Đạo lam quang do Băng Nghê Hầu hóa thành gào thét bắn vọt, gắng sức truy đuổi địch nhân. Thế nhưng chưa bay được bao xa, hắn đã cảm ứng thấy một trận pháp ẩn hình, hiển nhiên là thủ đoạn do đối phương lưu lại.
Băng Nghê Hầu hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng xuất hàn khí điên cuồng đánh tan tầng tầng trận pháp phía trước. Ngay khi đó, mấy trăm khôi lỗi hình người thoát khỏi trạng thái ẩn giấu, đồng loạt lao về phía đạo độn quang, cả đám nối tiếp nhau tự bạo.
“Một đám khôi lỗi Hiển Hóa cảnh cũng đòi ngăn cản bổn Hầu sao?” Băng Nghê Hầu thoáng đảo thần thức quét qua bầy nhân hình khôi lỗi, liền quát lạnh một tiếng, độn quang bộc phát tốc lực, muốn trực tiếp xuyên thẳng qua, căn bản không để đám khôi lỗi tự bạo vào mắt. Chút uy lực ấy đối với hắn chẳng khác nào gió thoảng, không đủ gãi ngứa.
Thế nhưng ngoài dự liệu, bên trong lõi năng lượng của từng khôi lỗi lại ẩn chứa một tia Vong Thần Tử Lôi. Ngay khi bọn chúng đồng loạt phát bạo, vô số luồng hắc tử lôi phun trào, uy thế đáng sợ ập ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Băng Nghê Hầu lập tức đại biến, kinh hãi buộc phải đình chỉ độn quang, toàn lực vận sức phòng ngự.
Có thêm chút thời gian quý giá, A Diệt đã triệt để thoát khỏi sự truy kích, thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi thần thức của Băng Nghê Hầu. Luồng thanh quang không hề chậm lại, sáu cánh loan dực vẫn điên cuồng vũ động, hoành khí xé trời, rạch ngang hư không mà bay xa ngút tầm mắt.
Phía sau, Băng Nghê Hầu rít gào phẫn nộ, sắc mặt khó coi cực độ. Trận chiến vừa qua khiến hắn tổn thất nặng nề, ba phần mười bất tử lực bị hủy diệt, không biết phải hao phí bao nhiêu bảo vật mới có thể khôi phục lại. Số linh dược còn sót lại tại linh điền, so với khoản tiêu hao này căn bản chẳng đủ bù nổi một góc nhỏ.
Hùng Thạch Hầu lúc này mới phi thân đến khu vực linh điền, sắc mặt âm trầm khi nhận ra tiên dược đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là hắn đã chậm mất một bước. Hắn lập tức bay tới chỗ Băng Nghê Hầu, mở miệng dò hỏi tung tích địch nhân, xem liệu còn có cơ hội truy đuổi hay không.
Thế nhưng trong thâm tâm hắn cũng chẳng ôm nhiều kỳ vọng, bởi lẽ một khi đối phương đã thoát khỏi phạm vi ngàn dặm cảm ứng thần thức, thì có trốn đến bất cứ đâu, bọn chúng cũng khó lòng tra ra được. Huống chi hòn đảo này vô cùng rộng lớn, đã mất dấu thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.
A Diệt lúc này tuy sắc mặt tái nhợt, khí huyết tổn hao không nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy vui mừng, bởi tiên dược đã chắc chắn rơi vào tay hắn. Hắn không còn quá bận tâm đến việc đối phương có tiếp tục truy đuổi nữa hay không, bởi khoảng cách hiện tại đã kéo giãn vô cùng xa, hơn nữa trên đường phi độn hắn đã liên tục đổi hướng, xóa đi toàn bộ dấu vết.
Hòn đảo này rộng lớn đến mức khó lường, dù có dốc toàn lực phi độn cũng phải mất trọn một tháng mới có thể bay từ đầu này sang đầu kia, đủ để thấy diện tích khủng khiếp thế nào.
Diệt Chúng Sinh phi độn suốt một canh giờ mới chịu dừng lại, tìm một nơi kín đáo để ẩn thân, chuyên tâm điều tức khôi phục tiên lực. Trận chiến vừa rồi đã khiến cả năng lượng lẫn thể lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, bất tử lực càng bị hao tổn nặng nề hơn nữa.
Hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng trong một hang động sâu dưới lòng đất, xung quanh trôi nổi đầy linh đan diệu dược, cùng với nguyên thạch tuyệt phẩm, liên tục truyền lực lượng tinh thuần vào thân thể hắn. Cảm ứng tình trạng thể nội, A Diệt khẽ thì thầm:
“Trận chiến vừa rồi khiến bất tử lực của ta hao tổn bốn mươi lăm phần ngàn, mức tiêu hao quả thực không nhỏ. Cho dù có nhiều linh dược thượng phẩm trợ giúp, e rằng cũng phải bế quan ít nhất 5năm mới có thể hoàn toàn khôi phục.”
Thanh âm Ma Quân vang vọng trong đầu hắn: “Bấy nhiêu tổn thất so với thu hoạch gốc tiên dược thì hoàn toàn xứng đáng. Nếu đổi lại là kẻ khác, một gốc tiên dược cũng chỉ đủ bù vào phần tổn hao lớn như vậy. Nhưng ngươi lại khác, bởi trong tay ngươi có Thiên Hồ Lô.
Chỉ cần thu thập được một gốc tiên dược, thì lợi ích về sau sẽ cực lớn, vì từ nay chúng ta có thể nhân giống ra nhiều gốc. Mặc dù tốc độ sinh trưởng chậm hơn linh dược thông thường rất nhiều, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài thì lợi ích không gì sánh nổi.”
A Diệt gật đầu, tiếp tục vận công hấp thu nguyên khí từ nguyên thạch và linh đan, miệng khẽ thốt: “Khu vực hạch tâm trên đảo phải vài tháng nữa mới mở ra, trong thời gian này ta nhất định phải tranh thủ khôi phục tiên lực, như vậy mới đủ sức tranh đoạt đại cơ duyên tại bảo tàng tiên thú này.”
Từ đó, khu vực động sâu nơi hắn ẩn náu bị tầng tầng cấm chế phong kín, ẩn mình dưới lớp đất đá tối đen, tuyệt không để lại dấu vết, không một ai có thể phát hiện.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, số lượng tu hành giả xuất hiện trên đảo không ngày càng nhiều, nhưng vì diện tích nơi đây quá mức rộng lớn, nên việc chạm mặt nhau vô cùng hiếm hoi. Chưa kể thiên địa chi lực tại hòn đảo này dị thường, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể phóng xuất hình chiếu trợ giúp dò xét, làm cho tốc độ thăm dò giảm đi đáng kể.
Hơn một tháng sau, đột nhiên đảo không chấn động dữ dội. A Diệt đang tĩnh tọa điều tức liền mở bừng hai mắt, lập tức thu lại toàn bộ trận kỳ, sau đó phá thổ bay vọt lên không trung.
Ánh mắt hắn chợt co rút, cách vị trí hắn khoảng năm trăm dặm, một thân ảnh khổng lồ đang di chuyển cực nhanh, mỗi bước chân giáng xuống đều khiến đại địa rung chuyển, dư chấn lan tỏa khắp nơi. Chính vì vậy mà ban nãy A Diệt mới lầm tưởng cả hòn đảo này xảy ra dị động.
Thần thức khuếch tán, A Diệt cảm ứng rõ có bốn tu hành giả đang tháo chạy thục mạng. Bọn họ vốn định tản ra bốn hướng, nhưng bất kể di chuyển thế nào đều bị cánh tay khổng lồ của quái vật nhân hình quét ngang, buộc phải dồn về cùng một hướng mà chạy.
“Đám điên kia rốt cuộc đã chọc phải thứ gì vậy? Sinh vật này còn lớn gấp mấy lần bản thể Ngũ Hành Ngô Long.” A Diệt lẩm bẩm, trong mắt hiện rõ vẻ chấn động. Đối với hắn, Ngũ Hành Ngô Long đã là một tồn tại khổng lồ, thế nhưng so với nhân hình kia vẫn còn kém đáng kể.
Mấy trăm dặm khoảng cách với thượng vị giả chẳng tính là bao, chỉ trong mười lần hô hấp, quái vật nhân hình kia đã kéo gần đến vị trí A Diệt. Thân ảnh hắn lập tức lóe lên, quay đầu hóa thành lưu quang bắn vọt đi xa, trong lòng nổi lên kiêng kỵ không nhỏ, bởi khí tức trên thân nhân hình khổng lồ ấy chính là tam trọng thiên.
Nhân hình khổng lồ vừa gầm rống, cánh tay dài hàng trăm dặm quét ngang như muốn chụp lấy thiên không, nhưng độn quang lục kim của A Diệt vốn ở xa, thoáng cái đã thoát ra khỏi phạm vi công kích. Trái lại, bốn tu hành giả phía sau lại bị chấn động dư lực ép cho chật vật tránh né, từng đạo thân ảnh vội vã bắn loạn, suýt nữa đã bị nghiền nát.
Trong lúc tháo chạy, một người trong số đó ánh mắt thoáng ngưng trọng, cảm ứng về đạo độn quang lục kim đang lao đi phía trước, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc:
“Khí tức kia sao lại quen thuộc đến vậy? Rõ ràng như đã từng chạm mặt ở đâu rồi, nhưng nếu thật sự từng gặp qua, thì ta tuyệt đối không thể nào lại không nhớ được.”
A Diệt sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng dấy lên bất an, qua một cú vung tay vừa rồi của nhân hình cự ảnh, hắn đã đại khái ước lượng được thực lực, ít nhất phải mạnh hơn hắn gấp ba lần! A Diệt thầm kêu xui xẻo, đang yên đang lành lại bị cuốn vào quỹ tích chạy trốn của đám người kia, khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy cùng.
Thân ảnh khổng lồ phía sau càng lúc càng ép sát, khiến áp lực trong lòng A Diệt không ngừng dâng cao. Hắn vội vàng rút ra một tấm tốc biến phù cao giai, không chút do dự thôi động. Nhưng ngay khi quang mang phù lục lóe sáng, thì trong nháy mắt lại vụt tắt, tựa như bị một lực lượng vô hình nghiền nát.
Sắc mặt A Diệt lập tức trầm xuống, hắn đã hiểu ra trong phạm vi uy thế khí tức của nhân hình cự ảnh kia, mọi loại thủ đoạn truyền tống đều bị hoàn toàn phong tỏa!
Bốn người phía sau dường như đang truyền âm bàn bạc điều gì đó, chốc lát sau một trong số họ truyền âm cho A Diệt, người truyền âm chính là kẻ có cảm giác từng gặp hắn.
Thanh âm lưỡng tính vang lên bên tai A Diệt: “Vị tiên hữu này, xin lỗi vì đã vô ý kéo tiên hữu vào vũng nước đục. Nhưng cứ chạy mãi như thế cũng chẳng phải cách, tốt nhất năm người chúng ta nên hợp lực, cùng đối chiến với cự nhân ấy một trận. Dù không thể hạ được hắn, chí ít cũng khiến y sinh lòng kiêng kỵ, không còn tiếp tục truy đuổi chúng ta nữa.”
“Hợp tác tạm thời sao?” A Diệt khẽ lẩm bẩm, thần thức từ lâu đã quét qua bốn kẻ phía sau. Trong đó chỉ có một tên đạt tới nhị trọng thiên, ba kẻ còn lại đều chỉ là nhất trọng thiên, cho dù hợp lực lại cũng khó lòng chống nổi cự nhân kia.
Chiến lực cơ bản của nhất trọng thiên dao động từ 1 đến 3,2 điểm Tiên Lực, nhị trọng thiên từ 3,3 đến 9,9 điểm Tiên Lực, còn tam trọng thiên sẽ từ 10 đến 30 điểm tiên lực, chênh lệch cực kỳ to lớn.
Vừa rồi cự ảnh chỉ khua tay một cái đã phát ra lực công kích chừng 12 điểm Tiên Lực, mà còn chưa rõ đã vận dụng toàn lực hay chưa. Với chênh lệch ấy, A Diệt nào dám khinh suất mạo hiểm.
Suy tư thoáng chốc, A Diệt truyền âm đáp lại: “Trước mắt vẫn chưa tới đường cùng, tại hạ không muốn liều cái mạng nhỏ đâu, vì vậy chuyện hợp tác thì miễn bàn.”
Nói xong, hắn lập tức thôi động bạo tốc phù cao giai, độn tốc trong nháy mắt tăng vọt, cố gắng kéo xa khoảng cách với cự nhân phía sau rồi chuyển hướng, tách ra khỏi bốn người kia.
Nhưng cho dù tốc độ đã gia tăng, A Diệt vẫn không thể triệt để cắt đuôi được bọn họ. Hắn hiện giờ chưa có tiên dực, tốc độ tự nhiên khó thể vượt xa kẻ khác, chỉ miễn cưỡng kéo dãn thêm một đoạn khoảng cách mà thôi.
Trong khi A Diệt còn đang thầm than vì tốc độ bản thân vẫn quá chậm, thì quỹ tích chạy trốn của cả nhóm lại vô tình đi ngang qua một động phủ nào đó, khiến một tu hành giả nữa bị cuốn vào vòng truy đuổi, nâng tổng số người chạy trốn lên sáu.
Mọi người đồng loạt cảm ứng khí tức kẻ vừa xuất hiện, song trong mắt đều thoáng hiện vẻ thất vọng. Bởi đối phương cũng chỉ là nhất trọng thiên, hơn nữa tiên lực phảng phất còn nông cạn, tựa hồ mới tấn thăng không lâu. Kẻ đó dường như là nữ nhân, độn quang tỏa ra thanh lam rực rỡ, tốc độ khá nhanh, vị trí ngay sau A Diệt.
Thần sắc A Diệt lúc này biến đổi liên tục, thần thức hắn lập tức dò xét kỹ lưỡng thân ảnh ngay phía sau. Trong lòng chấn động không thôi, hắn thì thào: “Chẳng lẽ là nàng sao? Khí tức này tuyệt đối không thể sai được.”