Nữ tử Ánh Nhi đưa tấm Xuyên Độn Phù còn lại về phía A Diệt, nàng nói: “Hợp tác giữa chúng ta đến đây xem như đã hoàn tất, hiện cũng đã an toàn đi tới nơi này. Thiếp thân đưa thù lao cho tiên huynh như đã hứa, có điều giờ phải mau chóng rời khỏi đây, tránh để những kẻ khó đối phó chú ý tới.”
A Diệt thu tấm phù vào giới chỉ, trong lòng âm thầm ghi nhớ các loại cống phẩm cần thiết để đoạt được mười món bảo vật trong gốc đại thụ, rồi cùng Ánh Nhi nhanh chóng rời đi.
Vừa bay ra khỏi gốc đại thụ, họ liền nhìn thấy phía trước có ba tu hành giả đang bố trí một đại trận, ánh quang lượn quanh, từng vòng linh văn đang dần khép kín lối vào gốc cây. Xem ra ba kẻ này muốn phong tỏa nơi đây để trấn áp những người khác, với mục đích đoạt bảo. May mắn thay, nhóm A Diệt vừa thoát ra ngoài kịp thời, bằng không e rằng đã bị cuốn vào trong trận pháp ấy.
Thoát ra khỏi khu vực đại trận đang dần thành hình, A Diệt cùng Ánh Nhi chuẩn bị bạo tốc phi độn rời đi, thì bỗng nhiên khoảng không phía trước đột nhiên dăng kín vô số xiềng xích, linh quang lưu chuyển như tấm lưới khổng lồ phong kín không gian.
Một thanh âm từ phía sau vang lên, trầm thấp mà đầy tự tin: “Hai vị tiên hữu xin dừng bước, ba chúng ta chỉ muốn trao đổi chút vật phẩm với hai vị, chi bằng xuống đây ngồi cùng nhau một lát.”
A Diệt cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Hắn không muốn nán lại thêm chút nào ở khu vực quanh đại thụ, nơi này đang thu hút toàn bộ kẻ mạnh trên đảo, nếu bị chú ý tới thì rắc rối chắc chắn không nhỏ.
Hắn quay đầu nhìn ba thân ảnh ở xa đang thôi động thần thông chặn đường, lạnh giọng quát: “Ba tên nhất trọng thiên tầm thường cũng dám cản ta!”
Chiến đao trong tay hắn lập tức xuất hiện, một đường đao quang dài xé rách không trung, hung hăng trảm thẳng về phía ba cường giả ngoại tộc. Ánh đao cuộn trào như dòng thiên hà đổ ngược, uy thế kinh thiên, cắt phá tầng tầng xiềng xích giăng kín bầu trời, thậm chí một phần đại trận đang hình thành cũng bị oanh nát, tạo nên cơn chấn động dữ dội lan khắp không gian.
Ba tên Hư Linh cảnh nhất trọng thiên phía đối diện cả kinh trước uy thế ngập trời kia, lập tức tế xuất bảo cụ, toàn lực thôi động thần thông chống đỡ. Sau một trận va chạm rung chuyển không gian, bọn chúng mới miễn cưỡng hóa giải được uy lực trong một trảm của A Diệt. Mặt ai nấy đều tái nhợt, tiên lực tiêu hao nặng nề, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
A Diệt thu đao, khoát tay như chẳng buồn để tâm rồi xoay người thong dong rời đi. Ánh Nhi thấy vậy cũng vội vã phi thân theo sát, trong lòng vẫn còn chấn động. Nàng không ngờ chỉ một chiêu của nam tử này đã có thể tạo ra lực công kích khủng khiếp đến vậy,hoàn toàn vượt xa mức nàng tưởng tượng.
Đòn vừa rồi chính là tuyệt kỹ Thiên Hà Liệt Trảm, A Diệt đã vận dụng đến chín thành sức mạnh để thi triển, chỉ để tạo nên thanh thế đủ lớn, khiến đối phương sợ hãi mà không dám cản trở thêm. Đập núi dọa hổ, không chiến mà thoát, đạt được mục đích như mong muốn.
Khi bứt tốc bay ra xa, hắn thầm suy nghĩ, chẳng hiểu ba tên đó lấy đâu ra lá gan mà dựng đại trận ngay sát gốc đại thụ, nơi tụ tập vô số kẻ mạnh. Chẳng may một gã tam trọng thiên nào đó cảm thấy chướng mắt, cả ba tên ấy e rằng ăn thiệt lớn.
Rời khỏi khu vực đại thụ chừng ngàn dặm, A Diệt cùng Ánh Nhi tách ra, mỗi người phi độn về một hướng trái ngược, bắt đầu hành trình thu thập cống vật để có thể đoạt được bảo vật bản thân mong muốn. A Diệt chọn một nơi an toàn rồi dựng tạm một động phủ, ở bên trong tĩnh tọa điều tức, khôi phục sau nhiều lần phải đối chiến với những kẻ cường đại. Lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra những vật phẩm thu được trong thạch ốc nhỏ ở khu vực tổ lớn.
Không phụ kỳ vọng, những thứ Tam Nương thu được trong thạch ốc đó đều là tiên tài, phần lớn đã tuyệt tích từ lâu. Có vài món hắn không biết rõ công dụng, nhưng chỉ cần cảm ứng cũng đủ nhận ra tiên khí dồi dào tỏa ra từ trong. Điều khiến hắn vui mừng nhất là trong số đó có một món chính là cống vật cần thiết để lấy được mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng.
Để có thể lấy được mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, cần chuẩn bị đủ năm loại cống vật. Những thứ đó gồm có lông Thiên Vũ Cầm, mệnh hạch của một đầu tiên thú thuộc dạng phi cầm, Độn Không phi kim, một gốc kỳ dược có công dụng tăng cao độn tốc cho tiên thú, và cuối cùng là một loại Thiên Địa Dị Nguyên có khả năng tăng cường tốc độ.
Hiện tại trong tay A Diệt đã có sẵn hai món, chính là lông Thiên Vũ Cầm do Tam Nương lấy được trong thạch ốc nhỏ, cùng với Diệt Thần Ma Lôi, một loại Thiên Địa Dị Nguyên mang lôi thuộc tính, đương nhiên có thể tăng cường tốc độ phi độn. Kỳ dược giúp tiên thú tăng độn tốc cũng không phải thứ quá khó tìm, bởi bản thân đại thụ nơi trung tâm chính là một loại kỳ dược như thế, chỉ là từng nhánh cây hay phiến lá của nó đều cứng rắn dị thường, dù tu hành giả Hư Linh cảnh cũng khó lòng gây tổn hại.
Mục tiêu trước mắt của A Diệt là mệnh hạch của một đầu tiên thú phi cầm, cùng với phi kim Độn Không. Hai vật này hắn phải đích thân đến từng khu vực trong hạch tâm để truy tìm, hoặc có thể cướp lấy từ tay những kẻ ngoại tộc đang sở hữu.
Một ngày sau, A Diệt rời khỏi nơi trú ẩn, phi hành đi tìm kiếm những khu vực trong vùng hạch tâm chưa bị ai khám phá. Hắn hành động đơn độc nên vô cùng cẩn trọng, bởi trên hòn đảo này có không ít cường giả tam trọng thiên, những tồn tại mà hắn tuyệt đối không thể đối đầu một mình.
Theo tin tức do Song Tính lão quỷ cung cấp, trong số các tu hành giả từ bên ngoài tiến lên hòn đảo này, chỉ có hai kẻ đạt tới cảnh giới tam trọng thiên, một là Huyền Phong Hầu thuộc Ma Tộc, còn lại là Cửu Trùng Hầu của Trùng Tộc. Điều đó có nghĩa rằng, tất cả những sinh linh tam trọng thiên khác đều đã tồn tại sẵn trên hòn đảo này, như quỷ lệ, hay nữ tử dị tộc xấu xí đến cực điểm mà A Diệt từng thấy trước đó.
Trước đó, A Diệt đã dùng truyền tin phù liên lạc với Thanh Loan và Song Tính, chẳng bao lâu sau liền nhận được phản hồi từ cả hai. Song Tính lão quỷ cho biết y đang bị vây trong một khu vực đặc thù, nơi đó ẩn chứa kỳ ngộ lớn, nên y quyết định tự mình ở lại khai phá. Còn Thanh Loan thì đáp rằng nếu A Diệt phát hiện ra khu vực chưa có ai đặt chân tới, nàng sẽ lập tức tới hội hợp, cùng A Diệt hợp lực khai phá một phương.
Tại một địa điểm vô danh trong vùng hạch tâm của đảo không, có hai thân ảnh đang đối diện nhau giữa hư không, khí thế tỏa ra khiến thiên địa run rẩy. Một bên là nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, phong thái tuấn lãng, khí độ bất phàm, chính là Huyền Phong Hầu. Bên còn lại là quỷ nhân hình người, diện mạo quỷ dị, răng nanh dài nhọn, toàn thân tỏa ra mùi tanh nồng cùng khí tức hung hiểm, đúng là quỷ lệ mà nhóm A Diệt từng đối đầu.
Hai kẻ đều là cường giả tam trọng thiên, đối diện nhau mà không nói một lời, sát khí cuộn trào ngút trời. Khoảnh khắc sau, cả hai đồng thời biến mất khỏi vị trí cũ, quyền ảnh chạm nhau giữa hư không, dư uy lan tỏa san phẳng vạn vật xung quanh, ngàn dặm địa hình hóa thành phế tích, báo hiệu cho một trận đại chiến kinh thiên bắt đầu.
Cách đó không xa, có một thân ảnh đang ẩn giấu khí tức, cố gắng ngạnh kháng dư uy khủng khiếp từ trận chiến giữa hai cường giả kia một cách âm thầm, không để bị phát hiện. Kẻ đó chính là Song Tính lão quỷ, thủ đoạn ẩn thân của y vốn không đủ để qua mắt những kẻ đạt đến Phong Hầu đỉnh cao, nhưng lúc này Huyền Phong Hầu và quỷ lệ đều đang dốc hết tâm thần vào đối phương, không ai rảnh rỗi mà thăm dò bốn phía, nên y an toàn ẩn mình.
Song Tính lão quỷ mỉm cười, khóe miệng cong lên, trong mắt lóe sáng vẻ tham lam, khẽ thì thào: “Cứ để các ngươi chó cắn chó đi, đến khi cả hai lưỡng bại câu thương, bổn tọa sẽ ra tay nhặt lấy chỗ tốt, hắc hắc.”
A Diệt lúc này vẫn đang phi độn giữa tầng trời cao, hắn vừa nhận được truyền tin phù từ Thanh Loan, trong đó nàng nói bản thân đã tìm đến một khu vực có không ít tiên tài, hiện đang tranh đoạt cùng những kẻ khác, mà trong đó còn có hai cường giả yêu thú đồng tộc là Hùng Thạch Hầu và Băng Nghê Hầu.
A Diệt nào dám đến đó, hắn lập tức truyền tin dặn dò Thanh Loan phải hết sức cẩn trọng, sau đó thả tấm truyền tin phù bay đi. Xong việc,hắn tăng tốc phi hành, tìm đến những khu vực vắng vẻ hơn để tiếp tục hành trình truy tìm bảo vật của mình.
Địa đồ một phần vùng hạch tâm mà A Diệt nhận được từ Song Tính lão quỷ lúc này đã trở nên vô dụng, những khu vực được đánh dấu trên đó đều đã bị các tu hành giả khác vơ vét sạch sẽ, không còn sót lại vật gì đáng giá.
Giờ đây, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm kiếm, không còn manh mối hay chỉ dẫn nào để lần theo. Trong năm loại cống vật cần có, thứ khiến hắn đau đầu nhất chính là phi kim Độn Không, A Diệt không biết liệu thứ đó còn tồn tại ở khu vực nào, hay phải ra tay đoạt lấy từ những tu hành giả khác.
Bay thêm một đoạn, A Diệt chợt cảm nhận được dao động không gian dữ dội truyền tới từ phương xa, kèm theo đó là từng tiếng nổ dội vang như sấm giáng. Hắn lập tức dừng lại giữa không trung, ánh mắt nheo lại nhìn về hướng phát ra động tĩnh.
Chẳng mấy chốc, cách ngàn dặm trước mặt đã hiện lên một thân ảnh khổng lồ, đó là một đầu quái điểu toàn thân đẫm máu, có vẻ đã trọng thương. Trên lưng quái điểu là một thân ảnh người, y phục tả tơi, thần sắc dữ tợn bất cam, đang liều mạng bay thoát khỏi cơn mưa công kích ầm ầm phía sau.
A Diệt tập trung quan sát thêm một lúc, rồi trong lòng khẽ chấn động. Kẻ đang bị truy sát kia không ai khác chính là Huyền Phong Hầu,cường giả đỉnh cao trong hàng tam trọng thiên. Mà hai bóng người đuổi sát phía sau, khí tức âm trầm cùng dị tướng kinh người, lại chính là quỷ lệ và ả nữ tử xấu xí kia.
Ánh mắt của A Diệt bị đầu quái điểu dưới chân Huyền Phong Hầu thu hút, qua một phen trầm tư suy tính hắn liếm môi thì thào: “Tọa kỵ của tên đó là tiên thú phi cầm, lại còn đang chịu trọng thương chắc chắn khá dễ giết. Xem ra phải chơi lớn một phen rồi, luồn lách giữa ba gã tam trọng thiên để có thể diệt sát quái điểu kia trong nháy mắt, sau đó thu lấy mệnh hạch rồi bỏ chạy.”