Đến nội dung chính

Chương 598: Ma trảo

admin 2.524 Chữ Cài Đặt

Giữa cơn cuồng bạo oanh tạc ngập trời, thân thể khổng lồ của quái giới biến dị bị những thần thông cường đại xé rách, huyết dịch tuôn trào cuồn cuộn, nhuộm đỏ tầng không. Tiếng gầm giận dữ của nó vang vọng như lôi đình, thân hình khổng lồ điên cuồng co rút, rồi bất chợt biến hóa, dần trở nên giống hệt hình nhân.

Thân thể mới tuy nhỏ gọn hơn nhưng lại toát ra khí tức càng thêm nguy hiểm, trong thoáng chốc nó đã bộc phát tốc độ kinh người, hóa thành một đạo huyễn ảnh bắn thẳng về phía kẻ mà nó cho là yếu nhất, chính là nữ tử Phi Dực nhân.

Nữ tử ấy gặp nguy chẳng hề hoảng loạn, liền tế xuất từng đạo phù lục bay lượn quanh thân. Ngọc thủ nhanh chóng kết pháp quyết, tức khắc thân thể nàng phát ra quang mang rực rỡ, sáng chói như thái dương chiếu thế. Những tấm phù lục biến hóa thành vô số nhãn cầu kim quang, đồng tử trong đó đồng loạt xoay chuyển, khóa chặt lấy thân ảnh quái giới đang bạo tốc lao đến. Chỉ một khắc sau, vô vàn quang tuyến từ trong nhãn cầu bạo phát, rít gào phóng thẳng vào đối thủ.
“Vạn Quang Tuyến!”

Thanh âm thanh khiết mà kiên cường của nữ tử vang vọng, tuyệt kỹ sáng ngời như nhật hoa chiếu rọi đón đầu quái giới. Trong khoảnh khắc va chạm, thiên địa rung chuyển, bốn phương cuồn bạo, khí tức hỗn loạn như muốn nghiền nát tất thảy.

Thế nhưng quái giới vẫn liều lĩnh xông thẳng tới, mặc cho thân thể bị quang tuyến đâm xuyên lỗ chỗ, từng mảng huyết nhục vỡ tung, bất tử lực trên người nó tiêu hao nặng nề. Cái thân hình ấy vẫn gầm rống, thẳng tiến tới trước, song trảo giáng xuống quang nữ, móng vuốt sắc bén rạch nứt hư không, mang theo uy thế chí nguy như chém xuống cả càn khôn.

Thời khắc nguy nan, nữ tử Phi Dực nhân lập tức hiển hóa bản thể, một đầu quái điểu tam thủ bành trướng thiên không, tam khẩu đồng thời há rộng, vô số quang tiễn cuồn cuộn phóng ra, ngạnh kháng chính diện thế công hung hãn của quái giới.
Khoảnh khắc va chạm, sóng xung kích cuồng bạo oanh tạc bốn phương, thiên địa như muốn đảo lộn. Quái giới dù chiếm thượng phong vẫn nhất thời bị cản trở, không thể áp đảo hoàn toàn. Thân thể Kim Bằng tam thủ mang sinh mệnh lực cực cao, khiến công kích khủng bố kia cũng không dễ dàng gây tổn hại nghiêm trọng.

Lúc này, công kích từ ba người còn lại rốt cuộc cũng ập tới phía sau quái giới, buộc thân thể ấy phải bạo phát biến hóa, mọc ra vô số cánh tay dữ tợn để nghênh đón. Trong khoảnh khắc, nó phóng thích sức mạnh vượt trội, đánh văng hết thảy công kích hiểm ác nhắm vào bản thân.

Kim Bằng tam thủ hót vang phẫn nộ, thân thể cường đại giương nanh múa vuốt, lao thẳng vào cận chiến cùng quái giới biến dị. Công kích của nó cuồng bạo như cuồng phong bạo vũ, thế trận sấm sét không ngừng giáng xuống, khiến quái giới cũng phải tập trung toàn bộ sức lực chống đỡ. Tiếng quyền cước va chạm vang dội đinh tai nhức óc, dư âm rung chấn lan truyền khắp không gian.
A Diệt vẫn duy trì trạng thái thế giới đao, dù đao khí đã suy giảm rõ rệt nhưng uy hiếp đối với quái giới vẫn còn đó. Đúng lúc này, thanh âm vui mừng của Tam Nương truyền vang trong tâm hải hắn:

“Đắc thủ rồi chủ nhân, toàn bộ vật phẩm trong thạch ốc đều đã bị người ta thu vào giới chỉ. Phù lục mà chủ nhân ban cho quả thật lợi hại, người ta ẩn nấp bên ngoài lâu như thế mà chẳng một cường giả nào phát giác.”

Nghe vậy, A Diệt trong lòng đại hỉ, thế giới đao dần thu liễm rồi tiêu tán. Trong khoảnh khắc thu hồi đao thế, hắn thuận tay thu lấy Tam Nương đang ẩn mình ở một góc vào giới chỉ, lặng yên lấy được những vật báu trong thạch ốc mà chẳng một ai hay biết.

Đâu phải vô cớ mà A Diệt cam nguyện tiêu hao lượng lớn tiên lực để thi triển thần thông cường đại. Nếu không có lợi ích, hắn tuyệt sẽ chẳng phí công vô ích. Việc hắn tế xuất biển đao, một là khiến không gian nơi này rung chuyển, làm cảm ứng của những kẻ khác bị nhiễu loạn,hai là mượn trạng thái hư hóa của bản thân để thuận tiện xuất ra Tam Nương tại địa điểm bí mật.

Trước đó, A Diệt đã trao cho Tam Nương một tấm phù lục ẩn thân liễm khí phẩm chất cực cao, lệnh cho nàng lặng yên tiến nhập thạch ốc mà gã nam tử Phi Dực nhân từng gặp nạn, nhanh chóng vơ vét hết thảy bảo vật bên trong. Còn hắn sẽ giữ vai trò làm màu, lấy thần thông chấn động thiên địa để che mắt thiên hạ, khiến chẳng ai có thể liên tưởng đến việc trong bóng tối có kẻ đang lặng lẽ thu bảo.

Lúc này quái giới đã lộ ra vài phần mệt nhọc trước thế công mãnh liệt của bốn cường giả. A Diệt tuy đã thu hồi thần thông cường đại, nhưng vẫn không ngừng từ xa phóng thích hàng loạt phi kiếm, tầng tầng lớp lớp như thủy triều cuồn cuộn, cùng ba người kia giáng hạ sát thế liên miên bất tuyệt.

Thanh Loan lục dực đã áp sát vào nhân hình quái giới, phối hợp với Kim Bằng ba đầu quần công bằng những chiêu thức cận chiến cuồng bạo. Quái giới gầm rống phẫn nộ, thân thể run lên dữ dội, song nhất thời vẫn không thể chiếm được thượng phong. Sát lực bốn phía dồn ép như núi đè, khiến cho nó nhất thời ăn không tiêu, từng bước bị bức vào thế hạ phong.

Dị biến bỗng phát sinh! Từ phương xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết, thanh âm bi thương rung động cửu thiên, rõ ràng chính là của gã nam tử Phi Dực tộc. Ngay sau đó, từ phương hướng ấy một đạo quang mang xé phá hư không bắn thẳng về phía trận chiến.

Khi mục quang bốn người tập trung nhìn kỹ, ai nấy đều chấn động không thôi, bởi trong hào quang đó là một tiểu nhân nguyên thần chỉ cao chừng một gang tay, sắc diện tái nhợt, hai tay run rẩy ôm chặt giới chỉ, thần thái đầy kinh hoàng.

“Hắn rốt cuộc đã gặp phải hiểm cảnh thế nào mà phải cưỡng bách xuất khiếu nguyên thần?” Trong lòng quần tiên không hẹn mà cùng lóe lên nghi hoặc, tinh thần lập tức căng như dây đàn. Bởi lẽ, ngoài quái giới biến dị đang giằng co trước mắt, hiển nhiên trong khu vực này còn tồn tại một thứ gì đó càng thêm khủng bố.

Quái giới nhân lúc bốn địch nhân vừa phân tâm, lập tức bộc phát một chiêu diện rộng, uy thế rung động thiên địa, khiến không gian vỡ nát từng mảnh. Trong cơn chấn động ngập trời ấy, thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp đó bạo tốc thoát khỏi vòng vây của hai nữ tử, hóa thành một đạo hào quang bắn về hướng ngược lại với nơi nam tử Phi Dực tộc gặp nạn.

Thần sắc nó thoáng hiện vẻ kiêng kỵ, sát khí đã giảm đi không ít, hiển nhiên quái giới đã cảm ứng được sự tồn tại nào đó càng thêm đáng sợ ẩn trong vùng bảo tàng này.

Nếu không xảy ra dị biến, bốn người ắt sẽ truy kích quái giới để tranh thủ hạ sát, nhưng lúc này ai nấy đều thu liễm thế công, âm trầm phiêu phù tại chỗ, ánh mắt đồng loạt hướng về phương vị ẩn chứa khí tức đáng sợ hơn nhiều.

Ngay lúc ấy, nguyên thần của nam tử Phi Dực Tộc cũng bắn tới, thần sắc hoảng loạn cực độ. Chưa đợi quần tiên mở miệng chất vấn, hắn đã vội vàng thốt lên:

“Có một kẻ chiến lực khủng bố đã thừa dịp ta điều tức mà đánh lén! Chỉ một đòn đã thiêu đốt bốn thành bất tử lực trong thân, thậm chí nguyên thần cũng bị uy hiếp chưa từng có. Bởi vậy ta mới phải xuất khiếu nguyên thần, gấp rút tới cầu viện chư vị!”

Nghe xong, thần sắc cả bốn đều trầm trọng hẳn đi. Không ai ngờ rằng mới đặt chân vào hạch tâm bảo tàng chưa bao lâu đã phải đối diện đại địch đáng sợ đến vậy. Người lâm nguy nhất dĩ nhiên là nam tử Phi Dực Tộc,lúc này ngay cả nhục thân cũng chẳng còn.

Trước khi tiến nhập hạch tâm, hắn đã trải qua mấy trận xung đột, bất tử lực hao tổn chỉ còn chín thành. Ban nãy khi bị vây khốn trong thạch ốc, một mình đối đầu quái giới biến dị, hắn chịu trọng thương thảm liệt, buộc phải thiêu đốt lượng lớn bất tử lực mới miễn cưỡng thoát ra, hạ xuống còn sáu thành.

Thế nhưng vừa rồi lại gặp phải tồn tại thần bí tập kích, chỉ một kích đã khiến bất tử lực tụt xuống còn hai thành. Nếu nguyên thần không kịp thời xuất khiếu đào thoát, e rằng chỉ cần thêm một đòn nữa là đã hồn phi phách tán tại chỗ.

“Cổ Thạch tiên hữu, chẳng lẽ nhục thể của ngươi đã bị hủy?” Nữ tử đồng tộc cả kinh cất tiếng, thân ảnh lúc này đã hóa trở lại nhân hình xinh đẹp.

Nam tử nguyên thần kia thở dài, đáp lại bằng giọng đầy bất đắc dĩ: “Trước khi xuất khiếu, ta còn kịp thúc phát bảo vật Hóa Thạch, chỉ mong tạm thời giữ được cỗ nhục thể ấy, chưa đến nỗi mất đi hoàn toàn.”

Nghe vậy, nữ tử Phi Dực Tộc gật đầu, song mục vẫn không rời khỏi phương hướng vừa phát sinh dị biến. Nhóm ba người A Diệt ở cách đó chẳng xa cũng như thế, từng kẻ đều căng chặt thần thức, cho dù không thể dò quá xa thì cũng thủy chung vây quanh khu vực nguy hiểm kia, không hề có nửa phần buông lỏng.

Trong lòng A Diệt lúc này đã dấy lên ý niệm thoái lui, hắn vốn đã thu được không ít bảo vật tại nơi đây, lưu lại thêm chỉ sợ rước họa, chẳng có lợi lộc gì. Hắn tính truyền âm thương nghị cùng hai người đồng hành rút lui, thế nhưng còn chưa kịp mở lời thì thần sắc bỗng biến đổi, thân ảnh đột ngột động, lao thẳng về phía vị trí Thanh Loan đang đứng.

Thanh Loan tuy đã phát giác ra hành động bất thình lình của A Diệt, nhưng phản ứng chung quy vẫn chậm hơn độn tốc kinh người kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã bị hắn bế gọn, thân ảnh cả hai như tia lưu quang bắn vọt đi, để lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của tất cả.

Ngay tại vị trí Thanh Loan vừa đứng, hư không bỗng nứt ra, một huyết khẩu đầy rẫy răng nanh đột nhiên hiện thế. Cái miệng khổng lồ ngoạm mạnh xuống, cắn vào khoảng không trống rỗng, phát ra tiếng chấn động rợn người.

Nhưng chỉ thoáng sau, huyết khẩu liền biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một thân ảnh nhân hình với kích thước tương tự nhân loại bình thường, toàn thân lộ ra khí tức tà dị. Thần sắc kẻ ấy âm trầm tới cực điểm, hiển nhiên vì con mồi ngay trước miệng lại bị cướp mất trong chớp mắt.

Trước mắt quần tiên, kẻ vừa hiện thân có dáng dấp người nhưng tuyệt nhiên không phải nhân loại. Hình thể hắn tựa như quỷ, răng nanh dài nhọn, nước da tối đen thô ráp tựa vảy đá, tứ chi khô cốt gầy guộc, toàn thân toát ra vẻ dữ tợn quỷ dị.

Điều khiến tất cả biến sắc chính là khí tức trên người hắn. Rõ ràng là tam trọng thiên chân chính, hơn nữa uy áp tỏa ra nặng nề đến mức khiến không gian xung quanh như đặc quánh, đủ thấy thực lực của hắn tuyệt không phải loại tầm thường, mà thuộc hàng cường giả đỉnh tiêm trong tam trọng thiên.

Trong tay quỷ ảnh kia, hắn còn nắm giữ một thứ khiến ai nấy phải chấn động,chính là thân thể đã bị hóa thạch của Cổ Thạch. Cơ thể kia lúc này đã chẳng còn nguyên vẹn, tứ chi đứt lìa, dung nhan cứng ngắc vẫn còn vương nguyên nét kinh hoàng trước khi lâm tử, khiến cảnh tượng càng thêm bi thảm và rợn người.

A Diệt vừa đặt Thanh Loan xuống đất, ánh mắt hắn âm trầm như lưỡi đao nhìn thẳng tới quỷ ảnh vừa xuất hiện. Thanh Loan còn chưa kịp hoàn hồn, thần sắc vẫn phảng phất vẻ kinh hãi, nàng vội cúi đầu hướng sang nam tử kế bên:

“Đa tạ Diệt tiên hữu cứu giúp, nếu không có ngươi, e rằng vừa rồi ta đã chịu thiệt thòi lớn.”

A Diệt khẽ lắc đầu, thanh âm bình thản mà trầm trọng: “Chỗ quen biết, nếu còn trong khả năng, tại hạ tự nhiên sẽ không để các hạ rơi vào hiểm cảnh. Nhưng lúc này, điều cần nghĩ không phải lời cảm tạ, mà là phương cách thoát thân. Đối diện kẻ kia, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ.”

Trong lòng A Diệt dâng lên sự kiêng kỵ nặng nề đối với quỷ nhân trước mắt, hắn chính là thứ tồn tại ẩn nặc mà A Diệt đã mơ hồ cảm giác được từ khi mới thoát khỏi mê vụ. Thủ đoạn ẩn thân của đối phương vô cùng cao minh, nếu không phải sát khí bất chợt toát ra, thì ngay cả hắn cũng khó lòng phát giác.

Lúc này, thần thức A Diệt vẫn lặng lẽ dò xét quỷ nhân, song dù toàn lực vận chuyển cũng chẳng thấy rõ được nội tình sâu cạn. Bất chợt, đồng tử hắn co rút, vì đã nhìn ra kẻ trước mắt chẳng phải bản thể, mà chỉ là phân thân.

Trong sát na ấy, ánh mắt A Diệt đảo quét bốn phương, lập tức quát lớn tới phía Song Tính lão quỷ: “Cẩn thận!”

Thanh âm chưa dứt, Song Tính lão quỷ cũng đồng thời nổi lên cảm giác bị tử vong uy hiếp mãnh liệt. Từng sợi lông tóc trên thân hắn đều dựng đứng, hàn ý từ xương tủy dâng trào. Trước mặt hắn, một thủ trảo đột ngột hiện ra, mang theo uy thế hung hãn như muốn xé tan thiên địa, hung hiểm đến cực độ!