Trong khoảnh khắc hung hiểm bất ngờ ập tới, Song Tính lão quỷ buộc phải thi triển thủ đoạn áp chót. Hắn hé môi, phun ra một kiện phi tiêu tản mát khí tức tử vong pháp tắc cuồng bạo, thoạt nhìn nhỏ bé nhưng uy lực lại kinh thiên, trực diện nghênh đón thủ trảo quỷ lệ đột ngột đánh tới.
Tiếng nổ long trời lở đất bạo phát, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn khắp phương, thiên địa biến sắc, dư uy cuồn cuộn thổi văng những kẻ xung quanh. Trong biển loạn lưu ấy, phi tiêu bảo cụ của Song Tính quả thực ngăn trở được sát chiêu tập kích bất ngờ, song ngay vào sát na ấy, tại một phương vị khác lại hiện ra một thủ trảo kinh nhân, đồng dạng hung hãn chộp thẳng lấy thân ảnh y.
“Hừ, coi ta như quả hồng mềm muốn bóp thì bóp sao?” Song Tính lão quỷ quát lạnh, thần sắc thoáng hiện lửa giận. Ngọc thủ khẽ phất, từ trong giới chỉ lập tức bay ra một nhân ảnh cứng cáp, nhân ảnh ấy vung quyền nghênh đón, ngạnh kháng trực diện cùng trảo ảnh quỷ lệ.
Một tiếng nổ trầm đục vang vọng, dư uy chấn động không gian, nhân ảnh bị đánh văng đi xa tít. Nhờ có sự cản trở của nhân ảnh này, Song Tính lão quỷ đã kịp độn không lướt đi, thoát ly khỏi vùng nguy hiểm trong sát na nghìn cân treo sợi tóc.
Màn thoát hiểm vừa rồi của Song Tính khiến quần tiên chứng kiến đều không khỏi chấn kinh. A Diệt khẽ lẩm bẩm: “Bảo cụ Thiên giai trung phẩm ẩn chứa pháp tắc tử vong, khôi lỗi cấp Hư Linh cảnh, lão quỷ này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Với lượng nội tình ấy, y đủ sức giày xéo hết thảy nhất trọng thiên, vậy mà trước nay chẳng mấy ai từng nghe qua, tâm cơ thật sâu hiểm.”
Nữ hài Thanh Loan đứng kế bên nghe được, liền đáp nhẹ: “Có thể trở thành thượng vị giả há có ai đơn giản. Nhất là những kẻ dừng lại ở cảnh giới này càng lâu, thủ đoạn áp đáy hòm tất nhiên không ít, cũng chẳng có gì lạ.”
Thân ảnh quỷ lệ thoắt ẩn thoắt hiện giữa sóng khí dư chấn, Song Tính lão quỷ dù đã thoát khỏi nguy cơ vẫn không dám sơ suất. Y lập tức tế xuất toàn bộ mấy ngàn đầu Thôn Cơ Trùng, ngọc thủ kết quyết, chả mấy chốc bầy linh trùng đã phủ kín thân thể, ngưng tụ thành một bộ giáp đen tuyền che chở toàn thân, phòng ngự tăng lên đến mức cực hạn.
Quả nhiên hành động ấy không hề thừa, bởi ngay sau đó một đường trảo quang xuyên phá hư không giáng thẳng lên ngực y, đánh cho thân hình như diều đứt dây bắn ngược ra xa. Song Tính dẫu bị chấn thương nhưng bất tử lực chưa chịu tổn hại, trên đường thân ảnh bị hất văng, y giận dữ quát vang: “Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau động thủ!”
Nghe vậy, bốn kẻ đang quan sát liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó đồng loạt động thân, hướng thẳng tới thân ảnh ẩn hiện của quỷ nhân mà tung ra công kích.
Ai nấy đều hiểu lúc này chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể để mất đi một người nào, như thế mới giữ được phần thắng mong manh trước quỷ lệ cường đại kia. Với tốc độ quỷ dị mà đối phương thể hiện, bất cứ ai tách ra chạy trốn đều cực kỳ mạo hiểm, chỉ có cùng tiến cùng thoái mới có khả năng bảo mệnh cao hơn.
Trong khoảnh khắc, công kích phô thiên cái địa như đại hồng thủy ập thẳng đến vị trí quỷ nhân đang ẩn hiện.
“Mấy con mồi này trơn trượt thật, không thể nhất kích đắc thủ. Nhưng chúng lại nghĩ bản thân có thể chống lại ta sao? Thật nực cười.”
Quỷ ảnh lẩm bẩm, thân hình chớp động vài cái đã thoát khỏi hết thảy công kích. Hắn thu thi thể đã hóa thạch của Cổ Thạch Hầu vào trong giới chỉ, sau đó bất ngờ đổi hướng, bạo tốc nhắm thẳng tới hai phi dực nhân. Đến lúc này, hắn đã nhìn ra đối phó tu hành giả của những tộc quần thấp rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều so với nhân loại hay yêu thú.
“Ánh Nhi tiên tử cẩn thận! Độn thuật của tên khốn kia quỷ dị vô cùng, ngươi phải không ngừng gia tăng phòng ngự.” Nguyên thần Cổ Thạch Hầu vội vàng nhắc nhở đồng bạn, sắc mặt hắn vừa giận dữ vừa mang theo sợ hãi khi thấy quỷ lệ nhắm thẳng về phía này.
Hắn lập tức tế xuất từ trong giới chỉ ra một đội quân cơ quan khôi lỗi, nguyên thần ký thác vào tên khôi lỗi cầm đầu, rồi thôi động pháp trận khiến cả đội hình hợp lực oanh kích. Trong nháy mắt, từng luồng hào quang phô thiên cái địa cuồn cuộn nổ tung, bao trùm khắp hư không.
Nữ tử phi dực tộc tên Ánh Nhi cũng đồng thời xuất thủ, nàng tế ra vô số phù lục, qua mấy đạo ấn quyết liền hóa thành thái dương chói lọi, bạo phát tinh quang rực rỡ. Từng đạo sáng lấp loáng như thiên vạn phi châm, dày đặc bắn tới quỷ ảnh. Chưa rõ có thực sự đánh trúng hay không, nhưng ít nhất cũng thành công làm chậm bước tiến của đối phương.
Nhóm ba người A Diệt cũng đồng loạt động thủ từ phía sau quỷ lệ, mỗi kẻ đều thôi phát thủ đoạn viễn công, tuyệt chẳng ai dại dột lao vào cận chiến với sinh linh đáng sợ kia.
Phi tiêu trong tay Song Tính lão quỷ bộc phát uy năng, rung động thiên địa, vô số tàn ảnh bay loạn, công kích biến hóa khôn lường. Lục dực sau lưng Thanh Loan vỗ mạnh, cuồng phong bạo vũ tức thì gào thét, oanh phá cả một mảng hư không. A Diệt triệu hoán một đầu trúc long, lệnh nó giáng lâm trảo ảnh, mang theo uy thế như sơn hải trấn áp, hung hăng công kích quỷ lệ.
Thế nhưng công kích hợp lực của cả năm người vẫn không thể gây nên trở ngại thực sự, thân ảnh quỷ lệ giữa không trung hắc vụ cuồn cuộn, theo tiếng quát vang liền hóa thành vô số trảo thủ hung tàn, chém phá tứ phía. Chỉ thoáng chốc, thiên hôn địa ám, từng loại công kích khác biệt kia đều bị đánh tan, mà hắn vẫn sừng sững giữa trời, khí tức bạo ngược áp bách đến cực điểm.
“Hắn quá mạnh, công kích của ba người chúng ta, cộng thêm cả hai Phi Dực nhân kia, xét về chiến lực cơ bản cũng tương đương 13 điểm Tiên Lực, thế mà hắn chỉ tùy ý phất tay đã đánh tan sạch sẽ. Loại thực lực ấy, chúng ta tuyệt đối không thể đối kháng. Hai vị, phải tìm cách rời khỏi đây thôi.”
Song Tính lão quỷ nghiến răng, truyền âm cho A Diệt và Thanh Loan. Trong lòng y tràn đầy không cam, bao nhiêu thủ đoạn liên tiếp vận dụng, tiêu hao nặng nề mà đến giờ chưa thu hoạch được gì. Nhưng y hiểu rõ, nếu còn ở lại tiểu mệnh sẽ bị uy hiếp.
A Diệt cùng Thanh Loan nhanh chóng truyền âm qua lại vài câu, đều đồng ý với nhận định ấy. Thế nhưng, muốn rời đi là một chuyện, có thể thực sự toàn vẹn thoát thân hay không lại là chuyện khác. Cơ hội chỉ có thể nắm bắt trong khoảnh khắc hiện tại, bởi lúc này quỷ lệ đang tập trung toàn bộ sát cơ về phía song Phi Dực nhân.
Thế nhưng nhóm ba người A Diệt còn chưa kịp hành động, thì nữ tử Phi Dực nhân đã tiên phát chế nhân. Nàng thấy công kích hợp lực cùng đồng tộc chẳng mấy tác dụng trước quỷ ảnh, liền cắn răng thúc phát con bài áp chót, nguyên phù Thiên Tinh Bạo Không, bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc không gian, một trong tam đại chí tôn pháp tắc.
Trong nháy mắt, ngàn dặm không gian đột ngột lóe sáng, vô số thông đạo hư không cùng những vết nứt chằng chịt hiển hiện, như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Lực hút khủng bố điên cuồng kéo tất thảy mọi thứ vào trong, nhóm A Diệt vốn khó lòng chống cự, lại chủ động thuận theo, mượn thế bị cuốn đi hòng rời khỏi khu vực tử địa này.
Chỉ sau một chén trà nhỏ thời gian, nơi đây đã khôi phục lại vẻ sóng yên biển lặng, trời quang mây tạnh, dường như chưa từng có giao tranh. Chỉ còn lại cảnh tượng địa hình đổ nát, vạn vật điêu linh, âm thầm chứng minh nơi đây vừa bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa.
Một khe hở không gian bất ngờ mở ra giữa tầng trời, từ trong đó bắn xuống một đạo hào quang lục kim, rơi thẳng xuống mảnh phế tích hoang tàn phía dưới. Quang mang dần tiêu tán, lộ ra thân ảnh A Diệt, quanh người hắn có không ít trận kỳ trôi nổi hộ vệ.
Hắn đưa mắt cẩn trọng quan sát bốn phía, thần sắc dần thả lỏng, khẽ lẩm bẩm: “Nơi này hẳn là một khu vực khác trong vùng hạch tâm, có lẽ từng xảy ra đại chiến nên mới biến thành phế tích như vậy. Ít ra lúc này không thấy tung tích sinh linh nào khác, ta tạm thời an toàn rồi.”
A Diệt chậm rãi phi hành giữa không gian hoang phế, trong lòng thầm tính toán. Khoảnh khắc bị hút vào khe hở không gian, nhóm hắn đã bị mạnh mẽ phân tách, lúc này chắc chắn hai kẻ còn lại cũng bị đưa đến khu vực khác.
Hắn cũng không quá bận tâm, bởi đã đạt tới Hư Linh cảnh thì chẳng ai là hạng dễ vong mạng. Dù gặp phải hung hiểm cỡ nào, tất sẽ có thủ đoạn ứng phó, cùng lắm vứt bỏ nhục thân, nguyên thần vẫn có thể đào tẩu.
A Diệt còn chưa kịp dò xét lối ra khỏi vùng phế tích, thì cách đó không xa một thông đạo không gian bỗng đột ngột hiện ra, từ trong đó rơi xuống một đạo quang mang rực rỡ. Thân ảnh vừa chạm đất, quanh người liền huyễn hóa ra vô số binh khí phát sáng, nhất thời chực chỉ tứ phương, dựng lên thế trận phòng thủ nghiêm ngặt.
Ánh mắt A Diệt khẽ lóe, nhìn rõ diện mạo đối phương thì trong lòng không khỏi thở phào. Đó chỉ là một kẻ chiến lực bình thường, tuyệt không đủ để uy hiếp hắn, trái lại chính đối phương mới là kẻ cần phải kiêng kỵ A Diệt.
Kẻ vừa xuất hiện cũng nhanh chóng phát hiện A Diệt. Sau khi dò xét khắp khu vực xung quanh, xác nhận không có dị tượng nguy hiểm, nàng liền thu hết thảy binh khí ánh sáng về, thân hình yểu điệu hiện rõ cùng song dực kim sắc rực rỡ sau lưng, không ai khác chính là nữ tử Phi Dực tộc Ánh Nhi.
A Diệt không mấy để tâm, chỉ tiếp tục phi độn dò xét, ý định tìm kiếm lối ra khỏi mảnh phế tích này, đồng thời tranh thủ thăm dò những nơi khác để tầm bảo. Hắn tuyệt không tin chỗ nào cũng có tồn tại khủng bố như quỷ lệ kia, nếu quả thực đều đáng sợ đến thế, e rằng đã chẳng có nhiều Hư Linh cảnh nhất trọng thiên dám mạo hiểm tiến vào vùng hạch tâm này.
Trận chiến vừa qua, những át chủ bài của A Diệt vẫn chưa cần dùng tới, thực lực chân chính của hắn cũng chưa từng bộc lộ. Từ hồi giao thủ cùng khổng nhân cho đến hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ thi triển chiến lực chuẩn Phong Hầu, tuyệt chưa bùng phát toàn bộ. Chính vì vậy mà lòng tin nơi hắn vẫn vững vàng.
Chưa kể sau lưng hắn còn có Ma Quân, hiện giờ cũng đã bước vào Hư Linh cảnh, tự nhiên nắm giữ nhiều thủ đoạn có thể tương trợ hắn chinh chiến. Dù vậy, Ma Quân từng nói rõ chỉ khi A Diệt thực sự lâm vào hiểm cảnh, y mới xuất thủ hỗ trợ.
Với chừng ấy nội tình, A Diệt mới đủ tự tin tung hoành trong hạch tâm bảo tàng tiên thú, dù gặp phải cường giả tam trọng thiên cũng không quá mức kiêng kỵ.