Đến nội dung chính

Chương 557: Tân tu

admin 1.987 Chữ Cài Đặt

Trở về động phủ của bản thân, A Diệt liền bế quan tu luyện, dặn đám thủ hạ không có việc cực kỳ trọng đại thì đừng làm phiền hắn. Ngồi trong tu luyện thất, Mảnh Thế Giới trôi nổi trước mặt, hắn bắt đầu chú tâm cảm ngộ, áo nghĩa sinh diệt, huyết sát, oán niệm, được hắn hấp thu cảm thụ hoàn toàn.

Theo những gì Hằng Tổ gia trước đây đã nói, thì trong vài năm nữa thế giới này sẽ mở ra một cuộc khảo nghiệm, đối tượng nhận khảo nghiệm là nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh. Vì thế hiện giờ A Diệt đang dốc sức gia tăng thực lực, để có thể nắm chắc đạt được chức vô địch trong khảo nghiệm, có tư cách chọn phần thưởng bất kỳ trong thế giới này, khi đó hắn sẽ chọn toàn bộ Mảnh Thế Giới.

Một khi có toàn bộ Mảnh Thế Giới, hắn sẽ giải ngộ ra áo nghĩa hoàn chỉnh của cái ác, xong bước đó thì hắn có thể trở về nhân giới, hòa làm một với bản thiện, nắm giữ áo nghĩa thiện ác hoàn chỉnh, phương pháp Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp coi như viên mãn, có thể bắt đầu trùng kích đại bình cảnh.
Nhân giới, bên trong phúc địa Nhất Đại, trên sân diễn luyện nữ hài tử Diệu Hàm đang múa quyền, từng cú đấm vung ra đều đem theo kình phong, uy lực mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần.

Hoạt động mạnh một hồi nàng mới dừng lại, sắc mặt vui thích nhìn hai nắm đấm của mình, miệng nàng lẩm bẩm: “Kỳ hấp thu trong tam nan giúp lực lượng của ta cao hơn trước đáng kể, không uổng công ta chăm chỉ tu luyện cả tháng trời, phải cố luyện nhanh hơn nữa để sớm ngày trở thành nguyên sĩ chân chính.”

Ánh mắt Diệu Hàm nhìn nữ hài tử tóc trắng toàn thân bạch y ngồi tại mép sân, nàng đắc ý hỏi: “Này Nguyệt, ngươi đạt tới kỳ nào rồi, ta đây đã là kỳ cuối cùng trong tam nan, chả mấy chốc sẽ tấn thăng nguyên sĩ, thoát khỏi thân phận phàm nhân.”

Minh Nguyệt bộ dáng chán nản ngồi im trên ghế, một tay ôm bụng, nghe đối phương hỏi nàng thở dài đáp: “Đừng có đắc ý nữa, hôm nay ta đến kỳ kinh nguyệt, không muốn vận động nhiều, nên tiến độ mới chậm hơn ngươi một chút.”
“Đồ yếu đuối, ta đây dù tháng nào cũng có ngày phải đổ máu, nhưng vẫn chăm chỉ rèn luyện, ngươi sẽ không đuổi kịp ta được đâu.” Diệu Hàm càng thêm đắc ý đáp, sau đó liền nhẩm lại pháp ngôn tại tầng 7 Phi Vân Quyết, rồi vừa hấp thu nguyên khí trong thiên địa vừa luyện công phu quyền cước.

A Diệt và Tam Nương đứng trên đỉnh cung điện quan sát hai nhi nữ, A Diệt ngờ ngợ lên tiếng: “Ta quên mất nữ nhân còn có những biểu hiện sinh lý như thế này, quả là bất tiện, không được thỏa sức lăn lộn như nam nhân.”

Tam Nương gật đầu đáp: “Nữ nhân đến tuổi này sinh ra nhiều biểu hiện sinh lý bất thường lắm, hơn nữa sẽ theo suốt cuộc đời chứ không phải chỉ có một hai lần. Đối với nguyên sĩ, sau khi nhục thể thoát phàm tức là đạt tới tu vi Hiển Hóa cảnh, thì mọi biểu hiện sinh lý mới biến mất hoàn toàn.
“Thế cũng tốt, trước khi thân thể thoát phàm, để bọn chúng nếm trải cảm giác như người bình thường, như vậy sau này chúng mới đồng cảm hơn với kẻ nhỏ yếu.” Nói rồi A Diệt rời đi, trở lại ngoại giới, để Tam Nương ở đây trông chừng hai nhi nữ.

Hắn an nhàn làm một vị y sư bình thường, đến nay cũng đã được mười lăm năm, không phiêu lưu, không dẫn thân vào hiểm cảnh, không chém giết, chỉ đơn giản là trở thành một thành phần trong hồng trần, chỉ như vậy thôi cảm ngộ cái thiện ắt tăng lên theo thời gian.

Một tuần sau gia đình hắn đã trở lại, Tam Nương đóng vai nương tử như trước đây, phụ giúp hắn trong công việc hàng ngày. Hai nhi nữ vẫn vui chơi bên ngoài, chúng tuân theo kỹ lời căn dặn của phụ mẫu, không hé lộ nửa lời về chuyện tu hành, cũng không thể hiện sức mạnh tam nan trước mắt những người khác.

Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt cả ngày vui chơi, nhưng chỉ sau gần hai tháng đã vượt tam nan thành công, ngưng tụ thành nguyên cầu, trở thành nguyên sĩ chân chính. Nhìn cái tốc độ tu luyện khủng khiếp này, A Diệt bản thiện cũng phải nổi lên cảm giác ghen tị, chúng so với hắn năm xưa thì đúng là chênh lệch như rãnh trời.

Người sỡ hữu Linh nguyên mạch khi trở thành nguyên sĩ sẽ có thần thông bất phàm, Tiên nguyên mạch tất nhiên cũng có được thần thông, hơn nữa còn có thêm nội tại rất bá đạo. A Diệt đưa hai nhi nữ vào phúc địa, rồi kiểm tra nội tại cùng thần thông Tiên nguyên mạch của chúng, kết quả làm hắn chấn động không thôi.

Nội tại Tiên nguyên mạch của Diệu Hàm là Bất Cấm, tức là có thể thi triển được bất kỳ loại thần thông nguyên kỹ nào nguy hiểm, cấm thuật đối với nàng chẳng khác gì chiêu thức bình thường, hơn nữa nếu bị ngắt quãng thần thông cũng không nhận phản vệ, khái niệm chiêu thức con dao hai lưỡi đối với nàng là không có.

Nội tại Tiên nguyên mạch của Minh Nguyệt là Vô Hạn Nguyên Lực, nghe cái tên đã biết tác dụng như thế nào rồi. Nàng không có khái niệm mất năng lượng, nguyên thạch đối với nàng vô tác dụng, nguyên lực trong người nàng luôn luôn đạt đỉnh, là một nguồn nước vĩnh cửu vô hạn.

Ánh mắt A Diệt nhìn hai nhi nữ đang ngoan ngoãn trước mặt như nhìn quái vật, trong mắt hắn hai nữ tử này chính là dân chơi thần thông và dân chơi cấm thuật trong tương lai. Một người coi cấm thuật như chiêu thức bình thường, có thể thi triển thoải mái, một người không có khái niệm mất năng lượng, có thể thúc phát nguyên kỹ liên tục không ngừng.

Về phần thần thông, hai nha đầu này chưa thể thi triển, chúng nói thần thông từ Tiên nguyên mạch của mình cần điều kiện rất cao, tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 1 xa xa không thể thi triển. A Diệt chỉ biết cái tên thần thông từ miệng nhi nữ, Minh Nguyệt nhận được thần thông tên là Tịnh Hóa Kẻ Mạnh, còn của Diệu Hàm có tên là Khinh Thường Kẻ Yếu.

Sau một phen kiểm tra năng lực của nhi nữ, A Diệt liền lấy ra công pháp tu hành cho bọn chúng. Thông thường Luyện Nguyên cảnh chỉ có thể tu luyện công pháp tam phẩm trở xuống, nhưng công pháp A Diệt lựa chọn thuộc dạng đặc biệt. Hắn đã chọn ra loại công pháp rất tinh phẩm, thích hợp tu luyện từ thấp lên cao, nguyên lực sẽ thuế biến theo từng tầng và từng tu vi.

Minh Nguyệt nhận được Ngộ Tâm Tố Nữ Quyết, còn Diệu Hàm nhận được Đại Ngộ Minh Ô Công, cả hai loại công pháp này đều là ngũ phẩm đỉnh giai. Luyện Nguyên cảnh chỉ có thể tu luyện tầng 1 hai bộ công pháp này, hơn nữa có yêu cầu rất hà khắc về chất lượng nguyên lực, đối với kẻ sở hữu Tiên nguyên mạch như nhị nữ thì dư sức tu luyện.

Giảng giải chỉ điểm cho nhị nữ một hồi, A Diệt để bọn chúng tự mình lý giải rồi khổ tu, còn bản thân lại tiến ra ngoại giới sinh sống như bình thường. Việc của hai nhi nữ khiến tiến độ cảm ngộ hồng trần của hắn giảm đôi chút, nhưng không quá ảnh hưởng, hắn rất nhanh đã hòa nhập trở lại, bỏ chuyện trong giới tu hành ra sau đầu, tập trung hành y như y sư phàm nhân bình thường.

Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt vẫn luôn tu hành song song vui chơi với trẻ trong làng Cận Hồ, chúng đã trở thành nguyên sĩ, nhưng không hề sinh ra lòng tự ngạo coi thường phàm nhân, thái độ đối với người phàm vẫn như trước đây, vì chúng được phụ mẫu dạy dỗ rất tốt.

Minh Nguyệt trở thành một nữ hài tử tốt bụng trong làng, luôn giúp đỡ những người khác, bất kể đối phương có thân phận giàu sang hay nghèo hèn. Diệu Hàm thường xuyên lui tới những khu vực náo nhiệt nhất trong làng, quyền đấm cước đá với đám trẻ ngỗ nghịch, sau cùng trở thành bang chủ thống nhất toàn bộ con nít trong làng.

Theo thời gian trôi qua, tính tình cùng dung mạo của hai nữ hài tử này càng thêm khác biệt, chúng cũng không thường xuyên đi cùng nhau nữa, dù vậy khi ở chung không hề nổi lên cãi vã tranh chấp gì cả, vẫn luôn hòa thuận.

Vào một ngày Hằng Tổ gia đột ngột xuất hiện trong y điếm của A Diệt, lão trông thấy hai mẫu tử Tam Nương cùng Minh Nguyệt đang hộ nhau làm bữa tối, không thấy A Diệt đâu. Đợi một hồi lão mới thấy A Diệt từ xa chậm rãi trở về nhà, tay cầm một cái roi, phía trước Diệu Hàm đang hậm hực bước đi.

Gần đây Diệu Hàm đi chơi không biết giờ về, đã thế còn hay hành hung kẻ khác, dù những kẻ bị nàng đánh đều không phải dạng tốt lành gì, nhưng điều này cũng không phải một việc mà nữ hài tử nên làm, vì thế đương nhiên bị nghĩa phụ vụt roi trở về.

Vừa về tới nhà, A Diệt đã giao lại Diệu Hàm cho Tam Nương xử lý, còn bản thân thì tiến ra hành lang với Hằng Tổ gia, chỉ có mình hắn mới nhìn thấy hư ảnh lão già này. Hắn hỏi lão: “Có chuyện gì vậy tiền bối? Nhìn ngài có vẻ muốn nói với ta điều gì đó.”

Lão ta cũng không vòng vo liền lên tiếng: “Theo thời gian lão phu tính toán, thì tiểu thế giới nơi bản ác của ngươi xâm nhập, chuẩn bị phát động một cuộc khảo nghiệm. Qua đợt khảo nghiệm này bản ác của ngươi sẽ có đủ điều kiện giải ngộ ác tâm, không lâu sau hắn sẽ trở về, ta muốn hỏi giải ngộ thiện tâm của ngươi đến đâu rồi?”

A Diệt hướng ánh mắt xuống đường làng tấp nập người qua lại, hắn đáp: “Vài năm nữa thôi, vãn bối sẽ giải ngộ được tất cả, chắc chắn tốc độ không thua bản ác đâu. Tốc độ nhanh như vậy phần lớn dựa vào việc nuôi nấng con cái, chăm lo gia đình, giúp vãn bối hòa nhập sâu hơn với cuộc sống bình thường tại hồng trần.”

Hằng Tổ gia cảm thán: “Tốc độ của ngươi quả thực rất nhanh, trước đây ta cứ nghĩ ít nhất ngươi cũng mất 30 năm, không ngờ hiện giờ chưa tới 20 năm ngươi đã đạt đến bước cuối, hai nha đầu kia quả là giúp ngươi không ít.”

Nghe vậy A Diệt không nói gì thêm, mắt nhìn vào trong nhà, thấy Minh Nguyệt đang chăm chỉ làm bữa tối, còn Diệu Hàm bị phạt đứng tại góc nhà. Hắn đưa ánh mắt trở lại đường làng, thản nhiên nằm duỗi lưng ra chiếc ghế dài, nhẹ tâm nhắm mắt ngấu nghiến nhân sinh.