Đến nội dung chính

Chương 586: Đảo không

admin 2.124 Chữ Cài Đặt

Giữa đại sảnh nguy nga, một tấm bản đồ treo lơ lửng tỏa ra kim quang rực rỡ. Trên mặt đồ mơ hồ hiện ra hư ảnh tiên thú bay lượn, uyển chuyển mà thần bí, khiến người ta không khỏi ngây thần thưởng lãm, ảo diệu huyễn hoặc.

Nam tử tuấn mỹ ngồi ở chủ vị, trong mắt thoáng lóe dị quang, sau chốc lát trấn định A Diệt khẽ cất giọng: “Nghĩ không ra, tàn đồ khi xưa lại hóa thành la bàn chỉ hướng đến bảo tàng của một đầu tiên thú cường đại. Với ta hiện tại, vật này quả thực công dụng không nhỏ.”

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi tiếp tục cất giọng trầm thấp: “Chỉ có điều ta vẫn chưa rõ, sự biến hóa của tấm tàn đồ này rốt cuộc do đâu mà ra. Là bởi thời khắc bảo tàng tiên thú sắp khai mở, hay vì bản thân ta đã bước vào Hư Linh cảnh, tiên khí trong cơ thể vô tình lọt vào giới chỉ, từ đó chạm đến tàn đồ khiến nó hiển lộ dị tượng?”
Ma Quân lúc này mới cất tiếng, thanh âm lộ rõ vẻ phấn khích: “Bỏ đi, cần gì truy cứu tàn đồ là chủ động hay bị động biến hóa, điều trọng yếu chính là hư ảnh tiên thú hiển hiện bên trên. A Diệt, ngươi có nhận ra đó là loài nào chăng?”

Nghe vậy A Diệt lập tức thu liễm tâm thần, ánh mắt ngưng tụ nơi hư ảnh tiên thú đang lượn quanh trong kim quang. Sau một hồi trầm ngâm, hắn mới khẽ đáp: “Tựa hồ là một loại tiên thú tồn tại trong thần thoại, chẳng lẽ chính là chủng tộc được bài danh trên Thiên Thú Bảng? Nếu quả thực như vậy thì cũng hợp lẽ, dù sao có thể lưu lại bảo tàng, tuyệt nhiên không phải loài phàm thú tầm thường.”

Ma Quân bật cười hắc hắc, giọng điệu phấn khích xen lẫn vài phần âm trầm: “Không sai, nó chẳng những được bài danh trên Thiên Thú Bảng, mà địa vị còn cực kỳ cao. Nếu ngươi có thể luyện hóa mệnh hạch của loài này, tốc độ phi độn tất sẽ vô song trong đồng giai, hơn nữa còn nắm trong tay một vài thủ đoạn bảo mệnh cường đại khó ai sánh kịp!”
“Chẳng lẽ…” Như chợt hiểu ra hàm ý trong lời Ma Quân, A Diệt từ vương tọa chậm rãi bước xuống, tiến gần hơn để quan sát hư ảnh tiên thú phiêu lãng trong quang mang. Sau một hồi chăm chú, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, lộ ra vài phần chấn kinh.

Hắn trầm giọng nói: “Đây chẳng lẽ chính là tồn tại bài danh đệ tam trên Thiên Thú Bảng, tốc độ độn hành xưng đệ nhất: Du Thiên Côn Bằng!”

Ma Quân cười hắc hắc, thanh âm tựa như khoái trá lại tựa như dụ hoặc: “Tấm bản đồ này đích thực chỉ tới bảo tàng của Du Thiên Côn Bằng, bài danh đệ tam Thiên Thú Bảng. Bảo tàng ấy đến cả đám cường giả Hư Linh cảnh đỉnh cao cũng khó lòng kìm nén khát vọng, một khi tin tức lộ ra, tất sẽ dẫn động vô số thế lực tranh đoạt, sứt đầu mẻ trán cũng không tiếc.”

Sau một hồi trầm ngâm, A Diệt khẽ khoát tay, tấm bản đồ liền hóa thành quang mang thu vào giới chỉ. Ánh mắt hắn lóe lên tia tự tin, khóe môi gợn một nụ cười nhạt: “Đúng lúc ta vẫn chưa có được mệnh hạch tiên thú thích hợp để luyện hóa thành tiên dực. Nếu chuyến đi bảo tàng lần này có thể thành công đoạt được mệnh hạch của Du Thiên Côn Bằng, tất sẽ là một thu hoạch cực kỳ to lớn.”
Thanh âm hưng phấn của Ma Quân vang vọng trong đầu A Diệt: “Nói chí phải! Với chiến lực hiện tại của ngươi, còn cần e ngại điều gì nữa? Cứ tới đó mà tung hoành một phen!”

“Huống hồ, không phải ai cũng có tư cách bước chân vào bảo tàng kia, bắt buộc phải có tàn đồ đồng dạng như trong tay ngươi. Như vậy số đối thủ cạnh tranh ắt sẽ chẳng nhiều, cơ hội để chúng ta đoạt được mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng tuyệt đối không nhỏ!”

A Diệt khẽ gật đầu, song thần sắc vẫn trầm tĩnh như cũ. “Bất luận thế nào cũng phải chuẩn bị chu toàn một phen, trước tiên mua thêm vài loại phù lục trợ giúp đào tẩu, coi như tăng thêm thủ đoạn bảo mệnh. Ta tuyệt đối sẽ không mù quáng lao vào hiểm cảnh, dục tốc tắc bất đạt.”

“Tất nhiên là phải chuẩn bị rồi, nhưng ngươi cũng nên nhanh tay nhanh chân một chút. Tàn đồ đã hiển lộ dị tượng từ nửa tháng trước, nếu còn trì hoãn quá lâu e rằng thời cơ sẽ vụt mất, để đại cơ duyên này rơi vào tay kẻ khác thì thật đáng tiếc!” Ma Quân lập tức đáp lời, giọng đầy thúc giục.

Trong quãng thời gian kế tiếp, A Diệt thông qua Diễn đàn Thượng Vị tiến hành trao đổi với bảo khố của Xuyên Địa Minh. Hắn không tiếc tiêu hao toàn bộ linh dược tích trữ, chỉ để gom góp đủ điểm cống hiến, đổi lấy những tấm phù lục trợ giúp đào tẩu, tăng thêm vài phần thủ đoạn bảo mệnh.

Về phần Ma Quân cũng không nhàn rỗi, y lập tức bế quan luyện đan, luyện một lượng lớn linh đan có công hiệu khôi phục tiên lực trong thời gian ngắn. Dẫu nguyên liệu chỉ là linh dược chứ không phải tiên dược chân chính, thì đối với Hư Linh cảnh nhất trọng thiên chí ít vẫn có tác dụng đôi chút.

Ba ngày sau, khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, A Diệt thu hồi phúc địa Nhất Đại, mang theo khôi lỗi thông linh Tam Nương, chuẩn bị khởi hành. Lần này hắn không mang theo hai nhi nữ, cả hai được lưu lại tại Ma Hài Phủ, giao cho Mộng Trà chăm sóc. Dù các nàng khẩn cầu nằng nặc muốn đồng hành, A Diệt vẫn kiên quyết từ chối, ý chí không hề dao động.

Sáng sớm tinh mơ, tại quảng trường trung tâm Ma Hài Phủ, dưới ánh mắt tiễn biệt chan chứa lo âu của Minh Nguyệt và Diệu Hàm, A Diệt khẽ xoay người không nói thêm một lời. Thân ảnh hắn tức thì hóa thành một đạo độn quang hoành khí xung thiên, lóe lên một cái đã biến mất nơi chân trời xa tít.

Lần này rời đi, hắn cũng chẳng biết khi nào mới có thể trở về, vì vậy đã giao phó nhiều thứ cho Mộng Trà, chủ nhân nơi này, để nàng thay hắn chăm sóc hai nhi nữ.

Một đạo quang mang lục kim rực rỡ xé không bay thẳng trên tầng trời cao, tốc độ nhanh đến khó tin, chẳng bao lâu sau ánh sáng ấy giáng xuống một tòa thành lớn, rồi trực tiếp tiến vào chuyển tống trận để dịch chuyển.

Theo chỉ dẫn trong bản đồ, không gian nơi bảo tàng của Du Thiên Côn Bằng tọa lạc cách rất xa Ngô Quốc. Bởi vậy A Diệt đã sớm chuẩn bị lượng lớn nguyên thạch trung phẩm, đủ để duy trì tiêu hao trong quá trình truyền tống dài dằng dặc.

Bản thân A Diệt cũng không hề nóng vội, trước đó hắn đã nghiên cứu sơ lược tấm bản đồ chỉ dẫn và hiểu rõ: bảo tàng tiên thú mới chỉ vừa mở ra, những khu vực hạch tâm vẫn còn phong bế. Như vậy hắn có thừa thời gian để hành tẩu, trong khi các tu hành giả từ khắp nơi trên thế gian cũng đang lần lượt tụ hội về đó.

Trải qua không biết bao lần truyền tống, lại phi hành đường dài liên miên, ròng rã suốt hai tháng, A Diệt cuối cùng cũng xuất hiện tại địa phương mà tấm bản đồ chỉ định.

Nơi đây là cực hàn chi vực, băng tuyết phủ trắng quanh năm, núi non trập trùng chỉ một màu bạc lạnh lẽo. Vùng đất này nằm tại nơi hoang vu thuộc về một tiểu quốc ở rìa Âm Dương Đại Lục, bởi vậy tu hành giả cấp cao xưa nay hiếm khi đặt chân tới, tựa chốn khỉ ho cò gáy.

Nhìn tấm bản đồ phát ra kim quang lơ lửng trong tay, rồi lại cúi mắt quan sát vùng không gian mờ ảo giữa những dãy sơn mạch liên miên bất tận, A Diệt khẽ thì thào: “Chính là nơi này, tiếp điểm không gian có thông đạo dẫn tới bảo tàng tiên thú, pháp tắc không gian nơi đây nhiều bất thường như thế tuyệt đối chẳng lầm.”

Giữa những dãy sơn mạch trắng xóa liên miên, một thân ảnh nhỏ bé bất ngờ giáng xuống đạo đao quang, thế đao như cuồng long triệt thiên, tựa hải triều bạo động, chấn động thiên địa. Trong tiếng nổ vang rền, không gian tại tiếp điểm bị xé toạc, mở ra một khe hở dài đến trăm dặm, từ phía bên kia khe nứt có khí lãng thấp thoáng tràn ra.

“Dễ dàng tạo ra khe hở không gian thế này, hẳn chính là tiếp điểm rồi.” A Diệt khẽ thì thào, rồi vung tay ném tấm bản đồ kim quang rực rỡ về phía khe nứt. Khi hấp thu dòng khí lãng trào ra từ bên trong khe nứt, tấm bản đồ bỗng hóa thành hư ảnh một đầu Côn Bằng kim sắc khổng lồ.

Thân hình nó choáng ngợp thiên không, há chiếc mỏ to lớn trong nháy mắt ngoạm lấy A Diệt, sau đó ngẩng cánh lướt đi, trực tiếp xuyên qua khe hở không gian, biến mất khỏi vùng cực hàn trắng buốt.

Bên trong khoang miệng khép kín của Côn Bằng, A Diệt tay kẹp một tấm phù lục, toàn thân duy trì cảnh giác, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát ngoại giới. Hư ảnh Côn Bằng vốn tương đối trong suốt, bởi vậy hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ thấy thân ảnh khổng lồ ấy đang lướt đi trong thông đạo không gian, xé toạc từng tầng tường kép chồng chập, vượt qua vô số khu vực tràn ngập khí tức hư vô nguy hiểm. Tất cả đều bị nó bơi xuyên qua, hướng thẳng về phía cuối thông đạo dài dằng dặc, tựa hồ vô tận vô biên.

Giữa thương khung mênh mông, một khe hở không gian bỗng nứt ra, từ trong đó bơi ra hư ảnh một đầu Côn Bằng khổng lồ. Thân ảnh nó lượn vòng rồi hạ xuống hòn đảo duy nhất tại nơi này, đảo nổi lơ lửng giữa không gian, diện tích rộng lớn tựa vô tận.

Côn Bằng há miệng, để A Diệt nhẹ nhàng bay ra ngoài, ngay sau đó hư ảnh khổng lồ dần tan biến, hóa trở lại thành tấm bản đồ kim sắc, lần này không còn dị động nào nữa, chỉ lặng lẽ nằm yên trong lòng bàn tay A Diệt.

Lật tay thu tấm bản đồ vào giới chỉ, A Diệt lập tức đưa mắt quan sát bốn phía, từ thân thể hắn một luồng thần thức cường đại ồ ạt tuôn trào, trong thoáng chốc đã bao phủ phạm vi ngàn dặm xung quanh. Thế nhưng ngoài những kiến trúc kỳ lạ được tạo nên từ loại kỳ thạch cứng rắn khác thường, hắn chẳng cảm ứng được điều gì khác. Hoàn toàn không có bóng dáng sinh linh, càng không phát hiện lấy một hơi thở sống.

Mày liễu khẽ cau lại, A Diệt trầm giọng nói: “Nơi này thoạt nhìn không hề có lấy một cấm chế, nhưng không hiểu vì sao thần thức của ta lại chịu áp chế nặng nề đến vậy. Chỉ có thể lan rộng trong phạm vi ngàn dặm, mà độ chuẩn xác cũng giảm đi không ít.”

Ma Quân lập tức cất tiếng, thanh âm mang theo hưng phấn khó kìm: “Ha, hang ổ của tiên thú đứng hàng đầu thiên hạ, sao có thể không ẩn chứa huyền diệu? Chính sự khác thường ấy càng chứng tỏ nơi này bất phàm, kỳ ngộ lớn đang chờ đợi chúng ta phía trước!”

“Rất đúng! Đã đến được đây, còn có gì phải e ngại? Khám phá thôi!” Lời vừa dứt, thân ảnh A Diệt hóa thành một đạo lưu quang bạo tốc vút đi, dẫn thân vào hành trình ẩn chứa cả hiểm họa lẫn cơ duyên nơi bảo tàng tiên thú.