Đến nội dung chính

Chương 592: Hoài niệm

admin 2.045 Chữ Cài Đặt

Độn quang lục kim hạ xuống ngọn sơn phong nguy nga, quang mang thu liễm hé lộ thân ảnh gã thanh niên tuấn mỹ, thần sắc mệt mỏi. Hắn chính là Diệt Chúng Sinh, thở dài lẩm bẩm: “Tự dưng rơi vào rắc rối, phải hao tổn không ít tiên lực mới thoát, lại còn tổn thất cả phù lục, thật đúng là họa từ trên trời rơi xuống.”

Nói đoạn, hắn liền đục rỗng ngọn sơn phong, bố trí pháp trận bao phủ bốn phía, biến nơi này thành động phủ tạm thời cho bản thân. Không gian trên hòn đảo này vô cùng khác biệt,phúc địa không thể gieo xuống, vì vậy tu hành giả nào cũng phải dựng lên động phủ để ẩn náu.

Ngoài ra nơi đây còn áp chế nhiều huyền thuật khiến không thể thi triển, như tạo ra hình chiếu, thần thức đại giảm, hơn nữa không câu thông được với Diễn đàn thượng vị.

Việc không thể câu thông Diễn đàn thượng vị tại nơi này khác hẳn với nội thành đệ nhất hiểm địa ở tầng ba Mộc Giới. Ở nội thành ấy, không gian bị phong tỏa nghiêm ngặt, vì vậy mới không thể liên thông với động thiên diễn đàn. Còn nơi đây, vốn dĩ động thiên diễn đàn không lan tới, nên tất nhiên chẳng thể câu thông. Một bên là bị ngăn cấm, còn một bên là hoàn toàn không tồn tại.
Dựng xong động phủ, A Diệt liền nhập tĩnh điều tức. Vốn sau trận đại chiến tranh đoạt tiên dược, hắn đã khôi phục hoàn toàn lực lượng, nhưng lần gặp nạn với cự nhân khổng hình vừa rồi lại khiến hao tổn không ít. Lúc này, hắn chỉ còn cách ẩn mình một chỗ để điều tức khôi phục, chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất cho việc tranh đoạt cơ duyên tại hạch tâm hòn đảo.

Ba ngày sau, một đạo độn quang bay đến khu vực động phủ của A Diệt, đáp xuống ngay bên ngoài kết giới hộ sơn, hiện ra thân ảnh một nữ hài chừng mười tuổi, dung mạo xinh xắn. Nàng đưa mắt quan sát trận pháp bao quanh sơn phong, khóe mắt thoáng lộ tia hồi tưởng, đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm: “Kiểu bố trận này, chín phần là hắn rồi… không ngờ hắn lại đi đến bước này.”

Nàng lấy ra một ngọc giản, truyền âm mấy câu vào trong rồi ném xuyên qua tầng kết giới ngoài cùng. Chẳng bao lâu, ngọc giản đã được đưa vào tận mật thất của A Diệt. Đọc xong thông tin bên trong, thần sắc hắn khẽ biến đổi, việc đối phương tìm đến không khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi trước khi tách ra chính hắn đã hẹn gặp nàng tại khu vực này.
Không lâu sau, ba tầng kết giới mở ra một lối đi, từ trong bước ra một nữ tử xinh đẹp, cung kính mời nữ hài thanh y vào trong. Vừa nhìn thấy nữ tử kia, ánh mắt nữ hài thoáng lộ vẻ dò xét, rồi mới cất lời: “Ngươi là khôi lỗi thông linh,không ngờ trình độ khôi lỗi thuật của hắn đã cao minh tới mức này.”

“Tiền bối tuệ nhãn như sao, hiện giờ chủ nhân rất muốn gặp mặt, xin mời tiền bối theo vãn bối vào động phủ.” Tam Nương cung kính đáp, rồi đi trước dẫn đường. Nữ hài thanh y thong thả bước theo, cả hai xuyên qua từng tầng cấm chế, vào sâu trong sơn phong, nơi khắp lối đều có khôi lỗi thủ vệ. Cảnh tượng ấy khiến nữ hài thanh y như nhớ lại điều gì, thần sắc chợt trầm lặng.

Sau cùng, hai người tiến vào một đại sảnh, nơi ấy đã có người đứng đợi từ trước. Vừa bước vào, Tam Nương liền ra hiệu mời nữ hài đi tiếp, còn bản thân thì lui ra ngoài, cùng các khôi lỗi đảm nhiệm thủ vệ.
Trong sảnh chỉ còn lại hai thân ảnh, một thanh niên tuấn mỹ và một nữ hài xinh xắn khả ái. Ánh mắt A Diệt thoáng trở nên xa xăm, nhìn dung mạo nữ hài hầu như chẳng khác gì năm xưa, hắn nhất thời lặng im, mãi sau mới khẽ thốt: “Cũng đã chừng hai trăm năm mươi năm rồi nhỉ, không ngờ hiện giờ người cũng đã trở thành tồn tại thượng vị.”

Ánh mắt nữ hài thoáng hiện vẻ hoài niệm, nghe hắn nói xong liền càng thêm xác tín, cất lời: “Đích thực là ngươi rồi, không ngờ vật đổi sao dời, tiểu tử năm xưa nay đã thành cường giả. Ngươi khác xưa rất nhiều, khiến ta khó có thể nhận ra ngay từ đầu.”

“Gặp lại cố nhân tại chốn này, quả thực khiến ta vô cùng bất ngờ. Năm xưa khi rời Phần Quốc, phù lục cùng tài nguyên tu luyện mà người ban tặng đã trợ giúp ta không ít. Dẫu nay duyên sư đồ đã dứt, ta vẫn muốn dốc lòng cảm tạ.” Nói đoạn, A Diệt cung kính hành lễ với nữ hài trước mặt, vị đã từng là sư phụ của hắn trong quãng thời gian ngắn ngủi.

Nữ hài thanh y thoáng định xua tay khước từ, song suy ngẫm chốc lát liền đứng yên, lặng lẽ tiếp nhận lễ của đối phương. Một hồi sau nàng mới cất lời: “Duyên sư đồ của chúng ta đã chấm dứt từ lâu, hiện tại tu vi đôi bên ngang hàng, thậm chí chiến lực của ngươi có lẽ đã vượt qua ta. Vì vậy không cần dùng kính ngữ, cứ bình đẳng xưng hô là được.”

A Diệt sau khi hành lễ liền mỉm cười nói: “Người đã nói thế thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy từ nay, người muốn ta xưng hô là Tọa tiên hữu, hay Thanh Loan tiên tử?”

Nghe vậy nữ hài bật cười khẽ, đôi mắt long lanh thoáng ánh ý cười: “Với bộ dáng thế này, ngươi thấy ta có giống tiên tử hay sao? Cứ gọi ta là Tọa tiên hữu là đủ rồi. Ta cũng sẽ gọi ngươi là Diệt tiên hữu, chứ chẳng còn là Diệt tiểu tử như thuở trước nữa.”

Đúng vậy, nữ hài thanh y đang đứng trước mặt A Diệt, chính là Tọa Thanh Loan, trưởng lão của Tọa Sơn Tông tại Phần Quốc, yêu thú thượng cổ giống loài thần thoại Thanh Loan.

Hai người lúc này phân chủ khách ngồi trong đại sảnh, nhìn dáng ngồi tùy ý bất cần của Thanh Loan, A Diệt liền nhận ra bản tính nàng vẫn chẳng hề đổi thay. Bề ngoài có vẻ trầm ổn hơn thuở trước, nhưng thực chất vẫn là tính tình phóng túng, ham chơi, chẳng mảy may câu nệ.

Hai người dần dần trò chuyện,A Diệt vốn rất muốn hỏi thăm tình hình quê nhà, chẳng bao lâu đã được biết Phần Quốc nay đã trở thành quốc gia của ma tu quỷ đạo. Tam đại thế lực đỉnh tiêm năm xưa chỉ còn kéo dài hơi tàn nơi địa phương hẻo lánh, tài nguyên khan hiếm. Dẫu vậy, bọn họ vẫn gắng giữ gìn truyền thừa đời nối đời, bởi mỗi thế lực vẫn còn Hư Linh cảnh tọa trấn.

Nghe đến đây, A Diệt không khỏi than thầm. Thuở hắn còn là đệ tử Tọa Sơn Tông, tam đại thế lực ấy rực rỡ huy hoàng bậc nào, nay lại phải lui về nơi hoang vu hẻo lánh, chịu sự chèn ép của ma đạo.

Chợt như sực nhớ điều gì, A Diệt liền hỏi: “Chẳng phải Tọa Sơn Tông còn có thái thượng trưởng lão Tọa Sơn Nữ sao? Nay Thanh Loan tiên hữu cũng đã bước vào Hư Linh cảnh, một tông môn có hai vị Hư Linh, nếu liên hợp cùng hai thế lực khác và hoàng thất năm xưa, lẽ nào vẫn không thể tranh được một phần lãnh địa tốt?”

Nghe vậy, Thanh Loan khẽ lắc đầu, thở dài đáp: “Năm xưa Phần Quốc thất thủ vào tay ma đạo, không hẳn chỉ vì ba quốc gia ma đạo lân cận, mà còn bởi có vài thế lực đỉnh tiêm thuộc các quốc gia nhất lưu ngầm nhúng tay. Hiện tại trên lãnh thổ Phần Quốc đã có năm gã Hư Linh cảnh của ma đạo trường kỳ tọa trấn, muốn chiếm lại gần như không thể.”

Nàng hơi ngưng lại, rồi tiếp lời, giọng có chút trầm xuống: “Hơn nữa, Tọa Sơn Nữ sư phụ ta, đã mất tích từ mấy chục năm trước, thậm chí còn sớm hơn cả khi ta đột phá Hư Linh cảnh. Vào thời khắc không có thượng vị giả tọa trấn, Tọa Sơn Tông suýt chút nữa gặp họa diệt môn. Cũng may nhờ kỳ ngộ lớn ta giành được không lâu trước đó, lại thêm truyền thừa sư phụ lưu lại, mới có thể cửu tử nhất sinh vượt hạ tiến thượng thành công, tiêu diệt toàn bộ lũ linh cẩu dám bén mảng tới gần.”

Tọa Thanh Loan càng kể, lòng A Diệt càng thêm kinh ngạc. Tam đại thế lực cao thượng năm xưa, nay đã chẳng còn chút phong quang nào để nhắc đến. Sau một hồi trò chuyện, Thanh Loan cũng thuận miệng hỏi thăm về hành trình của A Diệt. Hắn chỉ thuật lại đại khái, lời lẽ ngắn gọn, không đi sâu chi tiết, đủ để nàng hiểu được toàn cục.

Nghe xong, Thanh Loan khẽ thở dài, trong mắt thoáng lộ vẻ cảm thán: “Không ngờ ngươi lại trải qua nhiều gian nan hiểm cảnh như vậy, thành tựu mà ngươi có được hôm nay, quả thực không hề dễ dàng.”

A Diệt lại lên tiếng hỏi: “Khi xưa, trước lúc ta rời đi, tu vi của tiên hữu mới chỉ dừng ở bát giai đỉnh phong. Vậy mà hơn hai trăm năm ngắn ngủi đã có thể đột phá Hư Linh cảnh, tốc độ này đối với yêu thú quả thực cực kỳ hiếm thấy. Xem ra tiên hữu hẳn đã gặp được kỳ ngộ chẳng nhỏ.”

Nghe vậy, Thanh Loan khẽ gật đầu, không hề giấu giếm mà đáp: “Quả thực ta từng gặp đại kỳ ngộ trong một vùng bí cảnh thuộc quốc gia xa xôi. Khi ấy vào sinh ra tử, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mới có thể đoạt được cơ duyên. Nếu không nhờ phần cơ duyên ấy, e rằng đến nay ta vẫn còn dậm chân tại hạ vị.”

Theo lời Thanh Loan, chỉ vài năm sau khi Phần Quốc rơi vào tay ma đạo, nàng đã đột phá thành cửu giai yêu thú. Bản thể vốn là thần thoại thú Thanh Loan, nên chiến lực của nàng hết sức vượt trội,vừa tấn thăng cửu giai đã có thể đối chiến cùng cửu giai đỉnh phong, thậm chí khi chạm trán kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc, nàng vẫn đủ khả năng bảo toàn tính mạng.

Khoảng thời gian tiếp đó nàng vẫn như xưa, nửa tỉnh nửa mê, cho đến gần hai trăm năm sau đã đạt tới cửu giai đỉnh phong, đồng thời cảm ngộ được pháp tắc. Vì tu vi không cách nào tiến thêm, Thanh Loan quyết định phiêu bạt, du hành khắp các quốc gia. Mấy chục năm trước, trong một trận tranh đoạt thảm liệt nơi bí cảnh, nàng đoạt được một kỳ ngộ lớn. Khi trở về, cũng chính là lúc Tọa Sơn Nữ mất tích.

Mãi đến chừng 5 năm gần đây, Tọa Thanh Loan mới thuận lợi tấn thăng Hư Linh cảnh, thành tựu trường sinh, ghi tên mình vào giới cường giả thế gian.

A Diệt âm thầm cảm thán: Tọa Thanh Loan vốn không phải thuộc cấp Quân Chủ, vậy mà chỉ sau khi đột phá Hư Linh cảnh chưa bao lâu, đã sở hữu chiến lực cơ bản ước chừng 2,2 điểm Tiên Lực. Quả nhiên xứng danh thượng thú Thanh Loan trong truyền thuyết.

Hai người vừa uống trà vừa tiếp tục hàn huyên. Lúc này, trong mắt A Diệt thoáng ánh lên vẻ hoài niệm, hắn khẽ hỏi: “Không biết những người đồng lứa với ta năm xưa, nay ra sao rồi?”