Đối phương vừa bị đánh rơi xuống mặt đất, nhưng Băng Nghê Hầu tuyệt không có ý dừng tay. Hắn hiểu rõ một cú bạo nổ sao băng kia chưa thể khiến đối thủ tổn thương nặng nề. Ngay lập tức, hắn tế xuất một món bảo cụ hình tôn hoàn, để nó lơ lửng trên không, án ngữ ngay phía trên nơi A Diệt rơi xuống.
Trong nháy mắt tôn hoàn bành trướng ra, khi đạo sao băng trút xuống xuyên qua vòng tôn hoàn, liền phân hóa thành hàng trăm đạo sao băng khác. Cả một vùng trời sáng rực, thế như khai thiên tích địa, dồn dập giáng xuống chỗ kiến trúc vừa sụp đổ. Tiếng nổ vang dậy long trời lở đất, mặt đất rung chuyển, núi non lân cận cũng bị thổi bay tan rã, tựa hồ tận thế giáng lâm.
Trong khi sao băng vẫn còn đang càn quét đại địa, thì khoảng không xung quanh Băng Nghê Hầu bỗng nhiên dấy lên từng tầng xiềng xích kim sắc kỳ dị. Hắn thoáng sửng sốt, rồi nhìn kỹ mới nhận ra những đạo xiềng xích ấy đều do một pháp trận huyền ảo kết thành, chẳng rõ đối phương đã bày bố từ khi nào.
Chỉ thấy vô vàn xiềng xích như du long phá không, rít gào lao thẳng tới chỗ hắn. Băng Nghê Hầu sắc mặt vẫn bình thản, sau lưng đột ngột hiện ra một đôi tiên dực băng giá. Song dực khẽ vỗ, lập tức phóng xạ ra hàng ngàn băng chùy, tản mát bốn phương tám hướng, nện mạnh vào các xiềng xích khiến chúng bị đánh lệch khỏi quỹ đạo, không thể nào tiếp cận được thân thể hắn.
Cùng lúc ấy, từ vùng kiến trúc đã bị nghiền vụn bỗng sinh trưởng ra một rừng cây xanh biếc, bành trướng với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian một chén trà, khu rừng đã lan rộng ra hàng trăm dặm, che phủ cả thiên địa.
Ngay sau đó vô số cổ thụ như có linh tính sống dậy, giương lên trời cao hàng vạn cành nhánh sắc nhọn, phá không đâm thẳng lên, nhất tề chĩa mũi nhọn vào Băng Nghê Hầu. Khí tức pháp tắc tỏa ra từ chúng cuồn cuộn, khiến hắn cũng không dám xem thường.
Băng Nghê Hầu vừa áp chế xong tầng tầng xiềng xích, liền vũ động song trọng cương xoa, phóng ra công kích tựa lợi trảo toan nghê xé rách hư không, chém tan rừng rậm đang dâng trào. Vô vàn dây leo theo sau lao vút lên, nhưng kết cục cũng chẳng khác gì, từng sợi một đều bị trảm nát thành hư vô.
Theo một cái khoát tay của Băng Nghê Hầu, vòng tôn hoàn lập tức bay về quanh thân, rồi tách ra thành mấy chục món bảo cụ hình thái khác nhau. Mỗi một kiện bảo cụ đều tự thúc phát thần thông riêng biệt, hóa thành lưu quang bắn đi, lần lượt công kích từng điểm ẩn giấu trận kỳ, chỉ trong thoáng chốc đã phá tan thế trận xiềng xích kim sắc đang vây khốn hắn.
Ngay khi thoát ly, thân ảnh hắn như điện lướt thẳng tới khu rừng xanh âm u. Một tiếng gầm vang rền tựa toan nghê phẫn nộ phát ra, cuồng phong hàn băng phóng thích xung kích, càn quét khắp bốn phương. Toàn bộ cây cối cổ thụ bị thổi bay tơi tả, mảng rừng xanh ngút ngàn kia trong nháy mắt liền tan biến, để lộ ra một vùng phế tích hoang tàn như thuở ban đầu.
Ngay khi rừng cây bị cuồng phong thổi sạch, từ trong phế tích liền hiện ra một thân ảnh toàn thân tỏa lục quang rực rỡ, chính là Diệt Chúng Sinh. Trong tay hắn, chiến đao rung động kịch liệt, quang mang hội tụ đến cực hạn, tựa hồ tích lũy đủ để bạo phát một chiêu hủy thiên diệt địa. Khí tức nguy hiểm từ đó lan tỏa khắp nơi, khiến Băng Nghê Hầu cũng phải thoáng ngưng thần, không dám coi thường.
“Tiếp lấy chiêu này của ta, Băng Nghê Hầu!” A Diệt quát lớn, thân hình chấn động, chiến đao trong tay chém xuống một nhát như muốn phân khai thiên địa. Một đường đao mang dài ngàn vạn trượng rạch thẳng qua bầu trời, ánh sáng huyền ảo như ngân hà sa xuống, vừa mỹ lệ đến cực điểm, vừa ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh tâm động phách.
“Thiên Hà Liệt Trảm!”
Cảm ứng được uy thế bàng bạc ẩn chứa trong chiêu thức của đối phương, Băng Nghê Hầu thoáng chấn động, trong lòng dâng lên từng cơn kinh hãi. Hắn lập tức bạo phát tiên yêu lực, toàn thân hàn khí cuồn cuộn, dồn nén toàn bộ lên đôi cương xoa trong tay.
Ngay sau đó, hư ảnh một đầu Toan Nghê khổng lồ hiển hiện, uy thế rung chuyển cả hư không. Theo cú vung mãnh liệt của song trọng vũ khí, hư ảnh ấy giơ cao song trảo, hung hăng bổ ra một chiêu như muốn xé rách trời đất, nghiền tan tất cả dưới chân.
“Băng Kỷ Toan Nghê Trảo!”
Giữa thiên không chợt vỡ nát, song trảo Toan Nghê cùng dải đao Thiên Hà hung hăng va chạm, tạo nên một tiếng nổ tựa sấm động hủy thiên diệt địa. Cú đối bính kinh hoàng ấy khiến trời đất run rẩy, từng tầng không gian nứt toác thành vô số khe hở, sóng khí nguy hiểm từ hư vô ùn ùn tràn ngập vào thế giới thực.
Trong khoảnh khắc, nguyên một vùng trời ngàn dặm hóa thành vực hủy diệt, dư uy tiếp tục cuồn cuộn lan ra ngoài mấy vạn dặm, biến vô số kiến trúc kỳ vĩ cùng sơn phong trùng điệp thành phế tích tan hoang.
Sóng khí cường bạo cuồn cuộn lan tràn khắp nơi, ngay cả Băng Nghê Hầu đang phiêu phù giữa thiên không cũng phải gắng gượng thúc phát toàn lực phòng ngự, mới có thể chống đỡ dư chấn kinh thiên đang ập tới.
Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến hắn chấn kinh vô cùng, tuyệt kỹ của đối phương đã trảm nát song trảo Toan Nghê, dù uy thế suy giảm không ít nhưng vẫn hùng hổ như thủy triều cuộn sóng, lao thẳng về phía hắn không chút chùn bước.
Trong sát na ngàn cân treo sợi tóc, Băng Nghê Hầu lập tức tế ra linh thú châu. Hai đầu Cực Hàn Giao Lân từ trong châu thoát ra, thân hình bành trướng trong nháy mắt, gào rống long ngâm rung động thiên địa. Chúng quấn quanh chủ nhân, sau đó hóa thành băng điêu khổng lồ cứng rắn như hàn thiết chắn ngay trước mặt, trực diện nghênh đón một trảm Thiên Hà kinh thế hãi tục!
Đao mang oanh tạc thẳng lên thân thể hai đầu Giao Lân băng điêu, tiếng nổ tựa sấm dậy vang vọng cửu thiên. Cho dù nổi danh với thủ đoạn phòng ngự kiên cố, chúng vẫn phải gầm lên đau đớn, từng mảng băng điêu nứt vỡ loang lổ khắp toàn thân.
Bên trong lớp phòng hộ, Băng Nghê Hầu bị chấn động đến mức thần hồn choáng váng, khí huyết sôi trào, may mắn vẫn chưa chịu tổn thương thực chất. Thế nhưng trong lòng hắn không khỏi dấy lên một cơn kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm.
Ngay lập tức, ý niệm xoay chuyển, hắn liền tìm ra nguyên nhân khiến chiêu thức vừa rồi mạnh mẽ đến mức ấy. Hắn nghiến răng, trong lòng gầm thét: “Đòn công kích đó hạch tâm là tử vong pháp tắc! Một trong những đại pháp tắc chí cường, quả nhiên vượt trội băng hàn pháp tắc của ta.
Nhưng sao có thể? Ta đã bước vào nhị trọng thiên, vậy mà một tên nhất trọng thiên lại có thể sánh ngang, thậm chí dựa vào pháp tắc để áp chế ta. Tên này không những là nhất trọng thiên sở hữu chiến lực Phong Hầu, mà còn vượt qua Phong Hầu tân tấn!”
Tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu, từng đợt sóng âm cuồn cuộn vang vọng khắp thiên địa. Từ xa năm đầu Trúc Long phá tung bão tố, lao thẳng qua tầng tầng dư uy còn sót lại sau cú đối bính tuyệt kỹ, khí thế phô thiên cái địa áp đảo cả một phương không gian.
Ngay khi chúng áp sát, thân ảnh A Diệt đã tung người rời khỏi long thủ, ngón tay điểm chỉ, ngũ long gầm rít rung trời, mang theo thế hủy diệt đánh thẳng về phía hai đầu Cực Hàn Giao Lân đang run rẩy giãy thoát khỏi lớp băng điêu phòng ngự.
“Kinh người quá đáng!” Băng Nghê Hầu phẫn nộ gầm lên, mắt thấy đối phương không để cho mình kịp thở đã ập tới, hắn liền dốc toàn lực bạo phát. Thân thể gã chấn động, cơ bắp gồng lên rồi trong nháy mắt biến hóa thành bản thể chân chính, một đầu Toan Nghê khổng lồ, hàn khí cuồn cuộn tỏa ra đông cứng hết thảy thiên địa xung quanh.
Móng vuốt nơi chi trước của Toan Nghê được tầng tầng băng hàn pháp tắc bao phủ, hóa thành song trảo sắc bén dài đến vạn trượng. Thân ảnh nó như sấm nổ lao thẳng lên, nanh vuốt vung múa, hàn khí phá không, trong chớp mắt đã xé nát năm đầu Trúc Long vốn khí thế uy vũ ngợp trời, phô bày sự khủng bố của thượng yêu thần thoại.
Đúng vào khoảnh khắc Toan Nghê nghiền nát đầu Trúc Long cuối cùng, hư không phía trên chợt lóe lên bóng người. A Diệt như tia chớp giáng hạ, thân ảnh lăng không xuất hiện ngay trên đỉnh đầu yêu thú, chiến đao trong tay bổ xuống một nhát kinh thiên, kéo theo lôi quang tử hắc bạo động, khí tức tử vong hủy diệt lan tràn khắp trời đất!
Cách đó không xa, hai đầu Cực Hàn Giao Lân cảm ứng chủ nhân gặp nguy nan, lập tức gầm rống phẫn nộ, há miệng phun ra hai cột hàn khí cường đại, đóng băng không gian xung quanh, băng hàn sắc bén rít gào lao thẳng tới A Diệt. Nhưng tất cả đã muộn, đao mang hắc tử của hắn đã chém xuống đỉnh đầu Toan Nghê ngay trước khi hai đạo hàn khí kịp giáng tới thân thể.
“Thiên phú Toan Nghê nhất tộc – Bảo Giáp Băng Phong!”
Trong cổ họng đầu Toan Nghê khổng lồ vang lên tiếng gầm trầm thấp, đôi mắt lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Trong lòng hắn thầm cười khẩy, tất cả đều nằm trong tính toán, vừa rồi hắn cố ý dồn toàn bộ lực chú tâm triệt hạ năm đầu Trúc Long, để lộ ra một sơ hở chí mạng cho đối phương tưởng như nắm được cơ hội.
A Diệt quả nhiên lao đến, tung nhát đao tử hắc hủy diệt ngay đỉnh đầu. Nhưng đó chính là cái bẫy, hắn đã buộc đối phương phải liều mình công kích, khiến y không còn đường tránh né song trùng băng khí từ hai đầu Giao Lân. Còn bản thân hắn thì đâu phải hạng dễ bị chém chết, đã sớm vận chuyển thiên phú thần thông phòng ngự tuyệt đối. Cho dù nhát đao kia có cường đại đến mức nào, cùng lắm cũng chỉ khiến hắn tiêu hao chút bất tử lực mà thôi!
Thế nhưng khóe môi A Diệt cũng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, nhát đao trong tay hắn phá toang từng tầng băng giáp, rạch sâu tới tận lân phiến cứng rắn của Toan Nghê khổng lồ. Ngay khoảnh khắc đó, lực lượng lôi điện hắc tử bùng nổ dữ dội, điên cuồng tràn vào bên trong thân thể đối phương.
Đó chính là Vong Thần Tử Lôi, lợi khí luôn được hắn ẩn giấu kỹ, tuyệt đối không dễ dàng hiển lộ. Loại ác lôi này chuyên cắn nuốt, bào mòn bất tử lực, ác tính đáng sợ đến mức đủ khiến kẻ mạnh phải kiêng dè. Nay bị trúng một đòn chính diện, cho dù thân thể Toan Nghê có hùng vĩ tới đâu, bất tử lực có sâu dày thế nào, thì cũng khó tránh khỏi chịu thiệt thòi lớn.
Lôi đao bổ xuống, xuyên phá tầng tầng băng phong hộ thể, thân hình Toan Nghê khổng lồ run rẩy, huyết tinh bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc tràn ngập thiên không. Cùng lúc ấy, thân ảnh A Diệt trúng phải hai cột hàn băng do Cực Hàn Giao Lân phun ra, cả người như diều đứt dây, bị đánh bay về phương xa giữa sóng tuyết cuồng liệt.
Thế nhưng Băng Nghê Hầu lại chẳng hề lộ ra nửa phần vui mừng, hắn trong dáng vẻ Toan Nghê khổng lồ gầm lên thống thiết, thanh âm chấn động cả không gian.
Trong đáy mắt hắn ánh lên vẻ kinh hãi khó giấu, chỉ một đao vừa rồi thôi, rõ ràng đã có Bảo Giáp Băng Phong hộ thể, vậy mà bất tử lực trong cơ thể vẫn bị hao tổn nặng nề, bởi tia lôi quang hắc tử đã xâm nhập thẳng vào thân thể, điên cuồng cắn nuốt!
Thân ảnh A Diệt như thiên thạch rơi, đâm thủng vô số sơn phong, cày xới thành một rãnh phế tích dài ngút tầm mắt mới chịu dừng lại. Hắn chật vật gắng gượng đứng lên, y phục tả tơi, bảo giáp nát vụn, quầng sáng hộ thân cũng đã bị hàn khí triệt tiêu hoàn toàn, khắp thân dày đặc thương tích, máu tươi chảy ròng ròng.
Cảm ứng thoáng qua thể nội, hắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo: “Chỉ một kích mà đã khiến ta hao tổn ba phần trăm bất tử lực, quả nhiên hai đầu Cực Hàn Giao Lân kia không hề tầm thường.
Nhưng chủ nhân của chúng vừa nếm qua Vong Thần Tử Lôi, bất tử lực tổn thất cũng phải nhiều gấp ta cả chục lần. Hắc hắc…”
Lúc này Băng Nghê Hầu mới ép toàn bộ hắc tử lôi đáng sợ ra khỏi thể nội, hắn vừa cảm ứng vừa kêu lên hoảng hốt:
“Không thể nào, gần ba phần mười bất tử lực của ta đã tiêu tan? Tên khốn đó sở hữu thứ sức mạnh gì khủng khiếp đến thế? Nếu y còn có thể vận dụng thứ sức mạnh ấy thêm mấy chiêu nữa, chẳng phải chỉ cần trúng ta thêm ba lần là ta phải chết hay sao?”
Băng Nghê Hầu kinh hoàng đến mức mất bình tĩnh, vừa sợ vừa giận. Lòng hắn bắt đầu nảy sinh mối kiêng kỵ sâu sắc với kẻ nhân loại trước mặt. Tổn thất gần ba phần mười bất tử lực này không phải chuyện nhỏ, nếu không bế quan dưỡng thương hàng trăm năm, e khó có thể khôi phục nguyên vẹn.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé phía xa đang chậm rãi bay lên, nơi khóe mắt Băng Nghê Hầu hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Hắn thầm nghĩ: “Không thể tiếp tục dây dưa với tên khốn kia, nhưng tiên dược ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ còn cách cầu viện Hùng Thạch Hầu, cho hắn phân nửa thu hoạch dược điền còn hơn để bản thân trắng tay lúc này.”
Phía đối diện cách đó trăm dặm, A Diệt cũng đang thầm tính toán: “Tiên dược kia đã gần đến lúc có nhổ lên, chỉ cần dây dưa thêm đôi chút rồi lập tức nhổ lấy, sau đó rút lui ngay. Trận chiến kéo dài thế này e đã kinh động đến những kẻ khác, thậm chí tên kia có thể cũng có đồng minh.”