Sau một hồi gian lao thi triển thần thông công phạt diện rộng, nhóm A Diệt rốt cuộc cũng tiêu diệt sạch sẽ đám hư ảnh kỳ dị trong khu vực của mình. Nhìn sang phía xa, nữ tử Phi Dực Tộc cũng vừa kết thúc, những hư linh cuối cùng đã bị nàng diệt sát, khiến không gian nơi đây trở lại vẻ yên tĩnh dị thường. Phía dưới chỉ còn lại chiến trường hoang tàn, dấu vết xác sơ ngổn ngang.
Ai nấy khẽ thở phào một hơi, rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm địa phương cất giữ vật phẩm giá trị. Chính lúc ấy, nữ tử Phi Dực Tộc mới phát giác sự biến mất của đồng bạn, song nàng còn chưa kịp đưa ra phản ứng thì một tiếng nổ lớn đột ngột bạo phát ngay tại trung tâm tổ phi cầm khổng lồ.
Bầu không khí vừa yên tĩnh chưa bao lâu lập tức bị phá vỡ, cảnh vật hoang tàn càng thêm tàn phá nặng nề, buộc cả bốn cường giả nơi đây phải đồng loạt thúc khởi thủ đoạn hộ thân để chống đỡ từng đợt sóng khí cuồng bạo quét qua.
Một thân ảnh chật vật bắn vọt ra từ trong vụ nổ cuồng bạo khiến trời rung đất chuyển, kẻ đó chính là nam tử Phi Dực Tộc. Lúc này bộ dáng hắn tàn tạ đến cực điểm, khí tức suy yếu rõ rệt, hiển nhiên vừa trải qua một phen khổ chiến khốc liệt.
Ngay sau đó, từ trong loạn lưu vang lên một tiếng rống rung động thiên địa, rồi thân ảnh sinh vật kỳ dị chậm rãi hiện ra trước mắt quần tiên. Thân thể nó bành trướng với tốc độ kinh người, chớp mắt đã to ngang một ngọn tiểu sơn, hơn nữa vẫn không ngừng lớn lên.
Ánh mắt A Diệt cùng Song Tính đồng loạt nheo lại, bởi hình thể sinh vật này thoạt nhìn gần như tương tự quái giới, nhưng lại không hoàn toàn giống, khí tức phát ra cũng khác biệt, khiến cả hai nhất thời khó phân định nó có phải là một dạng quái giới biến dị hay không.
Sức mạnh từ thân thể khổng lồ của sinh vật kỳ dị bùng phát, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, khiến toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Trong lòng quần tiên cũng đồng loạt dấy lên một cơn rung động, bởi loại khí tức này dị thường nguy hiểm.
Tuy cường độ chưa tới tam trọng thiên, nhưng sự đặc thù trong dao động ấy lại khiến người ta nghẹt thở, giống như con mồi vô lực đối diện ánh nhìn của kẻ săn mồi.
“Hừ, phô trương thanh thế.” Thanh Loan lạnh giọng quát, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bỗng chốc phát ra quang mang chói lòa, rồi hóa lớn không ngừng. Trong khoảnh khắc, bản thể thượng cổ yêu thú hiện thế, một đầu Thanh Loan lục dực uy nghiêm, cánh chim dang rộng che lấp hư không.
Tiên yêu lực từ thân thể nàng cuồn cuộn bạo phát, trùng thiên phá địa, kế đó một cái đập cánh liền phóng thích vô số phong nhận cuồng bạo, rít gào như thiên phạt, cuốn thẳng tới công kích sinh vật kỳ dị.
Ba người còn lại chỉ lặng im quan sát, muốn nhìn xem sinh vật vừa xuất hiện rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Về phần gã nam tử Phi Dực nhân thì đã phi độn đi thật xa, ẩn mình ở một xó xỉnh u tối, vội vàng điều tức hòng nhanh chóng khôi phục.
Trong lúc đó, công kích vũ bão như thiên không phẫn nộ do Thanh Loan giáng hạ ầm ầm oanh tạc lên thân thể khổng lồ. Thế nhưng, ngay tức khắc sinh vật ấy mọc ra hàng chục lợi trảo dị hình, đồng loạt vung lên đón đỡ, tiếng rít xé toạc không gian vang vọng như tận thế.
Trời đất rung chuyển, thời không nhiễu loạn, quang ảnh loạn vũ mịt mù. Vậy mà giữa cơn phong bạo triều tịch, thân thể khổng lồ kia vẫn vững chãi như thần sơn bất động, sừng sững ngạo nghễ.
Sắc mặt cự điểu Thanh Loan trở nên khó coi, nàng vừa rồi đã hao tổn không ít tiên lực cho một chiêu công kích cường đại, vậy mà sinh vật ghê tởm trước mắt lại dễ dàng đón đỡ.
Đúng lúc ấy, Song Tính lão quỷ trầm giọng cất tiếng: “Không sai, đây đích thị là một đầu quái giới biến dị! Loại biến dị này thiên về áp bách sinh linh thượng vị khác loài. Nếu không hợp lực tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu, chúng ta càng bị khí tức của nó bào mòn suy yếu!”
Nghe lời lão, A Diệt chỉ khẽ nheo mắt, biểu tình bình thản như thể từ đầu đã đoán biết lai lịch sinh vật khổng lồ này. Trái lại, Thanh Loan thoáng lộ vẻ bất ngờ, nhưng chiến ý trong mắt nàng càng thêm rực cháy. Nữ tử Phi Dực nhân đứng xa xa ban đầu còn chần chừ, song chẳng mấy chốc ánh mắt liền trở nên trịnh trọng, gật đầu đồng thuận.
Trong khoảnh khắc, bốn cường giả đồng loạt khởi động, sát khí dâng trào ngập trời, chuẩn bị giáng xuống một trận quần công kinh thiên động địa lên đầu quái giới biến dị kia.
Quái giới biến dị gầm vang long trời, như muốn chấn nứt cả thiên địa khi nhận thấy bốn sinh linh nhỏ bé trước mặt lại dám dấy sát khí ngập trời, ánh mắt như muốn đóng đinh thẳng vào thân thể nó.
Thập đại lợi trảo của nó đồng loạt bắn vọt ra, rạch nứt không gian, chia ra chém tới bốn phương, trong đó A Diệt cùng Song Tính lão quỷ mỗi người bị ba lợi trảo khóa chặt, còn nhị nữ chỉ có hai lợi trảo, hiển nhiên trong mắt quái giới, hai kẻ nam nữ khó phân kia mới thực sự là uy hiếp lớn nhất.
Mỗi đạo lợi trảo như cuồng phong triều hải, thế cuộn núi lấp biển, khiến thiên địa run rẩy, nhật nguyệt thất quang. Trước thế công hủy thiên diệt địa ấy, tứ đại cường giả đồng loạt hành động, thân ảnh như thần minh giáng thế, tiên lực sục sôi, thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế nghênh đón.
Trong khoảnh khắc, trời long đất lở, không gian nổ tung từng mảng, một hồi đại chiến khốc liệt chấn động cả càn khôn chính thức bùng nổ.
A Diệt đơn thủ vùng lên, tức thì trúc võng phô thiên cái địa hiện ra, giăng kín cả tầng không như lưới thiên đạo, trói chặt tam trảo đang chộp xuống. Thân ảnh hắn như thiểm điện bắn vọt đi, chiến đao trong tay tuôn trào vô tận sát quang, vạn đạo đao mang gầm thét, ngập trời đâm chém, chặt tam trảo thành từng đoạn vụn nát.
Độn quang do hắn hóa thành vẫn không hề dừng lại, phá toái không gian, trực chỉ hướng thân thể khổng lồ của quái giới. Khi khoảng cách còn chưa tới trăm dặm, hắn đột ngột phóng xuất tuyệt trảm Tịch Diệt Đao Sát.
Trong khoảnh khắc thiên địa u ám, một đường đao dài hàng vạn trượng hoành không trảm ngang, sát khí tràn ngập, không gian rúng động nứt toác. Lưỡi đao chém xuống thân quái giới biến dị như thiên phạt giáng thế, tiếng nổ vang dậy cửu thiên, máu huyết xối xả tuôn ra như thác đỏ, nhuộm rực cả vùng không gian.
Quái giới biến dị gầm vang phẫn nộ, âm thanh như lôi đình xé rách thiên không. Cái miệng khổng lồ như chậu máu đột ngột há ra, từ trong đó chiếc lưỡi to lớn như cự xà bắn thẳng tới trước mặt A Diệt, thế công hung hãn tựa vạn quân áp đỉnh.
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cự điểu Thanh Loan đã hóa thành thiểm điện lao tới, song trảo bén nhọn như thiên kiếm giáng hạ, chộp mạnh lên chiếc lưỡi. Một tiếng xé rách vang động, chiếc lưỡi khổng lồ lập tức bị chém cụt, huyết tinh phun trào đỏ rực không gian. Thế nhưng máu chưa kịp rơi hết, từ vết thương nham nhở chiếc lưỡi lại sinh trưởng ra lần nữa, vặn mình đổi hướng quét thẳng về phía Thanh Loan.
Nữ cự điểu hét vang, song dực lấp lánh quang mang ánh thanh, liền vỗ mạnh một cái, phong vũ gào thét, chém tan thế công dữ dội ấy trong biển gió xoáy và ánh sáng.
Ở một phương vị khác, Song Tính lão quỷ đã triệt hạ tam trảo của quái giới nhờ bầy Thôn Cơ Trùng đáng sợ. Lúc này y lật mạnh một trang sách, trong chớp mắt từ đó bay ra một đàn hồ điệp đen tuyền huyền ảo, tung cánh giữa thiên không như mộng ảnh ma quang. Chúng tụ hội thành một mảng mây đen khổng lồ, cuồn cuộn lao tới thân thể quái giới.
Khi tới gần, cả đàn hồ điệp đồng loạt phát bạo. Chuỗi vụ nổ liên tiếp dậy đất rung trời, không gian rung chuyển, sóng khí cuồng bạo quét ngang bát phương, từng đợt kinh đào hải lãng ầm ầm nhấc lên cuồn cuộn, hệt như hồng thủy tận thế muốn nuốt chửng tất cả.
Nữ tử Phi Dực tộc lúc này mới hoàn toàn triệt hạ được song trảo công kích về phía mình. Trong tay nàng đột ngột hiện ra một cây cung sáng chói, toàn thân như do quang minh kết tụ, tỏa ra uy thế thánh khiết mà vô cùng nguy hiểm. Ngọc thủ nàng kéo căng dây cung, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo phi tiễn chói lòa, mang theo khí tức sát phạt diệt thế.
Phi tiễn rít gào bắn đi, tốc độ nhanh đến mức mắt thượng vị giả cũng khó lòng bắt kịp. Chỉ lóe sáng một lần trong hư không, nó đã xuyên thẳng qua thân thể khổng lồ của quái giới, thế như sấm vang xé trời, không gì ngăn trở nổi.
Uy lực khủng bố trên phi tiễn bộc phát dữ dội, sát khí cuồn cuộn tràn ngập nội thể quái giới, phá tan gân cốt huyết nhục, như muốn nghiền nát từ bên trong. Cự quái vốn đã phẫn nộ nay càng đau đớn tột cùng, tựa hồ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chỉ có thể ngửa mặt gầm lên long trời lở đất, khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang.
Trên thân thể khổng lồ của quái giới bỗng nhiên nứt toác ra vô số cái miệng dữ tợn, từng cái há rộng rồi phóng xuất những viên đạn huyết nhục kỳ dị, hình thù gớm ghiếc như vật sống, lại tựa hồ có linh trí, gào thét lao thẳng về phía bốn thân ảnh. Quang mang chói lòa và thần thông vô thượng đồng loạt bùng nổ, cả bốn tiên giả lập tức tung ra công kích hủy diệt để đánh nát từng đạn huyết nhục.
Nhưng ngay khi những mảnh vụn tan vỡ, chúng lại ma quái tụ hợp thành hình thái ban đầu, gào rú phóng đi như muốn nuốt chửng tất cả. Bốn người không thể không động thân tránh né, không gian quanh họ chớp động liên hồi bởi những tàn ảnh lưu quang.
Ngay lúc quần tiên còn phân tâm trước loại công kích quỷ dị, thân thể khổng lồ của quái giới rung chuyển dữ dội, sau đó trên toàn thân mọc ra hàng ngàn lợi trảo, lớp lớp xếp dày như mây đen che lấp bầu trời. Theo tiếng rống giận long trời của nó, thiên địa run rẩy, hàng ngàn trảo ảnh đồng loạt bạo phát uy thế kinh thiên, như muốn nghiền nát cả càn khôn, phóng thẳng về phía quần tiên.
A Diệt trông thấy công kích của bản thân dù đã trảm tan đạn thịt, vậy mà chúng vẫn có thể khôi phục như cũ, liền lập tức hiểu rằng chỉ có cường độ mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể hủy diệt hoàn toàn. Đúng lúc ấy, hàng loạt lợi trảo khổng lồ mang theo thế áp bách ngập trời cuồn cuộn ập tới, hắn quát khẽ, đao ý trong ý niệm bộc phát.
Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới đao hiển hiện, ánh đao rực rỡ bành trướng ra cả ngàn dặm, từng luồng quang mang sắc bén như dãy thiên hà chém phá hư không, cuồng bạo đâm chém khiến ngay cả thiên địa cũng phải run rẩy kinh hãi. Biển đao vô tận tràn ngập không gian, khí tức sát phạt như định đoạt sinh tử cả bầu trời.
Ba kẻ khác cũng đồng loạt thi triển thần thông, đánh tan đạn thịt, triệt hạ vô số trảo ảnh, uy thế từng người đều kinh động không gian. Thế nhưng, so với biển đao do A Diệt khai mở, khí thế của họ vẫn kém hơn một bậc. Quang mang đao hải phô thiên cái địa, sát khí như lôi đình vạn quân, khiến ngay cả đồng minh trong lòng cũng sinh ra vài phần kiêng kỵ.
Lúc này cự điểu Thanh Loan hót lên một tiếng thanh thúy, lục dực dang rộng phát ra quang mang sáng chói, tựa hồ chuẩn bị tung ra một đòn cực mạnh. Thế nhưng nàng còn chưa kịp thi triển thì thanh âm truyền âm của A Diệt vang lên trong tâm trí:
“Thanh Loan tiên hữu, hãy tạm giữ lại lực. Ngay vừa rồi tại hạ đã tiêu hao không ít tiên lực, ngươi nên lưu lại để áp trận cho ta. Nếu cả hai chúng ta đều hao tổn quá nhiều, một khi Song Tính lão quỷ hay hai kẻ Phi Dực nhân kia sinh lòng ý xấu, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi.”
“Diệt tiên hữu nói chí phải, là ta ham chiến quá độ.” Thanh Loan truyền âm đáp lời, âm giọng tuy nhu hòa nhưng vẫn ẩn chứa khí thế cứng cỏi. Quang mang trên song dực lập tức thu liễm bớt, ánh sáng huy hoàng chỉ còn lưu lại một tầng uy áp trầm ổn.
Nàng không bộc phát thần thông mạnh mẽ công phá vào thân thể khổng lồ của quái giới nữa, mà chỉ giương dực tung ra những đòn công kích vừa đủ, hóa thành cuồng phong sắc bén cắt tan mấy trăm lợi trảo đang ập đến, giữ vững thế trận.
Song Tính lão quỷ cùng nữ tử phi dực nhân lúc này không còn tâm tư để ý đến sự thu liễm lực đạo của Thanh Loan. Cả hai bị trảo ảnh công kích bủa vây, chỉ có thể toàn lực ứng phó, đánh tan từng đợt sóng dữ sát phạt. Khi rốt cục phá vỡ vòng vây, trên gương mặt họ đều hiện nét âm trầm, trong lòng lại thoáng qua tia hiếu thắng.
Bởi nếu để A Diệt một mình trấn áp quái giới, tất sẽ sinh dị nghị về sau. Ý niệm ấy vừa lóe lên, hai kẻ liền đồng thời bộc phát thần thông, tiên lực ầm ầm cuộn chảy, hóa thành uy thế phô thiên cái địa, tựa sấm dậy chấn động trời cao, ập thẳng vào thân thể khổng lồ đã nhuộm đầy huyết tinh của quái giới, khiến thiên địa rung rinh như muốn nghiêng đổ.