Ba đạo độn quang nối tiếp nhau bay thẳng vào khu vực hạch tâm trên hòn đảo. Trước mắt hiện ra một quần thể kiến trúc kỳ dị, tất cả đều được dựng nên từ những khối kỳ thạch rắn chắc, trải rộng đến cả ngàn dặm. Bên trong khu vực này tràn ngập vô số cấm chế khó dò, khiến bất cứ tu hành giả nào vừa đặt chân vào đều không dám lơi lỏng, tâm thần buộc phải kéo căng, sẵn sàng đối phó mọi biến cố bất ngờ.
Ba người trong nhóm A Diệt vừa tiến vào vừa truyền âm trao đổi, sau đó bay thẳng một mạch vào sâu bên trong. Khi tới khu vực có vô số lối đi, Song Tính lão quỷ liền đứng ra dẫn đường, bởi y nắm giữ một phần địa đồ trong bảo tàng này.
Trước đó, cả ba đã thương nghị cẩn thận về lộ tuyến, cuối cùng quyết định tiến đến một trong những khu vực trọng yếu nhất, nơi chắc chắn ẩn chứa cơ duyên lớn nhưng đồng thời cũng đầy rẫy nguy hiểm. Với việc có ba người liên thủ, lại đều là nhân vật có chiến lực bất phàm, bọn họ không mấy khiếp sợ, ngược lại còn mang theo tâm thế muốn thử sức tranh đoạt cơ duyên nơi này.
Bay được chừng mấy trăm dặm, trong lòng A Diệt chợt dấy lên nghi hoặc, hắn liền truyền âm cho hai người đồng hành: “Không gian bên trong bảo tàng này tựa hồ rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta thấy từ bên ngoài, có phải không?”
Nghe vậy, Song Tính lão quỷ lập tức truyền âm giải đáp, giọng điệu mang theo vài phần từng trải:
“Đúng thế, những nơi cất giữ cơ duyên trọng yếu như bảo tàng này, tất nhiên đều ẩn chứa huyền diệu không thể cân đong đo đếm theo lẽ thường. Hai vị vừa mới bước vào giới thượng vị, chưa quen với những loại ảo diệu như vậy cũng là lẽ tự nhiên. Trải qua thêm vài lần phiêu lưu trong các bảo tàng cổ tương tự, rồi sẽ thấy việc này cũng chẳng có gì lạ.”
A Diệt cùng Thanh Loan chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, xem như đã tiếp nhận lời giải thích. Ba người tiếp tục bay thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã tới một khu vực vô cùng rộng lớn, bên dưới là sơn mạch trập trùng kéo dài bất tận, khí thế hùng vĩ tựa như rồng nằm hổ phục.
Cả ba lập tức hạ xuống, lựa chọn ba đỉnh sơn phong cách nhau không xa để dò xét. Ba thân ảnh vừa an tọa, liền tản ra khí tức cái thế, khiến thiên địa bốn phía khẽ rung động.
Mặc dù tại nơi này thần thức bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, nhưng cả ba vẫn có thể miễn cưỡng lan ra phạm vi chừng trăm dặm, đủ để thăm dò động tĩnh xung quanh.
Chẳng bao lâu, cả ba đã phát hiện vài gốc tiên dược quý hiếm, tỏa ra linh quang rực rỡ, hương khí mê người. Ánh mắt A Diệt thoáng trầm xuống, Thanh Loan thì lóe lên một tia tinh quang trong đáy mắt, còn Song Tính lão quỷ lại lập tức hành động.
Thân ảnh y chớp động vài cái đã xuất hiện ngay cạnh một gốc tiên dược, ngọc thủ khẽ vươn ra, tiên lực lập tức trào dâng phong tỏa xung quanh dược thảo để dò xét điều kiện bứt hái.
A Diệt không ngờ y lại vội vàng như thế, hắn còn đang suy tính cấm chế tiềm ẩn tại khu vực này, Song Tính đã sấn tới ngay mắt bẫy, khiến hắn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì cảnh tượng trước mắt đã biến đổi.
Mê vụ mịt mù bỗng dưng nổi lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn mạch. Liên hệ với đồng bạn hoàn toàn bị cắt đứt, thần thức cũng như bị áp chế nghiệt ngã, không cách nào thoát ra khỏi não hải.
A Diệt nghiến răng, căm tức quát khẽ: “Tên khốn Song Tính! Đã làm cường giả Hư Linh cảnh không biết bao lâu, thế mà ngay cả ảo trận nơi đây cũng không nhận ra, còn tự mình kích hoạt bẫy hại cả nhóm sa vào!”
Hắn nào hay biết thần thức của hắn vốn mạnh mẽ hơn đồng giai đến ba phần, nên mới có thể sớm nhìn ra dấu vết bẫy dập nơi này. Còn thần thức nhất trọng thiên bình thường như Song Tính lão quỷ hay Tọa Thanh Loan thì hoàn toàn không phát hiện được chút dị thường nào.
Lúc này, hắn chuyên tâm dò xét mê vụ bốn phía, trong đầu liên tục hiện lên vô số phương pháp giải cục, rồi lại từng cái loại suy. Một khi đã đạt tới trình độ tông sư ở một phương diện, thì năng lực loại suy đã có hữu dụng trong mọi trường hợp.
Vận dụng khả năng ấy, lại thêm cảnh giới pháp trận tông sư vững chắc, A Diệt tin tưởng bản thân sẽ sớm tìm được đường thoát khốn.
Thời gian nửa nén nhang chậm rãi trôi qua, A Diệt rốt cuộc đã loại suy ra trận pháp thích hợp để phá giải. Hắn vung tay, thả ra tổ hợp ba mươi sáu trận kỳ, đơn thủ bấm quyết, trong khoảnh khắc đã nhanh chóng bày ra một trận pháp phá cấm tinh diệu, phù hợp nhất với tình cảnh trước mắt.
Chỉ sau một tuần trà, toàn bộ mê vụ đã tan biến sạch sẽ, cảnh tượng bốn phía hoàn toàn đổi khác. Ba thân ảnh hiện ra, chính là hắn cùng hai đồng bạn. Thế nhưng địa phương bọn họ đứng đã không còn là chỗ cũ, mà bị đưa đến một bình nguyên mênh mông, bầu không khí thanh khiết trong lành.
Nữ hài Thanh Loan lúc này vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ nắm đấm nhỏ nhắn, dường như chỉ còn chờ một khắc nữa là sẽ tung công kích vào mê vụ. Bỗng nhiên cảnh tượng xoay chuyển, nàng sững người, ánh mắt vội vã đảo qua bốn phía dò xét, thần sắc không sao che giấu được vẻ kinh ngạc.
Song Tính lão quỷ thì đang lật từng trang sách trong tay, gương mặt ảo não, còn chưa kịp lật thêm thì cũng đồng thời ngây người trước biến hóa bất ngờ này. Chưa để y kịp hoàn hồn, từ không xa đã vang lên thanh âm bất mãn của A Diệt:
“Song Tính các hạ, ta thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng hành cùng ngươi. Đường đường là kẻ từng trải già dặn nhất trong nhóm, vậy mà lại lỗ mãng hành động, khiến cả ba chúng ta bị cuốn vào mê vụ.”
Song Tính lão quỷ lúc này mới như bừng tỉnh, trên gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, vội vàng nặn ra nụ cười thân thiện rồi lên tiếng: “Là tại hạ quá mức hấp tấp, vừa thấy tiên dược liền động tâm, không kịp phân biệt thật giả đã hành động lỗ mãng. Nhưng xin hai vị yên tâm, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, tại hạ hứa từ nay về sau sẽ cẩn trọng gấp bội, tuyệt không để hai vị bị liên lụy nữa.”
Trong lòng y cũng tự hiểu bản thân vừa rồi quả thực sơ suất, mà nếu không nhờ có A Diệt phá giải, cả ba đã sớm bị mê vụ cuốn đi sâu hơn. Điều này càng khiến y âm thầm khiếp sợ, đồng thời nhận ra A Diệt có bản lĩnh cực kỳ cao trên phương diện trận đạo, đủ để trở thành trợ lực trọng yếu, càng đáng để y kết giao thêm một phần.
Thanh Loan lúc này cũng cất giọng: “Hắn dù có hành động nóng nảy khiến chúng ta gặp trở ngại, nhưng ảo ảnh vừa rồi quá mức chân thực, đến ta cũng suýt nữa động thủ. Cho nên có thể tạm thông cảm cho hắn một lần. Nhưng nếu còn tái phạm, thì chẳng cần hợp tác gì nữa, tốt nhất để hắn tự tung tự tác, thoải mái nghịch dại.”
Nghe nàng nói vậy, A Diệt chỉ khẽ gật đầu, không thêm lời, ánh mắt lập tức chuyển sang dò xét khắp bình nguyên mênh mông quanh thân. Song Tính lão quỷ thấy thế thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dặn mình tuyệt đối không được manh động, bằng không sẽ tự rước họa vào thân.
Đột nhiên, trên bình nguyên chợt hiện ra hai thân ảnh xa lạ, chỉ cách nhóm A Diệt chừng mấy chục dặm. Cả ba lập tức đồng loạt đưa mắt nhìn tới, liền phát hiện đó là tu hành giả của Phi Dực Tộc.
Một kẻ là tráng hán thể hình cường kiện, dung mạo cương nghị tuấn lãng, sau lưng mọc ra đôi cánh bạch ngân to lớn, khí tức quanh thân chấn động đến mức làm pháp tắc xung quanh lờ mờ biến dạng. Người còn lại là một nữ tử mỹ lệ, dáng vóc uyển chuyển yểu điệu, dung nhan tuyệt sắc, sau lưng lại có một đôi cánh hoàng kim lộng lẫy, chói lọi đến mức khiến người khó dời mắt.
Chỉ sau nửa nhịp hô hấp quan sát bốn phía, song nhân Phi Dực Tộc cũng đã phát hiện nhóm ba người của A Diệt. Thần sắc cả hai lập tức trở nên cảnh giác, hiển nhiên đã cảm ứng được khí tức bất phàm của đối phương, hơn nữa lại đều là tu hành giả xuất thân từ những chủng tộc cực đỉnh.
Trong ba người, khí tức của A Diệt vẫn là thần bí nhất. Hắn luôn thu liễm hơi thở đến mức tĩnh lặng, khiến kẻ khác dù dùng thần thức cũng khó lòng dò xét rõ tu vi thực sự. Chỉ những cường giả nhị trọng thiên có thần thức cực mạnh, hoặc tam trọng thiên trở lên, mới có khả năng nhìn thấu qua tầng che giấu mà hắn bày ra.
Song Tính lão quỷ thì khác, y đã đạt tới viên mãn nhất trọng thiên, lại sở hữu không ít bảo vật hộ thân, khí tức tản ra mạnh mẽ chẳng hề thua kém nhị trọng thiên, tự nhiên khiến người ta không dám xem thường.
Về phần Tọa Thanh Loan, bản thể chính là thượng cổ yêu thú trong truyền thuyết, chiến lực cực kỳ vượt trội. Chỉ riêng tiên khí thanh loan quanh thân nàng đã mơ hồ tỏa ra uy áp cổ thú, khiến người đối diện sinh ra lòng kiêng kỵ. Chẳng qua, lần trước khi bị cuốn vào quỹ tích công kích của khổng nhân, nàng vì nhất thời hoảng loạn mới để lộ tu vi tân tấn Hư Linh cảnh, bằng không bình thường rất khó có ai nhìn ra cảnh giới thật sự của nàng.
Hai kẻ bên kia, tên tráng hán hiển lộ tu vi nhị trọng thiên, còn nữ tử chỉ dừng ở nhất trọng thiên. Trong danh sách tin tức mà Song Tính lão quỷ từng dày công thu thập, tư liệu về hai tu hành giả Phi Dực Tộc này chỉ được ghi chép sơ lược, tuyệt không tường tận như số ít nhân vật trọng yếu đáng để chú ý.
Hai kẻ kia cũng không có ý định tới gần bắt chuyện với nhóm A Diệt, chỉ thoáng dò xét mấy nhịp hô hấp rồi liền động thân, thân ảnh rất nhanh đã hoành không lao về một phương hướng, tựa hồ muốn rời khỏi vùng bình nguyên này.
Thấy vậy, Thanh Loan liền nói với hai người bên cạnh: “Chúng ta cũng đi thôi, hướng mà hai tên đó nhắm đến là lối ra duy nhất, những chỗ khác đều là ngõ cụt. Nếu chậm chân, có khi lại để bọn chúng đoạt mất chỗ tốt.”
A Diệt và Song Tính lão quỷ đều gật đầu tỏ ý đồng tình, hai người sớm đã dùng thần thức dò xét khắp nơi, quả nhiên chỉ phát hiện duy nhất một lối ra ở phương hướng mà hai kẻ Phi Dực Tộc đang nhắm đến. Cả ba không chần chừ, lập tức cấp tốc phi độn bắn vọt về phía đó.
Trước khi bay đi, ánh mắt A Diệt như có như không đảo qua một địa phương, nơi ấy thấp thoáng khiến hắn dâng lên cảm giác có kẻ đang ẩn hình.
Khi năm đạo thân ảnh lần lượt rời khỏi trung tâm bình nguyên mênh mông, nơi ánh mắt A Diệt từng lướt qua bỗng mơ hồ hiện lên một bóng đen kỳ dị. Từ hình thể quái dị kia truyền ra thanh âm nhàn nhạt: “Trong đám đó có một kẻ dường như đã nhìn ra điều gì, ta phải hành động kín đáo hơn, không thể để miếng mồi đến miệng rồi lại tuột mất.”