Ngày lành đã điểm, y điếm của Dược y sư đóng cửa, sảnh lớn trong gian nhà, hai nữ hài tử là Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt rất phấn khích, vì biết từ ngày hôm nay chúng sẽ được tu hành. Thời gian qua dù sống trong phàm trần nhưng chúng cũng biết đến khái niệm tu hành giả, nguyên sĩ, những tồn tại có thể hô mưa gọi gió trong thiện địa.
Lúc này cả hai bị phụ mẫu bịt mắt lại, qua một hồi lâu mới mở mắt ra, đã thấy bản thân đứng bên trong vùng đất bí mật, chính là phúc địa Nhất Đại của A Diệt. Vốn dĩ sau khi bịt mắt chúng được đưa vào bên trong phúc địa ngay, nhưng A Diệt cố tình tạo ảo ảnh cho hai nữ hài cảm thấy đã qua một khoảng thời gian không ngắn, trước giờ hắn làm vậy để hai nha đầu này không đoán ra cha mình có thần thông.
Từ khi có nhận thức Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt đã được nghĩa phụ nghĩa mẫu căn dặn nhiều lần, rằng không được nói về vùng đất bí mật cho bất kỳ người nào biết, chỉ có gia đình họ biết thôi. Đường đến đó hai nha đầu này cũng bị giấu, mỗi lần đến đó họ đều phải bịt mắt để nghĩa phụ nghĩa mẫu bế đi, đến giờ dù mười tuổi vẫn vậy.
Vừa bỏ khăn bịt mắt, hai nữ hài tử đã vui sướng chạy nhảy quanh cung điện tại trung tâm phúc địa, chúng rất thích thú với nơi này, một địa phương thần bí mỗi năm mới được phụ mẫu đưa tới vài lần.
Đợi cho hai nha đầu kia chơi chán chê, A Diệt mới giới thiệu đại khái về tu hành lộ cho hai nhi nữ biết, rồi nhấn mạnh sự hung hiểm trong giới tu hành, dạy cho chúng sự đề phòng trong mọi tình huống gặp phải sau này. Sau đó Tam Nương đưa cho bọn chúng cuốn công pháp nhập môn Phi Vân Quyết, bắt đầu hướng dẫn chúng tu luyện, tiến vào thời kỳ Tam Nan.
Với thực lực A Diệt hiện tại, muốn kiếm một công pháp nhập môn tinh phẩm cho hai nhi nữ rất là dễ, nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn nền móng của song nữ giống mình, bắt đầu từ Phi Vân Quyết, thứ cho hắn thần thông vân di bộ, giúp hắn ở thời kỳ ban đầu rất nhiều.
Hiện nay hai nha đầu này chỉ cần chú tâm tu luyện, mệt thì vui chơi nhảy nhót, chứ không cực khổ như hắn năm xưa, phải dẫn thân vào nguy hiểm tìm kiếm thảo dược hỗ trợ tu hành. Hắn không muốn nhi nữ giống mình, hắn muốn cho chúng cảm thụ tình thương từ gia đình trọn vẹn, thứ mà thời niên thiếu của hắn không có.
Giao lại Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt cho Tam Nương, A Diệt tiến vào khu vực cấm trong cung điện, nơi chỉ mình hắn được tới, bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ bảo vật đã chuẩn bị. Thời gian qua hắn giống như một phàm nhân thiện lành thực sự, rất ít khi vào phúc địa, giờ đã có mặt tại đây thì tiện thể kiểm tra lại.
Sân diễn luyện sau cung điện, hai nữ hài tử rất thích thú, vì từ giờ chúng sẽ được tu hành, tương lai trở thành nguyên sĩ có năng lực siêu nhiên. Đặc biệt là Diệu Hàm, nghe nói nguyên sĩ lực chiến đấu cao hơn phàm nhân rất nhiều, khiến nàng rất mong chờ, muốn bản thân nhanh chóng mạnh lên, để có thể đấm ngã tất cả những kẻ khiến nàng cảm thấy ngứa mắt.
Ngày hôm sau A Diệt xuất hiện tại ngoại giới, mở y điếm làm việc như mọi ngày, dân làng hỏi hắn sẽ nói rằng vợ con đã về nhà ngoại một thời gian. Sau này khi Diệu Hàm với Minh Nguyệt trở lại ngoại giới, cũng sẽ được nhắc nhở kỹ lưỡng, không được để lộ bản thân đang bước trên con đường tu hành cho bất kỳ ai biết.
Hắn quay lại thời điểm khi mới tới đây, phải một mình xử lý mọi thứ tại y điếm, không có ai hỗ trợ. Tam Nương tạm thời đảm nhiệm vai trò sư phụ, hướng dẫn hai nhi nữ tu hành những bước đầu tiên, thuận lợi vượt qua kỳ Tam Nan để chính thức trở thành nguyên sĩ.
Trong tiểu thế giới vô danh, A Diệt bản ác với thân thể Vương Hòe, lúc này đang phi độn trong một vùng hiểm địa thần bí, nơi được mệnh danh là khu vực nguy hiểm nhất trên đại châu thất do hắn cai quản.
Hắn tới đây muốn tìm kiếm Mảnh Thế Giới, thứ ẩn chứa cảm ngộ đại đạo của một thế giới nhỏ, dựa vào thứ đó cảm ngộ về cái ác của hắn sẽ càng thêm cao hơn, tương lai vượt ải tâm ma khi trùng kích bình cảnh sẽ biết nhiều cách đối phó hơn.
Tay hắn cầm một thanh chiến đao huyết sắc, đây là bảo cụ Địa giai dạng chiến đao duy nhất tại đại châu thất, hiện đã được hắn dùng huyết hải tế luyện, có uy năng ngang với bảo cụ Địa giai trung phẩm.
Tuy có trình độ luyện khí đại sư nhưng A Diệt vẫn không thể luyện chế ra bảo cụ Địa giai dù là hạ phẩm, nếu luyện khí đại sư sơ thành có thể luyện ra bảo cụ Địa giai, thì trên thế giới bảo cụ cấp Địa giai đã không hiếm như thế.
Trình độ của hắn hiện nay chỉ có thể cường luyện nâng cấp các bảo cụ Địa giai, hoặc tổ hợp chúng thành thần thông để sử dụng, chứ luyện từ không thành có là rất khó, muốn làm được mức đó phải là đại sư trung giai hoặc cao hơn.
A Diệt không quá quan tâm vấn đề bảo cụ, vì đối với hắn thanh huyết chiến đao ở cấp độ này đã quá đủ, không nhất thiết phải cao hơn. Thân ảnh gã thanh niên hắc y khá điển trai hạ xuống khe đá sâu trong hiểm địa, thần thức dò xét khắp nơi, phát hiện không ít khí tức ma thú đang rục rịch muốn động.
“Grào!” Tiếng gầm phẫn nộ đột ngột vang lên, vọng khắp vùng không gian đen tối dưới lòng đất này, hàng trăm ánh mắt phát sáng, cùng lúc phóng vọt về một thân ảnh nhỏ bé. Cảm nhận sát khí sục sôi đối với kẻ xâm nhập của đám ma thú dành cho bản thân, A Diệt cười lạnh, quét mắt nhìn đám súc sinh nơi đây, thanh âm băng lãnh như tử thần chậm rãi vang lên: “Chết!”
Hàng trăm thân ảnh to lớn chợt sững lại giữa không trung, sau đó đồng loạt rơi rụng, sinh cơ tiêu tán, nhục thể nguyên vẹn nhưng linh hồn đã hôi phi yên diệt. A Diệt xuất ra chục đầu khôi lỗi bay đi thu thập thi thể ma thú, bản thân hắn tiếp tục xâm nhập sâu xuống hiểm địa này, càng tiến sâu hắn càng cảm thấy một luồng áp lực, hắn không cho rằng nơi đây tồn tại ma thú thập giai.
Từ dưới hố sâu đen tối lại có thêm hai đầu ma thú khổng lồ lao lên, nhưng lần này thần sắc A Diệt không còn thản nhiên như trước, vì hai đầu ma thú này tu vi cửu giai cực hạn, cái quan trong là chúng biết vận dụng pháp tắc.
Một đầu há cái miệng như chậu máu phóng thích hàng ngàn đao phong, pháp tắc phong chi nổi lên cực thịnh. Đầu còn lại trừng mắt, lập tức có huyễn ảnh nổi lên, pháp tắc ảo ảnh triển khai, vây nhốt kẻ xâm nhập vào trong ảo ảnh để hắn không biết đường tránh khỏi đao phong.
A Diệt vung đao, huyết khí bàng bạc xung thiên, pháp tắc tử vong gào thét phóng thích, bổ xuống một trảm rạch phá thế công của kẻ địch, trảm cho hai đầu ma thú phụt máu thối lui. Dù vận dụng pháp tắc, thì sinh vật tư duy kém như ma thú sẽ không thể cảm ngộ được sâu, sử dụng được tốt, nên chiến lực của chúng chỉ tương đương cấp một mà thôi.
Nếm một đòn công kích cường đại khiến bản thân nhận thương thế lớn, hai đầu ma thú bắt đầu cảm thấy kẻ xâm nhập lần này quá đáng sợ. Chúng liền hợp lực lao lên tính quần công A Diệt, nhưng bị hắn tung ra thế giới đao, ngàn vạn đạo huyết đao ẩn chứa tử vong pháp tắc bay loạn, đao ý khiến cho khu vực này như muốn đứt lìa, hai đầu ma thú chả mấy chốc bị phân thành nhiều khúc.
Trong hai ma thú có một đầu chứa ma hạch, thu được ma hạch cửu giai tinh phẩm, A Diệt càng thêm cao hứng, tiếp tục bay xuống sâu hơn, bất ngờ thay từ lúc này không còn cảm ứng thấy chút nguy hiểm nào nữa. Hắn không ngừng xuống sâu, một hồi lâu mới tới đáy, tại đây hắn trông thấy một mảnh vỡ nhỏ ẩn chứa rất nhiều loại khí tức khác nhau tản mát ra xung quanh, đích thị là Mảnh Thế Giới.
Mắt hắn tìm kiếm không gian đáy hố, một hồi lâu cũng không thấy nguy hiểm gì, lúc này mới tiến tới đưa tay cầm lấy mảnh vỡ đang lơ lửng. Đột nhiên một luồng sóng năng lượng từ mảnh vỡ trùng kích vào não hải hắn, khiến tư duy của hắn nhất thời trì trệ, ý thức rơi vào một huyễn cảnh.
Hắn thấy mình trở thành một sinh linh nhỏ yếu, bị ma đầu cường đại đang tàn sát thương sinh đánh phải, cơ thể hóa thành bãi máu chết không thể chết hơn. Hắn lại thấy mình trở thành một nguyên sĩ có thực lực không tệ, nhưng khi cùng với hàng ngàn người như thế dũng cảm đối chọi ma đầu cái thế, hắn vẫn dễ dàng mất mạng chỉ sau một đòn.
Hắn trở thành một tu hành giả lợi hại, đứng trên đỉnh cao, được vô số người ngưỡng vọng tôn thờ, nhưng khi đối mặt ma đầu vẫn chết trong một chiêu của đối phương. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cả ngàn lần, dù trở thành kẻ nào hắn cũng mất mạng chỉ sau một đòn của ác ma cái thế.
Cuối cùng hắn đã hóa thân thành ma đầu cái thế, điều này khiến ý thức A Diệt có chút bất ngờ, suy nghĩ thoáng chốc hắn hiểu ra ý nghĩa của ảo cảnh, nhưng hắn không hề thay đổi hành động của ma đầu. Hắn tàn sát ức vạn sinh linh, vô vàn sát nghiệp quấn thân, oán niệm chồng chất, hắn lại vui sướng thỏa mãn.
Huyễn cảnh kết thúc, A Diệt chậm rãi mở mắt ra, tay hắn đã nắm chặt mảnh vỡ huyền ảo. Hắn biết huyễn cảnh vừa rồi là muốn ma tu quay đầu, nhận ra hành động tàn sát thương sinh của bản thân là ghê rợn như thế nào, nếu đặt bản thân vào những người bị tùy ý tàn sát thì đáng sợ biết bao nhiêu.
Nhưng huyễn cảnh đó chẳng có tác dụng gì với hắn, dù trải nghiệm cảm giác bất lực bị ma đầu giết, thì khi được hóa thân thành ma đầu hắn vẫn tàn sát như cũ, không hề biết quay đầu là bờ. Trong thâm tâm A Diệt, những kẻ bị ma đầu tùy ý tàn sát không hoàn toàn vô tội, tất cả họ đều có tội, tội của họ là bản thân quá yếu, không đủ thực lực đánh bại ma đầu.
Diệt Chúng Sinh thu Mảnh Thế Giới vào giới chỉ, sau đó lập tức bay lên rời khỏi nơi này, nghĩ lại những gì xảy ra trong huyễn cảnh, hắn cười lạnh trong lòng: “Ở thế giới này, nhỏ yếu cũng là một cái tội, mọi luật lệ, mọi sự công bằng, đều do cường giả đặt ra, là sự bố thí của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu khi nhàn rỗi.”
“Kẻ mạnh làm sai ai sẽ xử lý? Đương nhiên chẳng có ai, vì luật lệ vốn do họ đặt ra. Cho nên mạnh thì sẽ không có tội, nhỏ yếu mới là có tội, bị kẻ mạnh tàn sát là phúc phận của những kẻ yếu có tội đó.”