Trên đảo không tại địa phương vô danh, có sáu đạo độn quang đang cấp tốc phi hành, phía sau là nhân ảnh khổng lồ, mỗi lần vung tay nhấc chân đều khởi động sóng khí xung thiên, chấn động dữ dội kinh nhân.
Kẻ vừa mới gia nhập đoàn là một nữ tử trong độn quang thanh lam, thanh âm mang theo bất mãn vang vọng, khiến ai nấy đều nghe rõ: “Các ngươi cứ chạy mãi như vậy mà không cảm thấy mất mặt sao? Rõ ràng chiếm số lượng vượt trội, vậy mà lại không dám dừng lại cùng giao thủ với tên to xác kia một trận, thật sự là một đám nhát gan.”
Nghe lời nàng nói, không ít kẻ lộ ra thần sắc bất mãn. Tên nhị trọng thiên duy nhất trong sáu người mở miệng: “Nếu ngươi đã mạnh miệng như vậy, thì cứ dừng lại đánh với cự nhân đi. Nếu ngươi thật sự có gan dám làm như thế thì bọn ta sẽ dừng lại, cùng tiến cùng lui với ngươi. Bản thân Tinh Quang Hầu ta cũng sẽ bội phục ngươi.”
“Đúng vậy, ngươi thích thì cứ dừng lại đi, đừng chỉ giỏi nói suông,ngươi dám thì bọn ta mới dám.” Những kẻ khác cũng mở miệng phụ họa, chỉ là lời khích tướng để phát tiết oán khí bị đè nén đã lâu, thực ra bọn chúng cũng không tin nữ tử kia thật sự dám dừng lại.
Nhưng trong lòng A Diệt lại nghĩ khác, nếu nữ tử này đúng thực là người kia, thì chuyện nàng dừng lại liều mạng một trận hoàn toàn có khả năng xảy ra.
“Hừ, ta không hèn yếu như các ngươi.” Nữ tử lạnh giọng đáp trả, trong lời mang theo vẻ khinh miệt rõ rệt. Thanh lam độn quang lập tức đình chỉ giữa không trung, để mặc cho bốn đạo độn quang phía sau theo quán tính bay vút vượt qua.
Bốn kẻ đó đồng loạt biến sắc, trong mắt đều hiện lên thần thái ngạc nhiên cực độ. Bọn chúng vốn cho rằng nữ tử kia chỉ mạnh miệng, tuyệt không ngờ nàng thật sự dám dừng lại trực diện đối đầu cùng cự nhân.
Hào quang thu lại, hiện ra thân ảnh một nữ hài độ chừng mười tuổi, khoác thanh y lộng lẫy, dung mạo xinh xắn dễ mến. Lúc này đôi ngọc thủ nhỏ nhắn vụt vung, khiến không gian quanh nàng liên tục động đậy. Song thủ nữ hài liền phóng kình, trong nháy mắt hư không hiện ra song trọng lợi trảo cự điểu khổng lồ, lao thẳng về phía cự nhân muốn công kích trực diện.
Cự nhân gầm rống, một chiêu đơn thủ tung lên, quyền kích khổng lồ xé không nghênh đối song trảo như cuồng bạo, khiến uy lực xung thiên tỏa khắp bốn phương. Công kích của nữ hài dĩ nhiên yếu thế hơn rõ rệt, ấy thế mà nàng tuyệt không lùi bước.
Thanh âm mang đầy kiêu ngạo và uy mãnh của nàng vang vọng: “Các ngươi còn chần chờ gì? Mau đứng lại cùng ta, đả lui đại địch! Ta đã mở giao tranh trước, các ngươi cùng tiến cùng lui đi!”
Tinh Quang Hầu là kẻ đầu tiên đình thân, vốn dĩ trong lòng y đã sớm có ý niệm hợp lực trấn áp cự nhân, bởi một mực bỏ chạy tuyệt chẳng phải biện pháp lâu dài.
Thấy kẻ có tu vi cao nhất đã dừng lại, ba người khác cũng thu liễm độn quang, đồng loạt phát khởi công kích mãnh liệt, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, kình uy như cuồng phong bạo vũ, nhất tề trút xuống thân ảnh khổng lồ đã bám đuổi họ bấy lâu.
A Diệt lúc này cũng đình chỉ ở nơi xa, mục quang dừng lại nơi nữ hài thanh lệ, tâm niệm ngổn ngang. Sau một thoáng cân nhắc, hắn liền phi thân tới gần quần nhân, cũng phát khởi thần thông góp một phần lực.
Vốn hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội năm người kia lâm trận cùng cự nhân mà tự mình ly khai, song bởi vì nữ hài kia, hắn quyết định lưu lại trợ chiến. Huống chi A Diệt đối với thủ đoạn bảo mệnh của bản thân cực kỳ tự tin, dẫu bất địch, chí ít cũng chẳng lo cái mạng nhỏ bị vùi diệt tại đây.
Hắn khoát tay, nhất thời phi kiếm như hải dâng trào, vô số kiếm quang đồng loạt phóng xuất, cùng với các đạo công kích khác oanh tạc thẳng lên lồng ngực cự nhân, khiến thân thể khổng lồ kia chấn động chao đảo. Lục đại Hư Linh cảnh liên thủ, dù đối phương thân thể cường hãn như thần sơn, cũng khó tránh khỏi bị rung chuyển.
Cự nhân gầm rống kinh thiên động địa, âm ba cuồn cuộn khiến hư không rạn nứt. Song thủ nó lập tức vung loạn, mỗi lần cánh tay quét ngang đều khiến hư không vỡ tan thành từng tầng, từng mảnh không gian như thủy kính bị nghiền nát, khôn cùng uy thế bạo loạn cuồn cuộn khuếch tán tứ phương.
Lục đạo thân ảnh nhỏ bé lập tức né tránh khỏi quỹ tích cự thủ vung loạn, cho dù là nữ hài kia vốn ngạo mạn háo thắng, cũng không dám liều mạng cứng đối cứng cùng nhân ảnh khổng lồ.
Nàng gầm lớn một tiếng, toàn thân phát ra thanh quang chói lọi, liền huyễn hóa hư ảnh một đầu cự điểu khổng lồ, lưỡng trảo điểu ảnh tung hoành, nhất thời hàng loạt vuốt ảnh oanh kích mãnh liệt lên cự nhân.
Tinh Quang Hầu đồng thời tế xuất thần thông, thiên tinh đầy trời hóa thành tinh hà mênh mông, từng đạo tinh quang như lưu tinh truy nguyệt cuồn cuộn tụ hội, ầm vang nện xuống thân ảnh khổng lồ. A Diệt cùng tam nhân còn lại cũng không chịu thua kém, đều toàn lực phóng thích công kích, vô số uy năng hội tụ, đồng loạt oanh kích lên đối phương.
Dù cự nhân chẳng hề suy yếu, thân thể sừng sững vẫn tựa như thần sơn bất động, nhưng cả sáu người đều cắn răng dốc toàn bộ thực lực, chỉ mong có thể cưỡng bức hắn lùi lại, giành chút cơ hội để thoát khỏi truy sát đáng sợ này.
Nhìn qua thủ đoạn công kích, A Diệt lập tức nhận ra một kẻ quen thuộc trong bốn người ban sơ. Kẻ đó chính là nhân loại độc nhất, cũng là kẻ trước đó đã truyền âm mời hắn hợp tác.
A Diệt khẽ lẩm bẩm: “Không ngờ lại gặp Song Tính lão quỷ ở chỗ này, tên đó tuy là tán tu, nhưng tuyệt không phải hạng tầm thường. Tu vi chỉ là nhất trọng thiên, song chiến lực đã đạt tới Phong Hầu, hơn nữa còn không phải loại Phong Hầu yếu nhất, cơ hồ chẳng thua kém bao nhiêu so với Tinh Quang Hầu.”
Theo đánh giá của A Diệt, chiến lực cơ bản của Song Tính lão quỷ xấp xỉ 3,5 điểm Tiên Lực, Gã Tinh Quang Hầu thuộc Dạ Quang tộc cũng có chiến lực tương tự. Hai tu hành giả nhất trọng thiên còn lại, một là Mộc tộc, một là Thạch Si tộc, chiến lực chỉ quanh mức 2 điểm.
Riêng nữ hài kia, rõ ràng là yêu thú hóa hình, tuy tu vi chỉ mới Hư Linh cảnh tân tấn, song chiến lực tuyệt đối vượt quá 2 điểm, tuyệt chẳng thể xem thường.
Lúc này, A Diệt cũng phóng xuất công kích cường độ Phong Hầu, hợp lực cùng thế công của năm người kia, cư nhiên có thể chống đỡ ngang hàng với cự nhân khổng lồ mang khí tức tam trọng thiên.
Có điều lớp da cự nhân dày cứng như thiết thạch, mặc cho bao nhiêu công kích mãnh liệt giáng xuống cũng chẳng khiến nó kêu gào đau đớn, khí tức càng chẳng suy giảm mảy may.
Qua một khoảng thời gian, cơ hồ toàn bộ thủ đoạn công kích của sáu tu hành giả đều đã hiển lộ ra ngoài. Song Tính lão quỷ thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ánh mắt liếc nhìn A Diệt, tựa hồ đã sắp nhận ra lai lịch hắn.
Nữ hài thanh y tuy máu nóng, nhưng cũng chẳng phải hạng thiếu suy nghĩ, vừa rồi cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn A Diệt một cái, như muốn xác nhận xem hắn có thật sự là người mà nàng từng quen biết hay không.
Ngay khi ấy, cự nhân bỗng nhiên ngửa mặt gầm vang, thanh âm cuồn cuộn xông thẳng lên chín tầng thiên. Trong miệng nó đột ngột hấp nạp vô số khí phong, pháp tắc thiên địa điên cuồng ngưng tụ, như thể đang chuẩn bị thi triển một kích thần thông cực kỳ đáng sợ, khiến sắc mặt cả sáu người đồng loạt biến đổi.
Tinh Quang Hầu tuy rõ ràng biết có hai kẻ chiến lực chẳng kém bao nhiêu so với bản thân, nhưng luận về tu vi biểu diện thì hắn vẫn là cao nhất. Lúc này y chủ động bước ra làm người cầm đầu, quát lớn: “Các vị, mau hợp lực thi triển phòng hộ, đừng ai tự mình chống đỡ,thời khắc này sáu người chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mà thôi.”
Nghe vậy những kẻ khác không một ai lên tiếng phản đối, ngay cả nữ hài vốn máu nóng háo thắng cũng không hề dị nghị, A Diệt lại càng chẳng có lý do gì để từ chối.
Sáu người lập tức thi triển thần thông phòng ngự, quang mang của từng loại pháp tắc giao thoa, kết hợp thành một bức thuẫn khổng lồ uy thế ngập trời, vững chãi tựa Thái Sơn, sẵn sàng ngạnh kháng một kích khủng bố sắp giáng xuống từ cự nhân.
Lúc này, từ trong khẩu của cự nhân khổng lồ phun xuất một đạo quang mang sặc sỡ, mang theo khí tức hủy diệt tràn ngập, thế như vạn lôi cùng bạo. Ẩn tàng trong cột hào quang ấy là hàng chục đạo pháp tắc công kích, đan dệt chồng chất, tựa như thiên uy hàng lâm.
Một kích ấy trực tiếp oanh tạc lên tấm thuẫn khổng lồ do sáu gã Hư Linh cảnh hợp lực ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa rung lắc dữ dội, hư không bị xé rách, từng tầng không gian toác vỡ, sóng khí cuồng bạo lan tràn như bão lũ, chấn động khắp bốn phương tám hướng.
Sáu người nghiến răng, dốc toàn bộ tiên lực rót vào tấm thuẫn, miễn cưỡng ngạnh kháng, quyết không để nó tan vỡ. Thế nhưng uy năng của cự nhân thực sự quá mức kinh khủng, vượt ngoài dự liệu.
Chiến lực cơ bản đã đạt 15 điểm Tiên Lực, một khi thi triển thần thông đại thuật, uy lực chí ít cũng phải vượt quá 40 điểm, hoàn toàn nghiền ép đám tu hành giả, khiến tấm thuẫn hợp lực vừa dựng lên đã rạn nứt, tràn ngập dấu hiệu muốn vỡ tung.
“Oành!” Tấm thuẫn khổng lồ rốt cuộc vẫn sụp nát, từng mảnh hào quang vỡ vụn tung bay giữa hư không. Luồng công kích cường đại kia vẫn cuồn cuộn xông tới, mang theo thế hủy diệt, ép sáu thân ảnh nhỏ bé phun huyết ngược bay, buộc phải vội vàng thôi phát các loại thủ đoạn bảo mệnh.
Cuối cùng, nhờ liều mạng chống đỡ mới miễn cưỡng triệt tiêu hết dư uy cuối cùng của thần thông, song khí huyết mỗi người đều suy kiệt, thân thể đầy thương tích, thập phần chật vật.
Thi triển xong thần thông cường đại, từ miệng cự nhân khổng lồ vẫn bốc lên từng làn khói trắng cuồn cuộn, song thân ảnh nó tuyệt nhiên không hề chậm lại. Song thủ xé không vung lên, bàn tay to lớn như có thể che khuất cả thiên không, hung hăng chụp thẳng xuống sáu thân ảnh nhỏ bé phía trước.
Bất quá, sáu tu hành giả tuy trên thân mang thương tích, nhưng tuyệt không cam nguyện ngồi yên. Trước đó bọn họ đã sớm truyền âm thương nghị, giờ phút này đồng loạt thi triển ra thủ đoạn, từng đạo quang mang quấn quyện vào nhau, kết thành một tòa đại trận uy nghiêm, muốn nhất thời vây khốn cự nhân đáng sợ kia, tranh đoạt lấy một tia cơ hội.
Thạch si tộc tu hành giả lập tức huyễn hóa ra hàng trăm thạch nhân cao lớn, thân thể tựa cự thạch, theo tiếng gầm rống của hắn mà ầm ầm lao lên, ngăn chặn thế tiến cuồng bạo của cự nhân.
Mộc tộc tu giả đồng dạng điên cuồng kết pháp quyết, dưới chân cự nhân nhất thời bộc phát sinh trưởng một mảnh rừng rậm quỷ dị, cổ mộc cao vạn trượng, vô số dây leo như thiên xà trùng trùng quấn chặt đôi cước thô kệch, khiến thân ảnh khổng lồ thoáng khựng lại.
A Diệt đồng thời cũng tế xuất thủ đoạn, vô số động thiên chi môn liên tiếp mở ra, từ trong đó phóng xuất trường tiên kim trúc, đan dệt thành thiên võng kim thiết, tầng tầng lớp lớp phong tỏa hư không, vây nhốt thân hình cự nhân.
Không chỉ như thế, hắn còn bày xuất vô số trận kỳ, phụ trợ cùng Tinh Quang Hầu kết thành một tòa quang trận, pháp tắc lưu chuyển, quang mang chiếu rọi thiên địa. Song Tính lão quỷ thả ra một bầy dị trùng hung lệ, như thủ hộ giả trấn giữ các trận nhãn, ngăn không để cự nhân chi uy chấn phá đại trận.
Thanh y nữ hài cũng không chậm trễ, từ giới chỉ bạt xuất hàng loạt phù lục, từng tấm lấp loáng linh văn, nương theo thiên địa chi lực mà tăng cường tiên khí cùng pháp tắc, khiến quang trận càng thêm ổn định, sớm ngày đại thành.
Cự nhân gầm vang phẫn nộ, thân ảnh khổng lồ giãy mạnh hai lượt đã dễ dàng phá tan mọi loại thần thông cường hành trói buộc, tiếp tục sải bước về phía sau lục nhân nhỏ bé.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, địa trận quang mang rốt cục cũng dựng thành, pháp tắc sáng chói bùng phát, hóa thành một tòa quang lao khổng lồ, lập tức phong tỏa toàn thân cự nhân ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, dù uy thế gã to lớn ấy có hung hãn đến đâu, cũng khó lòng phá thoát.
Nhìn thấy kết quả như mong muốn, sáu tu giả trong lòng đều không khỏi thở phào, thần sắc lộ vẻ hỉ sắc. Song bọn họ tuyệt chẳng dại gì ở lại thêm một khắc, lục đạo thân ảnh tức thì hóa thành lưu quang bạo tốc hoành không mà bắn vọt đi, tựa như phá tiễn rời cung.
Cả đám lập tức chia ra sáu phương hướng khác biệt, hòng khi thoát ly vòng vây, cự nhân khổng lồ dù có muốn truy đuổi cũng chỉ có thể chọn lấy một kẻ.
Diệt Chúng Sinh thậm chí không tiếc thôi phát một tấm phù bạo tốc, khiến độn quang của hắn lại càng tăng thêm mấy phần nhanh chóng. Thân ảnh chớp lóe liên tiếp vài lượt, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài mấy trăm dặm. Hắn tuyệt không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ một mạch cắm đầu cắm cổ bay xa, dường như muốn triệt để thoát ly khỏi tất cả.