Đến nội dung chính

Chương 587: Hàn sát

admin 2.282 Chữ Cài Đặt

Dưới một cốc khẩu rộng lớn, trải ra một mảnh linh điền dược khí ngập tràn, từng gốc linh dược quý hiếm chen chúc sinh trưởng. Ngay tại trung tâm linh điền, mọc lên một cây thảo dược tỏa kim quang rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, so với các linh thảo xung quanh thì quả thực là hạc giữa bầy gà, chói mắt đến cực điểm.

Giữa không trung trên linh điền, một bóng người lơ lửng bất động. Đó là một nam tử tà mị, thân hình cân xứng, làn da trắng bệch, vận y phục kỳ dị. Đôi mắt hắn tựa độc xà, chằm chằm nhìn xuống linh điền phía dưới, trong khóe mắt không sao che giấu nổi sự cuồng hỉ, tựa như chỉ chờ giây khắc đại thu hoạch rơi vào tay mình.

Thế nhưng điều hắn kiêng kỵ nhất lại đột ngột xảy ra. Ngay phía trên miệng cốc khẩu bỗng nứt mở một thông đạo không gian, loại lối đi vô định vốn thường xuyên xuất hiện trên không đảo bảo tàng tiên thú này. Từ trong thông đạo ấy, một thân ảnh bất ngờ rơi xuống.
Nam tử tà mị lập tức căng chặt tinh thần, ánh mắt khóa chặt lấy kẻ vừa xuất hiện. Chỉ thấy đó là một thanh niên trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, khoác thanh y giản dị, thần sắc ngơ ngác, tựa hồ chỉ là vô tình bị cuốn vào thông đạo mà lạc tới nơi đây.

Kẻ vừa rơi xuống dĩ nhiên chính là Diệt Chúng Sinh, hắn quả thật chỉ vì hiếu kỳ mà vô tình bị cuốn tới nơi này, ban đầu vốn muốn dò xét huyền diệu trong thông đạo không gian, nào ngờ còn cách lối vào chừng một trượng đã bị lực hút cường đại lôi thẳng vào trong, rồi thả xuống chốn này. May mắn thay, nơi đây không phải hiểm địa chí tử của không đảo.

Định thần lại, A Diệt lập tức thủ thế phòng ngừa vạn nhất, thần thức điên cuồng tản ra, tinh quang lóe sáng trong mắt dò xét tứ phía. Ngay tức khắc, hắn vừa mừng vừa sợ khi nhận ra nơi này có một linh điền cổ xưa, xung quanh sinh trưởng vô số linh dược vốn đã tuyệt tích bên ngoài. Nhưng khiến hắn chấn động nhất vẫn là vật sừng sững ở ngay trung tâm linh điền.
Ánh mắt hắn dán chặt lên cây dược thảo tỏa ra kim quang chói lọi, hương thơm ngào ngạt, miệng lắp bắp thốt lên: “Tiên dược… đó chính là tiên dược! Lần này quả thực vận khí đại thịnh rồi!”

Ngay khi A Diệt thốt lên, một thanh âm băng lãnh bỗng vang vọng từ phía đối diện. Chủ nhân giọng nói ấy chính là gã nam tử tà mị đã có mặt ở đây từ trước: “Nhân loại các hạ, nơi này do bổn Hầu phát hiện trước, linh điền này đã thuộc về bổn Hầu. Các hạ sáng mắt như vậy là đủ rồi, tốt nhất nên đi tìm cơ duyên khác cho riêng mình thì hơn!”

Lời vừa dứt, toàn thân gã lập tức tản mát ra khí tức cường đại, uy thế hung hãn tràn ngập khắp hư không. Cường độ rõ ràng đạt tới Hư Linh cảnh nhị trọng thiên, khiến A Diệt không khỏi thoáng kinh ngạc.

Trước đó, vì bị bất ngờ hút vào thông đạo không gian, A Diệt không kịp duy trì thủ đoạn che giấu khí tức, nên tu vi Hư Linh nhất trọng thiên của hắn đã vô tình bại lộ. Chính sự chênh lệch cảnh giới này mới khiến gã tà mị kia dám thản nhiên cất lời lãnh ngạo, muốn dùng thế bức ép hắn phải rút lui. Bằng không, nếu A Diệt cũng là nhị trọng thiên, kẻ ấy tuyệt đối sẽ không dám lộ vẻ bá đạo ngang ngược như vậy.
A Diệt nheo mắt, ánh nhìn âm trầm khóa chặt đối phương. Khi vừa tới đây hắn đã nhận ra sự tồn tại của kẻ kia, chỉ là sức hấp dẫn chí mạng của tiên dược phía dưới quá lớn, khiến hắn nhất thời lơ là không để tâm đến. Với khí tức đặc thù lan tỏa từ đối phương, A Diệt biết rõ trước mắt mình là một thượng yêu đã bước vào hàng Phong Hầu, song trong lòng hắn cũng chẳng mấy kiêng kỵ.

Nếu là bình thường, tránh chiến tự nhiên càng tốt, A Diệt vốn không thích vô cớ dây dưa. Nhưng lúc này phía dưới lại là tiên dược chân chính, một cơ duyên mà kẻ nghèo như hắn sao có thể buông bỏ, vì vậy hắn chẳng ngại nghênh chiến.

Khóe môi khẽ nhếch, A Diệt cất giọng bình thản mà kiên quyết: “Đảo không này chẳng lẽ thuộc quyền cai quản của các hạ sao? Hay những linh dược dưới kia đều do các hạ thân thủ trồng nên? Nếu cả hai đều không phải thì thứ lỗi, tại hạ tuyệt không thể rời đi. Nơi vô chủ vốn chẳng thuộc về ai, lấy cớ đến trước để tranh đoạt, há có thể làm bằng chứng sao?”

Nghe vậy gã nam tử tà mị không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn hiểu rõ đối phương khó lòng buông tay trước tiên dược, đã vậy chỉ còn cách dạy cho kẻ kia biết khó mà lui. Toàn thân gã đồng loạt bộc phát ra tiên yêu lực hùng hậu, bốc lên tận trời cao, uy áp khiến không gian rung động.

Đôi mắt hắn lóe sát khí, giọng nói gằn như sơn nhai: “Nếu ngươi đã không biết điều, vậy ta chỉ còn cách dùng vũ lực. Từ khi lên nhị trọng thiên bổn Hầu chưa từng trải qua một trận tử tế, nay sẽ lấy ngươi làm đối tượng đầu tiên để thử lực!”

Thần sắc A Diệt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút căng thẳng, hắn đang suy tính thiệt hơn nếu lúc này động thủ. Chợt thanh âm Ma Quân vang lên trong đầu hắn: “Tên đó chỉ mới tấn thăng nhị trọng thiên thôi, chiến lực có khi còn kém hơn ngươi, thế thì sợ cái gì chứ. Gốc tiên dược phía dưới đã được hắn tưới linh dịch để hấp thu, ước chừng thời gian nửa bữa cơm nữa là có thể nhổ lấy. Ngươi chỉ cần đôi co với hắn chừng ấy thời gian là được, có gì khó đâu.

Mau chiến đi, có tiên dược đó chúng ta sẽ dùng Thiên hồ lô sinh trưởng ra số lượng lớn, sau này mới có vốn để đứng trong thượng vị!”

A Diệt cảm thấy lời Ma Quân nói có lý, hơn nữa từ khi bị đối phương uy hiếp, trong lòng hắn vốn đã dấy lên ý định động thủ. Lúc này hắn khẽ cười nhạt, dáng vẻ thong dong đảo mắt nhìn quanh cốc khẩu, rồi mới hướng về tên thượng yêu đang hung hăng đối diện mà đáp: “Nếu các hạ đã nôn nóng như vậy, thì tại hạ cũng ở đây khua tay múa chân với các hạ đôi chút, dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi!”

“Hắc hắc… ngươi được lắm đấy, nhân loại! Để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lãnh!” Nghe đối phương thong dong đáp lại, nam tử tà mị cười gằn, sát khí sục sôi. Hắn phải khiến kẻ trước mắt bớt đi cái dáng vẻ điềm tĩnh, coi thường kẻ mạnh hơn như thế kia.

Chỉ trong chớp mắt, hai thân ảnh đã đồng loạt bắn thẳng lên cao, rời khỏi cốc khẩu để tránh cho trận chiến lan xuống linh điền. Lúc này trên thân cả hai đều bộc phát khí thế ngập trời, khiến gió gào mây cuộn. Một bên tiên nguyên lực lục kim hùng hậu, cuồn cuộn như Thái Sơn trấn áp, một bên tiên yêu lực băng hàn, đông cứng cả không gian, hàn khí thấu xương như kỷ nguyên băng giá buông xuống.

“Nhớ cho kỹ, kẻ sắp đánh ngươi đến mức chật vật chính là Băng Nghê Hầu này!”

Thượng yêu trong bộ dáng nam tử tà mị ngạo nghễ quát lớn, thân hình chấn động, trong tay liền hiện ra một đôi cương xoa tựa như song trọng lợi trảo của cường thú. Sát khí bùng nổ, hắn tung ra một chiêu, hung hãn băng trảo xé rách không gian, hóa thành vô số đạo đao khí băng hàn, gào thét phá không ào ạt chém thẳng về phía A Diệt.

Diệt Chúng Sinh khẽ khoát tay, tức thì vô số cánh cửa động thiên khai mở, bắn ra những sợi trường tiên kim trúc, trong chớp mắt đan dệt thành một tấm lưới võng che kín hư không, cản lại trọn vẹn thế công mãnh liệt của đối phương.

Thân ảnh hắn lóe lên, trong thoáng chốc đã thu hẹp khoảng cách với Băng Nghê Hầu. Bàn tay nắm chặt vào khoảng không, liền hiện ra thanh chiến đao khí tức hừng hực, theo thế cuồng phong bạo hải, một trảm hung mãnh bổ thẳng xuống tựa cuồng long lật biển, sóng cuộn gầm vang.

Băng Nghê Hầu cười lạnh, há miệng phun ra một đóa liên hoa băng giá, tức thì đón gió nở rộ, lạnh lẽo băng thiên, cứng rắn ngạnh kháng thế đao đang bổ xuống của A Diệt.

Cùng lúc, hắn vung mạnh song thủ, đôi cương xoa xé toang không gian, phía trên A Diệt chợt nứt ra hai khe hở hắc ám, từ trong đó vươn ra song trảo cự thú khổng lồ, mang uy thế xé trời chụp xuống.

Một tay A Diệt nhanh chóng bấm quyết, ngay sau đó vung lên, tức khắc từ hư không xuất hiện hai đầu trúc long khổng lồ, quấn chặt lấy cự trảo, ngăn chúng mảy may chạm tới chủ nhân.

Lưới võng kim trúc xung quanh đồng thời thu hẹp, vô số sợi tiên sắc nhọn kéo theo kình khí gào thét công thẳng vào Băng Nghê Hầu, buộc hắn phải xoay người vũ động song trảo, đánh ra vô vàn hư ảnh băng trảo, mới có thể chém nát lớp trường tiên kim trúc dày đặc.

Vừa đánh tan trúc võng, xung quanh Băng Nghê Hầu lập tức hiển hiện hơn năm hư ảnh cự chưởng khổng lồ, chính là Trúc Long Ấn được ẩn giấu sau tầng võng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó phun ra hàn khí ngập trời, cuồn cuộn như bão tuyết giáng xuống, đóng băng cả một mảng không gian ngàn dặm, định trụ toàn bộ thế công đang ập tới.

Trong lúc đối phương bận ứng phó chưởng ấn cùng trúc võng, A Diệt đã triệt để giải quyết song trảo cự thú. Thân ảnh hắn lóe sáng vài cái liền tiếp cận sát bên, chiến đao trong tay điên cuồng bổ xuống từng nhát, chém nát hư không, sóng khí bạo nộ cuồn cuộn như thiên uy giáng lâm.

Thế nhưng thân hình Băng Nghê Hầu lại vỡ nát thành vô số mảnh băng li ti, hóa thành ảo ảnh tiêu tan. Bản thể hắn đã ẩn mình sâu dưới tầng băng dày đặc, từ bốn phương tám hướng đồng thời phát khởi công kích, từng luồng băng nhận bén lạnh thấu tâm phóng tới, hàn khí khiến cả biển trời hóa thành địa ngục băng nguyên.

Vung đao đánh tan vài luồng băng nhận, A Diệt cười lạnh, giọng vang vọng giữa băng thiên tuyết địa: “Băng ngục này không cần tồn tại nữa, đến lúc tan thành mây khói rồi!”

Lời vừa dứt, thân ảnh hắn liền tiêu biến giữa hư không, một khắc sau biển đao bùng nổ, vô số đao quang bạo động cuồn cuộn, xé nát bầu trời, chiếu sáng khắp mấy ngàn dặm. Cả lãnh địa băng giá do Băng Nghê Hầu dựng nên không chịu nổi uy thế, chớp mắt đã vỡ vụn, tan tành như bọt nước.

Tầng băng bị nghiền nát, bản thân Băng Nghê Hầu lập tức hiện ra giữa hư không, gương mặt tà mị thoáng biến sắc.

Ngay khi bản thể Băng Nghê Hầu lộ diện, hàng vạn đao quang như cá mập ngửi thấy mùi máu, đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Trong biển đao cuồn cuộn ấy, thân ảnh gã thượng yêu tựa như hạt cát nhỏ nhoi, tưởng chừng sẽ bị xé nát trong nháy mắt.

Thế nhưng khoé môi hắn lại nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo lướt qua gương mặt tà mị. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng, hàn khí bạo phát cuồn cuộn xung thiên, hư ảnh một đầu Toan Nghê khổng lồ hiển hiện, uy thế như muốn đóng băng vạn vật.

Song trọng lợi trảo của nó quét ngang trời, một đường cắt rực sáng chấn động, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ đao quang trước mặt. Sóng khí càn quét cuồng bạo, cuốn phăng những luồng đao quang phía sau, ép bản thể A Diệt phải hiện hình giữa hư không.

“Ngươi đây rồi!” Băng Nghê Hầu thì thào, ánh mắt lóe lên sự tự tin khắc sâu, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

A Diệt vừa hiện hình liền cảm nhận nguy cơ mãnh liệt ập tới, trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, hắn giơ ngang Cuồng Long chiến đao chắn phía trên.

Tức thì một luồng sao băng từ hư không giáng thẳng xuống, nặng nề như thái sơn áp đỉnh, đập mạnh vào thân ảnh hắn. Cả người A Diệt bị đánh bay, hóa thành tàn ảnh rơi thẳng xuống mặt đất, khiến một mảng kiến trúc kỳ dị phía dưới ầm ầm sụp đổ, bụi khói mù mịt.