Hai đạo lưu quang uốn lượn xuyên qua từng lớp tường kép không gian, truy đuổi thẳng xuống tận đáy Cửu U Cốc. A Diệt dần bị ép trở lại Nguyên Thế Giới, bởi uy năng của Xuyên Độn Phù đã gần cạn. Dù sao đây chỉ là một đạo phù lục, không phải bảo vật có thể dùng lâu dài, nên thần thông ẩn chứa trong đó cũng chẳng thể duy trì quá lâu.
Khi thấy đối phương thoát ly khỏi tầng tường kép, vừa trở lại Nguyên Thế Giới, Huyền Phong Hầu lập tức đuổi ra theo. Khoảnh khắc hai bên cùng ở chung một tầng không gian, hắn liền phát động công kích, vô số lợi trảo âm hồn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đồng loạt chộp xuống A Diệt, như muốn nghiền nát hắn ngay tức khắc.
A Diệt xoay người giữa hư không, thân ảnh như lưu tinh nghịch chuyển càn khôn, vô số đao quang từ phía hắn phóng ra, từng đạo từng đạo giao thoa thành biển đao vô tận, mang theo uy thế kinh thiên. Khi hai luồng lực chạm nhau, cả không gian như gào thét, tầng tầng rạn nứt rồi vỡ toạc, dư uy cuồn cuộn khuấy đảo bốn phương tám hướng.
Không chậm trễ dù chỉ nửa nhịp, A Diệt cắm đầu lao thẳng xuống, toàn thân hóa thành vệt sáng đâm xuyên màn u vụ. Một chưởng kế tiếp giáng xuống tận cùng đáy cốc, như thiên phạt hàng lâm, oanh tạc lên thân hình sinh vật khổng lồ đang ngủ vùi bên dưới. Thân thể ấy cao đến mấy trăm dặm, sừng sững như thần sơn thổ phục, chỉ một phần da thôi cũng đã tựa một dãy núi u cốc.
Ngay khi nhận lấy công kích, khổng nhân ấy liền gầm vang, tiếng gầm phẫn nộ cuộn trào như lôi đình, chấn động cả Cửu U. Âm ba dấy lên như sóng triều, xông thẳng lên chín tầng thiên, đánh bật cả A Diệt lẫn Huyền Phong Hầu văng ngược đi.
Khổng nhân như rồng nằm hổ phục, lúc này chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất như trụ chống trời. Một cánh tay khổng lồ vươn ra, chỉ một động tác đơn giản mà kình phong đã rít gào, quét tung hư không, cuộn thẳng về phía hai sinh linh nhỏ bé dám quấy nhiễu giấc ngủ của nó.
Cả A Diệt và Huyền Phong Hầu đồng thời độn tốc, thân ảnh hóa thành hai luồng quang ảnh lao vút đi, né khỏi cự thủ khổng lồ đang chộp lên. Ngay sau đó, cái miệng lớn của khổng nhân há to, từ trong họng gầm lên từng luồng xung kích cuồng bạo, từng đợt khí lưu như lôi đình nổ tung, chấn vỡ cả không gian, làm thiên địa run rẩy.
Hai người bị dư uy cuốn vào, buộc phải dốc lượng lớn tiên lực thi triển mọi thủ đoạn phòng ngự mới miễn cưỡng giữ vững thân hình, tránh khỏi bị thổi bay vào dòng loạn lưu.
Trụ vững qua những đợt xung kích cuồng bạo nhất, Huyền Phong Hầu gầm khẽ, thân hình như lưu tinh xé rách tầng tầng không gian nứt vỡ, mang theo kình thế sấm dậy mà lao thẳng đến gần mục tiêu. Khi khoảng cách vừa đủ, hắn giáng hạ một kích, thế công như bão tố hàng lâm, gào thét trút xuống thân ảnh A Diệt.
Phản ứng của A Diệt nhanh như điện xẹt, ánh mắt lóe lên, tay kết pháp ấn, lập tức triệu hoán hai đầu Trúc Long khổng lồ. Long thể cuộn tròn giữa hư không, rít gào rồi lao thẳng lên ngạnh kháng cơn công thế như vũ bão của đối phương. Nhân lúc đó, A Diệt không dừng lại dù chỉ một nhịp, thân ảnh hắn hóa thành tia quang lưu, tiếp tục lao xuống phía khổng nhân, toan mượn uy thế của sinh vật đần độn ấy để thoát khỏi kẻ truy sát nguy hiểm như Huyền Phong Hầu.
Phía trên, Huyền Phong Hầu vừa đánh tan hai đầu Trúc Long, nhìn thấy đối phương đã lao xuống đến tận phần cổ của Khổng Nhân, hắn nghiến răng, sát khí bốc lên ngùn ngụt rồi lập tức truy đuổi theo. Nếu có thể chính diện giao chiến, hắn tin chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ là đủ để hoàn toàn đánh bại A Diệt, thế nhưng kẻ kia chỉ biết chạy trốn, khiến hắn không cách nào ra tay dứt điểm, lửa giận trong lòng càng bốc cao.
“Muốn dựa vào gã to xác đần độn này để ngăn ta sao? Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng.” Huyền Phong Hầu gầm lớn, âm thanh như sấm động giữa tầng không. Khổng nhân đang loay hoay vì không bắt nổi A Diệt, nay thấy thêm một sinh linh nhỏ bé khác lao tới, liền nảy sinh phẫn nộ, cánh tay to như cột thiên đình vung lên, một quyền mang theo kình lực như phá sơn diệt nguyệt giáng thẳng, muốn đập bay kẻ cả gan dám xông vào phạm vi của nó.
Huyền Phong Hầu cắm cây kỳ phiên lên người mình, ma văn trên đó lập tức sáng rực, từng luồng ma khí cuồn cuộn tràn ra. Trong nháy mắt, hình thể hắn biến đổi, khí tức u minh trùng thiên, Ma Hồn Chi Thể được hoàn toàn thôi phát.
Hắn gầm khẽ rồi tung ra một quyền, cú quyền như xé tan hư không, kéo theo man lực cuồn cuộn, trực diện đối kháng với cự quyền của khổng nhân. Hai luồng lực va chạm, âm vang như vạn lôi cùng nổ, không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất bên dưới sụp đổ từng mảng, sóng khí kinh khủng tuôn trào như biển dậy triều gào.
Từ xa, A Diệt nhìn thấy cảnh tượng ấy liền trợn mắt kinh hãi, vì ngay sau cú đối bính, cánh tay khổng lồ của khổng nhân bị chấn lùi, thân thể đồ sộ cũng lảo đảo lùi về sau hai bước mới ổn định được. Cảnh tượng ấy đã đủ chứng minh lực đạo của Huyền Phong Hầu còn vượt trên cả khổng nhân.
Ánh mắt sinh vật khổng lồ nhìn về phía hắn đã không còn mông lung như trước, mà hiện rõ sự trịnh trọng cùng cảnh giác. Rõ ràng, khổng nhân đã thực sự xem kẻ nhỏ bé trước mắt này là một đại địch xứng tầm.
Huyền Phong Hầu lúc này thần sắc ngạo nghễ, chân đạp hư không mà đi, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến không gian gợn sóng, như đang giẫm lên từng tầng pháp tắc. Ánh mắt hắn lạnh lùng, găm chặt lên người A Diệt,kẻ tu vi thấp kém mà lại dám cả gan sát hại tọa kỵ của hắn, tội ấy khó dung.
A Diệt vẫn giữ vẻ mặt âm trầm như cũ, không một tia hoảng sợ, ánh mắt kiên định đối diện với đối phương, tựa hồ trong lòng đã sớm tính sẵn đường lui.
Đúng lúc đó, tiếng gầm của khổng nhân lại vang vọng như sấm dậy cửu thiên, thân thể khổng lồ chuyển động, song quyền đồng thời đấm ra, mang theo uy thế ngập trời, không gian theo đó rách toạc, cuộn xoáy thành vô số khe hư diệt. Hai luồng quyền kình hợp lại thành sóng trào hủy diệt, ầm ầm giáng xuống.
Huyền Phong Hầu hừ lạnh một tiếng, ma khí trên thân dâng cao, giơ tay kết ấn, chuẩn bị tung chiêu ngăn cản cự quyền. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn sắp xuất thủ, dị biến đột nhiên xảy ra!
Thân hình Huyền Phong Hầu bỗng nhiên hóa đá, toàn thân cứng đờ giữa hư không, bất động mà đón thẳng song quyền như bạo không của khổng nhân. Một tiếng nổ kinh thiên vang dội, thân ảnh hắn như diều đứt dây bắn ngược đi, va sâu vào vách đá ngàn trượng mới dừng lại, miệng phun máu tươi, bất tử lực trong cơ thể lập tức suy giảm.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ chấn kinh, xuyên qua từng tầng địa hình nhìn thẳng về phía A Diệt, miệng khẽ lẩm bẩm: “Tên khốn đó đã dùng bảo vật gì mà có thể định trụ ta trong chớp mắt như vậy? Ngay cả các bảo vật hộ thể của ta cũng không cảm ứng được.”
Hắn còn đang ngỡ ngàng trong lòng thì khổng nhân đã thừa thắng xông lên, giữa lòng bàn tay to lớn tụ lại một khối nham thạch khổng lồ, rồi quăng thẳng về phía Huyền Phong Hầu với tốc độ cực đại. Khối đá ấy xé toạc không gian, tạo thành từng luồng kinh lãng ầm ầm dâng trào, cuộn tung cả thiên địa.
A Diệt lúc này đã thu lại vật vừa cầm trên tay vào giới chỉ. Vừa rồi Huyền Phong Hầu đột nhiên hóa đá, đương nhiên là do hắn ra tay, mà thứ có thể làm được điều đó chỉ có đồng tử Vạn Hoa Nhãn, thúc phát loại thần thông kỳ dị mười năm mới có thể thi triển một lần.
Không chần chừ, A Diệt lập tức thôi phát tấm Xuyên Độn Phù còn lại, thân ảnh hóa thành lưu quang chui vào tầng tường kép sâu nhất rồi nhanh chóng bay lên, thoát khỏi Cốc Cửu U. Hắn thừa cơ Huyền Phong Hầu đang bị khổng nhân dây dưa để tranh thủ bỏ chạy.
Thấy hành động ấy, lửa giận trong lòng Huyền Phong Hầu càng bốc cao. Hắn gầm lên điên cuồng, quyền cước tung ra như vũ bão, mỗi chiêu đều mang theo uy thế bài sơn đảo hải, đánh tan toàn bộ thế công của khổng nhân. Ngay sau đó, thân ảnh hắn hóa thành một luồng ô quang, bắn vọt lên truy đuổi theo mục tiêu.
Độn quang lục kim đang phi hành trong lớp tường kép thứ mười thì bất ngờ đâm sầm vào một bức tường vô hình, thân ảnh A Diệt lập tức hiện ra, thần sắc biến đổi, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Vách ngăn xuyên qua bao lớp tường kép, là một pháp trận vây khốn, mà đây chính là thứ Huyền Phong Hầu đã bố trí sẵn ở miệng Cửu U Cốc để ngăn đường thoát của hắn.
Quan sát kỹ pháp trận trước mặt, A Diệt nhận ra trình độ trận đạo của đối phương còn vượt qua mình. Nếu muốn phá giải, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian, còn dùng lực công kích thì hoàn toàn không thể, bởi chỉ cần mạnh bạo xuất thủ, hắn sẽ lập tức bị đẩy ra Nguyên Thế Giới.
Đúng lúc ấy, Huyền Phong Hầu bay đến, thân ảnh hiện ra ở ngoài tầng tường kép, cách A Diệt chỉ vài lớp không gian. Một người ở trong lớp tường kép thứ mười, kẻ kia đứng tại Nguyên Thế Giới, song ánh mắt lại giao nhau như chạm lửa. Huyền Phong Hầu không hề vội, cũng chẳng dùng bảo vật để xuyên vào trong, vì hắn biết rõ loại phù lục A Diệt đang dùng có giới hạn thời gian, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ bị ép trở ra.
A Diệt nhìn thân ảnh Huyền Phong Hầu đang đứng tại Nguyên Thế Giới, hắn liền ngồi xếp bằng, tay cầm nguyên thạch, tranh thủ khôi phục tiên nguyên lực trước khi uy năng của Xuyên Độn Phù tan biến. Thấy đối phương đã bị dồn vào đường cùng mà vẫn ung dung tĩnh tọa, Huyền Phong Hầu không khỏi bốc giận, sát khí cuộn trào trong đáy mắt.
Ngay lúc ấy, một cột sáng hủy diệt từ phía dưới bất ngờ bắn thẳng lên, xuyên phá vô số tầng không gian, khiến thời gian lẫn không gian đều trở nên nhiễu loạn. Huyền Phong Hầu lập tức tế xuất một tấm thuẫn lớn hình mặt quỷ để ngăn đỡ, nhưng dù vậy, lực va chạm vẫn mạnh đến mức khiến thân ảnh hắn bị đẩy văng đi một đoạn xa.
Đòn công kích vừa rồi phát ra từ miệng khổng nhân. Lúc này, sinh vật khổng lồ ấy nhảy vọt lên, hai cánh tay to lớn dang rộng, chộp thẳng về phía Huyền Phong Hầu. Thấy thế hắn ta lập tức tế xuất một cự đỉnh, từ trong đó ma hỏa bùng phát, lan tràn ngập trời. Thân ảnh hắn ẩn vào trong biển lửa, hóa hư thoát khỏi thế công mãnh liệt của khổng nhân.
Nhưng khổng nhân nào phải đèn cạn dầu, thân thể khổng lồ đâm xuyên qua lớp tường vô hình tại Nguyên Thế Giới, rồi đứng sừng sững trên miệng Cửu U Cốc như một ngọn thần sơn sống dậy. Cái miệng khổng lồ há rộng, từ trong cổ họng gầm ra tiếng vang trầm đục, kế đó phun thẳng một biển dung nham đỏ rực, cuồn cuộn trào lên như đại hồng thủy, khiến cả thiên địa bỗng chốc nóng rực, không khí rung lắc dữ dội.
Vô số dòng dung nham tuôn trào cuốn phăng ma hỏa, hóa giải từng đợt hắc diễm đang ngập trời, để lộ ra thân ảnh Huyền Phong Hầu. Lúc này, quanh thân hắn tỏa ra quầng sáng hộ thể, cứng rắn ngạnh kháng giữa biển dung nham sôi sục, dáng vẻ vẫn bình thản, không hề tổn hại.
Ánh mắt hắn khẽ liếc qua, xuyên qua từng tầng không gian nhìn thấy A Diệt vẫn đang đàm tọa trong lớp tường kép, tiên nguyên lực trên người hắn đang chậm rãi tăng lên từng chút một.
Huyền Phong Hầu an tâm trong lòng, ánh mắt liền hướng về phía khổng nhân, ý định thi triển tuyệt kỹ để dạy cho gã to xác kia một bài học. Bàn tay hắn siết chặt cây kỳ phiên, tiên ma lực từ thân bộc phát rung chuyển trời đất, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận biết hắn chuẩn bị tung ra một chiêu kinh thiên động địa.
Đúng khoảnh khắc ấy, dị biến một lần nữa phát sinh, nhưng lần này Huyền Phong Hầu kịp thời phản ứng. Bảo vật hộ thể trên người hắn tự động thúc phát, phủ lên thân mình các lớp quang tráo dày đặc.
Ngay phía sau đầu Huyền Phong Hầu, một anh nhi nhỏ bé toàn thân tỏa ra ánh lục kim đột nhiên hiện hình, tay cầm một vật phát ra lôi quang màu hắc tử, trong nháy mắt hung hăng đánh mạnh lên lớp quang tráo ngoài cùng. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục vang lên, tất cả các tầng phòng hộ đều bị xuyên thủng, luồng kình lực đánh thẳng vào da thịt khiến Huyền Phong Hầu gầm lên đau đớn.
Vong Thần Tử Lôi điên cuồng chui vào thể nội, tàn phá khắp kinh mạch, khiến ma khí trên người hắn loạn tràn. Huyền Phong Hầu giận dữ vung mạnh cánh tay, cây kỳ phiên trong tay hóa thành một luồng hắc quang quét ngang như lưỡi đao, chém toạc không gian.
Nhưng cú đánh ấy chỉ rơi vào khoảng không, bởi anh nhi nguyên thần vừa đắc thủ đã lập tức biến mất, thoát khỏi Nguyên Thế Giới, trở lại dung nhập vào nhục thân, chính là tên thanh niên tuấn mỹ đang đàm tọa bất động ở nơi đó.