng người trong bọn chúng, lại đang tung ra tuyệt chiêu công kích chí cường, nên thế cục lập tức nghiêng hẳn về một phía. Nếu hai gã Mặc Tộc có thể hợp lực thì còn miễn cưỡng giữ được thế cân bằng, nay mỗi kẻ đều bị cô lập đối kháng, kết quả hiển nhiên nghiêng về thất bại.

Lưỡi đao thiên hà rạch thẳng qua thân đại mãng, nổ tung thành vô số huyết vụ, Ngụy Ương bên trong cũng bị trảm đôi thân thể, pháp tắc tử vong điên cuồng lan tỏa triệt tiêu bất tử lực của hắn. Phía xa, thiên phượng kim quang bị bạch hổ hung bạo xé nát hoàn toàn, Mặc Vũ dù điên cuồng tế ra đủ loại thủ đoạn phòng hộ vẫn không thể đỡ, bị lợi trảo xuyên thủng hộ giáp đánh văng ra xa, phun máu thành một đường dài giữa không trung.

A Diệt bấm quyết, trúc long khổng lồ ngưng thực rồi lập tức ngẩng đầu gầm vang, thân hình như sấm sét phá không bắn vọt đi, nhằm thẳng Mặc Vũ phía xa mà lao tới. Còn hắn thì vẫn đứng giữa không trung, chiến đao trong tay tung hoành, từng nhát chém mang theo uy thế kinh thiên, phóng thích liên miên như sóng triều dồn dập ép Ngụy Ương phải điên cuồng chống đỡ, toàn thân đã rách nát đầy thương tích.

Khóe miệng A Diệt cong lên nụ cười lạnh, giọng khinh miệt lẩm bẩm:

“Từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, những kẻ ta đối đầu đều là cường giả tiếng tăm, vừa tới đã gặp Băng Nghê Hầu, sau đó là khổng nhân, quỷ lệ, rồi cả Huyền Phong Hầu. Giờ đây loại mặt hàng như các ngươi mà cũng dám nhảy nhót trước mặt ta, đúng là không biết tự lượng sức. Thôi thì cứ để ta trút hết cơn tức bị dồn nén bấy lâu lên thân hai ngươi vậy.”