Nam tử Huyền Phong Hầu đứng trên đầu quái điểu khổng lồ, phi độn với tốc độ cực nhanh, rạch nát từng tầng không khí, để lại quang ảnh dài vô tận phía sau. Nhưng khi bay qua một khu vực u tối, hắn bất ngờ bị công kích. Từ trên cao, hàng vạn phi kiếm kim trúc ầm ầm giáng hạ, như thiên phạt từ cửu thiên giáng xuống, oanh tạc dữ dội lên quầng sáng hộ thể quanh thân quái điểu.
“Là tên khốn nào dám đánh lén ta?” Huyền Phong Hầu giận dữ gầm vang, sát khí cuộn trào. Hắn đang vội đào thoát khỏi truy kích của hai cường giả tam trọng thiên, nay lại bị tập kích bất ngờ, cơn phẫn nộ trong lòng càng dữ dội.
Tay hắn vung mạnh, một cây kỳ phiên lập tức xuất hiện, đón gió hóa lớn, tỏa ra âm khí dày đặc. Vô số âm hồn theo đó ùa ra, há miệng cắn nuốt toàn bộ phi kiếm đang lao xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã triệt để xóa sạch thế công đột ngột này.
Chút giảm tốc vừa rồi của Huyền Phong Hầu đã trở thành cơ hội cho hai truy binh phía sau áp sát. Thân ảnh quỷ lệ đột nhiên hư hóa, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một khẩu khổng lồ, há rộng ngoạm thẳng về phía quái điểu mà Huyền Phong Hầu đang đứng trên.
Cùng lúc đó, nữ tử xấu xí phun ra một ngụm trọng khí, khiến không gian rung chuyển dữ dội, từng đạo hư ảnh lợi trảo hiện ra từ trong các khe nứt, đồng loạt chụp xuống, phong tỏa toàn bộ đường lui của quái điểu.
Huyền Phong Hầu thu hồi kỳ phiên về tay, ngay sau đó phất mạnh, một đầu đại ma to lớn từ trong hư không trỗi dậy, song thủ vươn ra phá trời, chộp lấy ma khẩu khổng lồ rồi xé toạc thành hai nửa, tiếng quỷ khóc ma gào vang vọng khắp không trung.
Sau khi xé nát cự khẩu, thân hình đại ma lập tức tan rã, hóa thành vô số ma hồn nhỏ bé bay tán loạn, như mưa đen đâm thẳng vào hàng vạn lợi trảo do nữ tử xấu xí huyễn hóa, phá nát toàn bộ, mở lối cho quái điểu tiếp tục phi độn bỏ chạy.
Thế nhưng khoảng không phía trước bỗng dâng lên từng lớp tường kiên cố, nhìn kỹ mới thấy là một tầng pháp trận đang vận chuyển, cản đường quái điểu. Huyền Phong Hầu giận dữ gầm lên, toàn lực phóng thích tiên ma lực, oanh phá tất cả chướng ngại, khiến thiên địa rung chuyển dữ dội.
Quỷ lệ xuất hiện ngay trên lưng quái điểu, một cánh tay của hắn hóa thành đại đao, hung hăng đâm thẳng xuống khiến quái điểu gào thét thảm thiết, thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa giữa không trung.
Huyền Phong Hầu gầm lên giận dữ, thân ảnh hóa thành huyễn quang lao thẳng tới, trong tay cầm kỳ phiên đâm mạnh vào quỷ lệ. Vô số ma hồn tuôn trào hóa thành cự chùy giáng xuống như lôi đình, nhưng toàn bộ đều bị tay còn lại của quỷ lệ biến thành khiên đen chắn trước người, cứng rắn ngăn cản.
Ngay lúc ấy, nữ tử xấu xí xuất hiện phía trước quái điểu, ả há miệng phun ra một chiếc đầu lâu quỷ dị, ánh hàn quang lóe lên rồi đâm trúng mi tâm của quái điểu, khiến sinh linh khổng lồ ấy rít lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đại địa.
Ánh mắt nữ tử xấu xí đảo qua một phương hướng, khóe môi cong thành nụ cười lạnh, giọng ả khàn khàn vang lên: “Không biết ngươi chặn tên này lại là có ý đồ gì, nhưng hai ta rất cảm kích đấy. Nhờ ngươi, việc bắt hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều.”
Nói dứt lời, ả xấu xí lao thẳng xuống, thần thông bộc phát, từng luồng trọng khí gào rít công kích mục tiêu. Cảm nhận thế công dữ dội như vũ bão từ hai phía, Huyền Phong Hầu giận dữ gầm vang: “Ta sẽ liều với đôi gian phu dâm phụ các ngươi!”
Hắn phun ra một giọt tinh huyết rơi lên cây kỳ phiên trong tay, lập tức khiến vô số âm hồn bên trong trở nên cuồng bạo hơn mấy lần. Ngay tức thì, kỳ phiên đâm mạnh vào thân thể chủ nhân, hóa thành vô vàn hình săm âm hồn lan tràn trên lớp da Huyền Phong Hầu, khiến hắn biến thành một ma nhân khủng bố, toàn thân tỏa ra ma khí nồng nặc, sát ý ngập trời.
“Ma Hồn Chi Thể!”
Song quyền của hắn siết chặt, ma khí bùng phát cuộn trào, sau một tiếng gầm dữ dội liền quét ngang, đánh tan toàn bộ công kích từ hai địch nhân. Hắn lao thẳng tới quỷ lệ, điên cuồng cận chiến, từng quyền từng cước nện ra đều mang theo man lực kinh người, âm ba chấn động không gian, khiến thiên địa liên hồi gầm vang.
Dư chấn từ cuộc đối kháng giữa ba cường giả tam trọng thiên khiến đầu quái điểu phun máu không ngừng, thân thể to lớn bị ép chặt xuống mặt đất, từng mảnh vảy nứt toác, máu thịt tung tóe khắp nơi.
Thế nhưng Huyền Phong Hầu lúc này hoàn toàn không quan tâm tới tọa kỵ của mình, thậm chí chẳng còn thời gian để thu nó vào linh thú châu. Trong mắt hắn giờ chỉ còn địch nhân, ma khí cuộn trào quanh thân, từng quyền tung ra như bão táp mưa sa, cuồng liệt đến mức thiên địa cũng phải run rẩy.
Ba thân ảnh chớp động liên hồi, thoắt ẩn thoắt hiện khắp không trung, chẳng mấy chốc đã kéo lên đến độ cao ức vạn trượng, xé toạc cả thương khung. Đầu quái điểu lúc này mới gắng gượng đứng dậy, nhưng dù là tiên thú nhị trọng thiên cũng khó lòng chịu đựng nổi uy lực kinh khủng phát ra từ trận chiến giữa ba cường giả tam trọng thiên. Bất tử lực trong cơ thể nó đã tiêu hao quá nửa, thể trạng suy yếu nghiêm trọng, chỉ muốn tìm một nơi ẩn náu để khôi phục trước khi chủ nhân quay lại.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đường đao lóe lên, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén phóng tới với tốc độ cực nhanh. Vết chém xé rách không gian, trong nháy mắt đã lướt qua cổ quái điểu, mang theo sát khí cuồn cuộn như sóng biển dữ dội ập đến.
Nhát chém lạnh lẽo cô tịch lướt qua, để lại trong thân thể quái điểu vô số lôi quang hắc tử, điên cuồng khuếch tán khắp cơ thể, làm bất tử lực của nó bị ăn mòn nhanh chóng. Ngay lúc ấy thân ảnh A Diệt hiện ra, toàn lực thi triển Thiên Hà Liệt Trảm. Một luồng trảm mang như thiên hà chảy ngược giáng xuống, bổ đôi thân thể quái điểu. Bên trong, bất tử lực đang bị Vong Thần Tử Lôi cắn nuốt dữ dội, khiến hai nửa cơ thể không thể tái hợp trong thời gian ngắn.
A Diệt nhanh hơn thiểm điện, thân hình lóe lên xuất hiện giữa hai nửa quái điểu, tay chộp lấy mệnh hạch, đồng thời bạo phát tiên lực cuồn cuộn như thủy triều, nghiền nát toàn bộ phòng ngự còn sót lại của quái điểu. Đắc thủ mệnh hạch, hắn lập tức kích hoạt phù lục, bạo tốc bắn vọt đi, để lại phía sau cỗ thi thể khổng lồ bị chia đôi, trải dài giữa bãi phế tích tàn tạ.
Quá trình từ lúc A Diệt xuất thủ đến khi đoạt được mệnh hạch rồi rút lui chỉ gói gọn trong nửa hô hấp. Huyền Phong Hầu vừa nhận được tin linh thú của mình đã chết, đôi mắt lập tức đỏ như máu, hắn đảo nhìn xuống phía dưới. Xuyên qua vô số tầng mây, hai nửa thi thể tọa kỵ hiện rõ, tiếng gầm của hắn vang như sấm.
Hắn hóa thành một đạo ma quang bắn vọt đi, muốn truy sát kẻ đã đoạt mạng tọa kỵ, nhưng lập tức bị thần thông quỷ lệ cùng nữ tử xấu xí chặn lại. Quỷ lệ lạnh giọng nói: “Ngươi muốn chúng ta không dây dưa nữa thì mau giao ra Vấn Đỉnh Tinh, nếu không đừng hòng yên ổn.”
Thần sắc Huyền Phong Hầu âm trầm đến cực điểm, trong lòng cuồn cuộn tính toán. Chỉ thoáng chốc, hắn nghiến răng, ném ra một hộp ngọc đen tuyền, quát lớn: “Cho hai ngươi!”
Hộp ngọc vừa rời tay, hắn lập tức dang rộng đôi cốt dực, tốc độ ma quang tăng vọt gấp ba, xé tan từng lớp lợi trảo cản trở, lao đi như tia chớp truy theo kẻ nhất trọng thiên cả gan diệt sát tọa kỵ của mình.
Quỷ lệ cùng nữ tử xấu xí cảm ứng được khí tức bên trong hộp ngọc, xác định đúng là Vấn Đỉnh Tinh, liền đồng loạt lao đi tranh đoạt, chẳng còn bận tâm đến Huyền Phong Hầu đang thoát khỏi tầm mắt.
Luồng độn quang lục kim càng lúc càng thêm bạo tốc, thần sắc A Diệt trầm trọng, phía sau Huyền Phong Hầu đang điên cuồng truy đuổi. Hắn không ngờ hai tên tam trọng thiên kia lại dễ dàng buông tha, chỉ có thể đoán rằng đối phương đã dùng thứ gì đó để đổi lấy thời gian thoát thân.
Trước mắt là khu vực Cửu U Cốc, nơi nổi danh có vô số gió xoáy cuồng bạo nhất vùng hạch tâm, đến cả cường giả Hư Linh cảnh nếu sơ suất cũng có thể bị cuốn phăng. A Diệt cắn răng, vệt sáng lao thẳng xuống vực sâu, ngay phía sau, Huyền Phong Hầu gầm lên một tiếng rồi lao xuống theo, ma quang sát khí sục sôi như muốn nghiền tan cả băng sơn
“Xuyên Độn Phù, nhờ cả vào ngươi.” A Diệt thấp giọng thì thào, tay bấm pháp quyết kích phát tấm phù lục. Lập tức hôi quang bạo phát, một luồng quang mang mờ ảo bao trùm lấy toàn thân hắn, kéo hắn xuyên thẳng qua tầng không gian, thoát khỏi nguyên thế giới.
Ngay sau đó, thân ảnh Huyền Phong Hầu hiện ra từ luồng ma quang cuồng nộ. Hắn lúc này đã trở lại trạng thái thông thường, tay vung mạnh cây kỳ phiên, vô số ma trảo phá không đánh ra, từng tầng không gian bị chấn vỡ, dao động lan tỏa như bão tố. Thế nhưng dù đã xé toạc đến tầng thứ năm, hắn vẫn chỉ mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh mờ nhạt của A Diệt dần biến mất.
Thực lực Hư Linh cảnh tam trọng thiên cũng chỉ đủ sức xé rách năm lớp tường kép không gian, trong khi Xuyên Độn Phù mà A Diệt dùng lại đưa hắn vào tới tầng thứ mười. Vì thế, dù Huyền Phong Hầu có thi triển toàn lực cũng không thể nào chạm tới đối phương.
“Nếu hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, chẳng khác nào để thiên hạ nghĩ rằng Huyền Phong Hầu này dễ bị khi dễ, ngay cả một tên nhất trọng thiên cũng có thể chiếm chỗ tốt từ tay ta.” Hắn nghiến răng, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất.
Ngay sau đó, hắn tế ra một món bảo vật hình ngọc bội, toàn thân lưu chuyển thần quang huyền diệu, chính là vật chỉ những Phong Hầu đỉnh cao mới có tư cách nắm giữ. Huyền Phong Hầu không chút do dự thôi phát tấm ngọc bội, lập tức một luồng hào quang sáng rực trào ra bao phủ lấy thân thể hắn.
Trong nháy mắt, thiên địa vặn xoắn, thân ảnh hắn liền hóa thành một đạo quang lưu, trực tiếp xuyên quang từng lớp không gian
“Biết ngay là không dễ cắt đuôi được hắn mà.” A Diệt khẽ thì thào, ánh mắt trầm trọng. Thấy đối phương vẫn đuổi sát ngay phía sau, hắn lập tức thôi phát tiên lực, khiến độn tốc tăng vọt, thân ảnh luồn lách liên tục giữa các lớp tường kép không gian, hướng thẳng xuống tận cùng cốc cửu u, nơi có một sinh vật cực kỳ khổng lồ đang cư ngụ.