Tại một phương thiên không khác trên đảo, có hai đạo lưu quang đang hoành không độn hành với tốc độ cực cao, một trước một sau, như truy sát không ngừng nghỉ suốt thời gian dài.
Bỗng nhiên lưu quang phía sau khẽ chấn động, tựa hồ vừa tiếp nhận được một đạo cầu viện thông qua thủ đoạn đặc thù. Trong lưu quang đó, một thân ảnh hùng vĩ ẩn hiện, hắn khẽ thì thào: “Tranh đoạt tiên dược cùng một tên nhân loại nhất trọng thiên? Vận may của Băng Nghê Hầu cũng thật không nhỏ, xem ra chuyến này ta phải tự mình đến đó một phen.”
Lưu quang phía sau đột nhiên dừng lại, quang hoa thu liễm, hiện ra một thân ảnh lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn như thiên cương thiết tháp, khí thế chấn động càn khôn. Đó chính là Hùng Thạch Hầu, thượng yêu nổi danh với chiến lực cường đại, so với Băng Nghê Hầu chỉ có hơn chứ không kém.
Đôi mắt như chuông đồng của hắn tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm vào đạo lưu quang còn đang cấp tốc bay về phương xa phía trước, gằn giọng quát lớn, tiếng rống như sấm động: “Hôm nay bổn Hầu tha cho ngươi đấy Song Tính lão quỷ! Từ nay về sau hãy trốn cho thật kỹ, còn dám để ta thấy mặt, thì ngươi không may mắn được như lúc này đâu!”
Lời vừa dứt, hắn liền xoay người, hướng thẳng về phía linh điền mà lao tới. Thân ảnh cường tráng hóa thành một luồng lưu quang rực rỡ, xuyên phá thiên không, cấp tốc tiến về nơi Băng Nghê Hầu đang giao chiến. Trong lòng hắn thầm tính toán, lần này chắc chắn phải thu lấy phân nửa mọi thứ trên linh điền!
Thấy Hùng Thạch Hầu bất ngờ đổi hướng bỏ đi, đạo lưu quang phía trước cũng khựng lại giữa không trung. Quang hoa thu liễm hiện ra thân ảnh một người có dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, song lại vận y phục nam tử, dung nhan mơ hồ khó phân rõ nam nữ, vừa yêu dị vừa quỷ mị.
Song Tính lão quỷ khẽ nhếch môi, thì thào như tự nói với mình: “Tên khốn đó truy đuổi ta suốt nửa tháng trời không rời nửa bước, vậy mà giờ lại đột ngột bỏ đi, chắc chắn đã ngửi thấy mùi bảo vật ở đâu rồi. Bổn tọa há lại bỏ lỡ cơ hội? Cứ bám theo xem rốt cuộc là trò hay ho gì.”
Nói rồi hắn lật tay thúc phát một tấm phù lục kỳ lạ, quang mang mờ nhạt bao phủ toàn thân, khí tức lập tức tiêu tán vô tung, phảng phất như chưa từng tồn tại trong thiên địa. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo độn quang mờ ảo, lặng lẽ bám theo phía sau Hùng Thạch Hầu.
Cứ thế, một minh một ám, cả hai nhanh chóng lao tới linh điền phía xa, nơi trận đại chiến giữa Băng Nghê Hầu và Diệt Chúng Sinh đang rung chuyển cả bầu trời.
Cao tại thiên không phía trên linh điền, đại chiến giữa Băng Nghê Hầu và A Diệt vẫn chưa có hồi kết. Từ sau khi chịu thiệt lớn dưới một chiêu vừa rồi, Băng Nghê Hầu trong hình thái toan nghê khổng lồ đã sinh lòng kiêng kỵ, không dám cho đối thủ tiếp cận, chỉ đứng xa viễn công không ngừng.
Miệng toan nghê há ra như vực sâu cửu u, vô số băng nhận phô thiên cái địa ồ ạt phóng xuất, thế như bài sơn đảo hải, rạch nát hư không, dồn dập áp xuống thân ảnh nhỏ bé phía xa.
A Diệt nào ngồi yên hứng chịu, hư không quanh hắn ba động dữ dội, hàng vạn phi kiếm kim trúc huyễn hóa ra, như thiên binh vạn mã gào thét xông thẳng lên. Lưới kiếm lấp lánh va chạm với hải dương băng nhận, hai bên đối bính khiến thiên địa run rẩy, không gian tràn ngập ba động dữ liệt, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
A Diệt thầm hiểu, sau khi trúng phải Vong Thần Tử Lôi, đối phương đã sinh lòng kiêng kỵ tận xương tủy, tuyệt sẽ không còn dám liều lĩnh cận chiến nữa. Cho dù hắn có ép sát lại gần, thì Băng Nghê Hầu ắt hẳn đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn phòng ngự từ xa, tuyệt không dễ dàng đắc thủ như lần đầu tiên.
Đã đạt tới thượng vị không ai lại là kẻ ngu xuẩn, một lần chịu thiệt đã là đại họa, há có thể để lặp lại lần thứ hai? Lúc này muốn thi triển Vong Thần Tử Lôi thêm một lần nữa trên thân thể toan nghê khổng lồ, e rằng đã là chuyện bất khả thi.
Thế nhưng A Diệt cũng không thể để lộ ý đồ câu giờ, hắn lập tức phóng vọt lên, dáng vẻ như muốn liều chết áp sát, toan nhân cơ hội bất ý mà tung ra thêm một đòn trí mạng.
Động tác ấy khiến Băng Nghê Hầu lập tức cảnh giác, hàn khí từ miệng gào thét phun trào, trong nháy mắt ngưng kết thành một đóa băng liên khổng lồ ngay dưới thân. Cánh hoa nở rộ, từ đó tỏa ra vô vàn dây leo băng hàn, đan cài vào nhau thành tầng tầng lưới võng, dựng kín bầu trời, như thiên la địa võng cản lối, quyết không để đối phương có cơ hội tiến lại gần.
Thấy đối phương dè chừng như chim sợ cành cong, A Diệt khẽ cười lạnh trong lòng. Thực ra hắn cũng chẳng còn bao nhiêu con bài tẩy, chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi.
Lúc này hắn giơ tay hiệu triệu, từ hư không liền hiển hiện ra một thanh đại kiếm khổng lồ, thân kiếm sừng sững như chọc thủng thương khung. A Diệt chưởng khống đại kiếm, lập tức thúc phát cho nó ầm ầm bổ xuống.
Chỉ nghe một tiếng rền vang trời đất, đại kiếm xuyên thẳng qua tầng tầng lưới võng hàn băng, xé toạc tất cả, mở ra một con đường thẳng tắp hướng đến Băng Nghê Hầu. Mắt thấy đối phương bạo tốc lao thẳng tới, Băng Nghê Hầu gầm lên giận dữ: “Cút ra xa cho ta!”
Bốn vó hắn giẫm mạnh lên đóa băng liên khổng lồ dưới chân, khiến băng liên lập tức tan rã, hóa thành vô số mảnh băng sắc bén như vạn mũi tên, đồng loạt phóng vọt lên chặn đứng A Diệt.
A Diệt hừ lạnh một tiếng, thần thông công pháp liền bộc phát, ba đầu trúc long khổng lồ hiện ra, gào thét bay lên ngăn trở cơn mưa mảnh băng. Thế nhưng chính vì vậy mà thế công của hắn cũng bị kìm hãm, không thể tiến lên với tốc độ cao.
Ngay khoảnh khắc đó, Băng Nghê Hầu quát lệnh, hai đầu Cực Hàn Giao Lân lập tức triển khai thần thông, há miệng phun ra hàn quang ngập trời, từng cột băng hàn phóng thẳng đến chỗ A Diệt đang ẩn thân sau ba đầu trúc long khổng lồ.
Hai đạo hàn quang oanh tạc dữ dội, giáng thẳng lên ba thân ảnh trúc long khổng lồ, sóng khí ngập trời cuộn trào, A Diệt bị dư chấn quét trúng phải lùi về sau cả ngàn trượng, thế nhưng ánh mắt hắn lại lóe sáng hẳn lên. Ở phía đối diện, Băng Nghê Hầu cũng nhân cơ hội lùi xa, nhưng thần sắc nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Băng Nghê Hầu bấy giờ đã chẳng còn tâm tư giao thủ cùng A Diệt nữa, đôi mắt hắn lóe lên tinh quang dữ dội, ánh nhìn như đóng đinh xuống miệng cốc khẩu phía dưới, trong lòng dấy lên sóng ngập trời. Vừa rồi từ pháp trận mà hắn tự tay bố trí quanh gốc tiên dược, truyền đến thông tri tiên dược đã bị kẻ nào đó nhổ lên, kết giới phòng hộ đã bị đục thủng một góc!
Trái ngược với vẻ mặt âm trầm phẫn nộ của Băng Nghê Hầu, khóe môi A Diệt lại khẽ nhếch lên nụ cười khó che giấu. Hắn cũng vừa tiếp nhận tin báo từ Tam Nương, nàng đã dùng trận bàn phá cấm chuyên biệt mà hắn chuẩn bị sẵn, đục thủng cấm chế của đối phương, thành công nhổ lấy tiên dược ngay đúng thời khắc nó có thể rời khỏi thổ nhưỡng.
Thân ảnh toan nghê khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hình dáng con người, băng dực sau lưng dang rộng, Băng Nghê Hầu tức thì hóa thành một đạo hàn quang bạo tốc lao thẳng xuống linh điền.
A Diệt đồng dạng cũng hóa thành một luồng lưu quang cắm đầu bắn xuống, lại chiếm ưu thế ở gần linh điền hơn đối phương. Ngay lúc này, từng lớp vách ngăn vô hình đột ngột nổi lên giữa trời, trận văn lóe sáng chằng chịt, chính là thủ đoạn trận pháp do A Diệt bố trí sẵn, lập tức cản đường tiến của Băng Nghê Hầu.
Băng Nghê Hầu phẫn nộ gầm lớn, song thủ vung cương xoa nện tan tất cả trở ngại, xé rách vách ngăn tầng tầng lớp lớp, bắn thẳng xuống miệng cốc khẩu âm u. Nhưng ngay lúc hắn vừa thoát ra khỏi cấm chế, A Diệt đã sớm đặt chân xuống linh điền, một tay thu Tam Nương và gốc tiên dược vào giới chỉ, thần sắc khó che giấu vẻ hân hoan.
“Tên khốn, mau nhả tiên dược ra đây!”
Băng Nghê Hầu phẫn nộ gầm vang, song trảo vung mạnh, trong nháy mắt vô vàn trảo phong hàn băng tràn ra cuồn cuộn, sắc lạnh đến cực điểm, xé nát từng tấc không gian giáng thẳng xuống linh điền như muốn nghiền nát tất cả.
A Diệt liền tung lên linh thú châu, ngay tức thì một thân ảnh khổng lồ đen tuyền từ trong châu thoát ra, hình thể bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã che kín miệng cốc khẩu. Toàn thân nó phát ra khí tức cổ hoang ngập trời, chính là Ngũ Hành Ngô Long, tiên thú đầu tiên trong tay A Diệt.
Vừa mới thoát ra ngoại giới, đầu hắc long khổng lồ lập tức cảm ứng được sát cơ dồn dập. Nó ngẩng đầu gầm rống kinh thiên, long ngâm vang dội phá vỡ tầng mây, từ trong miệng phun ra năm đạo quang mang rực chói, năm loại pháp tắc ngũ hành đồng loạt bộc phát, trực diện đối bính cùng vô vàn trảo băng đang giáng xuống.
Tiếng nổ vang động cửu thiên, cốc khẩu trong nháy mắt tan vỡ, phế tích lan tràn khắp nơi.
Ngay khoảnh khắc ấy, A Diệt thân ảnh như thiểm điện độn khắp linh điền, hai tay liên tục vung động thu lấy những gốc linh dược quý hiếm vào giới chỉ. Hắn biết rõ không thể vét sạch trong chốc lát, nhưng lúc này tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
Băng Nghê Hầu dù đang trong cơn phẫn nộ, nhưng khi nhìn rõ thân ảnh ác thú kia, trong mắt vẫn lóe lên vẻ chấn kinh. Không ngờ đối phương lại sở hữu Ngũ Hành Ngô Long hiếm thấy, loài này vốn lấy công kích làm chủ, chuyên khắc chế ngũ hành.
Băng hàn vốn là biến hóa từ thủy, tất nhiên cũng nằm trong phạm vi bị áp chế. Vì thế dù chiến lực bản thân hắn cao hơn Ngô Long không ít, nhưng thế công giữa đôi bên lại bị ép cho cân bằng, khó thể chiếm thượng phong cho được.
“Lấy đủ rồi, mau rời khỏi đây thôi. Ngàn dặm phía nam vừa xuất hiện một cỗ khí tức cường đại, tuyệt đối không thể chần chừ thêm nữa.” Nghĩ đoạn, A Diệt vung tay xuất ra một tấm phù huyền diệu, lập tức kích phát, đồng thời bàn tay còn lại bấm quyết, huyễn hóa thành hàng ngàn phi kiếm kim trúc, tuy số lượng không tính là quá nhiều, nhưng mỗi một thanh đều chất chứa lực lượng khủng bố.
Ngay sau đó, A Diệt há miệng phun ra Vong Thần Tử Lôi, hắn không tiếc tiêu hao lượng lớn sức mạnh hủy diệt này, để từng đạo tử lôi bám chặt lên lưỡi phi kiếm. Trong nháy mắt hàng ngàn thanh kiếm bừng sáng hắc tử lôi quang, dưới một chỉ của hắn liền gào thét phóng thẳng tới Băng Nghê Hầu.
Ngũ Hành Ngô Long lúc này đang toàn lực đối bính với công kích của Băng Nghê Hầu, bỗng nhiên cả thân thể khổng lồ của nó lóe lên quang mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang bay xuống trở lại linh thú châu trong tay A Diệt.
Ngay khi hắc long khổng lồ vừa biến mất, hư không phía sau nó chấn động dữ dội, vô vàn phi kiếm rạch nứt không gian bắn thẳng lên. Đôi con ngươi của Băng Nghê Hầu lập tức trừng lớn, bởi trên từng thanh kiếm đều lập lòe hắc tử lôi quang, chính là thứ sức mạnh mà hắn kiêng kỵ tới cực điểm!
Thân ảnh Băng Nghê Hầu chợt lóe lên, lập tức kéo giãn khoảng cách với biển phi kiếm đang dâng trào. Đôi cương xoa trong tay hắn vũ động như bão tố, phóng xuất hàn quang cuồn cuộn, toàn lực ứng phó trước thế công hắc tử lôi đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc đó, A Diệt lập tức bắn vọt đi, tấm phù lục phát lam quang trên tay đã thành công kích phát, lập tức sau lưng hắn hiện ra ba cặp cánh thanh loan yêu dị như ngọc, từng cánh vỗ mạnh khiến tốc độ độn hành tăng vọt gấp nhiều lần.
Dưới ánh mắt đầy không cam lòng của Băng Nghê Hầu, thân ảnh A Diệt vỗ sáu cánh hóa thành một đạo thanh quang sáng chói, phá không độn hành, chỉ trong chớp mắt đã bắn vọt đi xa tít.