Sáng hôm sau, A Diệt đưa hai nhi nữ tới một thành trì tương đối lớn, khu vực phường thị phồn hoa tại nơi này chỉ cho phép nguyên sĩ hoạt động. Hắn đưa Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt tới đây để chúng làm quen về tu hành giới, gặp nhiều nguyên sĩ hơn, chứ để chúng lủi hủi mãi ở một ngôi làng toàn phàm nhân cũng không phải ý hay.
Hiện tại hai nhi nữ đã mười hai tuổi, tư duy nhạy bén hơn, có chứng kiến riêng, không còn là nghé con không hiểu biết gì nữa. Hai năm vừa qua, Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt đã vượt qua được một cửa ải lớn, chính là bình cảnh giữa tầng 3 và tầng 4, hiện nay tu vi của chúng đã là Luyện Nguyên cảnh tầng 5.
A Diệt đương nhiên đã cho nhi nữ đeo trang sức có khả năng che đậy tu vi, nếu không để người khác phát hiện tu vi thực sự của chúng sẽ rắc rối. Bản thân hắn vẫn giữ bộ dáng của một trung niên nam tử dung mạo bình thường, tu vi để ở ngưỡng Hiển Hóa cảnh, thực lực bậc này tại nơi đây đã chẳng mấy ai dám trêu chọc rồi.
Hai nữ hài tử được nghĩa phụ đưa cho một lượng nguyên thạch, liền phấn khởi chạy đi tham quan khắp phường thị, mua sắm những thứ cảm thấy thú vị. Được đến một nơi tất cả mọi người đều là nguyên sĩ, không cần che giấu thân phận, còn được nhìn ngắm các vật lạ mắt bày bán khắp nơi, khiến nhị nữ thập phần thích thú.
A Diệt thì tự mình đi dạo, cũng lâu rồi hắn chưa tản bộ giữa phường thị của nguyên sĩ cấp thấp như thế này, khiến cho hắn có một cảm giác thật khác biệt. Hiện nay cảm ngộ của hắn đã vượt qua chín thành, chỉ cần cởi ra một nút thắt nhỏ nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn hiểu được áo nghĩa thiện tâm.
Khi đến đây hắn mới nhận ra một điều, cảm ngộ hồng trần không chỉ cần ở trốn phàm nhân, tại tầng lớp thấp trong giới nguyên sĩ cũng là một hồng trần thu nhỏ. Những nguyên sĩ này chẳng khác phàm nhân là bao, vẫn phải bươn trải hàng ngày để có tài nguyên tu hành, mà ngay cả tu vi có cao, cũng phải tìm đủ mọi cách để tiếp tục gia tăng.
Ánh mắt A Diệt thanh tịnh vì trong đầu nhấm nháp nhiều thứ, đột nhiên vẻ thanh tịnh thay bằng sự băng lãnh, liếc tới một phương hướng, nơi đó có một lão già ra vẻ tiên phong đạo cốt, mời gọi Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt gia nhập thế lực sau lưng lão ta.
Hai nữ tử cũng có vẻ tò mò về các thế lực tu hành, nên khá là chăm chú nghe, lão già đối diện thấy vậy càng thêm cao hứng, thao thao bất tuyệt về những chỗ tốt mà nhị nữ đạt được nếu gia nhập thế lực mình. Đột nhiên lão im bặt lại, thân thể khẽ run, trong lòng có cảm giác bị tử thần chú mục, sinh mệnh bản thân như sợi chỉ treo chuông, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Chỉ trong nửa hô hấp bị ánh mắt thần bí liếc qua, lão già đã như đến sinh tử môn dạo một vòng, trán lấm tấm mồ hôi, vội cười hiền dịu nói với hai nữ hài tử trước mặt: “Nãy giờ lão phu chỉ nói đùa cho vui với hai vị thôi, hai vị đừng coi là thật nhé. Giờ lão phu có chuyện quan trọng, xin cáo từ tại đây.”
Nói rồi lão nhảy lên bảo cụ phi hành nhanh chóng rời đi, biến mất rất nhanh khỏi tầm mắt của hai nữ hài tử. Minh Nguyệt cười nhạt lắc lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức bánh bao, Diệu Hàm cố tìm kiếm thân ảnh lão già nhưng không thấy, nàng hỏi: “Này Nguyệt, ngươi cảm thấy lão đầu vừa rồi có lợi hại hơn nghĩa phụ và nghĩa mẫu không?”
Minh Nguyệt nuốt phần bánh trong miệng, nàng suy tư rồi đáp: “Ta thấy không đâu, vị tiền bối vừa rồi mặc dù già dặn lão làng, có thể là Hiển Hóa cảnh lâu năm, nhưng ta vẫn có cảm giác phụ mẫu mạnh hơn.”
Diệu Hàm gật đầu đồng tình, nàng lại tiếp tục dắt tay Minh Nguyệt đi mua sắm những vật phẩm phụ trợ chiến đấu, khi trở về sẽ cùng nhau luận bàn thử những món đồ chơi này. Phía xa, A Diệt đã thu hồi ánh mắt từ lâu, hắn ghé vào ngồi tại một sạp hàng ven đường, gọi một bát mì cùng một vò rượu nhỏ, muốn ăn uống giống như những nguyên sĩ tầng lớp thấp nhất.
Tiểu thế giới, một cuộc khảo nghiệm được thế giới tự động tạo ra, đối tượng khảo nghiệm là toàn bộ nguyên sĩ có tu vi Bỉ Ngạn cảnh. Những kẻ đủ điều kiện khảo nghiệm có thể lựa chọn tham gia hay không, chứ không phải bắt buộc. Khảo nghiệm này nếu chưa đến ải cuối thì có thể rời bỏ giữa chừng, qua mỗi ải sẽ nhận được phần thưởng cấp Bỉ Ngạn, nên toàn bộ nguyên sĩ đều đồng ý tham gia.
Không có nhiều người tỏ ra bất ngờ khi nhận được tin tức về cuộc khảo nghiệm từ thế giới truyền lại, vì trong lịch sử đã từng có vài lần xuất hiện khảo nghiệm, chỉ là mỗi lần cách nhau quá xa, nên những Bỉ Ngạn cảnh tân tấn chưa tìm hiểu đến mà thôi.
Tiểu thế giới này có tất cả 17 đại châu, mỗi đại châu có từ 5 đến 10 nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, tổng số nguyên sĩ tham gia khảo nghiệm là 128. Trong số toàn bộ những kẻ này, chỉ có 5 người là tự thân đột phá Bỉ Ngạn cảnh, số còn lại đều dựa vào quán đỉnh trong bí cảnh Tấn Đỉnh Quật, đủ thấy muốn đạt đến cảnh giới cao nhất thế giới khó như thế nào.
Theo những gì A Diệt tìm hiểu được trong mấy năm qua, thì đại châu nhất và nhị là hai đại châu được đánh giá mạnh nhất, cũng là hai đại châu duy nhất có Bỉ Ngạn cảnh biết vận dụng pháp tắc. Số lượng nguyên sĩ vận dụng pháp tắc theo hắn suy đoán có thể là 5 người, trong 5 kẻ này có tên nào chiến lực đạt tới cấp ba hay không thì hắn không rõ.
Sau khi nhận được tin tức đại khái các cửa ải trong khảo nghiệm, A Diệt lại càng thêm an lòng, vì trong các cửa ải không có vòng nào bắt nguyên sĩ phải đấu với ma thú thập giai cả. Hiện nay A Diệt tự tin thực lực của mình là đệ nhất nguyên sĩ trong tiểu thế giới này, cái hắn e sợ chỉ có duy nhất sinh vật đạt đẳng cấp thập giai mà thôi.
Sau một thời gian chuẩn bị, khảo nghiệm đã bắt đầu, các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng đồng loạt bị chuyển tống tới địa phương diễn ra khảo nghiệm, nằm ở cao trên không trung thế giới này.
Cửa ải đầu tiên là leo núi, không được phi độn hay sử dụng bất kỳ vật phẩm gì, phải tự thân vượt núi bằng chính đôi chân của mình. Trước mặt ai nấy đều xuất hiện một ngọn sơn phong nguy nga nhìn không thấy đỉnh, cả đám đồng loạt leo lên, mỗi người có một ngọn núi riêng, nên sẽ không diễn ra tình trạng nguyên sĩ công kích lẫn nhau.
Ngọn núi đương nhiên không bình thường, càng lên cao trọng lực càng nặng, lực áp bách càng đáng sợ, thậm chí còn có công kích ý chí, nếu ý chí quyết tiến không mạnh chắc chắn sẽ thất bại giữa chừng.
A Diệt trong thân phận Vương Hòe, lúc này đang chạy một mạch lên núi, chạy được gần tới phân nửa ngọn núi hắn mới phải chuyển sang đi bộ, vượt qua hai phần ba núi thì chuyển thành chậm rãi tiến lên. Bản thân hắn không ngờ mới là màn đầu tiên mà đã khó như thế này, một dặm cuối cùng trọng lực cực kỳ nặng, khiến hắn phải tiến lên từng chút một.
Nửa ngày sau cửa ải đầu tiên mới hết thời gian, số nguyên sĩ bị loại là 16 người, còn lại 112 người. Số lượng này không ngoài dự đoán của A Diệt, mặc dù đoạn cuối của ngọn núi rất khó tiến lên, nhưng thời gian leo núi những nửa ngày, dù nhích lên từng chút thì nhiêu ấy thời gian vẫn có thể lên tới đỉnh, miễn sao không bị công kích ý chí loại giữa chừng là được.
Phần thưởng nhận được khi vượt qua cửa ải đầu tiên là một viên đan dược rèn luyện thể lực, phục dụng nó rồi luyện tập chăm chỉ, thể lực của nguyên sĩ chắc chắn tăng cao, nếu leo ngọn núi này một lần nữa thì thời gian có thể rút ngắn gấp ba lần.
Ải một lên cao thì ải thứ hai sẽ xuống thấp, tiếp theo đây các nguyên sĩ phải lặn xuống đáy biển sâu, lặn đến dưới đáy coi như thông qua. Tất cả nguyên sĩ rất nhanh đã bắn xuống lòng biển, độn tốc thi triển hết sức, càng xuống sâu áp lực nước càng nặng, A Diệt mất nửa nén nhang mới đặt chân đến đáy biển, mấy vòng quang tráo quanh thân bấy giờ đã rạn nứt rất nhiều.
Ải thứ hai chỉ 94 người thông qua, mỗi người nhận được một pháp ngôn luyện thể đặc biệt, vừa giúp nhục thể cứng cáp, vừa có nội tại di chuyển nhanh dưới biển sâu. Cả hai phần thưởng trong hai ải vừa qua đều bị A Diệt xem nhẹ, vì phục dụng chúng cũng phải luyện trong vài năm, không có tác dụng trong giai đoạn khảo nghiệm.
Cửa ải thứ ba là một ải tốn thời gian, các nguyên sĩ nhận được một danh sách ghi tên những linh dược cùng kỳ chân quý hiếm, họ được chuyển tống trở về vị trí ban đầu, trong vòng một tháng phải thu thập đủ những vật trong danh sách, không quan tâm dùng biện pháp gì miễn sao thu thập đủ.
A Diệt mỉm cười đắc ý khi biết rõ nội dung ải thứ ba, hiện tại toàn bộ đại châu thất do một mình hắn trưởng quản, chẳng có một tên Bỉ Ngạn cảnh nào tranh giành với hắn cả, thế nên tất nhiên hắn sẽ thu thập được rất nhanh. Đại châu thất theo lệnh của A Diệt càng thêm thắt chặt phong bế, vô số nguyên sĩ dưới trướng nhận mệnh đi khắp nơi thu thập tài liệu trong danh sách.
Sau mười ngày A Diệt đã có đủ tài liệu, hắn phải đợi tròn một tháng thì kết quả mới công bố, từ 94 nguyên sĩ tham gia giảm xuống còn 52, có tận 42 kẻ bị loại. Vòng này loại nhiều như thế bởi vì tài nguyên trong tiểu thế giới này khan hiếm, sao đủ để chia đều cho tất cả mọi người được.
Trong một tháng qua tranh đấu nổi lên ở rất nhiều nơi, có một vài Bỉ Ngạn cảnh đã bỏ mạng, đủ thấy vòng này dẫn tới biến động lớn thế nào. Đại châu thất của A Diệt cũng vài lần bị công kích từ bên ngoài, chúng có ý định vào lãnh địa đại châu thất tìm kiếm linh tài, nhưng với thực lực của A Diệt thì giải quyết những kẻ dám cả gan công kích tường phòng hộ rất dễ dàng.
Nội dung ải thứ tư được truyền tới 52 nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, ngay sau đó vòng này đã chính thức bắt đầu, cả đám bị chuyển tống tới một chiến trường lớn, xung quanh nổi lên rất nhiều khí tức nguy hiểm!