Trên đảo, khắp nơi đều đã tụ hội vô số tu hành giả. Hôm nay chính là thời khắc hạch tâm trên đảo mở ra, bảo tàng tiên thú mà bao kẻ khát vọng từ lâu nay rốt cuộc cũng hiện thế.
Tại trung tâm hòn đảo, nơi quần thể kiến trúc bằng kỳ thạch trải rộng liên miên, bỗng nhiên dấy lên dị động. Từng tầng cấm chế cùng pháp tắc thiên địa nhất thời tan biến, mở ra lối vào cho tu hành giả tiến nhập bên trong, tranh đoạt kỳ ngộ trong hạch tâm bảo tàng.
Chỉ trong một canh giờ sau khi hạch tâm hòn đảo mở ra, đã có hơn mười tu hành giả tiến nhập bên trong, số lượng còn không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua hai mươi người. Lúc này, chỉ còn những kẻ thận trọng chưa bị lòng tham chi phối, vẫn đứng ngoài quan sát, chưa vội vàng tiến vào ngay lập tức.
Cách hạch tâm hòn đảo không xa, A Diệt đứng lặng quan sát từng bóng người lần lượt bay vào khu quần thể kiến trúc kỳ dị, đến cả thần thức cũng không thể thâm nhập. Hắn không hề vội vã, bởi hiểu rõ muốn đoạt được chỗ tốt bên trong tuyệt không đơn giản, trong bảo tàng ắt phải tồn tại thủ hộ giả.
Từ xa, một luồng thanh quang bay tới, đáp xuống đỉnh núi nơi A Diệt đang tọa lạc. Thanh quang tan đi, hiện ra một thiếu nữ thanh tú khả ái, chẳng phải ai khác ngoài Tọa Thanh Loan. Nàng mở miệng nói: “Để Diệt tiên hữu phải chờ lâu rồi, ta vì có việc bận ở xa nên đến muộn, không ngờ nơi này đã khai mở được hai canh giờ.”
A Diệt khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp: “Chưa cần vội, mới chừng ấy thời gian thì có được gì đâu, cứ để những kẻ khác mở đường trước đã. Nhân tiện, tại hạ muốn biết câu trả lời của tiên hữu, không biết tiên hữu có đồng ý hợp tác cùng tại hạ trong chuyến hành trình kế tiếp tại hạch tâm bảo tàng chăng?”
Tọa Thanh Loan nghiêm túc gật đầu, chậm rãi đáp: “Ta đồng ý. Dù sao đối thủ cạnh tranh quá nhiều, một mình hành động tuy vẫn có thể thu hoạch không tệ, nhưng chắc chắn khó lòng giành được những thứ quý nhất. Vậy nên hai ta hợp lực, biết đâu còn có được kỳ ngộ ngoài mong muốn.”
Nghe câu trả lời ấy, A Diệt trong lòng dâng lên một tia vui mừng, cao hứng mở miệng định nói thêm điều gì, nhưng chợt quay phắt đầu nhìn về một hướng khác, quát lớn: “Kẻ nào lén lút bên đó, mau ra đây cho ta!”
Vừa dứt lời, ngón tay hắn điểm tới chỗ có kẻ ẩn hình. Ngay lập tức, phía trước hiện ra hư ảnh thủ cấp trúc long, há miệng phun ra một luồng long tức, cuốn bay địa hình mấy trăm dặm, xóa sạch toàn bộ sơn phong trập trùng.
Nghe tiếng quát cùng hành động bất ngờ của A Diệt, Thanh Loan lập tức biến sắc, ánh mắt mang theo vài phần bất thiện nhìn về phía vừa bị công kích, muốn xem kẻ nào to gan dám nghe lén nơi đây.
Chỉ thấy một thân ảnh hiện ra, quanh thân có quầng sáng hộ thể nên vẫn vô sự sau đòn đánh vừa rồi. Thế nhưng thủ đoạn ẩn thân đã bị phá hủy, địa hình che chắn cũng bị san bằng, khiến y buộc phải lộ diện trước mắt A Diệt và Thanh Loan.
Kẻ kia liền bay thẳng về phía hai người, vừa đi vừa vội vàng lên tiếng giải thích: “Các vị chớ nóng, là ta đây! Người từng cùng các vị liên thủ đối kháng sinh vật khổng lồ mấy tháng trước. Tại hạ là Song Tính lão quỷ, chắc hẳn vị tiên hữu nam tử đây còn nhớ, chúng ta đã từng đồng hành trong hiểm địa Mộc Giới.”
Thanh Loan khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy A Diệt gật đầu xác nhận, nàng mới thu lại ánh mắt. A Diệt vẫn giữ nguyên tầm nhìn về phía kẻ đang chậm rãi bay đến gần, lạnh nhạt mở miệng:
“Tiên hữu thích ẩn náu rình rập kẻ khác lắm sao? Lần đầu tiên tại hạ gặp, cũng trong cảnh tiên hữu trốn tránh, hôm nay vẫn thế. Không biết hành động lén lút ấy rốt cuộc nhằm mục đích gì?”
Song Tính lão quỷ hạ xuống đỉnh núi, dừng cách hai người chỉ vài dặm. Y tươi cười, giọng đầy vẻ thoải mái: “Tiên hữu hà tất phải xa cách như vậy? Huống hồ khi nhận ra người, tại hạ quả thật rất bất ngờ. Mới hơn trăm năm không gặp, vậy mà tiên hữu đã đặt chân đến Hư Linh cảnh rồi.”
A Diệt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đáp: “Tiên hữu quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng tiên hữu tốt nhất đừng tiến gần nữa, tại hạ không ưa người lạ đứng sát bên như vậy.”
Hắn từng tiếp xúc với kẻ này, biết rõ y không phải hạng tầm thường, mưu mô xảo quyệt, tâm tư khó dò,tốt nhất không nên dây dưa. Hơn nữa chiến lực của y cũng không thua kém là bao, càng phải đề phòng, kẻo bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào.
Thanh Loan lúc này khẽ nắn bóp hai bàn tay, rồi rộp giọng nói: “Ngồi trốn một bên nghe lén thì có gì hay? Ra tay dạy hắn một bài đi, dù sao ta cũng ngứa tay,trước khi vào hạch tâm bảo tàng, làm nóng người một chút cũng tốt.”
Song Tính lão quỷ vội vã xua tay, liên tục lắc đầu, rồi mở miệng giải thích: “Tiên hữu là chỗ quen biết duy nhất của tại hạ ở nơi này, cho nên mới tìm đến, muốn mời hợp tác mà thôi, tuyệt không có ý đồ nghe lén. Mong hai vị đừng truy cứu.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nở nụ cười lấy lòng, tiếp tục nói: “Hơn nữa tại hạ còn nắm giữ không ít tin tức tình báo hữu dụng. Nếu hai vị chịu hợp tác, tại hạ tất sẽ đem ra toàn bộ. Dù sao, ba người liên thủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Diệt tiên hữu, tùy ngươi quyết định.” Thanh Loan truyền âm, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh đối diện.
A Diệt lặng lẽ nhìn Song Tính lão quỷ, trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Tán tu vốn không có bất kỳ thứ gì ràng buộc, hành sự càng thêm tùy tiện, khó mà lường trước. Huống hồ một tán tu có thể tu thành cảnh giới này, tâm cơ tuyệt đối không đơn giản, hợp tác với hạng người ấy tất phải đề phòng từng bước.
Song Tính lão quỷ vẫn giữ nụ cười, ánh mắt chờ mong. A Diệt cuối cùng mở miệng: “Muốn hợp tác cũng không khó. Trước tiên, ta phải biết tin tình báo của các hạ hữu dụng đến mức nào. Hơn nữa cần phải lập khế ước bằng phù lục, có như vậy ta mới an tâm để Song Tính tiên hữu đồng hành.”
Nghe vậy, Song Tính lão quỷ thấy lóe lên hy vọng, liền mở miệng: “Trong tay ta có tin tức của hơn phân nửa tu giả trên hòn đảo này, trong đó khoảng mười tên được ghi chép chi tiết. Ngoài ra ta còn nắm rõ lai lịch của một kẻ cực mạnh, hai vị tuyệt đối không muốn cùng hắn đối đầu đâu. Còn nữa, ta sở hữu một phần địa đồ hạch tâm bảo tàng, những nơi ấy đều hiểm nguy chồng chất, nên ta mới có ý định liên thủ cùng hai vị.”
Nói đến đây, trong lòng y càng thêm tin tưởng, chỗ tốt đã bày ra rõ ràng như thế, hai người kia hẳn không có lý do để cự tuyệt. Hơn nữa so với những kẻ xa lạ, hợp tác cùng hai người này y cũng thấy yên tâm hơn vài phần. Dù sao cả hai chỉ vừa mới tấn thăng Hư Linh cảnh, một trong số đó lại từng đồng hành với y một đoạn thời gian, nên y hiểu biết ít nhiều về thần thông của hắn.
Quả thật A Diệt từng bộc lộ chiến lực đạt tới tiêu chuẩn Phong Hầu khi đối kháng cùng cự nhân khổng lồ, song trong mắt Song Tính lão quỷ vẫn chưa đủ để khiến y kiêng kỵ. Bởi chiến lực ấy dù cao nhưng vẫn kém hơn y, chưa kể trên người y còn có át chủ bài, nên hoàn toàn không lo bị hai kẻ trước mặt áp chế.
Sau một hồi cân nhắc, A Diệt mới chậm rãi mở miệng quyết định: “Hợp tác cũng không phải là không được, nhưng ba bên cần ký khế ước không phản bội. Còn về những địa phương có thu hoạch, khi không còn nguy hiểm, thì phải tùy vào bản lĩnh mỗi người mà đoạt lấy, chứ lời hứa chia đều bảo vật e rằng chẳng ai thật lòng nguyện ý.”
Nghe vậy, Song Tính lão quỷ liền tươi cười gật đầu: “Tất nhiên rồi, từ giờ chúng ta tạm thời đồng hành. Tại hạ mang theo vài tấm phù Giấy Trắng Mực Đen, chúng ta bắt đầu ký khế ước chứ?”
A Diệt và Thanh Loan liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng tiến lên nhận lấy mỗi người một tấm phù lục, trên đó ẩn hiện pháp tắc khế ước vô cùng cường đại. Ba người trao đổi vài câu, sau đó cùng dựng lập điều khoản ràng buộc, mỗi người ghi lại nội dung vào phù lục trong tay, rồi đồng thời kích phát, khế ước tạm thời từ đó thành hình.
“Hợp tác vui vẻ.” Song Tính lão quỷ cười ha hả nói, sau khi cả ba đồng thời kích phát khế ước trong phù Giấy Trắng Mực Đen.
Ngay sau đó, y lấy ra toàn bộ tin tình báo như đã hứa, giao cho A Diệt cùng Thanh Loan. Xem qua từng mục, sắc mặt cả hai dần trở nên âm trầm, những kẻ có mặt trên hòn đảo này đẳng cấp Phong Hầu không ít, thậm chí còn xuất hiện hai tên tam trọng thiên.
Song Tính lão quỷ cười nhạt, mở miệng giải thích: “Kẻ mạnh nhất trên đảo này chính là Huyền Phong Hầu, Hư Linh cảnh tam trọng thiên xuất thân ma tộc. Chiến lực của hắn cực kỳ cường đại, năm xưa từng có thể đôi co cùng Thiên Hận Hầu một thời gian khá dài đấy!”
“Mạnh đến vậy?” A Diệt khẽ kinh ngạc thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ từng hàng chữ ghi chép trong ngọc giản mà Song Tính lão quỷ giao ra. Thành tích năm xưa của Huyền Phong Hầu quả nhiên chói lòa đến mức kinh tâm động phách, chiến lực từng có thể sánh gần với Thiên Hận Hầu, uy danh truyền xa.
Trong toàn bộ tu hành giả có mặt trên hòn đảo này, chỉ có duy nhất Huyền Phong Hầu là ba người bọn họ buộc phải tránh né khi chạm mặt. Ngoại trừ hắn ra, những kẻ khác đều chưa đủ uy hiếp. Về phần tên tam trọng thiên thuộc Trùng Tộc kia, chỉ vừa mới tiến giai, chiến lực cơ bản chỉ xấp xỉ mười điểm Tiên Lực, với thực lực của ba người A Diệt, hoàn toàn có thể ứng phó.
Lập nhóm xong, ba người chậm rãi tiến gần lối vào hạch tâm bảo tàng. Sau một hồi dò xét không thấy dị tượng nào khác thường, cả ba liền hóa thành ba đạo lưu quang mang sắc thái riêng biệt, trực tiếp bay thẳng vào trong.
Cuộc hành trình tranh đoạt cơ duyên tại bảo tàng truyền thừa tiên thú trong truyền thuyết, từ đây chính thức bắt đầu.